1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chát và chít ... :-)

Chủ đề trong 'Argentina (ArFC)' bởi thangio_Argentina, 12/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MrsVia

    MrsVia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn.Hy vọng chiến thắng này sẽ mở màn cho sự trở lại đỉnh vinh quang của đế chế Albiceleste vĩ đại.
  2. Diego86

    Diego86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Xem cai nay nghe moi da nay, hehe:
    http://www.youtube.com/watch?v=UvhCxIdV-Lk
    Xem them pha xoay nguoi cua Gago:
    http://www.youtube.com/watch?v=NER5iYHqGfQ&NR
    Được Diego86 sửa chữa / chuyển vào 07:31 ngày 10/02/2007
  3. thangio_Argentina

    thangio_Argentina Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    1.294
    Đã được thích:
    0
    Inter đạt mốc 15 trận toàn thắng rùi.Crespo cũng nổ súng trong số ít lần đc ra sân.Với phong độ này thì Inter có thể nâng chuỗi kỷ lục của mình lên cao hơn nữa.Có lẽ đó mới là mục tiêu chính của Inter chứ ko phải là đoạt scudetto nữa.Vì việc đó hầu như là chắc chắn rồi
  4. MrsVia

    MrsVia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    BravoChuc mung cac anh!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Thực ra đến thời điểm này việc đoạt scudetto và cả VĐ Coppa Italia nữa với Inter không còn mấy vẻ vang.Vấn đề là từ h đến cuối mùa giải các anh phải biết chiến thắng chính bản thân mình.Mặt trận quan trọng nhất cần phải chinh phục là C1 và mục tiêu của chúng ta là 1 cú ăn 3.Inter bây h là quá hoàn hảo,thậm chí có thể nói chẳng có sự phân biệt giữa đội hình 1 hay 2 cả.Mọi vị trí đều rất ok,tất cả đều vào guồng.Chính vì thế, nếu không thể ít nhất là có mặt tại Hy Lạp tháng 5 năm nay,chúng ta chỉ có thể tự trách bản thân thôi.
  5. CaoSonDong

    CaoSonDong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Dạo quanh các box Argentine thì thấy thường xuyên là 2 bạn thangio và Via nói chuyện. Có lẽ, thời gian tới mình sẽ vào nhiều hơn để tham gia cùng các bạn cho không khí thêm "rôm rả". Có được không nhỉ?
  6. MrsVia

    MrsVia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Sao lại không chứ?Bạn tham gia luôn đi.Nhiều lúc mình toàn phải post bài môt mình,mấy ngày sau mới có hồi âm.hơi buồn!
    Yêu Albiceleste vô cùng!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  7. thangio_Argentina

    thangio_Argentina Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    1.294
    Đã được thích:
    0
    Abbondanzieri chụp quá tốt,thường xuyên được bình chọn là TM hay của Laliga.Hiếm lắm mới có 1 TM Arg có phong độ như thế.có thể nói ở WC anh là 1 trong những vị trí tốt nhất của Arg.Tiếc là anh lại chấn thương ko đúng lúc.Hy vọng anh vẫn luôn ổn định như hiện nay.
  8. dracula83

    dracula83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng công nhận là tương lai của ARG đang còn ở phía trước , chúng ta cần 1 đội hình trẻ nhưng phải có nhiều kinh nghiệm trận mạc, kinh nghiệm của những trận đấu kinh điển (đặc biệt với bọn Anh) , nói thêm về Box này thì tôi(thàng viên mới) cảm thấy rất hay nhưng..lâu lâu mới thấy các thành viên vào bàn luận ,chúng ta - những người hâm mộ ARG sao không co 1 Web riêng nhỉ?(nếu có rồi thì nói cho tôi với ) như vậy chúng ta có thể bàn luận phong phú hơn và cổ vũ , song hành cùng ARG thân yêu !!!
    I love ARG so much !
  9. MrsVia

    MrsVia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Mình vẫn giữ nguyên ý kiến:hô hào lập Web riêng.Về tài chính,chúng ta có thể offline rồi bàn bạc kế hoạch đóng góp. Các bạn thấy sao?
  10. thangio_Argentina

    thangio_Argentina Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    1.294
    Đã được thích:
    0
    Mình ở TP,muốn ofline còn ko đc nữa.Ở đây ít fan của Arg lắm,đi xem toàn là 1 mình giữa bầy sói.Cỗ vũ Arg mà nhận đc nhiều ánh mắt hằn học từ những ng xung quanh.Riết rồi bật tv xem ở nhà luôn.tuy xem 1 mình còn thú hơn.Chán lắm bác ạ.

Chia sẻ trang này