1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điểm tin chính trị - xã hội quốc tế hằng ngày

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi Minimo, 29/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Minimo

    Minimo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    In cái này ra làm giấy bao cho cái quyển sổ tay ấy thì còn hay hơn nữa:
    Phát hiện mới về quan hệ ******** cuối thai kỳ
    Mới đây, một cuộc nghiên cứu do nhóm bác sĩ thuộc đại học Malaya tại Kuala Lumpur, Malaysia, đã kết luận những phụ nữ đang mang thai có quan hệ ******** vào giai đoạn cuối của thai kỳ có nhiều khả năng sinh con từ tuần thứ 38 đến 40 mà không cần sử dụng đến thuốc giục sinh như các phụ nữ không có quan hệ ********. Theo kết quả cuộc nghiên cứu này, chỉ 6,9% những phụ nữ có quan hệ ******** đến tuần 42 thì vẫn chưa sinh được, so với tỷ lệ 29,8% chậm sinh ở những phụ nữ không có quan hệ ********. Sau khi những yếu tố như chủng tộc, trình độ học vấn, nhận thức về an toàn ******** và tuổi của người chồng đã được xem xét, những phụ nữ có quan hệ ******** vào giai đoạn cuối của thai kỳ có tới 90% khả năng sinh con trước khi đến tuần 42 và gần như 100% không cần phải sử dụng thuốc giục sinh so với các phụ nữ không quan hệ ********.
    Những kết luận trên được bác sĩ Peng Chiong Tan và các đồng sự nêu ra trong tạp chí y tế Sản - Phụ khoa sau khi nghiên cứu về việc sinh hoạt ******** từ tuần 36 của thai kỳ đối với 200 phụ nữ khoẻ mạnh đang mang thai. Mặc dù quan niệm nói trên khá phổ biến trong dân gian nhưng ít có cuộc nghiên cứu nào về vấn đề này. Nhóm nghiên cứu của bác sĩ Tan cũng cho thấy rằng việc có quan hệ ******** hơn 1 lần/tuần tỷ lệ nghịch với tình trạng chậm sinh.
  2. Minimo

    Minimo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ngày 19-7-2006.
    Hàn Quốc kết tội CHDCND Triều Tiên tiến hành vũ trang quân sự nhưng cảnh báo các nước khác không nên phản ứng thái quá trước sự kiện này.
    CHDCND Triều Tiên thực hiện lệnh báo động chiến tranh đối với lực lượng quân sự trước khi LHQ đưa ra nghị quyết về vụ nước này thử tên lửa.
    CHDCND Triều Tiên huỷ bỏ kế hoạch cho các gia đình Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên đoàn tụ.
    CHDCND Triều Tiên: Hơn 100 người bị cho là đã thiệt mạng do các cơn lũ lụt.
    THX: TQ dự định phóng tên lửa lên Sao Hoả.
    TQ: 55 triệu phụ nữ mù chữ, khiến cho họ bất lợi hơn đàn ông trong cuộc sống.
    TQ: Số người thiệt mạng vì bão Bilis lên đến hơn 200. Chính phủ kêu gọi người dân phòng chống lũ.
    TQ: Hơn 200 công nhân bị sa thải tại ngân hành lớn nhất TQ biểu tình bất bạo động để đòi lại công việc và than phiền về chính sách đền bù không thoả đáng.
    Ấn Độ: Cảnh sát đang điều tra xem liệu xác chết duy nhất vô thừa nhận sau những cuộc tấn công vào xe lửa có phải là xác kẻ khủng bố đánh bom hay không.
    Ấn Độ: Người sử dụng internet phản đối việc Ấn Độ ngăn không cho truy cập các trang web mà chính phủ cho rằng của lực lượng khủng bố.
    Cháy rừng tại Indonesia làm khói và tro bay qua Malaysia. Có hy vọng là sẽ có mưa để làm sạch bầu không khí.
    Indonesia: số người tử vong vì sóng thần lên tới 531 người, 275 người mất tích.
    Nhật: Mưa lớn gây ra lũ và trượt bùn, làm ít nhất 9 người chết và 11 người mất tích.
    Campuchia đang đẩy nhanh việc thực hiện dự án nghĩa vụ quân sự bắt buộc mặc dù chính phủ đang bị chỉ trích là không biết cách thu hẹp lực lượng quân sự.
    Đông Timor: Cảnh sát quốc tế thay thế 3000 lính quốc tế giữ an ninh tại đây.
  3. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Không rõ lắm, chỉ biết số liệu cụ thể thui, nhưng hình như đứng thứ 6? (trong các nước khu vực Châu Á)
    [/quote]
    Hì..hì.., gần đúng. Chính xác là Nhật đứng thứ 2 trong tất cả các nước mà VN xuất khẩu dầu thô (số liệu cách đây 2 năm).
  4. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Haha, 2 với 6 mà "gần đúng". Hic, Kimi biết đường an ủi ghê cơ!
  5. Minimo

    Minimo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ngày 20-7-2007.
    Tổ chức Ấn xá thế giới: Các công ty web tại TQ không quan tâm đến nhân quyền.
    TQ: Dân số sử dụng internet lên tới 123 triệu người, tăng 19,4% so với năm ngoái.
    Chương trình lương thực thế giới: TQ trở thành nước thứ 3 cung cấp lương thực cứu trợ nhiều nhất và đã cung cấp 1 nửa lượng lương thực cứu trợ cho CHDCND Triều Tiên trong năm 2005. Đài Loan diễn tập quân sự để ?okhoe hàng? trước TQ.
    CHDCND Triều Tiên: Lũ có thể gây ra nạn đói.
    Malaysia: CHDCND Triều Tiên có thể nối lại cuộc đàm phán 6 bên vào tuần sau.
    Hàn Quốc cam kết gắn bó với CHDCND Triều Tiên bất chấp sự căng thẳng.
    Nhật hoàng từng tẩy chay, không thăm đền chiến tranh vì không hài lòng khi thấy một số thủ lĩnh quân sự từng bị buộc tội là tội phạm chiến tranh được thờ tại đền.
    Mỹ sẽ triển khai tên lửa lá chắn (interceptor) tại Nhật vào tháng tới.
    Tổng thống Pakistan sẽ tuyên bố trên TV lời cảnh báo rằng sự chậm trễ trong tiến trình đàm phán hoà bình với Ấn Độ sau các vụ nổ xe lửa chính là điều mà khủng bố muốn.
    Báo cáo: Ấn Độ lo ngại sẽ tiếp tục có các đợt tấn công vào Bombay.
    Hàng ngàn người Lebanon rời bỏ đất nước để snag tị nạn tại Syria và Cyprus.
    Campuchia bắt giữ một viên chức chính phủ bị nghi có liên quan tới vụ bê bối tham nhũng 880.000 USD tiền tài trợ từ WB.
    Philippines: Người dân chuẩn bị sơ tán khỏi núi Mayon đang phun tro, sắp sửa hoạt động.
    Philippines yêu cầu Israel và Hezbollah tránh làm hại 30.000 người Philippines sống tại Lebanon và thúc giục cộng đồng quốc tế giúp sơ tán họ.
    Indonesia xác nhận trường hợp tử vong thứ 42 do cúm gia cầm.
    Được Minimo sửa chữa / chuyển vào 18:06 ngày 20/07/2006
  6. Minimo

    Minimo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay 24-7-2006.
    Ngân hàng TQ đóng băng tài khoản của CHDCND Triều Tiên sau khi Mỹ trừng phạt nước này vì cho rằng nước này dính líu đến những hoạt động tài chính bất hợp pháp.
    Mỹ cho rằng CHDCND Triều Tiên không ở trong thế có thể đàm phán thương mại với Mỹ, trong khi xem xét một danh mục hàng do nước này sản xuất để bán vào thị trường Mỹ.
    TQ và Hội đồng hợp tác Vùng vịnh GCC vừa hoàn thành một vòng đàm phán thương mại tự do trong nỗ lực đảm bảo nguồn cung cấp dầu của TQ.
    Ứng cử viên chức thủ tướng Nhật Abe bảo vệ quan điểm nên đi thăm đền chiến tranh mặc cho dư luận phản đối và củng cố ý định tranh cử chức thủ tướng của mình.
    Philippines: Lốc xoáy mạnh tấn công phía Bắc.
    Ấn Độ bắt giữ người thứ 4 bị buộc tội có liên quan đến các vụ đánh bom ngày 11-7 tại Mumbai.
    Ấn Độ: Một nhóm nổi loạn phía Tây Bắc cho biết trước cuộc đàm phán với chính phủ vào tuần này rằng họ quan tâm đến sự độc lập của mình hơn là việc gia hạn thời gian ngừng bắn.
    Báo cáo: Pakistan đang mở rộng chương trình vũ khí hạt nhân trên diện rộng và chạy đua vũ trang tại Nam Á.
    Indonesia: Trẻ em đi học lại sau trận sóng thần.
    Thủ tướng Thái Lan kiện một lãnh đạo một tổ chức chống chính phủ tội phỉ báng ông và đòi bồi thường 26 triệu USD.
    Malaysia chỉ trích Myanmar thiếu dân chủ tại hội nghị ASEAN.
    Úc thúc giục người dân sinh con nhiều hơn.
    Úc đang nghiên cứu loại thuốc hằng ngày có thể ngừng hay làm chậm tiến độ phát triển của bệnh Alzheimer. Sau hai tháng nữa sẽ thử nghiệm trên người.
    Vòng đàm phán Doha chưa đạt được tiến bộ gì và sẽ tạm ngưng vào nếu vẫn không đạt được tiến bộ gì trong ngày hôm nay.
  7. Minimo

    Minimo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay 25-7-2006.
    Hongkong: chính quyền sẽ phạt những ai để động cơ gắn máy nổ khi không chạy xe nhằm bảo vệ môi trường đang ngày càng bị ô nhiễm ở đây.
    Úc trực tiếp yêu cầu TQ cung cấp thông tin về những báo cáo thu thập bộ phận cơ thể từ tử tù trong phong trào Falun Gong.
    Nhật rút toán lính cuối cùng khỏi Iraq.
    Ban Ki-Moon của Hàn Quốc và Shashi Tharoor của Ấn Độ đang dẫn đầu trong cuộc chạy đua giành ghế tổng thư k?Zý LHQ.
    Dư luận Mỹ phản đối thoả thuận hạt nhân Mỹ-Ấn Độ.
    Ấn Độ: Vũ khí hạt nhân của Ấn Độ chỉ mang tính phòng thủ và sẽ không bao giờ được dùng để đánh lại một nước không có vũ khí hạt nhân. Ấn Độ và Pakistan sẽ đàm phán hoà bình tại Dhaka vào tuần tới.
    Hàn Quốc yêu cầu CHDCND Triều Tiên nối lại đàm phán song phương.
    Hàn Quốc cho VN vay không hoàn lại 1,2 triệu USD để nghiên cứu khả thi việc xây dựng tuyến xe lửa Hà Nội - Vinh.
    3 quan chức chịu trách nhiệm tổ chức bầu cử của Thái Lan bị kết án tù vì vi phạm luật trong cuộc bầu cử hồi năm ông Thaksin đắc cử thủ tướng.
    Afghanistan kêu gọi LHQ giúp đỡ 76 triệu USD để hỗ trợ tình trạng khủng hoảng thực phẩm ở nước này.
    Malaysia: Một công nương bị đâm chết và chồng bị đâm trọng thương bởi người con út bị say ma tuý. Người này đã bị bắt.
    ASEAN thúc giục các thành viên nhanh chóng hội nhập kinh tế.
    ASEAN kết tội Israel sử dụng các biện pháp quân sự tại Lebanon.
    Hội nghị WTO: thất bại trong thương lượng về việc tái cơ cấu nền thương mại toàn cầu và giúp các nước đang phát triển thoát khỏi đói nghèo. Các nước thất vọng nhưng hứa cố gắng tiếp tục đàm phán.
    Đội cứu nạn bờ biển và lực lượng bảo vệ trên không Alaska đã cứu 23 người trên một tàu chở hàng châu Á gần quần đảo Aleutian.
    Được Minimo sửa chữa / chuyển vào 17:42 ngày 25/07/2006
  8. Minimo

    Minimo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ngày 26-7-2006.
    TQ bị lốc xoáy Kaemi đánh vào, tạo ra mưa lớn ở vùng Đông Nam.
    TQ tuyên bố nước này cần có lực lượng quân sự mạnh hơn vì an ninh quốc gia gặp bất ổn và đe doạ.
    TQ yêu cầu đại sứ Israel tại Bắc Kinh phải buộc Israel xin lỗi TQ về vụ lực lượng không quân Israel làm thiệt mạng một quan sát viên LHQ người TQ.
    TQ yêu cầu CHDCND Triều Tiên quay lại bàn đám phán về vấn đề hạt nhân nhưng CHDCND Triều Tiên không trả lời.
    Mỹ: CHDCND Triều Tiên không tỏ dấu hiệu gì là sẽ tham gia đàm phán về chương trình hạt nhân.
    Hội thảo chống hạt nhân tại Úc: Nhiều nước châu Ấ đang chạy đua vũ trang hạt nhân, vì vậy các công ty xuất khẩu uranium nên xem xét các hậu quả trước khi thực hiện việc kinh doanh.
    Thái Lan: trường hợp người thứ 15 tử vong vì cúm gia cầm.
    Ngoại trưởng Thái Lan cảnh báo dân chúng không nên du lịch sang Pháp vào gian đoạn này vì mức độ tội phạm cao tại nước này.
    Hội nghị ngoại trưởng các nước Đông Á: thảo luận việc tăng cường hợp tác trong khu vực, nhất là về an ninh năng lượng và dịch cúm gia cầm.
    Ấn Độ có thể sẽ tử hình 3 công dân Indonesia bị buộc tội có liên quan trong vụ đánh bom Bali năm 2002.
    Vua Nepal quay sang đánh bạc trực tuyến từ sau khi bị mất quyền nắm giữ chính phủ và đang lo ngại sẽ mất cả vương miệng.
    Mỹ đổ lỗi cho Pháp trong việc vòng đàm phán Doha sụp đổ.
  9. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Hà..hà.., mấy cái tin tức này mà cũng moi được từ đâu ra nữa không biết.
  10. Minimo

    Minimo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay 27-7-2006.
    TQ, Nhật và Hàn Quốc cố gắng nối lại vòng đàm phán về vấn để hạt nhân của CHDCND Triều Tiên với sự có mặt của ngoại trưởng Mỹ và ngoại trưởng CHDCND Triều Tiên.
    TQ đẩy mạnh kế hoạch tăng thuế trên xăng, dầu diesel và kerosene nhằm tạo thói quen tiết kiệm năng lượng trong tình hình giá dầu nhập khẩu ngày càng tăng.
    TQ: Bão Kaemi gây ra lũ và trượt đất, làm thiệt mạng ít nhất 18 người và hơn 60 người mất tích tại miền Nam.
    Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Tài chính Nhật Kaoru Yosano cho rằng người kế nhiệm thủ tướng Koizumi nên tôn trọng sự độc lập của Ngân hàng Nhật.
    Nhật sẽ đưa vào sử dụng sách giáo khoa môn Giáo dục công dân có những nội dung đang bị các nước khác tranh cãi.
    Nông dân Ấn Độ được cảnh báo phải cảnh giác trước các loại giống cây trồng đã được biến đổi gène.
    Một công dân Ấn Độ nhận bằng sáng chế máy giảm ô nhiễm và tiết kiệm năng lượng.
    Lực lượng không quân Sri Lanka đánh bom địa phận của nhóm nổi loạn Hổ Tamil ngày thứ 2 sau một vụ tranh chấp về nguồn nước.
    Thủ tướng Úc cảnh báo LHQ rằng gửi các nhân viên gìn giữ hoà bình đến Lebanon là ?osứ mệnh tự sát.?
    Các bác sĩ Úc thúc giục chính phủ hỗ trợ thực hiện chương trình kiểm tra ung thư buồng trứng trên toàn quốc.
    Thủ tướng Đông Timor: nước này cần trên 800 cảnh sát quốc tế trên 5 năm, thêm vào lực lượng quốc tế đảm bảo hoà bình tại đây.
    Hội đồng An ninh LHQ không nhất trí được về lời buộc tội Mỹ làm thiệt mạng ít nhất 4 quan sát viên LHQ tại Lebanon.

Chia sẻ trang này