1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thi bằng B anh văn tại Đại Học Sư Phạm TP HCM

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Tiếng Anh Sài Gòn (Saigon English Club)' bởi octieucon, 16/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. litte_spiderman

    litte_spiderman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Hic, bằng B giờ có giá trị Quốc gia hay hổng Quốc gia thì có nghĩa gì nữa. Bây giờ người ta toàn học TOEFL, IELT, TOEIC, ....
    Mình thấy bạn lo lắng quá. Chắc chưa chuẩn bị kỹ đây
    Mình thi đã 3 năm về trước nên không thể loại bài nghe lúc mình thi trong kỳ thi này của bạn được.
    Khi thi thì điểm nghe mình được 9, cô bạn thi chung thì 9,5 mặc dù nghe là môn mình tệ nhất. Bài nghe trong Stream line thì mình cứ mở nghe suốt ngày nên khi thi cũng dễ nghe. Bài nghe ở ngoài thì còn dễ ác hơn nữa, và nó nằm trong .......Life line mà mình đã học trong chương trình Đại học. Hì..trúng tủ.
    Nói tóm lại, bạn nghe được phần Streamline là kể như gần được 5 điểm rồi, phần còn lại hổng lẽ hổng được chút xíu để pass sao???? (trong đó còn có mấy người xung quanh bàn tán ì xèo nữa chi).
    Về phần nói, mình nghĩ không đơn giản giống như Oanh hỏi đâu. Thi B chứ có phải thi A đâu. Có thể họ sẽ hỏi các vấn đề hiện nay. Vd: kì mình thi thì có 1 cơn bão vào Nam Bộ. Họ hỏi mình là bão có tàn phá nhà cửa gì không, ...
    Topic nói thì bạn càng nói lưu loát, thao thao bất tuyệt ( và không run) thì họ sẽ mau chóng chuyển sang Q&A thôi.
    Chi sẻ hết kinh nghiệm rồi nhé. Chúc thi đậu.
  2. tuyetoanhlity

    tuyetoanhlity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Không biết bây giờ chương trình có thay đổi không, chứ lúc Oanh thi B là năm lớp 10.
    Câu hỏi thì không hỏi sâu lắm vì thực ra làm gì có nhiều time để hỏi mặc dù có quy định mỗi người thi nói trong vòng 5''. Thầy cô hỏi ít nhất cũng 3 câu liên quan tới topic,câu hỏi ngoài chỉ để biết phản xạ và cách phát âm của bạn.
    Đúng như SM nói, B bây giờ chỉ là cách bạn học và thi để check khả năng mình như thế nào thôi.Oanh nghĩ bạn đừng quá lo lắng sẽ không tốt đâu.
    Good luck, hen!!!
  3. octieucon

    octieucon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    3

    Các bạn cho mình hỏi, cách tính điểm của ĐH SP như thế nào vậy?
    Nghe nói 3 phần thi: phần nghe, phần nói & phần đọc viết cộng lại từ 15 điểm trở lên là đậu.
    Nếu phần nào từ 2 điểm trở xuống mà tổng cộng 3 phần từ 15 trở lên thì thi lại chỉ phần đó.
    Nếu phần nào từ 2 điểm trở xuống mà tổng cộng 3 phần dưới 15 thì thi lại cả 3 phần.
    Không biết mình nói vậy đúng ko nữa & đạt điểm thế nào mới được xếp loại khá, giỏi?
    Bạn nào thi rồi cho mình biết nhé, thank you.

  4. lucke

    lucke Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    2.776
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay dọn phòng vô tình thấy được cuốn sách "Hướng dẫn thi chứng chỉ B tiếng Anh" xuất bản năm 1996 . Lucke post lên octieu luôn nhé :
    Phần 1 : Thi Viết
    Thời gian làm bài 120 phút bao gồm
    - TESTS : 20 câu hỏi về từ vựng và ngữ pháp trắc nghiệm (20 điểm)
    - READING COMPREHENSION : đọc 1 đọan văn và trả lời 5 câu hỏi (10 điểm)
    - CLOZE TEST : điền 15 từ thiếu vào 15 chỗ trống 915 điểm)
    - SENTENCE BUILDING : viết thành câu với những từ cho sẵn (10 điểm)
    - GUIDE SENTENCE BUILDING : viết lại 5 câu với những từ cho sẵn nhưng ko làm thay đổi ghĩa câu đã cho (5 điểm)
    - COMPOSITION : Viết 1 bài luận từ 80 tới 120 từ theo yêu cầu (10 điểm)
    Total : 70 điểm được qu ra là 10 điểm
    PHẦN 2 : Thi nghe
    Bao gồm 3 phần :
    - Bạn có 5 phút để đọc 1 đoạn văn cho sẵn, trong đó có 10 chỗ trống, bạn được nghe 2 lần và điền vào 10 chỗ trống đó (10 điểm)
    - Bạn có 5 phút đọc 5 câu hỏi và 4 câu trả lời A, B, C, D cho trước. Bạn đc nghe 3 lần để chọn câu trả lời đúng nhất (5 điểm)
    - Bạn có 5 phút để đọc 5 câu hỏi. Sau đó bạn nghe 1 đoạn văn tỏng 3 lần. Dựa vào đó bạn viết câu trả lời ra giấy. Trả lời ngắn gọn, đúngn gữ pháp ( 5 điểm)
    PHẦN 3 : Thi vấn đáp
    Trước mõi kì thi, người ta sẽ cho bạn 10 topic để chuẩn bị sẵn. Khi đi thi, bạn đem lên đọc cho giám khảo chấm cách phát âm, sau đó trả lời 1 vài câu hỏi để check khả năng phản xạ của bạ
    10 topics :
    1. Personal Identification
    2. House and home
    3. Life at home
    4. Education and future job
    5. Free time and entertainment
    6. Travel
    7. Shopping
    8. Food and drink
    9. Foreign languages
    10. Weather
  5. litte_spiderman

    litte_spiderman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Trời, đúng là bạn đang quá căng thẳng. Relax đi
    Theo mình biết phần nào dưới 5 đều phải thi lại hết. Còn loại TB, Khá, Giỏi thì cứ việc cộng 3 môn lại chia trung bình ra, giống như thời học phổ thông vậy ( nhưng hổng có vụ khống chế ).
  6. octieucon

    octieucon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    3

    Các bạn ui, mình thi rồi, thi khoảng bao lâu là biết điểm vậy các bạn?
    Bạn nào từng thi rồi cho mình biết với,thanks.

  7. kutj225

    kutj225 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2014
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    cho mình hỏi website để xem danh sách thi với điểm thi đi.mình tìm hoài mà ko thấy.bn nào bt chỉ cho mình với

Chia sẻ trang này