1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phải làm gì khi trẻ 2 tháng tuổi bị đi ngoài

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi ambition_hn, 05/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ambition_hn

    ambition_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Phải làm gì khi trẻ 2 tháng tuổi bị đi ngoài

    Hi All,
    Tình hình là cháu nhà tôi kể từ hôm tiêm chủng cho cháu (ho gà, uốn ván, bại liệt , viên gan B) xong thấy cháu bị đi ngoài, lúc đầu cứ nghĩ rằng do mẹ cháu ăn thịt dê (mà mọi người nói ăn thịt dê con dễ bị đi ngoài vì thịt dê lạnh), tôi có nhờ tư vấn của bác sĩ nhi nhưng họ bảo cứ để theo dõi cháu xem thế nào vì trẻ thường bị đi ngoài sau khi tiêm vacxim đợt 2. tôi đang rất lo cho cháu, đã hơn một tuần rồi tình trạng của cháu mới chỉ dừng lại ở mức đỡ. Trung bình một ngày đi 3-4 lần nhưng mõi lần đi rất ít, không biết có bác nào có cháu đã bị như vậy mà có phương pháp chữa chưa xin rất mong đươc chia sẻ. Hiện tại tôi chưa dám cho cháu dùng bất cứ thuốc gì.

    Tks
  2. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    trời ..tôi chẳng hiểu anh còn chần chờ gì mà ko cho bé đi bệnh viện ... cháu nhà tôi cũng từng bị đi ngoài ..đi bác sĩ khẩn cấp ..uống thuốc 3 ngày hết ngay ..đừng để trẻ di ngoài quá lâu ..1 tuần là lâu rồi đấy ..trẻ sẽ bị mất nước ..người lớn đi ngoài còn mệt ..nói chi trẻ ..trẻ sẽ bị sút kg hẳn đi ..người thì mệt ..cuối cùng là cho đi bác sĩ ngay ...
  3. uyennhi_an_tham

    uyennhi_an_tham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Ngoài ra nên cho bé uống nước ninh từ củ cà rốt sẽ cầm đi rất tốt
  4. lanhu

    lanhu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
  5. cogaimiensoncuoc

    cogaimiensoncuoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
  6. ThangGieng

    ThangGieng Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    BS dặn là không được uống thuốc cầm ỉa đâu đấy, vì như vậy chỉ làm hỏng đường ruột của bé. Cho bé bú nhiều lần, uống nước lọc. Mẹ uống nước cam không đường( nhưng nhà tớ, mọi người không cho). Mẹ kiêng đồ ăn tanh, kiêng đồ uống có ga, có đường (kinh nghiệm dân gian). Quan trọng là đưa bé đến khám BS. Bé nhà tớ khám BS Ngoan (Tiêu hóa Nhi): NR: 04-5650693, 0912956635, đ/c Nhà 31, ngõ 146 Vương Thừa Vũ. BS Ngoan bị tai nạn hai chân, phải ngồi xe lăn, chừng ngoài 40 tuổi. Một lần con tớ khám, cả thuốc là 100k, trong đó có cả Nistatin (chính tả?)- đây là thuốc chống tưa lưỡi cho các bé đấy.
    Không thể cầm ngay được đâu, phải uống 3-5 ngày.
    Chúc em bé chóng khỏi. Nhớ cho bé uống nước nhiều, còn thuốc bù nước Orezon thì không biết đã được uống chưa nhưng nếu cho uống nhơ spha cả gói nhỏ (màu cam) vào 200ml nước, uống được bao nhiêu thì uống.

Chia sẻ trang này