1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần mọi nguời giúp đỡ gấp !

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi rock_tran, 11/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rock_tran

    rock_tran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Cần mọi nguời giúp đỡ gấp !

    Chẳng là dạo gần đây tự nhiên đứa bạn em bị bệnh hắc lào, điều đáng nói ở đây là nó lại bị hắc lào ở ngay bộ phận sinh dục, mới đầu nó chỉ là 1 vết mốc nhỏ màu trắng hay bị chảy mủ rất hôi trong ngày nóng nhưng giờ đang loang ra cả 2 bẹn và cả bộ phận sinh dục. Bạn em đã tắm nước muối nhiều lần và thử bôi thuốc gì mà quảng cáo có hình con trăn ấy nhỉ, tự nhiên em quên mất rồi thì chỉ đỡ ngứa hơn nhưng hình như nó lại càng làm loang vết hắc lào ra xung quanh. Đứa bạn em đang rất lo sợ sẽ bị ảnh hưởng đến việc sinh con sau này nên rất mong mọi người ai có khả năng và biết phương thuốc hiệu nghiệm nào có khả năng chữa tận gốc căn bệnh thì giúp cho bạn em với. Em xin chân thành cảm ơn !
  2. mykoyan

    mykoyan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    0
    Hắc lào (cũng như lang ben), là một dạng nấm ký sinh trên da. Khi bị nhiễm, hắc lào tạo thành những quầng nhò, đường kính khoảng từ 2milimét cho đến 5 hoặc 10 milimét . Điểm đáng lưu ý là bề mặt các vết hắc lào thường phẳng, không sần sùi, không nhô lên khỏi da. Hắc lào thường chỉ gây ngứa nếu nằm ở những vùng da kín (háng, bẹn) và ngứa nhiều khi thời tiết nóng bức.
    Hắc lào không bao giờ gây biến chứng chảy mủ (nếu không gãi và không bị nhiễm trùng). Điều trị hắc lào tương đối đơn giản: Dùng kem Nizoral bôi ngày 3 lần đồng thời uống thêm thuốc kháng nấm. Vứt bỏ tất cả quần lót cũ rồi thay bằng quần lót mới (còn nếu muốn mặc lại quần cũ thì phải luộc trong nước sôi 100 độ - luộc khoảng 15 phút) để diệt hết bào tử nấm nhằm tránh tái phát.
    Riêng với những vết trợt xuất hiện ở bộ phận sinh dục, có bờ dày, nhô lên khỏi da, mặt sần sùi hoặc không sần sùi nhưng sau khi bị vài ngày (từ 3 ngày đến 10 ngày), mà thấy chảy mủ thì nên đi BV Da liễu để loại trừ hạ cam mềm do nhiễm giang mai.
  3. rock_tran

    rock_tran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Bạn em cũng nói với em là từ hồi bị nó cũng rất hay ngãi vi ngứa nên băng mủ ra và ở bìu của bộ phận sinh dục có vài vết xước nhỏ, vậy cho em hỏi là nó ảnh hưởng gì ko?

Chia sẻ trang này