1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

A lô, chúng tôi nghe, chúng tôi có thể giúp gì cho bạn về Y khoa?

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi ndungtuan, 18/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThichMit

    ThichMit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    Tớ hòi trc bị tai nạn, vào bệnh viện họ tiêm một mũi uốn ván........sau đấy một tháng tớ lại vào tiêm tiếp. Mũi thứ ba họ hẹn tớ sau ba tháng..........nhưng vì lu bù quá tớ quên bẵng đi mất..........bây giờ đã hơn một năm rồi,......có nên đi tiêm k lại k ạ và có tác dụng k ạ
  2. binhnguyengiatrang

    binhnguyengiatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    746
    Đã được thích:
    0
    @ThichMit: Bác ko phải tiêm nữa đâu, thời gian kéo dài như vậy , nễu bị sao thì sự nó đã rồi.Tiêm mũi thứ 3 là tiêm nhắc lại thôi
  3. ThichMit

    ThichMit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    thế từ giờ là em miễn dịch với bệnh này rồi hả bác?? nếu thế thích nhỉ .
    mà em tiêm viên gan B toàn để trễ ngày so với lịch hẹn khoảng 20-1tháng k biết có sao k bác hic, tại vì bận quá nó thế
  4. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Tôi cũng tiêm miễn dịch Viêm Gan B trễ .
    Bác sỹ nói là tiêm trễ thì coi như không, và phải tiêm lại từ đầu.
  5. koshka87

    koshka87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Bác sĩ ơi cho cháu hỏi. Mèo nhà cháu bị ôm 1 tuần và vừa chết
    sáng thứ 7 Trong mấy ngày ốm thì nó bị sốt, đi ngoài, viền mắt đỏ, gan bàn chân và trên đầu cũng có những đốm đỏ. Đến 2 hôm cuối thì nó rất yếu, đi lại cũgn không vững. Vào lúc sáng sớm thì mẹ cháu thấy nó bị đi ngoài ra nhiều nước rồi đến sáng sớm hôm sau thì chết. Hôm thứ 3 mẹ cháu có mua thuốc về tiêm và cho uống. Bệnh đi ngoài đã đỡ. Hôm cháy tiêm cho nó bị nó cắn vào tay, bị xước nhẹ, sau đó chảy một tí máu. Cháu đã rửa tay bằng xà phòng ngay. Hôm nay vết cắn của cháu đã thành sẹo và không bị đỏ. Con mèo nhà cháu cũng không bị sùi bọt mép, sợ bóng tối hay tính tình hung hăng( những biểu hiện mà cháu được biết là những con mèo bị dại sẽ có) Nhưng con mèo nhà cháu chết nên nhà cháu đang rất lo. Bác sĩ có thể cho cháu biết cháu có khả bị mắc bệnh dại không. Ở bệnh viện có hình thức nào có thể xét nghiệm được không. Cháu nghe nói đi tiêm dại rất hại người, nhiều khi còn bị kém thông minh đi nữa. Cháu mong bác sĩ cho cháu thông tin càng sớm càng tốt để cháu và gia đình yên tâm. Cháu cảm ơn bác sĩ.
  6. vipabc

    vipabc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2007
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    tui bị viêm họng mãn tính có lẽ vì thế mà nói chiên có mùi hôi, các bác có bbaìh thuốc nào chữa hết hôi miệng kô, thanks
  7. muachieuhn

    muachieuhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2007
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    bác sĩ ơi cho em hỏi bệnh tự kỉ là bệnh gì thế ạ ? triệu chứng ra sao và chữa trị thế nào ạ? hình như bệnh đó chỉ xảy ra ở trẻ em phải không hả bác sĩ? Vì bà chị em có đứa con 4 tuổi bị bệnh tự kỉ, em hỏi thì chị í bảo cũng ko rõ tự tỉ là bệnh gì, bác sĩ trả lời sớm giúp em nhé, thanks bác sĩ nhìu nhìu ạ
  8. binhnguyengiatrang

    binhnguyengiatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    746
    Đã được thích:
    0
    @muachieuhn: Hiện tượng tự kỷ ám thị (histeri), thường xảy ra ở những người có tinh thần yếu và có thể gây ra lan truyền trong một nhóm người do stress về công việc, học tập?Toát mồ hôi trong trường hợp này là do rối loạn thần kinh thực vật, điều quan trọng là xem nhiệt độ trong toàn cơ thể ra sao và không qúa nên chú trọng vào nhiệt độ bàn chân hoặc bàn tay. Muốn tổ chức sơ cứu thì cần phải biết thêm một số kiến thức cơ bản về y học qua tập huấn. Trong trường hợp muốn sơ cứu thì trước tiên phải đưa bệnh nhân đến nơi thoáng không khí, tháo bỏ một số vật gây cản trở hô hấp trên cơ thể nạn nhân như khăn quàng, dây chuyền, cổ áo quá chật? Có thể xoa, ấn ở huyệt Nhân trung (ở phần lõm phía trên môi 0,5cm), hoặc Thừa tương, dưới phần giữa môi dưới 0,5cm và điều quan trọng nhất là báo cáo người có trách nhiệm để có cách xử trí. Bạn có thể tham khảo thêm thông tin trong phần sơ cứu http://www.cimsi.org và phần các bệnh thường gặp.
  9. AnOutsider

    AnOutsider Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Chào muachieuhn,
    muachieuhn click vào links dưới đây để đọc thông tin về bệnh này:
    http://www.vietnamautismnetwork.org/
    Hàng ngoại:
    http://www.autism.org/
    http://www.autism-society.org/site/PageServer
    http://www.nimh.nih.gov/publicat/autism.cfm
    http://www.cdc.gov/ncbddd/autism/
    Cheers.
  10. ndungtuan

    ndungtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.493
    Đã được thích:
    2
    Khoá topic với lý do: Qua so trang
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này