1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du lịch "bụi" đến Singapore vào khoảng 24-27/8 có ai không??? (Checked)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi chiaki268, 29/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chiaki268

    chiaki268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn, bạn có thể xem lịch trình và kế hoạch chuyến đi bên trang 7 nhé. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của bạn.
    Mỗi ngày là một cuộc đời mới
  2. chiaki268

    chiaki268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Đây cũng là một cơ hôi tốt để bạn có thể thực hành tiếng anh, bạn chỉ cần học những mẫu câu cơ bản dành cho người đi du lịch là Ok zùi, đây không phải là vấn đề đáng phải lo lắng đâu bạn a.
    Mỗi ngày là một cuộc đời mới
  3. June

    June Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    687
    Đã được thích:
    0
    Em mua một cái SIM mà xài, nhưng bọn chĩ cũng không có ý định xài đâu nên sẽ không có số bên đó nhé.
    Chuyến bay TR309 on 24Aug, hạ cánh ở Sing 23.35 (chú ý: Sing hơn Việt Nam 1h), nên có thể gặp và đợi và nhắn qua tổng đài Airport và/hoặc điểm nghỉ ngơi cụ thể ở bên đó.hoặc cùng lắm thì dùng email liên lạc (sợ ko có thời gian check mail)
    Với lại nếu lost, em cũng kô về luôn được đâu vì có vé thì mới bay được :D
  4. chiaki268

    chiaki268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Hi everybody,
    Về giá máy bay giá rẻ các bạn có thể tham khảo dưới dây nhé:
    Hang hang khong Jetstar xin duoc gui loi chao tran trong toi quy vi va cac ban.
    Chung toi gui toi cac ban chuong trinh khuyen mai moi nhat cho mua he 2007 toi Singapore voi muc gia 1 chieu khoi diem chi tu USD 29
    Chuong trinh ap dung cho khach mua ve tu ngay 29 thang 5 toi ngay 8 thang 6 cho cac chuyen bay tu ngay 1 thang 6 va tro ve truoc ngay 31 thang 8. Gia ve khoi diem 1 chieu tu USD 29 (Khong ap dung trong thoi gian nghi le va phu thuoc vao so ghe con trong tren moi chuyen bay). Thue san bay va cac khoan phu phi ap dung cho chang khu hoi tuong ung USD 87
    Hang hang khong Jetstar Asia Airways hien dang thuc hien cac chuyen bay giua Tp HCM- Singapore hang ngay tu nha ga quoc te Changi Terminal 1 bang may bay moi, hien dai Airbus A320-200 amng lai tien nghi va thoai main hat toi khach hang voi ghe ngoi boc da cung 20kgs hanh li ki gui, 7kgs hanh li xach tay. Hanh khach duoc thu xep cho ngoi truoc khi len may bay.
    De mua duoc ve nay, vui long goi dien toi call-center cua Jetstar so: 08.9105375
    Phuong cham hoat dong cua hang khong Jetstar la hang hang khong ngay nao cung co ve re toi nguoi tieu dung.

    Mỗi ngày là một cuộc đời mới
  5. chiaki268

    chiaki268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Hi everybody,
    Về giá máy bay giá rẻ các bạn có thể tham khảo dưới dây nhé:
    Hang hang khong Jetstar xin duoc gui loi chao tran trong toi quy vi va cac ban.
    Chung toi gui toi cac ban chuong trinh khuyen mai moi nhat cho mua he 2007 toi Singapore voi muc gia 1 chieu khoi diem chi tu USD 29
    Chuong trinh ap dung cho khach mua ve tu ngay 29 thang 5 toi ngay 8 thang 6 cho cac chuyen bay tu ngay 1 thang 6 va tro ve truoc ngay 31 thang 8. Gia ve khoi diem 1 chieu tu USD 29 (Khong ap dung trong thoi gian nghi le va phu thuoc vao so ghe con trong tren moi chuyen bay). Thue san bay va cac khoan phu phi ap dung cho chang khu hoi tuong ung USD 87
    Hang hang khong Jetstar Asia Airways hien dang thuc hien cac chuyen bay giua Tp HCM- Singapore hang ngay tu nha ga quoc te Changi Terminal 1 bang may bay moi, hien dai Airbus A320-200 amng lai tien nghi va thoai main hat toi khach hang voi ghe ngoi boc da cung 20kgs hanh li ki gui, 7kgs hanh li xach tay. Hanh khach duoc thu xep cho ngoi truoc khi len may bay.
    De mua duoc ve nay, vui long goi dien toi call-center cua Jetstar so: 08.9105375
    Phuong cham hoat dong cua hang khong Jetstar la hang hang khong ngay nao cung co ve re toi nguoi tieu dung.

    Mỗi ngày là một cuộc đời mới
  6. saitohajime

    saitohajime Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    mình cũng đang định tầm tháng 8 (có lẽ là nửa đầu) đi Sing+Malay 1 chuyến, bọn mình định đi dài hơi, những 1 tuần cơ, đi lang thang mỗi nơi 1 tí cho sướng. Xin được tham khảo lịch trình của bạn chiaki + lời khuyên của mọi người
  7. saitohajime

    saitohajime Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    mình cũng đang định tầm tháng 8 (có lẽ là nửa đầu) đi Sing+Malay 1 chuyến, bọn mình định đi dài hơi, những 1 tuần cơ, đi lang thang mỗi nơi 1 tí cho sướng. Xin được tham khảo lịch trình của bạn chiaki + lời khuyên của mọi người
  8. aibiet150204

    aibiet150204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    2 bạn Chiaki và các bạn đang có ý định đi du lịch bụi Sing. Mình đã đi Sing bụi nhưng đỡ hơn các bạn là mình có nhà ông anh họ nên chi phí ở ko fải tốn kém. Mình có vài ý kiến nho nhỏ theo kinh nghiệm mình đã tích cóp được trng chuyến bụi 6 ngày ở Sing Tết 2006. Mình hy vọng nó sẽ vẫn có thể hữu ích 1 fần nhỏ đối với các bạn trong chuyến đi sắp tới:
    1. Về bản đồ Sing: các bạn chịu khó trước ngày đi tạt qua cục xúc tiến du lịch của Sing lấy vài cuốn giới thiệu. Nên lấy 2 thứ tiếng, cả Việt và Anh. Với tiếng Việt, nếu ko chắc tiếng Anh bạn có thể dùng tham khảo bất cứ lúc nào. Còn cuốn tiếng Anh mang theo phòng hờ, vì nếu bí đường đến 1 nơi nào đó bạn có thể chỉ vào địa điềm và nhờ ng` Sing chỉ đường giúp. Ng` dân Sing rất dễ thương và nhiệt tình nên các bạn yên tâm. Các bạn chịu khó lục các cuốn đủ thể loại, vì mỗi cuốn sẽ có mỗi loại bản đồ khác nhau và các bạn sẽ ko tốn 7$S mua bản đồ. Hi`...
    2. Về đi lại: bạn nên mua thẻ EZ-link. Vì nó có thể dùng cả bus, MRT, LRT... Mà giao thông ở Sing thì rất phổ biến với những phương tiện này. Đi lại thì rất thuận tiện. Lưu ý các bạn, khi đi qua MRT hoặc LRT đã quyết định qa cửa thì mới chảg tiền, chứ vẫn ở chỗ đấy mà bạn đưa thẻ chagre tiền qua, chảge tiền lại thì sẽ mất tiền oan đấy. Mình đã bị mất 10$S vì cái trò ngốc này. Chỉ cần khoảng 20$S thì các bạn tha hồ đi mòn Sing luôn ý chứ.
    3. Về ăn uống: các bạn có thể mang 1 ít sữa và nước khoáng để sử dụng. Vì ở bên đó những thứ này đắt gấp 5 lần ở VN mình ý chứ. Do Sing cũng ko xem xét kỹ vấn đề đồ ăn nên các bạn cứ mang thêm 1 số phụ tùng như khoai tây chiên của Kinh Đô, Sandwhich, mì gói...v.v.v. Dưới các trạm MRT có đồ ăn rất ư là bụi, mà giá chỉ khoảng 1$S nhưng vẫn đảm bảo cho các bạn là lạ và ngon. Nhưng các bạn cũng phải ăn những món lạ lạ mà ngon của Sing theo giá đời thường nữa chứ nhỉ? Chỉ lưu ý các bạn là phần ăn cho 1 ng` ở Sing thì khá lớn. Như mình đi 2 đứa con gái chỉ mới ăn hết 1 phần cho 1 ng`. Nên các bạn cứ kêu mỗi ng` 1 món và nhấm nháp cho được nhiều món các bạn ạ. Nhưng quá ăn của ng` Tàu rất phổ biến, hoặc các bạn có thể đến khi China Town hay Little Inda để thưởng thức những món ăn truyền thống với giá chấp nhận được (giá dao động khoảng từ 3-6$S/ món).
    4. Về chỗ ở: Nếu được, các bạn nên liên hệ với 1 số bạn SV VN đang học tập ở Sing. Các bạn ấy có thể share phòng. Hoặc nếu thời điểm ấy còn nghỉ hè, biết đâu các bạn đi đông mà vẫn có chỗ ở tốt??? Còn nếu ko, các bạn có thể thuê phòng trọ để ở cùng (mình đã thấy bạngì kê rất rõ ràng, vụ này mình hơi mù mờ nên ko dám hó hé nhiều ). Có điều xin lưu ý là khu Geylang và Little India là khu "đèn đỏ" nên nếu các bạn nữ ko cẩn thận thì sẽ bị Police gọi hỏi thăm khi đi lang thang buổi tối cũng như bị những vị khách điên khùng hỏi thăm.
    5. Về mua sắm: vẫn là hàng hiệu, nhưng các bạn nên chịu khó ghé vào những trung tâm thương mại ở vùng ven, tại các trạm MRT đều có những trung tâm thương mại lớn bán đồ: bossini, Giordano... nói chung cũng đủ thể loại nhưng ko đẹp và sang trọng như khu Orchard. Trong mỗi trung tâm ấy còn có cửa hàng fair price là dạng siêu thị nhỏ, giá cả hợp lý, các bạn có thể mua sôcla, bánh kẹo về làm quà. Mình đã mua sắm tại 1 số nơi như: IMM, MRT ChoaChuKang... Ko nhớ hết... hixhix... Nếu bạn nào hứng thú vụ này thì hú mình, mình sẽ lục lại bí kíp vài nơi ăn uống và mua sắm rẻ rẻ, còn giờ thì thiệt tình ko có nhớ hết...Còn nếu ghé Simlim mua hàng điện tử, các bạn nên chịu khó dạo 1 vòng cái đã, và dựa theo giá cả đã thăm dò để quyết định nên mua ở tiệm nào và trả giá ra sao để tránh tối thiểu việc mua hớ. Hehe...
    6. Về việc đi Malaysia: bạn có thể bắt bú đi qua biên giới Malay với giá 1$6S - 2$S/1 lượt. Ở biên giới Malay, các bạn có thể tìm mua đồ với giá rẻ hơn ở Sing nhưng chỉ với những hàng hóa linh tinh thôi. Ah, mình thấy giá điện thoại di động ở Malay rẻ hơn mà toàn hàng made in Malay chứ ko fải made in China nhá! Mà lưu ý, mua đồ made in China ở Sing đắt hơn các made in Malay, Phi hay Indo...
    Trên đây là vài ý kiến của mình, nó nhỏ và chưa đầy đủ... nhưng vẫn hy vọng sẽ giúp ích được các bạn phần nào. Nếu có ai thắc mắc cái gì thì cứ pót lên hen. Nếu biết mình sẽ nói thêm, nếu ko thì những bạn khác đã có nhiều kinh nghiệm sẽ nói mà, hen!!!
  9. aibiet150204

    aibiet150204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    2 bạn Chiaki và các bạn đang có ý định đi du lịch bụi Sing. Mình đã đi Sing bụi nhưng đỡ hơn các bạn là mình có nhà ông anh họ nên chi phí ở ko fải tốn kém. Mình có vài ý kiến nho nhỏ theo kinh nghiệm mình đã tích cóp được trng chuyến bụi 6 ngày ở Sing Tết 2006. Mình hy vọng nó sẽ vẫn có thể hữu ích 1 fần nhỏ đối với các bạn trong chuyến đi sắp tới:
    1. Về bản đồ Sing: các bạn chịu khó trước ngày đi tạt qua cục xúc tiến du lịch của Sing lấy vài cuốn giới thiệu. Nên lấy 2 thứ tiếng, cả Việt và Anh. Với tiếng Việt, nếu ko chắc tiếng Anh bạn có thể dùng tham khảo bất cứ lúc nào. Còn cuốn tiếng Anh mang theo phòng hờ, vì nếu bí đường đến 1 nơi nào đó bạn có thể chỉ vào địa điềm và nhờ ng` Sing chỉ đường giúp. Ng` dân Sing rất dễ thương và nhiệt tình nên các bạn yên tâm. Các bạn chịu khó lục các cuốn đủ thể loại, vì mỗi cuốn sẽ có mỗi loại bản đồ khác nhau và các bạn sẽ ko tốn 7$S mua bản đồ. Hi`...
    2. Về đi lại: bạn nên mua thẻ EZ-link. Vì nó có thể dùng cả bus, MRT, LRT... Mà giao thông ở Sing thì rất phổ biến với những phương tiện này. Đi lại thì rất thuận tiện. Lưu ý các bạn, khi đi qua MRT hoặc LRT đã quyết định qa cửa thì mới chảg tiền, chứ vẫn ở chỗ đấy mà bạn đưa thẻ chagre tiền qua, chảge tiền lại thì sẽ mất tiền oan đấy. Mình đã bị mất 10$S vì cái trò ngốc này. Chỉ cần khoảng 20$S thì các bạn tha hồ đi mòn Sing luôn ý chứ.
    3. Về ăn uống: các bạn có thể mang 1 ít sữa và nước khoáng để sử dụng. Vì ở bên đó những thứ này đắt gấp 5 lần ở VN mình ý chứ. Do Sing cũng ko xem xét kỹ vấn đề đồ ăn nên các bạn cứ mang thêm 1 số phụ tùng như khoai tây chiên của Kinh Đô, Sandwhich, mì gói...v.v.v. Dưới các trạm MRT có đồ ăn rất ư là bụi, mà giá chỉ khoảng 1$S nhưng vẫn đảm bảo cho các bạn là lạ và ngon. Nhưng các bạn cũng phải ăn những món lạ lạ mà ngon của Sing theo giá đời thường nữa chứ nhỉ? Chỉ lưu ý các bạn là phần ăn cho 1 ng` ở Sing thì khá lớn. Như mình đi 2 đứa con gái chỉ mới ăn hết 1 phần cho 1 ng`. Nên các bạn cứ kêu mỗi ng` 1 món và nhấm nháp cho được nhiều món các bạn ạ. Nhưng quá ăn của ng` Tàu rất phổ biến, hoặc các bạn có thể đến khi China Town hay Little Inda để thưởng thức những món ăn truyền thống với giá chấp nhận được (giá dao động khoảng từ 3-6$S/ món).
    4. Về chỗ ở: Nếu được, các bạn nên liên hệ với 1 số bạn SV VN đang học tập ở Sing. Các bạn ấy có thể share phòng. Hoặc nếu thời điểm ấy còn nghỉ hè, biết đâu các bạn đi đông mà vẫn có chỗ ở tốt??? Còn nếu ko, các bạn có thể thuê phòng trọ để ở cùng (mình đã thấy bạngì kê rất rõ ràng, vụ này mình hơi mù mờ nên ko dám hó hé nhiều ). Có điều xin lưu ý là khu Geylang và Little India là khu "đèn đỏ" nên nếu các bạn nữ ko cẩn thận thì sẽ bị Police gọi hỏi thăm khi đi lang thang buổi tối cũng như bị những vị khách điên khùng hỏi thăm.
    5. Về mua sắm: vẫn là hàng hiệu, nhưng các bạn nên chịu khó ghé vào những trung tâm thương mại ở vùng ven, tại các trạm MRT đều có những trung tâm thương mại lớn bán đồ: bossini, Giordano... nói chung cũng đủ thể loại nhưng ko đẹp và sang trọng như khu Orchard. Trong mỗi trung tâm ấy còn có cửa hàng fair price là dạng siêu thị nhỏ, giá cả hợp lý, các bạn có thể mua sôcla, bánh kẹo về làm quà. Mình đã mua sắm tại 1 số nơi như: IMM, MRT ChoaChuKang... Ko nhớ hết... hixhix... Nếu bạn nào hứng thú vụ này thì hú mình, mình sẽ lục lại bí kíp vài nơi ăn uống và mua sắm rẻ rẻ, còn giờ thì thiệt tình ko có nhớ hết...Còn nếu ghé Simlim mua hàng điện tử, các bạn nên chịu khó dạo 1 vòng cái đã, và dựa theo giá cả đã thăm dò để quyết định nên mua ở tiệm nào và trả giá ra sao để tránh tối thiểu việc mua hớ. Hehe...
    6. Về việc đi Malaysia: bạn có thể bắt bú đi qua biên giới Malay với giá 1$6S - 2$S/1 lượt. Ở biên giới Malay, các bạn có thể tìm mua đồ với giá rẻ hơn ở Sing nhưng chỉ với những hàng hóa linh tinh thôi. Ah, mình thấy giá điện thoại di động ở Malay rẻ hơn mà toàn hàng made in Malay chứ ko fải made in China nhá! Mà lưu ý, mua đồ made in China ở Sing đắt hơn các made in Malay, Phi hay Indo...
    Trên đây là vài ý kiến của mình, nó nhỏ và chưa đầy đủ... nhưng vẫn hy vọng sẽ giúp ích được các bạn phần nào. Nếu có ai thắc mắc cái gì thì cứ pót lên hen. Nếu biết mình sẽ nói thêm, nếu ko thì những bạn khác đã có nhiều kinh nghiệm sẽ nói mà, hen!!!
  10. cutun1217

    cutun1217 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Các bạn nên kết hợp đi Sing và Malay cùng nhau, vì chi phí rẻ.
    nếu đi Sing trước:
    -Tiger Airways cũng là 1 lựa chọn cạnh Jet Airways, giá vé rẻ hay đắt tuỳ thuộc vào thời điểm book vé. rất khó nói trước giá, may thì chỉ mất mấy trăm, ko thì khoảng hơn 1 tr-2tr khứ hồi.
    -từ Changgi Airport đi vào tphó rất đơn giản, vì sing rất nhỏ, MRT phủ gần kín tp. hệ thống MRT khá complex, mọi người cần quan sát kĩ kô sẽ đi nhầm tàu.
    -taxi ở sing rất đắt, đặc biệt là mỗi lúc dừng đen xanh đỏ --> mất $1 là chắc chắn
    -ks có thể book online, ks có tiếng hay duoc dan du lich book là hotel88. nhưng mình kô biết nó ntn. ks khu geylang rẻ, vì đó là khu đèn đỏ. tuy nhiên, hiếm khi có chuyện cảnh sát hỏi thăm, vì trong khu vực đó, mại dâm là hợp pháp
    -những điểm tham quan thì có lẽ các bạn dễ dàng tìm được thông tin từ các cuốn sách, tờ rơi.
    -lưu ý là nước uống ở sing rất đắt --> chịu khó mang ấm đi đun, hoặc bình đi đựng.
    -shopping thì có orchard road, toàn đồ hiệu, đắt lè lưỡi. đến mấy khu ấn thì rẻ. mustafa là 1 trung tâm mở cửa 24/24, nhưng toàn đồ lởm khởm, đùng nên đến mất công. simlim square dành cho ai mê điện tử. hàng pc, mp3 ở sing khá rẻ. nếu ai cần tư vấn về cái này thì pm mình.
    Từ Sing tiếp tục sang Malaysia bằng bus rất dễ. tuỳ theo lịch trình mà có thể đi Sing - Genting Highland, hoặc Sing-KL. nếu muốn rẻ, nên mua vé bus Sing-Johor Baru, khoảng 2$ rồi từ Johor mua vé về KL. rẻ khoảng 40-50%.
    Đến KL, nên chọn ks gần ChinaTown hoặc Bukit Bintang, vì ăn chơi dễ :D. giá cũng kô đắt lắm, tuy nhiên nếu được, nên ở Bkit bintang vì vừa đông vui nhộn nhịp (2,3h sáng vẫn tấp nập) vừa an toàn hơn China Town.
    ở Malay có nhiều điểm tham quan hơn ở Sing, vì vậy các bạn nên bố trí thời gian ở malay nhièu hơn 1 chút. Shôpping thì mình nên sang malay, rẻ hơn do chênh lệch tỉ giá.
    thời điểm đó mình cũng ở Malay, cần gì thì pm mình sẽ giúp.

Chia sẻ trang này