1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỢP ÂM BÀI HÁT

Chủ đề trong 'Nhạc cụ - Kỹ thuật' bởi tyanh, 02/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. onggiadaukho6569

    onggiadaukho6569 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
    Việc sử dụng các bậc TSD trong khi chơi đàn bạn Sis đã nói tương đối rõ rồi. Tôi chỉ xin góp thêm ý kiến của mình thôi:
    Ví dụ với một bài hát ở giọng Đô trưởng (bài không có dấu hoá biểu thường xuyên ở đầu các khuông nhạc và kết thúc bằng nốt Đô) thì lúc đó chúng ta coi Đô là bậc 1, Rê -2; Mi -3; Fa - 4; Sol - 5; La - 6; Si - 7. Thì khi đó bạn chỉ cần sử dụng các bậc 1, 4, 5 là đã có thể đệm cho bài hát đó (tất nhiên là mầu sắc sẽ không phong phú, không hay). Tuỳ theo từng đoạn, từng ô nhịp cụ thể mà đặt hợp âm cho phù hợp nhưng người ta thường tiến hành hoà thanh theo vòng quãng 5 hoặc vòng quãng 2 (Ví dụ từ C sang G hoặc từ C lên Dm. Khi kết một câu, một đoạn hoặc kết bài, để tạo sức hút về bậc 1 thì thường tiến hành hoà thanh qua bậc 5 là hợp âm bảy át (trong ví dụ này là Sol bảy át).
    Trong khi bậc 1, 4, 5 (TSD) thường để là hợp âm trưởng, thì các bậc còn lại 2, 3, 6 ( trong ví dụ này là Rê, Mi, La) sẽ thường để ở hợp âm thứ là Dm, Em, Am, riêng bậc 7 sẽ là Si giảm (Bdim).
    Để hiểu rõ và kiểm chứng cụ thể điều này rất đơn giản: Bạn hãy đặt tay lên bàn phím Organ (Cứ cách một nốt bấm một nốt - đó chính là quãng 3) và vì đang ví dụ ở giọng Đô trưởng nên chúng ta chỉ bấm các nốt trắng trên bàn phím, sẽ có ngay:
    Hợp âm Đô trưởng gồm 3 nốt Đô, Mi, Sol.
    Hợp âm Rê thứ - Rê, Fa, La
    Hợp âm Mi thứ - Mi, Sol, Si
    Hợp âm Fa trưởng - Fa, La, Đô
    Hợp âm Sol trưởng - Sol, Si, Rế
    Hợp âm La thứ - La, Đô, Mí
    Hợp âm Si giảm - Si, Rế, Fá
  2. tomgud

    tomgud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn onggiadaukho6569 nhiều lắm. Bài Mùa xuân của mẹ đã được mình tải lên tại http://tomgud.googlepages.com/nhac
    Tom Gud
  3. vagabond1410

    vagabond1410 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Các pác ơi mình cần đổi hướng post bài đi chứ! chẳng lẽ cứ đi copy ở mấy cuốn sách nhạc lý căn bản hay mấy muốn bài hát bán ở hiệu sách lên đây ah? Thà các pác giới thiệu cho họ đến hiệu sách mua sách mà đọc cho đỡ mất công các pác scan, gõ...... và họ cũng đỡ mất công in nữa. e nghĩ là các pác nên đưa ra một bài nào đó mà nhiều người thích rồi mọi người cùng nhau viết hoà âm cho bài đó rồi post lên a e cùng tham khảo thì hay hơn (Cách này tôi thường thấy trong mấy forum của nước ngoài). Chúc cái bác vui vẻ!
  4. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    Đồng ý, có điều dạo này tui bận và lười quá xá
  5. tiamotanto25

    tiamotanto25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Bác nào thích đánh bài trong trò nấm (Super Mario) thì em share cho, em có tab
  6. nt_dung_113

    nt_dung_113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này