1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chí Anh, Khánh Thi với giấc mơ vô địch châu Á

Chủ đề trong 'Dancing' bởi antichrixt, 09/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. onlybarely

    onlybarely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Trang web ấn tượng và có nhiều thông tin bổ ích. Cảm ơn Gibbon nhé.
  2. caheothontha

    caheothontha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn,
    Hôm nay vào topic này thấy mọi người có vẻ chưa hiểu rõ lắm về ranking list của IDSF nên mình giải thích một chút cho các bạn hiểu.
    Thứ nhất, để có tên trong ranking list của IDSF thì bạn chỉ cần tham gia vào bất kì cuộc thi nào của IDSF, tổ chức ở bất kì đâu trên thế giới (thậm chí là ở VN nếu có), và đứng ở bất kì thứ hạng nào của cuộc thi (thậm chí 100/100) thì bạn đều được vào ranking list và có điểm cả. Lấy ví dụ là đôi nhảy La Quy Lam và Vu Hoai Phuong của VN trong cuộc thi Open Latin, Cebu City, Philippine, họ đứng thứ 18/18 nhưng vẫn được 23 điểm và được vào ranking list của IDSF. (Xin lỗI hai bạn Quy Lam và Hoai Phuong vì đã đem hai bạn ra làm ví dụ trong trường hợp này). (http://idsf.dancesport.cz/event.php?event_id=1116&PHPSESSID=f3b74d37bd1bd2d4d6f105c591ccfbdc).
    Thứ hai, vì cơ chế cứ thi là có điểm như vậy nên những người có điểm cao chưa chắc đã phải là người giỏi hay có tên tuổi gì trên thế giới. Nếu chỉ dựa vào số điểm trên ranking list của IDSF để xét mức độ giỏi thì có lẽ Quy Lam và Hoai Phuong của chúng ta còn giỏi hơn cả Franco Formica mất, vì Franco Formica ko có cả tên trong ranking list của IDSF. Có nghĩa là thực chất của ranking list của IDSF ko có gì là to lớn cả, bạn cứ thi, bạn có điểm, cộng nhiều điểm lại thì bạn được lên cao, vậy thôi. Còn có rất nhiều ngườI không tham gia vào các giải đấu của IDSF nhằm lấy điểm mà họ chỉ thi những cuộc thi trong nước để lên hạng thì tất nhiên họ sẽ ko có điểm trong ranking list, hoặc họ có ít điểm vì họ chỉ chọn những cuộc thi lớn tầm cỡ vớI những đấu thủ có tên tuổI để thi. Như vậy những ngườI này về thực chất là giỏI nhưng lạI có vị trí ko cao trong ranking list của IDSF, đơn giản vì họ ko tham gia thi. Một ví dụ rất cụ thể là ông Bruno Petit, vô địch nước Pháp cả về latin và 10 điệu liên tục từ năm 1991 đến 1996, và cho đến năm ngoái vẫn tham gia các giảI thi đấu của Pháp, hiện nay ông chỉ đứng thứ hạng 242 trong ranking list của IDSF. Còn như Chí Anh ?" Khánh Thi vì chăm chỉ tham gia các giảI đấu của IDSF, cả các giảI đấu nhỏ, nên cũng đã vươn tớI được vị trí thứ 272. Cứ cái đà này nếu ông Bruno Petit ko tranh thủ mà thi đi thì HA-KT sẽ qua mặt chỉ trong một hoặc hai cuộc thi nữa thôi. Thêm một ví dụ nữa là cặp nhảy Gwenael Lavigne, đã từng vô địch nước Pháp một lần năm 2001, hiện nay trong ranking list họ chỉ đứng ở vị trí 1681. (http://www.forumdanse.com/forum/read.php?f=1&i=2547&t=2544&v=t). Nếu dựa vào kết quả này để so sánh trình độ thì ko lẽ Quy Lam và Hoai Phuong, hiện nay đang đứng ở vị trí 1362, còn giỏI hơn Lavigne những mấy trăm bậc cơ à ?!!!! Giả dụ bây giờ Quy Lam và Hoai Phuong có tiền, có khả năng chịu khó đi qua mấy nước Philippine, Malaysia, các nước châu Âu, v.v? tham gia vào nhiều giải thi đấu lớn nhỏ của IDSF thì đảm bảo trong vòng một năm có thể leo tót lên hạng top 300 và nếu tích cực chọn những giải đấu nho nhỏ tham gia thì có khi trong vòng hai năm là có thể nằm trong top 100 rồi đấy. Cũng chính vì lí do như trên mà các bạn ko tìm thấy nhiều đôi nhảy Đông Nam Á đứng vị trí cao hơn Chí Anh ?" Khánh Thi trong ranking list của IDSF, đơn giản vì họ ko tham gia thi đấu, mặc dù trong thực tế các đôi nhảy này có trình độ rất cao.
    Mình cũng mong IDSF nhanh chóng tổ chức giải đấu ở VN để các đôi nhảy khác của VN có cơ hội tham gia và ghi tên tuổi vào ranking list của IDSF. Mình tin việc này ko còn xa nữa vì VN đã gia nhập IDSF rồi. Lúc đó các bạn sẽ thấy là việc ghi tên tuổI trong ranking list của IDSF chả có gì là khó khăn cả, và nó cũng chẳng thể hiện được thực chất trình độ của đôi nhảy.
    Cũng mong sao cho Chí Anh ?" Khánh Thi đạt được chức vô địch Đông Nam Á tạI Sea Game 2007 tớI, để hai bạn còn tiến một bước cao hơn là đoạt chức vô địch Châu Á nằm trong tầm tay như hai bạn đã nói.
    CHTT.
  3. ma_nho_ht

    ma_nho_ht Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    [dữ liệu cung cấp của mọi người đều rất tuyệt ........thank .........giá trị đich thực thì vô cùng nhưng cũng phải công nhận 1 điều là chi anh khánh thi đã mất rất nhiều công sức và tiền bạc để đi 1 con đường khó vậy thi` cũng phải công nhận những gi` đã có và sẽ có trong tuơng lai của họ...

Chia sẻ trang này