1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dự thảo Thuế thu nhập cá nhân mới

Chủ đề trong 'Khoa học Pháp lý' bởi hoakhongtim, 17/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoakhongtim

    hoakhongtim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    593
    Đã được thích:
    0
    Dự thảo Thuế thu nhập cá nhân mới

    Mới đây thấy có cái Dự thảo Thuế thu nhập cá nhân,

    http://ngoisao.net/News/Thoi-cuoc/2006/05/3B9B78A8/

    Từ ngoisao.net:

    3 triệu đồng/tháng sẽ phải chịu thuế
    Nội dung quan trọng nhất trong bản dự thảo Thuế thu nhập cá nhân mà Bộ Tài chính đưa ra mới đây là mở rộng đối tượng nộp thuế, hạ mức thuế suất từ 10% xuống còn 5%; giãn rộng khoảng cách biểu thuế, thống nhất mức thuế giữa người Việt Nam và nước ngoài....

    Không chỉ nhằm vào các cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công, kinh doanh, bất động sản, chuyển nhượng bản quyền như Pháp lệnh Thuế TNCN đang áp dụng, dự luật dự kiến sẽ điều chỉnh thêm cả những người có nguồn thu lợi nhuận từ đầu tư cổ phiếu vào các công ty, người gửi tiết kiệm, chuyển nhượng đất trong thời gian ngắn.

    Thuế từ các loại thuế thu nhập đầu tư tài chính, chuyển nhượng vốn, bất động sản... sẽ được tính thế nào? Một thành viên trong ban soạn thảo cho biết: Những căn cứ để tính thuế được xây dựng trên một số mốc căn bản.

    Ví dụ: thu nhập từ lãi tiết kiệm sẽ chỉ thu khi người có thu nhập đó sở hữu một khoản tiền gốc từ một mốc cố định nào đó trở lên; còn thu nhập từ chứng khoán có thể đưa ra phương pháp thuế suất cao (thu trên chênh lệch bán, mua cổ phiếu).

    Thu từ bất động sản do tính chất không đều đặn hàng năm nên sẽ chỉ xử lý thu với những giao dịch chuyển nhượng ngắn dưới 10 năm, còn thời gian chuyển nhượng dài hơn thì được miễn.

    Đối với các thu nhập này, cần phải nghiên cứu thêm mới có thể ban hành mức thuế hợp lý. Và Bộ TC cũng đang dự kiến có thể miễn giảm từ 1 đến 3 năm kể từ ngày Luật được áp dụng (tuỳ theo quan điểm của Chính phủ) với các khoản thu này để các cá nhân có thời gian kê khai, mở tài khoản...

    Theo Bộ Tài chính, điểm chưa ?ohoàn thiện? trong Pháp lệnh thuế TNCN trước đây là chúng ta đã không tính đến những trường hợp dưới 18 tuổi nhưng có thu nhập rất cao.

    Trao đổi với Tiền Phong, bà Đỗ Thị Thìn, Trưởng ban thuế TNCN - Tổng cục Thuế lấy trường hợp của ca sĩ ?onhí? Xuân Mai làm ví dụ. Trong mấy năm qua, bé Xuân Mai đã có một lượng băng, đĩa phát hành rất lớn. Nhưng theo Pháp lệnh thuế TNCN, Công ty phát hành băng đĩa của ca sĩ Xuân Mai phải chịu thuế thu nhập doanh nghiệp còn bé Xuân Mai không phải đóng thuế TTNC. Nay dự luật mới sẽ quy định dù chưa đủ 18 tuổi, cô ca sĩ của ?oCon cò be bé? này sẽ vẫn phải nộp thuế theo các mức quy định.

    Vậy còn những trường hợp dưới 18 tuổi có thu nhập từ thừa kế? Dự luật sẽ tính việc điều chỉnh cụ thể bằng cách phân bước xem loại thu nhập nào sẽ phải chịu thuế ngay, thu nhập nào có thể miễn hay giảm thuế có thời hạn ( thừa kế cần phải tính trên căn cứ theo hàng thứ nhất, thứ hai).

    Ngoài điều chỉnh những đối tượng trên, dự luật Thuế TNCN cũng sẽ điều chỉnh đối với những đối tượng có ?othu nhập bất thường? từ: trúng xổ số, trò chơi, khuyến mại, dự thưởng...với mức thuế suất riêng (sẽ tính toán cụ thể). Còn với thu nhập từ tiền bản quyền, chuyển giao công nghệ , mức thuế suất dự kiến là 10%.

    Thuế suất 5%, khởi điểm chịu thuế khoảng 3 triệu đồng/tháng

    Quy định hiện hành, mức khởi điểm chịu thuế là 5 triệu đồng, với thuế suất 10%. Các mức thuế được nâng dần theo thu nhập của đối tượng chịu thuế. Thu nhập trên 40 triệu đồng/tháng, thuế suất áp dụng tương ứng 40%.

    Đối với, người nước ngoài cư trú tại Việt Nam khởi điểm chịu thuế là 8 triệu đồng/tháng và với mức trên 80 triệu đồng/tháng mới phải chịu thuế suất 40%.

    Trong quá trình soạn thảo dự luật Thuế thu nhập cá nhân mới đây, hầu hết các thành viên đều ?onghiêng? về khả năng áp dụng mức thuế suất 5% và sẽ thống nhất một mức thuế giữa người Việt Nam và nước ngoài.

    Thay vào đó là một biểu thuế chung với khoảng giãn cách giữa các bước thuế sẽ rất rộng (biểu thuế suất có thể tính từ 60 lên 180 triệu đồng/năm mới sang bước mới).

    Dù vẫn chưa đưa ra quyết sách cuối cùng nhưng có thể hình dung, khởi điểm chịu thuế sẽ được tính bằng cách: lấy thu nhập ban đầu trừ đi các yếu tố như: chiết trừ gia cảnh (hoàn cảnh gia đình nuôi con nhỏ, bố mẹ già...), chi phí đào tạo (cho việc học hành ra thành nghề, có bằng cấp...), chi phí cá nhân tối thiểu, phần vượt còn lại là tính thuế.

    Chiết trừ gia cảnh

    Nhìn sang các nước cùng khu vực, mức chiết trừ của Nhật là 380 nghìn yen/năm, Thái Lan là 750 USD/năm; Indonesia là 1.340 USD/năm.

    ?oDo mức sống giữa thành thị và nông thôn của ta hiện quá vênh nhau, nên mức chiết trừ của VN có thể sẽ thấp hơn thu nhập quốc dân", bà Đỗ Thị Thìn phân tích.

    Nếu căn cứ vào các mức trừ đó, có thể ?oáng chừng? cá nhân có thu nhập khoảng 3 triệu đồng/tháng sẽ phải nộp thuế là hợp lý? Điều này có khả năng xảy ra", một thành viên Ban soạn thảo nhận định.

    Dự luật Thuế TNCN đang được Bộ Tài chính gấp rút hoàn thiện để trình Chính phủ. Theo lộ trình, dự luật này sẽ được đưa ra lấy ý kiến đại biểu trong kỳ họp 2 Quốc hội khóa XI năm 2006. Dự kiến, Luật Thuế TNCN sẽ được Quốc hội thông qua trong năm 2007 và chính thức đi vào cuộc sống năm 2009.

    (Theo Tiền Phong)
    ----
    mọi người thảo luận đi. Đặng mốt bỏ tiền ra đóng thuế mà không phải áy náy...
  2. Nimarxnijesus

    Nimarxnijesus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Muốn người dân hoan hỉ đóng thuế .. hihi, coi như 1 nghĩa vụ chứ không phải là bị bóc lột thì phải tạo cảm giác " đôi bên lưỡng lợi " cho người đóng góp .
    Có thu thì có chi, có đóng thì có hưởng : Khi có việc làm, người dân đóng thuế thu nhập cá nhân thì khi mất việc, cá nhân sẽ được hưởng lại gì trong thời gian tìm việc mới ?
    Hình như chính phủ VN chưa có điều khoản nào quy định về việc này, tại các quốc gia khác, người đóng thuế dù ít, dù nhièu, khi đã làm việc được 1 thời gian tối thiểu nào đó tại bất cứ lãnh vực tư hay công , thí dụ như 20 tuần thì có thể được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi bị nghỉ việc , thời gian có thể kéo dài đến 1 năm , tỷ lệ có thể lên đến 70% tiền lương tuần /tháng ( có giwới hạn mức maximum ) và họ cũng có thể được cho đi học, tu nghiệp để tiến thân , bòi dưỡng nghiệp vụ bằng chi phí của cơ quan này .
    Ngoài ra, người đóng thuế còn được bảo đảm đời sống khi về hưu, ngoài tiền dành cho người già mà bất cứ ai đến tuổi đều được lãnh ( Nam 65, nữ 60 tuổi ... ) tiền hưu này bắt buộc phải gửi đến bất cứ nơi nào mà người đóng thuế về an nghỉ cho đến khi chết, người phối ngẫu ( dù là không đi làm, không đóng thuế ) cũng được hưởng cho đến khi chính họ ra đi chứ không phải người đóng thuế chết là hết .
    Tất nhiên là tiền hưu này cũng dựa vào số năm làm và số tiền đóng, trong đó, nhiều Cty hỗ trợ đóng cho người làm việc đến 60% . Nhiều người ở VN sẽ tưởng là ba hoa khi 1 người ở Mỹ hay Canada ( Không cần là mang quốc tịch nào ) nếu họ làm việc năm 20 tuổi, đến 60 tuổi và có đóng tiền hưu trong suốt 40 năm này thì họ sẽ được hưởng đến 100 % ( 60 tuổi + 40 năm làm việc ) số luơng của năm cuối cùng cho đén mãn đời .
    Tại VN, chỉ có bộ đội và công nhân viên mới được hưởng tiền hưu và trớ trêu nhất là những người này lại không đóng thuế thu nhập !
    Đã định thu, cải tổ luật thì nên làm cho quy mô thì thu thué mới hữu hiệu, còn không thì chắc chắn là đa số sẽ trốn thuế .
  3. littlesmile

    littlesmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2005
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Việc này dự kiến đã lâu rồi. Xu hướng là sẽ là thuế thu nhập cá nhân sẽ được tăng cường, thuế thu nhập doanh nghiệp phải giảm bớt.
    Về bản chất, thuế thu nhập cá nhân trong xã hội hiện đại là sự tiến hoá từ thuế thân trong lịch sử.
    Thuế là biểu hiện của nhà nước bóc lột, nó là trách nhiệm bắt buộc phải nộp tiền cho nhà nước không cần biết đến lý do sẽ sử dụng. Nó không phải là khoản bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm xã hội, hay chế độ phúc lợi nào tương tự.
    Khi ban hành sắc thuế, phải tính toán chi phí kinh tế nghĩa là nếu mở rộng đối tượng nộp thuế số thuế nộp cho nhà nước tăng nhưng chi phí quản lý thuế cũng tăng. Nếu số thuế thực nộp thấp hơn hoặc bằng chi phí hành thu thì xã hội thiệt hại. Ban soạn thảo chắc phải giải trình về vấn đề này.
    Ngoài ra, vấn đề quản lý thu thuế thu nhập cá nhân hiện đang rất nóng. Với sắc thuế hiện tại, cơ quan nhà nước đã không thể kiểm soát thống nhất được thu nhập của người dân. Nó dẫn đến thiếu công bằng và gây bất bình cho xã hội (ví dụ như công nhân bốc xếp Cảng Sài Gòn phải đóng thuế, trong khi giáo viên, ca sĩ (mới đây mới chịu đóng thuế), .v.v?lại không phải đóng thuế, đơn giản vì không quản lý được). Dự thảo mới cần giải trình được nếu mở rộng đối tượng nộp thuế thì sẽ quản lý như thế nào cho công bằng. (hiện đã có một dự án luật khác về vấn đề này)
    Hệ thống luật thuế thu nhập cá nhân Việt Nam hiện nay chưa đạt tính công bằng vì chưa tính đến các yếu tố khác của người nộp thuế. Tuy nhiên, khi làm như thế thì sắc thuế lại trở nên phức tạp, trở thành thách thức lớn hơn cho quản lý thuế.
    Ngoài việc khấu trừ gia cảnh, còn phải tính đến thu nhập danh nghĩa và thu nhập thực tế. Nếu thu nhập 3.000.000đ là đã được trừ gia cảnh, và được tính gần sát với thu nhập thực tế (do giá sinh hoạt thay đổi, phải quy đổi theo chỉ số giá tiêu dùng), thì có thể đối tượng nộp thuế có thể sẽ thu hẹp hơn hiện nay (mức 5.000.000đ, không chiết trừ bất cứ khoản nào).
    Bộ Tài chính là ?osiêu bộ?. Bởi vậy, dự thảo Luật thuế thu nhập cá nhân, nếu có vấn đề, vẫn đi qua Chính phủ, thậm chí Quốc hội có khi vẫn phải ?otắt điện? thông qua. Tóm lại là nên giao cho Uỷ ban của Quốc hội làm dự thảo Luật này thì hơn.
    Ngoài ra, đây là Luật xác lập trực tiếp nghĩa vụ của người dân. Quan điểm làm luật theo kiểu luật khung, để cơ quan hành pháp tiếp tục lập quy là không được. Luật này cần phải chi tiết tới mức tương tự như các Thông tư của Bộ Tài chính hiện nay.
    Thuế hiện đại sẽ phức tạp hơn, người nộp thuế sẽ sử dụng trung gian giữa họ với nhà nước là các kế toán viên. Dịch vụ kế toán thuế, tư vấn thuế cũng có tương lai ở Việt Nam, hoakhongtim muốn chuyển sang làm nghề này hay sao mà lập topic này ?
    Được littlesmile sửa chữa / chuyển vào 12:38 ngày 18/05/2006
  4. chivas

    chivas Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    1
    To: Nimarxnijesus thân mến.
    Tranh luận trong luật học khác với tranh luận ngoài vỉa hè hay trong quán thịt chó. Nếu không có những phân tích về tình huống cụ thể, khi nêu các quan điểm phản bác, cần có các căn cứ chứng minh chính xác.
    Trong các câu của Nimarxnijius, hầu hết đều thể hiện sự nhận thức sai lầm trongnhận định vấn đề, cụ thể:
    "Có thu thì có chi, có đóng thì có hưởng : Khi có việc làm, người dân đóng thuế thu nhập cá nhân thì khi mất việc, cá nhân sẽ được hưởng lại gì trong thời gian tìm việc mới ?" --> vui lòng đọc lại bộ luật lao động và luật sửa đổi bổ xung bộ luật lao động để biết người lao động sau khi đóng bảo hiểm xã hội, nếu thất nghiệp, sa thải sai luật có được hưởng quyền gì không nhé.
    "Hình như chính phủ VN chưa có điều khoản nào quy định về việc này, tại các quốc gia khác, người đóng thuế dù ít, dù nhièu, khi đã làm việc được 1 thời gian tối thiểu nào đó tại bất cứ lãnh vực tư hay công , thí dụ như 20 tuần thì có thể được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi bị nghỉ việc , thời gian có thể kéo dài đến 1 năm , tỷ lệ có thể lên đến 70% tiền lương tuần /tháng ( có giwới hạn mức maximum ) và họ cũng có thể được cho đi học, tu nghiệp để tiến thân , bòi dưỡng nghiệp vụ bằng chi phí của cơ quan này ."
    --> cả cái này nữa nhé.
    "Ngoài ra, người đóng thuế còn được bảo đảm đời sống khi về hưu, ngoài tiền dành cho người già mà bất cứ ai đến tuổi đều được lãnh ( Nam 65, nữ 60 tuổi ... ) tiền hưu này bắt buộc phải gửi đến bất cứ nơi nào mà người đóng thuế về an nghỉ cho đến khi chết, người phối ngẫu ( dù là không đi làm, không đóng thuế ) cũng được hưởng cho đến khi chính họ ra đi chứ không phải người đóng thuế chết là hết ."---> cái này cũng đã có quy định cụ thể rồi, dọc kỹ rồi hãy chê nhé.
    "Tại VN, chỉ có bộ đội và công nhân viên mới được hưởng tiền hưu và trớ trêu nhất là những người này lại không đóng thuế thu nhập !"
    --> VN không phân biệt người lao động được hưởng lương hưu làm việc tại các cơ quan, công ty quốc doanh hay ngoài quốc doanh, up date thông tin lại cho chính xác rồi hãy tranh luận nhé. Vì thấy buồn cười khi đọc các đoạn viết trên nên tôi reply thôi
  5. Nimarxnijesus

    Nimarxnijesus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Hì, tớ quen đứng đường, ăn nói hàm hồ lâu rồi, bạn có văn bản nào dẫn chứng được thì cho biết đi chứ năm 95, tớ định là sẽ chuyển thu nhập của tớ về VN cho nhẹ thuế bằng cách ở lại làm việc trên 183 ngày , tớ có hỏi anh em, họ bảo hổng có đâu, ở VN đóng thuế thì dễ nhưng chờ để được quyền lợi như trên thì còn hơi bị lâu đấy .
    Rất mong bạn đưa ra các văn bản này để tớ học hỏi, nghiên cứu và sớm đem thu nhập của mình đóng tại VN, vừa lợi nước lợi nhà, vừa được ở VN trên 6 tháng hihi, karaoke tối ngày sáng đêm .
    Và nếu quả là VN có quy chế giống như thé, tớ sẽ gào lũ bạn làm y hệt tớ, hiện giờ tớ đóng thué thu nhập khoảng 45% cho bọn tư bản bóc lột mà vẫn vui chỉ vì biết là sẽ được hậu đãi sau này . Tớ cũng sẵn sàng đóng góp như thế nếu được hưởng quyền lợi y như thế .
  6. Nimarxnijesus

    Nimarxnijesus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Nếu chính sách và quy định hợp lý thì không thể gọi là " nguy cơ " được .:
    ==========
    http://vnexpress.net/Vietnam/Kinh-doanh/2006/05/3B9E9DF4/
    Nguy cơ toàn dân nộp thuế thu nhập
    Từng là thứ trưởng Bộ Tài chính, nghiên cứu kỹ về lĩnh vực thuế thu nhập cá nhân, ông Tào Hữu Phùng, Phó chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế ngân sách Quốc hội cho rằng, nếu hạ khởi điểm chịu thuế thu nhập cá nhân xuống 3 triệu đồng mà không tính toán kỹ, có nguy cơ toàn dân sẽ phải chịu thuế.

    Luật Thuế thu nhập cá nhân vẫn đang trong quá trình dự thảo, song nhiều đại biểu Quốc hội rất quan tâm. Trao đổi với VnExpress sáng nay, phần lớn các ý kiến không tán thành phương án hạ mức khởi điểm chịu thuế từ 5 triệu đồng/tháng đang áp dụng xuống 3 triệu đồng.
    Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế ngân sách Quốc hội Tào Hữu Phùng cho hay, những năm còn làm Thứ trưởng Bộ Tài chính ông nghiên cứu khá kỹ về lĩnh vực thuế thu nhập cá nhân, tiêu chí cao nhất khi soạn thảo là đánh thuế phải tính để người ta đủ sống, không để họ cố trốn thuế. Với mức 3 triệu đồng đã phải chịu thuế, chưa bàn đến chuyện trượt giá trong mấy năm gần đây, nếu Bộ Tài chính không tính đến mức chiết trừ gia cảnh (nuôi con, bố mẹ già...) thì có lẽ toàn dân phải chịu thuế.
    Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường Đặng Hùng Võ cũng cho rằng thu nhập 3 triệu đồng không cao. Ở các nước có thu nhập là phải đóng thuế nhưng bước thuế đầu rất thấp (chưa tới 1%), vận dụng điều đó vào VN mà đánh tới 5% thì cần xem xét lại cho hợp lý.
    Giáo sư sử học Dương Trung Quốc nhận xét thẳng: "Rút từ 5 triệu xuống 3 triệu là một bước lùi". Theo ông, có nguồn thuế dồi dào, tận thu được các đối tượng là yêu cầu của Nhà nước song lại phải xét xem xã hội đang phấn đấu cho cái gì, dân có giàu thì nước mạnh. "Làm chưa đủ sống đã phải nộp thuế thì họ sẽ tìm cách lách. Mức độ trốn thuế do đó sẽ rất phức tạp", ông nói.
    Thu nhập từ buôn cổ phiếu, gửi tiết kiệm phải nộp thuế
    Dự luật dự kiến điều chỉnh cả những người có nguồn thu lợi nhuận từ đầu tư cổ phiếu, người gửi tiết kiệm, chuyển nhượng đất. Hiện thu nhập từ những nguồn này chưa phải chịu thuế. Các đại biểu Quốc hội tỏ ra ủng hộ phương án này. Theo ông Tào Hữu Phùng, đã gọi là thuế thu nhập thì phải "đánh" tất, nhưng cách thức như thế nào thì cần tính hợp lý, nhất là với những người sống nhờ vào tiền gửi tiết kiệm như người già.
    Với thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất, thứ trưởng Đặng Hùng Võ cho rằng áp tỷ lệ 10% là phù hợp. Với điều kiện ở VN hiện nay, xác định được thu nhập cá nhân từ mọi giao dịch chuyển quyền sử dụng đất, bán nhà... rất khó, chẳng hạn trường hợp chuyển nhượng từ xưa, mà nay giá đất đã cao hơn nhiều.
    Theo các quy định hiện hành, cá nhân phải nộp thuế 2% tổng giá trị chuyển nhượng, chuyển sang tính thuế trên phần thu nhập theo nhận xét của ông Võ là hiện đại hơn. Về mức thuế, Bộ Tài chính vẫn bảo vệ quan điểm 28% như áp dụng với các tổ chức, doanh nghiệp. "Với cá nhân mà đánh thuế như vậy thì hơi cao. Ngay thuế thu nhập doanh nghiệp, khi đàm phán WTO nhiều nước cũng phê phán là cao, làm vậy doanh nghiệp chậm phát triển", ông Võ nói.
    Năm 2005, ngân sách nhà nước thu được 4.400 tỷ đồng từ thuế thu nhập cá nhân, tăng 25% so với năm 2004.
    Việt Phong
  7. chivas

    chivas Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    1
    hehe, muốn có câu trả lời cụ thể có đầy đủ căn cứ pháp lý hả? okie, sẽ được sẵn sàng cung cấp ngay, nhưng đây lại là giao dịch đấy nhé, có sẵn lòng ký hợp đồng tư vấn không nào, tôi sẽ PM cho tên và số tài khoản tại ngân hàng, quý khách vui lòng chuyển xiền vào đấy nhé. Tư vấn theo giờ, câu trả lời cho câu hỏi này được tính 1h, giá thông báo sau.
  8. Nimarxnijesus

    Nimarxnijesus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Tiền âm phủ bạn nhá , ở đây chúng ta học hỏi và giúp đỡ cho nhau thôi , theo tôi biết thì tất cả những điều tôi viết trên VN chưa thực hiện được, có chăng mới chỉ là dự thảo ở một số điều . và cũng có những điều chưa hề được đề cập đến trong các dự thảo .
    Cho đến giờ này, quan niệm về thuế má của người VN vẫn bị coi là tai ách, trốn được thì trốn ( Không riêng gì chế độ hiện nay ) là vì người dân chưa ý thức được nghĩa vụ đóng thuế , sở dĩ họ chưa ý thức được là vì họ không nhìn ra được những cái lợi sẽ đem đến cho cá nhân và cộng đồng có được từ thuế .
    Những vụ tham nhũng , ăn cắp tài sản nhà nước lại càng làm cho cá nhân hời hợt với nghĩa vụ này .
  9. Nimarxnijesus

    Nimarxnijesus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Bài này đủ để nói lên là VN chưa có những quy định về trợ cấp thất nghiệp, một trong những động cơ thúc đẩy nhân dân chấp nhận thuế thu nhập .
    ============
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=138833&ChannelID=3
    Bà Nguyễn Thị Hoài Thu, Chủ nhiệm ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội:
    Dự thảo luật Bảo hiểm xã hội: trợ cấp thất nghiệp là khả thi

    TTO - Trọn ngày 19-4, QH dành nghe giải trình báo cáo, tiếp thu, chỉnh lý và thảo luận về dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH). Một số điều còn băn khoăn của các ĐB trong quá trình thảo luận được các nhà báo đặt ra với bà Hoài Thu, người thay mặt UBTVQH trình dự án Luật.
    * Trong buổi thảo luận tại hội trường sáng 19-5, ĐB Đặng Ngọc Tùng cho rằng dự thảo Luật đã "bó" tay công đoàn. Ông đề nghị nên có điều khoản là công đoàn có quyền yêu cầu người sử dụng lao động và cơ quan bảo hiểm xã hội phải cung cấp thông tin về đóng bảo hiểm xã hội cũng như có quyền kiện ra toà những người vi phạm. Ý kiến bà ra sao?
    - Theo tôi, luật này không "bó" gì những hoạt động hợp pháp nhằm bảo vệ quyền lợi của người lao động. Công đoàn rất rộng quyền trong việc bảo vệ quyền lợi của người lao động. ĐB Đặng Ngọc Tùng lo xa thôi, chứ luật không bó hẹp gì chức năng của công đoàn cả. Việc bảo vệ quyền lợi cho người lao động là quyền tối cao của công đoàn.
    * Có đại biểu tỏ ra băn khoăn về tính khả thi của trợ cấp thất nghiệp?
    - Phải xác định đây là chính sách cần thiết đối với người lao động. Thực tế cuộc sống cho thấy trong điều kiện hiện nay rất dễ mất việc làm, nên hãy nghĩ người lao động tốn 1% tiền lương, người sử dụng lao động 1%, nhà nước 1% để có 3% trên tổng quỹ lương dành cho những trường hợp bất khả kháng đối với người lao động, thì nên coi đó là khả thi chứ. Nếu người lao động không thất nghiệp thì đó là điều may mắn.
    Đại biểu quốc hội nên ủng hộ việc xây dựng quỹ trợ cấp thất nghiệp cho người lao động. Những quy định cụ thể, chi tiết nên để Chính phủ làm sau khi luật đi vào cuộc sống. Không nên băn khoăn, do dự, không vì nhiều nước trên thế giới chưa làm mà mình không làm. Không phải cái gì cũng đợi họ làm, mình mới đi sau làm theo. Đây là đảm bảo tối thiểu để lo cho người lao động bị mất việc làm được có điều kiện hội nhập.
    Phải hiểu đúng thế nào là thất nghiệp. Cụ thể là những đối tượng lao động trong các cơ quan, doanh nghiệp có ký hợp đồng lao động theo như quy định khung trong luật lỡ bị mất việc làm, chứ không phải quỹ này lo cho tất cả mọi người chưa có việc làm.
    * Tổng LĐLĐ VN đề nghị lùi thời điểm thực hiện bảo hiểm thất nghiệp sau năm 2010 thay vì từ 1-1-2009. Vì theo dự thảo từ năm 2010 sẽ thực hiện việc tăng mức đóng BHXH. Nếu chế độ bảo hiểm thất nghiệp cũng được thực hiện vào thời điểm đó có nghĩa là mức đóng tiếp tục được nâng lên, sẽ gây khó khăn cho người lao động. Bà có quan tâm đến đề nghị này?
    - Năm 2009 hay 2010 không quan trọng lắm, bởi cũng chỉ cách nhau 1 năm thôi. Vì thế, quy định rõ luật này có hiệu lực ngay từ 1-1-2007 đối với bảo hiểm xã hội bắt buộc, đối với bảo hiểm xã hội tự nguyện thì có hiệu lực vào năm 2008 và bảo hiểm thất nghiệp là 2009. Đây là quãng thời gian cho Chính phủ ban hành những quy định, hướng dẫn chi tiết. Luật càng đi vào cuộc sống sớm thì càng có lợi cho người lao động hơn.
    Điều lo lắng nhất của tôi là các doanh nghiệp không đồng tình, việc người lao động bỏ vào quỹ 1% và Nhà nước 1% thì chắc được ủng hộ ngay thôi. Dù có trợ cấp thất nghiệp hay không thì hàng năm Nhà nước cũng vẫn phải bỏ ra hàng trăm tỉ đồng cho công tác này đấy thôi.
    * Chi phí cho công tác quản lý của bảo hiểm xã hội tại sao lại lấy từ nguồn BHXH do người lao động đóng góp mà không phải hưởng lương Nhà nước như các CBCNVC các đơn vị hành chính sự nghiệp khác?
    - Nhà nước đã đóng cho người lao động rồi. Luật này quy định rất rõ là quỹ bảo hiểm xã hội này phải bảo đảm không bị phá sản. Đó chính là bà đỡ cho người lao động hiện nay. Nhà nước làm người chắn ở phía sau đối với người lao động. Những chi phí này nặng hơn những chi phí quản lý đối với quỹ bảo hiểm xã hội chứ.
    ĐẶNG ĐẠI
  10. bongmai_denhat

    bongmai_denhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Tớ muốn Nhà nước áp thuế thu nhập theo công thức luỹ thoái, nhưng Nhà nước chả quan tâm đến nguyện vọng của tớ....Thuế, nằm trong tiến trình chung của xã hội ta, chỉ có tiến, quyết không có lùi.....

Chia sẻ trang này