1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải bóng bàn các cây vợt xuất sắc toàn quốc 2006

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi cuongphongchina, 30/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuongphongchina

    cuongphongchina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    648
    Đã được thích:
    0
    Giải bóng bàn các cây vợt xuất sắc toàn quốc 2006

    Khai mạc Giải bóng bàn các cây vợt xuất sắc toàn quốc 2006:

    Những cuộc ?onội chiến?

    Giải đã chính thức khởi tranh vào tối qua tại NTĐ Khánh Hoà với sự tham dự của 10 cây vợt nam và 8 cây vợt nữ. Sự vắng mặt đáng tiếc nhất là trường hợp của Đinh Quang Linh (Quân đội), cây vợt trẻ này phải rút lui vào phút cuối do người thân trong gia đình gặp phải tai nạn giao thông.

    Theo điều lệ, các cây vợt cùng đơn vị sẽ phải gặp nhau trước, chính vì vậy, những cuộc ?onội chiến? đã diễn ra khá hấp dẫn trong ngày thi đấu đầu tiên. Ở giải nam, sự vắng mặt của Nam Hải (đi học tại Trung Quốc) khiến những cuộc giải quyết nội bộ của các cây vợt Hà Nội không còn nhiều quyết liệt. Với phong độ khá tốt kể từ sau ASIAD 15, Tuấn Quỳnh dễ dàng có được 2 trận thắng cùng tỷ số 3-1 trước 2 người đồng đội, Huy Hoàng và Ngọc Trình. Trong khi đó, Kiến Quốc (Khánh Hoà) cũng đánh bại Trọng Nghĩa 3 -1 và Thành Luân (Quân đội) vượt qua Minh Tiến 3-1. Bât ngờ nhỏ đầu tiên là chiến thắng 3-0 của Đức Duy trước Quý Tài trong cuộc đấu nội bộ của Hải Dương. Từng có phong độ khá tốt tại Đại hội TDTT toàn quốc và được coi là niềm hy vọng chính của Hải Dương song Quý Tài lại không thể hiện đúng khả năng của mình trong trận ra quân tại giải lần này.

    Về cục diện của cuộc chạy đua, thiếu vắng Quang Linh cùng Nam Hải, rào cản duy nhất trên con đường tới chức vô địch của Kiến Quốc lúc này chỉ còn lại Tuấn Quỳnh. Sau lượt ra quân khá hoàn hảo, cơ hội hiện vẫn chia đều cho cả hai.

    Trong khi đó ở giải nữ, sau khi ?olão tướng? Thu Thuỷ (Hà Nội) rút lui, sự chú ý phần lớn được tập trung ở những cuộc đối đầu nội bộ của TP.HCM với 2 ứng cử viên của chức vô địch, Mỹ Trang và Xuân Hằng. Sau khi cả 2 đều đánh bại Hồng Hạnh và Quỳnh Trâm, trận đấu giữa Xuân Hằng và Mỹ Trang được coi như chung kết sớm, bởi người thắng sẽ có lợi thế rất lớn trước các trận đấu còn lại. Quá hiểu biết về lối đánh của nhau nhưng có lợi thế hơn về kinh nghiệm, Xuân Hằng đã giành chiến thắng chung cuộc 3-2 sau những màn rượt đuổi khá quyết liệt về tỷ số.

    Trong các cuộc ?onội chiến? còn lại, đáng chú ý có chiến thắng 3-1 của Lương Thị Tám trước người đồng đội Vũ Thị Hà (Quân đội).

    Hôm nay, giải tiếp tục diễn ra với các trận đấu vòng tròn ở giải nam và giải nữ.

    Theo Thethaovietnam
  2. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Thế này thì biết hết vàng với bạc rồi ...Ước gì có mấy cây vợt trẻ hơn làm nên chuyện lớn!!! ( Với môn thể thao tập thể yếu còn có thể ăn..chứ thì..)
  3. tuyenhvtc

    tuyenhvtc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Các tay vợt trẻ vẫn chưa có thể tạo ra được sự đột phá cần thiết ! vẫn là tuấn quỳnh, kiến quốc...Ko biết bao h hải dương mới có thể có Vũ mạnh Cường thứ 2 nhỉ?niềm hy vọng Quý Tài chắc ko thể lên được nữa rồi....Đâu rồi tài năng trẻ???
  4. quoctung160

    quoctung160 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Thế có bác nào dự đoán 2 nhà vô địch Nam và Nữ không? Em đoán ở giải Nam Thằng Quỳnh Mìn khó mà vượt qua được anh Quốc đâu. Còn ở giải Nữ khi Xuân Hằng vượt qua Trang thì nhiều phần Hằng sẽ vô địch.
  5. Hangruoi

    Hangruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Đây là cơ hội của đội tuyển sinh viên VN đoạt huy chương.
  6. ansoxvn

    ansoxvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    2
    Giải thì mới nhưng người thì cũ, khó có bất ngờ trong giải lần này bởi các tuyển thủ quốc gia đang trong thời gian phong độ, tham gia liên tục các giải nên cảm giác dư âm đang còn.
    Nhưng cũng mong các VĐV trẻ làm được điều gì đó để cho Liên Đoàn Bóng Bàn bớt đi cái gọi là suy nghĩ nhiều.
    Thử hỏi đến bao giờ mới có các VĐV như Vũ Mạnh Cường, Đoàn Kiến Quốc, Trần Tuấn Quỳnh, Nguyễn Nam Hải,....
  7. ooDKNYoo

    ooDKNYoo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    2.077
    Đã được thích:
    35
    hahha bác này vui tính quá,đúng là tuyển SV VN đoạt huy chương
  8. checkmilu

    checkmilu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Sao lại gọi người ta là "thằng" thế ? "mìn"nghĩa là gì vậy bác?
  9. quoctung160

    quoctung160 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Em không biết Min là gì chỉ thấy người ta hay goi nó la Quỳnh Mìn nên em gọi nó la như vậy.
  10. ooDKNYoo

    ooDKNYoo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    2.077
    Đã được thích:
    35
    tình hình là sao rồi các bác,có ai cập nhật thông tin ko....?? SV Quốc với SV Quỳnh chắc là gặp nhau ở Chung Kết nhỉ..(àh mà cho em hỏi ở giải nam có 10 vđv là bao gồm những ai với ai thế)

Chia sẻ trang này