1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du lịch "bụi" đến Singapore vào khoảng 24-27/8 có ai không??? (Checked)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi chiaki268, 29/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KemKemKemKem

    KemKemKemKem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Thế ra từ năm ngoái đến giờ này vẫn chưa đi à??? Hum nào đi, cho mình đi với?
  2. chiaki268

    chiaki268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Hi everody,
    Tớ xin post lịch trình đi Sing se như sau:
    Có 2 phương án:
    PA1: Sing-Malay
    PA2: only Sing
    * PA1: Sing-Malay
    2 ngày ở Sing và 1 ngày ở Malay:
    +ngày 1(24/8) ở Sing
    + ngày 2(25/8) ở Malay
    + ngay 3(26/8) ở Sing đến 16h và chuẩn bị lên máy bay về VN kết thúc chuyếnđi
    Cụ thể:
    + ngày 23/8: 19h20 bay từ HN đến Sing lúc 23h35?T
    Vì đến Sing khá muộn và sau môt chuyến bay khá dài nên mọi người sẽ thấm mệt phương án của tớ là lựa chọn K/S gần để nghỉ ngơi hồi sức, các dịch vu công cộng không còn hoạt động vì vậy phương tiên duy nhất đi lúc này là taxi.
    có 3 k/s tớ đã tìm hiểu qua;
    1.The hive back pakers
    Address: 269 Lavender st, Singapore 338798
    Tel: (065)63415041
    Mail: housekeeper@thehivebackpackers.com
    Mọi người có thể tham khảo trên web: www.thehivebackpackers.com
    K/S này thích hợp cho một đoàn đông người với giá cả S$16 một giường/đêm 1 phòng 8 giường -S$20 một giường/đêm, phòng khoảng 4 giường bao gồm bữa ăn sang (bánh mỳ + cafe or tra)
    k/s cách sân bay Changi khoảng: 25?T đi taxi (mất khoảng S$20 )
    2.Pacific Hostel International in Singapore, Singapore, Asia
    No 1 Lorong J Telok Kurau,
    Giá phòng bình dân từ $13.72~S$20.8653 một giường/đêm phòng 4 giuờng .
    K/S cách sân bay khoảng 20?T đi taxi (khoảng S$12)
    Đồ ăn ở đây rất rẻ.
    Trang web tham khảo www.hostelword.com/availability.php#
    3.Hostel 81 Geylang
    Giá thuê phòng $59/ngày~ S$89.7272 , k/s này se khuyến mại vé đi thuyền dọc bờ sông (S$12/người)
    Trang web: http://www.hotel81.com.sg/
    Mất 20?T đi taxi từ Sân bay khoảng S$15
    Các bạn xem xét xem nên ở k/s nào nhé .
    Lịch trình tiếp theo:
    Đúng 7 h thức dậy, 7h30 bắt đầu ăn sáng, 8h chuẩn bị hành ly, trả phòng ra tàu điện ngầm đến các điểm vui chơi.
    Chúng ta sẽ mua thẻ Ez-link card cho tiện đi lại giá khoảng $15 (trong đó $5 là tiền đặt cọc) nếu dùng không hết sẽ được đổi lại tiền ở chặng cuối. Thẻ này dùng cho đi xe bus và tàu điện ngầm đều được.
    Các điểm sẽ đi chơi trong ngày đầu tiên gồm có:khu bờ sông Sing, City Hall, Nhà hát Esplanade, Vịnh Marian, công viên sư tử biển .
    ăn trưa tại Marian Bay quán bình dân trung bình ăn khoảng S$2-5/suất sẽ thưởng thức lẩu Bugis (nghe nói rất ngon)
    Ăn tối: dọc đường đi
    20h: ra tầu điện ngầm đển ga tàu Keppel Road trên đường Keppel Road phía Tay Sing để đi tàu 12 (loại ghế 3 chỗ :giá vé RM19=$5) khời hành lúc 22h15?T sang Malay, chung ta se ngủ đêm trên tàu và đến 06h56 ?~ sẽ đến Kuala lumpur.
    Ngày 2: Cuộc hành trình khám phá Malay
    Các điểm cần tham quan:
    -Tháp truyền hình Menara
    - Tháp đôi Petronas Towers
    - Quảng trường Merdeka
    - Khu vườn hồ, vườn ****, vườn phonglan giá vé <$10
    Chi phí đi lại mất khoảng 5-10 RM
    Ăn uống khoảng 20-30RM/người
    21h: có mặt tại ga tàu Sentral của Malay để mua vé và làm thủ tục lên tàu về Sing
    tàu khời hành từ Malay lúc 22h và đến ga Keppel Road của Sing lúc 8h20?T
    Ngày 3:Khám phá tiếp Sing
    Những điểm sẽ đến
    - Thế giới thủy cung
    Mở cửa
    9g sáng - 9g tối (vào cửa suất chót lúc 8g30 tối) giá vé $19.5/người ~S$29.6556
    Thời gian tham quan ước tính
    1 tiếng 30 phút (bao gồm Hồ Cá Heo Hồng)
    Địa điểm
    80 Siloso Road, Sentosa, Singapore 098969
    Cách đi
    Để đến Thế giới nước Singapore (UWS), đi xe buýt Sentosa từ Trạm chuyển tiếp Habourfront Centre (ngay bên cạnh ga tàu điện ngầm MRT Harbourfront). Tại Sentosa, đi xe buýt tuyến xanh da trời, đỏ hay xanh lá cây
    - Khu trung tâm mua sắm Takashimaya, Suntec City,..
    14h: ra tàu điện ngầm đến sân bay Changi, từ sân bay Changi ra san bay của tiger airway để đi chuyến bay lúc 16h15 về Việt Nam, kết thúc cuộc hành trình
    Như vậy: trong PA1 này chung ta đã tiết kiệm được tiền 2 đêm k/s và tổng thiệt hại ước tính sẽ là: $120-$200 chưa bao gồm tiền vé.
    Các bạn xem xét và cho ý kiến nhé.
    PA2: Only Sing
    Thôi chết muộn woa zui, tớ phai đi ngu đây, sẽ post lên sau nhé.
    Tỷ giá:1đo Sing=0.6575 $, $1=1.5208 đo Sing
    Mỗi ngày là một cuộc đời mới​
  3. bienxanhlangle

    bienxanhlangle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Lịch trình của bạn rất hay nhưng cho mình hỏi, xe lửa đi từ Malay sang Sin tìm kiếm lịch trình và đặt vé ở đâu? Có những mức giá nào?giờ khởi hành ra sao?
  4. chiaki268

    chiaki268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Bạn có thể vào trang http://www.seat61.com/Malaysia.htm để xem lịch trình tàu đi, cũng như giá vé nhé.
    Mỗi ngày là một cuộc đời mới​
  5. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn,
    Ý tưởng về một chuyến đi Singapore - Malaysia trong vòng 3 ngày với 2 đêm trên tàu để tiết kiệm được tiền khách sạn và thời gian trên đường đi quả là rất hay và rất bụi.
    Rất mong các bạn thành công.
    Nếu thực hiện được, sẽ tạo được một cách đi mới CHI PHÍ RẺ tuyến Malaysia - Singapore.
    Ngoài ra, chi phí còn rẻ hơn nếu các bạn đến Singapore và về từ Malaysia (để khỏi vòng lại) hoặc đến và về từ Malaysia (vì chi phí gốc từ Malaysia rẻ hơn Singapore và đi được nhiều chỗ hơn)
    Chúc mọi người vui vẻ.

  6. June

    June Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    687
    Đã được thích:
    0
    Có khi tớ chọn phương án 2 vì nghe chừng PA1 đi mệt quá, toàn đi là đi, chả được tận hưởng gì cả...Moreover, bạn chiaki ui, tối thứ 7 (25/8) có đêm hội Salsa ở Singapore dấy, hay bọn mình tham gia nhớ nhắn sớm cho tớ nhé
  7. chiaki268

    chiaki268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0

    Có khi tớ chọn phương án 2 vì nghe chừng PA1 đi mệt quá, toàn đi là đi, chả được tận hưởng gì cả...Moreover, bạn chiaki ui, tối thứ 7 (25/8) có đêm hội Salsa ở Singapore dấy, hay bọn mình tham gia nhớ nhắn sớm cho tớ nhé
    [/quote]
    Hey June,
    Theo tớ thì PA1 khá hay đấy chứ vì rất "bụi" và rất kinh tế, hơn nữa chúng ta chỉ có 3 ngày để du lịch nếu muốn tham quan được nhìu địa điểm chúng ta phải tận dụng time một cách triệt để. Mình chỉ đi + ngủ vào ban đêm và ban ngày là lúc ta tận hưởng. Để có thể thực hiện được những chuyến du lịch kiểu này đòi hỏi chúng ta phải có sức khoẻ dẻo dai, vì vậy chủ nhật tuần bọn mình lại ra công viên tập thể dục nhé.
    Có j cứ thông tin cho tớ nhe.
    Mỗi ngày là một cuộc đời mới
  8. nhatrangbienhe

    nhatrangbienhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Theo như mấy anh chị dự đoán thì mình chỉ cần khoản 200-300 đô là đi được rồi ạ?! Nếu thế thì cho em theo với. PA nào cũng được hết á. Nếu mà tới lúc đó đi, thì nhất thiết phải đặt vé ngay bây giờ hay sao ạ!? Em chưa đặt vé máy bay qua mạng bao giờ, mình có phải đặt tiền cọc trước không ạ?! Anh chị nào tư vấn em khoản máy bay này với!!! Em ở Đà Lạt - SG. Ko bít có ai đi từ SG ko nhỉ? Hay em đi qua đó rồi hẹn gặp mấy anh chị ở Sing luôn?! Nghe mọi người bàn tán hấp dẫn wé. Lên mạng coi nó quảng cáo về Sing càng thèm hơn nữa...
  9. _Secret_

    _Secret_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0

    mình cùng bà xã và cháu nhỏ 7 tuổi đi sing đợt tới đi ngày 18/5 về ngày 22/5 của tiger air từ sài gòn, vợ chồng mình cũng qua đó lần đầu nè
    bạn nào biết cho mình hỏi mấy thông tin:
    1-) qua bển mình muốn mua 1 máy tính và 1 máy ảnh KTS (mỗi thíư tầm độ 700-1000 đô). Cho mình biết mình nên mua ở đâu, có những loại máy gì, có bảo hàh khôg, giá bi nhiêu (ở nhà đắt quá trời), chỉ dùm cách đi đến và tên cửa hàng nghe. bạn có kinh nghiệm gì mua sắm đồ loại này không.
    2-) bà xã muốn mua sắm ít đồ, nghe nói đồ bosini bên đó rẻ, bạn khuyên nên mua ở đâu, cửa hàng nào, giá thế nào. ngòai ra đồ quần áo ở sing có thể mua được gì, đồ hiệu hay đồ tàu. Giá đồ kh=oảng bi nhiêu (thí dụ như đồ thể thao, đồ mùa hè)
    3-)) bên sing có những đồ gì rẻ nên mua vvề nhà mình hả bạn. bạn khuyên nên mua được gì
    4-) nhà mình nên đi chơi những đâu trong mấy ngày này, mỗi ngiười khuyên một kiểu không biết đi đâu đây, cháu nó sang bển thì có gì chơi
    5-)/ thời tiết bên đó có nóng không, đi lại có dễ dàng không, taxi có mắc không
    6-))) nên thuê khách sạn chỗ nào, nhà mình cũng muốn tiết kiệm một chút cho shopping, không biết tầm 50-60 đô sing thì thuê ở đâu được, chỗ geyland gì đó có ở được khôgn ?
    7-) nghe nói ở bển có món cua chili, món lẩu hãi sản, món cháo ếch cháo vịt gì đó ng=on lắm nên thử, bạn chỉ dùm cách đến nghe, đi thế nào, tiêu hết khỏang bi nhiêu cho cả nhà 3 người
    8-//) có bạn nào đnag học bên đó à, hay đi làm rùi. mình có cô em gái năm nay muốn thi vào trường Nus bên đó vì nghe nói có học bổng nhà nước sing tàio trợ. muốn qua đó nếu có thời gian thf ghé giùm coi trườgn một chút, không biết đi đến đó ra sao, học bên đó có tốt không nữa.
    bạn nào biết thì giúp nghe, ggấp rồi, đến ngày đi mà chưa biết gì hết trơn.

  10. June

    June Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    687
    Đã được thích:
    0
    Đặt qua mạng thì phải có VISA hay MASTER CARD, nếu em có thì book qua đấy, xuất vé điện tử nhé.
    Trong trường hợp ngược lại, thì em tới văn phòng Tiger Airway hay để mua vé cũng được, quyết định ngày đi và về rồi thanh toán tiền vé luôn - vé ko được sang tên đâu à nha.
    Qua bên Sinh rồi hẹn gặp bên đó cũng thú vị đấy, em email chiaki để giữ liên lạc nhé.

Chia sẻ trang này