1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống thử và những chuyện về giáo dục giới tính

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi _mercury_tanana_, 03/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. _mercury_tanana_

    _mercury_tanana_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    0
    Sống thử và những chuyện về giáo dục giới tính

    Sống thử, và ***! bạn nghĩ gì về nó?
    Một nguyên tắc cực kỳ quan trọng trong giáo dục giới tính, đó là sự tôn trọng cá nhân và tôn trọng sự thật. GDGT chưa đạt hiệu quả vì một mặt bạn dạy con trẻ contraception, mặt khác lại không thừa nhận việc con trẻ quan hệ ******** trước hôn nhân và xem đó như là một ''hiện tượng xã hội".
    Đây là mâu thuẫn lớn nhất trong giáo dục giới tính, đặc biệt ở các xã hội phương Đông.
    Ngoài ra, chúng ta còn quá thành kiến với những người dám công khai xu hướng ******** của mình.
    Đến bao giờ thì chúng ta mới chịu nhìn thẳng vào sự thật?

    Một truyền thống Á Đông đã ngấm quá sâu sắc vào máu của chúng ta, những người Á Đông! thật khó để "đạp trên dư luận" mà làm trái đi những điều được cho là "ông-bà-mình-nói-đúng là-đúng"!!!



    -lequydondanang-
  2. xa_roi_ngay_xua

    xa_roi_ngay_xua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    yêu hết mình, nhưng không đi quá giới hạn là đc gòi
  3. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Sống thử ? Hay ! Nếu có lớp học nào dạy tui cách sống thử, va chạm với đời thử thì có lẽ tui sẵn sàng tham gia ngay Bởi có lẽ chưa có trường lớp nào dạy cái môn học này nên đa số mọi người khi bước vào đời đều tự thân mày mò, học hỏi lấy. Phần lớn sẽ vấp váp vào những lỗi mà sau này ta lại tự trách bản thân mình sao kém cỏi thế
    Còn nghĩa sống thử kia, cá nhân tui kịch liệt phản đối. Thủ cựu hay bảo thủ, gia trưởng gì cũng được cả nhưng hoàn toàn không thể chấp nhận nó. Thử cái gì thì thử, nhưng sống thử thì ở một khía cạnh nào đó là không nên. Vấn đề này đã được bàn luận khá nhiều, ý kiến tán đồng có, phản đối có. Một vấn đề luôn có 2 mặt, khách quan mà nói tất nhiên mặt tích cực không phải là không có.
    Quen nhau, yêu nhau, cưới nhau là sự rất thường, do đó chia tay cũng xem như là chuyện thường ở các cặp vợ chồng mới cưới. Vậy sống thử là biện pháp giúp họ kiểm tra xem có chung sống với nhau lâu dài được hay không ? Hay lại như trẻ nít vòi quà, cả thèm chóng chán. Từ đó họ mới đi đến quyết định có ra phường xin mấy tờ giấy ký cái xoẹt vào rồi cả đời bị người ta gọi là vợ chồng hay không. Tránh tình trạng cưới nhau về dăm bữa nửa tháng lại bù lu bù loa lên đòi ly hôn, nào là không chịu nổi cái "hũ dấm chua" hay cái "khúc gỗ mục" thì còn gì là thể diện của mình, của song gia nữa...
    Bạn thấy đúng không ? Riêng tui thấy chưa đúng ! Đối với ngưòi con trai, chuyện sống chung với nhau trước khi cưới chẳng có gì là thiệt thòi cả. Nhưng đứng bên kia chiến tuyến mà nhìn lại thì thấy thiệt thòi cho người con gái. Đồng ý là quyết định sống thử này là cả hai bên cùng chấp nhận. Nếu thành công thì chẳng nói làm gì, vậy thất bại thì sao, người con gái được gì và mất gì ? Được không nhiều, mất thì chẳng ít. Theo tui thấy, một là dại dột, hai là tính tình hơi Tây nên ngưòi con gái mới đâm đầu vào thử. Và chủ quan tui thấy, ít có thằng đàn ông nào chịu vợ mình khi đến với mình lại chẳng còn nguyên vẹn nữa...
    Mặt khác, khi sống với nhau mà chưa chịu một sự ràng buộc nào về gia đình, xã hội. Trách nhiệm giữa hai người với nhau cũng ít để họ có thể chịu đựng, tha thứ bỏ qua cho nhau. Dẫn đến tỉ lệ thành công cũng khó mà cao được.
    Lại nói về phần GDGT dành cho trẻ vị thành niên ở nước ta Phần này tui mù tịt vì lúc còn đang trong độ tuổi được học thì chương trình này chưa phổ biến nên chịu, không rõ lắm
    Nước ta là một nước Á đông, lễ nghĩ trinh tiết của người phụ nữ từ xa xưa được đặt lên hàng đầu. Tui nghĩ nó cũng là một trong những truyền thống đạo đức tốt đẹp của dân tộc ta. Nói như thế có bạn sẽ cho là cứng nhắc và cổ lỗ quá ! Thời đại bây giờ... Ừ, thời đại bây giờ khi thông tin được cập nhật nhanh chóng, văn hóa nước ngoài xâm nhập vào ồ ạt thì chuyện đó chẳng có gì là quan trọng cả. Sự dễ dãi đó được ngụy biện bằng những câu cú tình cảm dạng như yêu nhau thì phải cho nhau tất cả, thế mới chứng tỏ được tình yêu
    GDGT ở VN ta chủ yếu là để giúp trẻ hiểu được sự phát triển của cơ thể, nhằm bảo vệ sức khỏe sinh sản cho trẻ vị thành niên; giống nòi, tương lai của đất nước. Cái contraception chỉ là để phòng ngừa những truờng hợp "xấu" nhất, trẻ phải hiểu biết để giữ lấy bản thân mình, tránh gây tổn hại về sau...
    ********, giống như LaVie, đều là nhu cầu tất yếu của cuộc sống, của sự phát triển xã hội Nếu nhìn thẳng vào sự thật thì có lẽ cách sống của một bộ phận lớp trẻ bây giờ "lai căng" văn hóa nước ngoài hơi nhiều. Họ đề cao ********, để ý, ngắm nghía nó kỹ quá Tò mò là bản chất chung của thanh thiếu niên, nhưng cuộc sống có nhiều thứ để bạn đáng tò mò hơn đó chứ.
    Chậc, cái đề tài này ngốn không biết bao nhiêu là giấy mực rồi và bây giờ nó cũng đã lấy đi của tui gần một tiếng đồng hồ
    Được xml_q84 sửa chữa / chuyển vào 06:21 ngày 05/09/2006
  4. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    ặ , có cĂi này không hiỏằfu , ai giỏÊi thưch giạm vỏằ>i : HoĂ ra có cỏÊ yêu thỏằư nỏằa cặĂ à ??? Làm sao phÂn biỏằ?t giỏằa yêu thỏưt và yêu thỏằư nhỏằ? ?!?!
    éu?c chieclatinhyeu s?a vo 00:32 ngy 05/09/2006
  5. comchiendon_2121dn

    comchiendon_2121dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Yêu thử là thử yêu nó thế nào, còn yêu thật là khi con tim đập loạn cả lên. Tâm trạng khi yêu rất dễ phân biệt, nên chuyện yêu thật hay thử cũng dễ phân biệt nốt. Người ta nói cái gì xuất phát từ trái tim sẽ đi đến trái tim. Muốn biết thật hư thế nào cứ hỏi trái tim.
    Còn về vấn đề sống thử thì cơm ko đồng ý. Đó là một suy nghĩ lệch lạc và thật sai lầm. Nhất là với con gái. Sống thử nhưng hậu quả là thật và hậu quả của nó thì ko nhẹ chút nào hết. Tốt hơn hết là cứ yêu, cứ lấy rồi cứ sống với nhau. Chẳng việc gì phải thử cả. Hơn nữa tình yêu mà phải đem ra thử xem nó thế nào thì đó là TY gì?
    Được comchiendon_2121dn sửa chữa / chuyển vào 08:30 ngày 05/09/2006
  6. andie248

    andie248 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    có 1 lần teacher của em cũng đã hỏi câu hỏi này để hs bàn luận,có nên sống thử với nhau không?
    đến phiên em trả lời thì teacher bó tay với em
    em ko thích sống chung với nhau như vậy vì
    thu 1 ngày nào 2 đứa cũng gặp mặt nhau,chán như con gián,sau nay em co chong roi em se co baby lien chu nhin mat chong hoai chan lam
    thu 2 con gái là người bị mang tiếng nhất nếu sống chung như vậy,đó là ở vn còn ở đây thì đó là chuyện bt vì nhiều gia đình còn cho con gái mình ra sống chung với bạn trai,người ta nghĩ rằng sống thử như vậy cũng tốt có thể hiểu nhau hơn,yêu nhau là 1 chuyện và có thể sống chung de hop với nhau ko cũng là 1 chuyện nữa,nhưng em thấy đa số người ta sống chung với nhau kết quả sau này ko mấy zui zẻ
    for exmple:nhỏ bạn của em cũng có quen 1 anh người bắc,chúng nó yêu nhau thắm thiết rồi quyết định sống chung với nhau,sống với nhau cũng được gần 1 năm,anh ta học xong về nước và cắt đứt liên lạc với nhỏ đó ngay tức khắc,con trai nó khốn lạn thế đấy chị em ah,con gái mình chỉ có mà lỗ trở lên thôi
    mỗi người có 1 quan điểm khác nhau nhưng em thì phản đối chuyện sống chung.em chẳng hiểu sao nhiều người lại nghĩ con gái đi du học đa số là ko còn trinh tiết,dù ở hoàn cảnh nào,môi trường nào thì mỗi người có mỗi cách nghĩ khác nhau,cách sống khác nhau,đừng nghĩ như vậy mà tội nghiệp cho chúng em,ko cần nói gì đi học ở nước ngoài thì đa số là sống chung với nhau,ở vn cũng vậy thôi,sinh viên o hanoi bây h nhung nguoi sống xa nhà+ co dieu kien thi song chung voi nhau day thoi.
    con ve ***.nhieu nguoi noi rang trong tinh yeu ko the thieu *** nhung trong *** ko can co tinh yeu van ok
    bài diễn văn của em đến đây là hết ,nếu có gì sai sót xin quý vị niệm tình tha thứ
  7. uocgi4950

    uocgi4950 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    =>> nhỏ** ... nhỏ** to rỏằ"i !!! không phỏÊi iu thỏằư mà là sỏằ'ng thỏằư cặĂ mà. Nguyên vfn nhâ: "Sỏằ'ng thỏằư và ***... " khà khà ... tui khoĂi vỏằƠ nơ rỏằ"i
  8. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Cái zụ ni có mấy chú muốn phá rào đây. Chú nào đi trước thời đại hy sinh ráng chịu nghe. Cái nền văn Hoá Phương Đông này còn vững lắm đó.
  9. _mercury_tanana_

    _mercury_tanana_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    0
    Sống như thế nào là quyền của mỗi người. Vì sao lại lên án chuyện đó?
    Quan hệ ******** trước hôn nhân thì có gì là sai ?(đừng nóng nhé ) (mà đương nhiên là đương sự fải trên 16 để không làm trái pháp luật)
    *** là một phần quan trọng trong relationship, hai bên fải compatible, không chỉ về tình cảm, suy nghĩ, ý thức mà cả physically nữa. Bạn có thể không đồng ý, đó là quyền của bạn.
    GDGT có hiệu quả khi nó dạy con người ta tôn trọng sinh lý của bản thân và người khác , chọn cho mình một lối sống phù hợp (tin hay không nhưng một số người có *** drive mạnh hơn những người khác) và biết cách bảo vệ mình (contraception chẳng hạn vì nó ngăn chặn sự lan tràn của STDs).
    Bạn chỉ có thể dạy người ta về mặt phương pháp, còn sống như thế nào, mình nghĩ, hoàn toàn là quyết định mang tính cá nhân.
    Tuổi nào cũng có cái dại kiểu đó. Dục vọng là bản năng của con người, không fải cứ già đầu là biết tự kiềm chế (mà có khi còn ngược lại)!
    Vì thế cần đến GDGT để không để lại tác động xấu!
    Cái đang đề cập ở đây là thành kiến trong xã hội, là cái kiểu nhìn nhận ''thằng này ghê, con kia bậy" nếu như họ chọn một cách sống khác. (Tôn trọng sự thật và Tôn trọng cá nhân). Làm sao vị thành niên có thể thoải mái khi đề cập đến contraception nếu xã hội vẫn còn nhìn nhận quan hệ ******** trước hôn nhân (sau 16 tuổi) là một cái gì...ghê ghê...
    Thậm chí tôi nghĩ kinh nghiệm về TD lẫn quan hệ nói chung sẽ giúp con người ta chín chắn hơn khi đi đến hôn nhân và trong cuộc sống sau này.
    Đây chỉ là ý kiến hoàn toàn mang tính cá nhân, đồng ý hay không là tuỳ bạn.
    -ý kiến của một đàn chị-
    p/s: một người mà tôi rất ngưỡng mộ, khâm phục, và có thể là thần tượng nữa. Là một người cực kỳ thành đạt, rất chín chắn và khả năng nhận thức là hoàn chỉnh, với một tình yêu đẹp, chung thuỷ và trọn vẹn với người vợ của mình đã hơn 10 năm, dù 2 người khoảng cách tuổi là khá lớn <12 tuổi (!)> và có rất rất nhiều trở ngại để đến được với nhau, nhưng họ vẫn luôn yêu nhau như ngày đầu tiên! Và họ chỉ mới cưới nhau năm ngoái! Có nghĩa là họ đã sống với nhau như những người vợ chồng thực sự, trừ những khoảng thời gian cô ấy đi du học ở nước ngoài!...
    Đó là một câu chuyện có thật, và là những người đạo đức hoàn chỉnh, có học thức cực kỳ cao, có thật!
    Được _mercury_tanana_ sửa chữa / chuyển vào 17:56 ngày 05/09/2006
  10. _mercury_tanana_

    _mercury_tanana_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    0
    Luân lý trật tự trong xã hội suy cho cùng là do con người đặt ra, có những chuyện ta thấy đúng vì ông bà ta và những người đi trước đều cho là đúng, chứ không dựa trên những suy luận mang tính lý trí. Cho nên trong chừng mực nào đó, tất cả những cái gọi là luân lý trật tự xã hội hay thậm chí đạo đức đi chăng nữa đều mang tính tương đối và chủ quan, nói một cách khác nó có tính reflexive (nó phản ánh cách nhìn nhận của cá nhân trong xã hội).
    -matngukinhnien-lequydondanang
    Giáo dục giới tính
    Trong quan niệm triết học Phương Đông khái niệm về vũ trụ là một khái niệm vạn vật đồng nhất thể, đó là hình ảnh của thái cực bao gồm âm và dương, là hai mặt đối lập nhau như trời và đất, nước và lửa, nam và nữ ...
    Hình ảnh giới tính đã bắt nguồn từ cái Âm và dương .
    Sự hoà hợp giữa âm và dương là điều kiện hoàn hảo cho sự trường tồn của vũ trụ và hạnh phúc của con người.
    Sự hoà hợp giữa người nam và người nữ là mấu chốt của cuộc sống
    Học được sự hoà hợp đó là mục đích của giáo dục giới tính.
    Trong truyền thuyết của nền văn hoá Việt Nam , sự tích "bánh chưng bánh dày" đã nói lên hết cái quan niệm về vũ trụ của dân tộc Việt. Trong các bi ký của Champa thì Linga và Youni là biểu tượng của âm và dương, các triết gia thời xưa đặt vấn đề giới tính thành ra một thứ tôn giáo, các bạn có thể tìm thấy những biểu tượng này trong các viện bảo tàng ở TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẳng. Linga là hình ảnh của một ********* được thờ phượng,
    Giáo dục giới tính là dạy cho người ta biết các bí quyết của sự hoà hợp giữa âm và dương, biết các khái niệm thế nào là nam thế nào là nữ (giới tính) khái niệm về tính dục và nhân cách, để cho con người phát triển một cách toàn diện.
    Sự hình thành và phát triển nhân cách cùng các mối quan hệ của con người bị chi phối và ảnh hưởng bởi các yếu tố sinh học, tâm lý, tính dục , tinh thần, môi trường, truyền thống văn hoá xã hội.
    ******** là tổng thể con người bao gồm các khía cạnh đặc trưng nam hay nữ, đàn ông hay đàn bà và biến động suốt đời.
    ******** không thuần chỉ bản chất sinh dục mà nó là một trong số hình ảnh của nhân cách con người.
    Giáo dục giới tính là một khoa học và nghệ thuật dạy cho con người có đạo đức và hành vi lành mạnh, xây dựng một nhân cách phù hợp với mong muốn của xã hội và hình thành mối quan hệ có trách nhiệm trong tình bạn cũng như tình yêu.
    Đời sống ******** phục tùng các quy luật tự nhiên, mà quy luật tự nhiên đôi khi lại khác biệt với quy luật xã hội. ******** đóng một vai trò chủ yếu trong củng cố hôn nhân và truyền giống.
    Giáo dục giới tính sẽ làm thăng hoa tình yêu. Tình yêu là sự hiến dâng là sự hy sinh tận tụy, là ý thức có trách nhiệm, là sự tôn trọng, sự hiểu biết cảm thông giữa hai người. Muốn thực hiện được điều đó thì việc mang lại phổ biến các kiến thức chuyên môn về cơ thể học, sinh lý học, tâm lý và các vấn đề liên quan đến đời sống ******** phải được trình bày thảo luận một cách công khai, có trình độ chuyên môn dựa trên những nghiên cứu thực tiễn, trên các kinh nghiệm của cuộc sống bằng ngôn ngữ và diễn đạt khoa học.
    Từ trước, rải rác trong tạp chí "Thế giới mới" chúng tôi có lựa chọn vài vấn đề trong toàn bộ giáo dục giới tính để sửa soạn cho một mục riêng bàn về vấn đề này với quý vị độc giả.
    Giáo dục giới tính hiện nay đã trở thành một nhu cầu cấp bách của xã hội.
    Đối với chúng ta Giáo dục giới tính là một môn học còn mới lạ , nó chưa được đưa vào dạy một cách có bài bản ở các trường đại học Y Khoa , nó chỉ mới được ***g ghép vào các môn Sản phụ khoa , Nam khoa, Tâm lý....Ở bậc trung học thì đang dạy thử nghiệm ở vài trường chỉ có tính cách thông tin về dân số và sức khỏe sinh sản, các biện pháp sinh hoặt ******** an tòan để tránh lây nhiễm HIV. Còn ngoài xã hội, trong các cơ sở tôn giáo, trong các câu lạc bộ Hôn nhân và Gia đình, hay trong các tạp chí người ta chỉ nói một các mơ hồ chưa dám trình bày một cách rõ ràng khoa học mà chỉ nói chung chung trong các lớp dự bị hôn nhân hay trong cách giao tiếp, ứng xử.....đó không phải là Giáo Dục Giới Tính đích thực.
    Giáo dục giới tính phải bắc đầu bằng giáo dục gia đình, vai trò của cha mẹ , truyền thống , đạo đức, luật pháp của từng quốc gia, sau đó là các kiến thức về cơ thể học sinh lý học , các kỷ năng của con người để bước vào quan hệ ******** một cách có trách nhiệm, các thông tin về tính dục và sinh sản, các hệ lụy phát sinh từ sinh hoặt ******** .... Vì có các nét đặc thù của từng khu vực cho nên không thể áp đặt chương trình Giáo dục giới tính của quốc gia này lên quốc gia khác được.
    Bước vào thế kỷ mới với vô số các thay đổi của xã hội, chúng ta phải đương đầu với những đòi hỏi của thời đại trong đó ******** học sẽ là một môn học phải được dạy ngay từ bậc tiểu học
    Gia đình là một phần tử của xã hội, hiện tại gia đình được hình thành do sự chọn lựa, quyết định của hai cá nhân trên cơ sở tự nguyện và tình yêu lứa đôi không như các thập kỷ trước .
    Giáo dục giới tính cần thiết cho cá nhân và xã hội:
    Liệu những người trẻ tuổi sắp sửa lập gia đình đã hiểu rõ các kiến thức căn bản về giới tính và hôn nhân chưa ?
    Giúp cho họ rèn luyện tư tưởng, trau dồi kiến thức , xây dựng nhân cách cho phù hợp với giới tính, hiểu thế nào là tình yêu đích thực , bí quyết xây dựng hạnh phúc gia đình...có lẽ điều mà xã hội cần phải quan tâm.
    Đa số các vụ ly dị, ly hôn đều có nguyên nhân phần lớn là trục trặc về đời sống ******** .
    Trước hành vi ******** quá sớm của lứa tuổi thanh thiếu niên như tình trạng co thai, phá nạo thai của các em gái chưa trưởng thành , các bệnh lây qua đường ********, nhiễm HIV các tình trạng bạo lực ********, ly hôn , ly dị, con không thừa nhận hay bùng nỗ dân số thì xã hội phải đối phó như thế nào ?
    Giáo dục giới tính sẽ là một vũ khí chiến lược hổ trợ trong việc giáo dục toàn diện, kiểm soát dân số, bảo vệ sức khỏe và phát triễn cho mọi người sẽ giúp cho xã hội bớt đi một gánh nặng không đáng có!
    BS Hồ Đắc Duy
    http://www.ykhoanet.com/
    Được _mercury_tanana_ sửa chữa / chuyển vào 18:34 ngày 05/09/2006

Chia sẻ trang này