1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KỸ THUẬT: Cú đánh trái tay - MỘT TAY (topspin drive, not slice)

Chủ đề trong 'Tennis' bởi waww, 10/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khanhcv

    khanhcv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2008
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    OK!
  2. nobitahp

    nobitahp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    56
    nói chung return quả 2 hoặc quả 1 nhẹ thì tui mới xài các động tác nêu trên, đối với quả 1 mạnh thì tui thường kê bóng sang, động tác giống như quả bắt volley vậy, giống quả slide nhưng ngắn hơn nhiều (các bác để ý tụi pro khi return quả serve của roddick thường xài kỹ thuật này)!
  3. kick_nrush

    kick_nrush Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    1.067
    Đã được thích:
    0
    Giống slice sao được bác, cũng không giống volley được. Slice và volley khác hẳn với FH và BH ở hướng chuyển động của vợt khi tiếp bóng. Cái trước là từ trên xuống, cái sau là từ dưới lên mà.
  4. PHARAOH_76

    PHARAOH_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    0
    Nobita nói đúng đấy chú Kích ạ. Người ta giao bóng đánh đùng một cái nhiều khi sờ còn trả tới bóng nữa là đoa mới cả ve cái gì . Gặp những tình huống như vậy thì chỉ có xoay vợt sang số 2 kê, chặn, lốp... hay muốn làm cách nào thì làm miễn sao cho bóng nó sang được sân đối phương mà thôi. Cú trả giao bóng kiểu này trước đây có 1 tay vợt hay sử dụng là T.Den của Mỹ nhưng tay vợt này đã lâu ko còn thi đấu do chấn thương . Nói chung là trả giao bóng thì tốt nhất là mở vợt ngắn mượn lực đối phương trả đều sang sân là an toàn nhất. nếu muốn giết đối thủ ngay bằng quả trả giao bóng chỉ có Pro đấu với amater thôi.
  5. kick_nrush

    kick_nrush Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    1.067
    Đã được thích:
    0
    Nobi nói đến "động tác nêu trên" mà em hiểu động tác nêu trên là hai cái clip của Fed mà bác. Còn nếu nói luôn là quả "chặn, kê, ..." thì em đâu dám nói giề.
    Nếu muốn xem kiểu trả giao bóng nhìn "cục súc" nhất, em nghĩ xem youtube về Blake ấy, toàn cầm vợt vẩy vẩy như chơi cầu lông
  6. kick_nrush

    kick_nrush Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    1.067
    Đã được thích:
    0
    Chuộc lỗi đọc ẩu xin mở đầu bàn luận khác.
    Các bác chơi BH 1 tay thường cầm vợt chuẩn bị ở grip nào? em nghiệm ra thấy cầm ở tư thế đánh BH là ổn nhất, chơi FH thì dùng tay nghịch xoay cán vợt còn BH thì cứ để nguyên mà táng.
  7. nobitahp

    nobitahp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    56
    tui cầm số 1 (continental) như ku móm rùi xoay mặt vợt tùy thuộc BH hay FH, nói chung về động tác kỹ thuật thì tui dập khuôn ku móm (theo tui là đẹp và chuẩn nhất, tất nhiên là ý kiến cá nhân thội)!
  8. kick_nrush

    kick_nrush Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    1.067
    Đã được thích:
    0
    Em thấy cứ để cầm BH để volley cũng ngon, nhất là quả trái vì mặt vợt dễ song song với lưới, hiệu quả cho nhưng quả gài sâu xuông cuối sân.
    Em thấy xoay grip để đánh FH nhan hơn là phải xoay để BH, nên cứ để nguyên tư thế BH, nhất là khi trả giao bóng.
  9. nobitahp

    nobitahp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    56
    tui lại thấy ngc lại, xoay sang BH nhanh hơn FH!
  10. BaTau

    BaTau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    kiến thức bổ ích

Chia sẻ trang này