1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhân sự Ac Milan mùa giải 08-09.

Chủ đề trong 'AC Milan (ACM)' bởi DONGBAI, 14/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mrhoanghiep

    mrhoanghiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2007
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu tình hình tài chính của ACM kiểu gì mà mua người ít quá. Đội hình dự bị của AC kém xa đội hình chính mà đội hình chính toàn cầu thủ già. Kỳ chuyển nhượng này chắc là có thêm vài cầu thủ trẻ cho hàng dự bị chắc là chẳng có ngôi sao nào về.
  2. vtd009

    vtd009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2006
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Đội hình như thế là cũng tạm ổn, kể có một tiền đạo đẳng cấp nữa thì OK. Điều quan trọng nhất là Kaka đã ko ra đi.​
  3. son_kirkhammet

    son_kirkhammet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Đang có thông tin Real sẵn sàng trả một mức lương chưa từng có trong lịch sử bóng đá thế giới cho Kaka nếu Kaka về Real, và người đại diện của Kaka đã úp mở mức lương đó quả rất hấp dẫn, khả năng Kaka ra đi bây giờ có lẽ là 70% rồi, số tiền lương mà Kaka nhận thêm nếu gia hạn hợp đồng với Milan chẳng bõ bèn gì so với Real => Thêm một vụ Sheva thứ 2 sắp xảy ra rồi, buồn quá các bạn ạ !
    Sở dĩ Milan và các đội bóng Italia đang thất thế trên thị trường chuyển nhượng cũng do các chính sách chặt chẽ về tài chính sau các vụ khủng hoảng tài chính ở Serie A do việc chi tiêu quá trán các mùa giải trước đây (đầu những năm 90, thời kỳ hoàng kim của bóng đá Italia ở châu Âu khi 3 cup Châu Âu đều được thâu tóm bởi các đại diện của Serie A) => Nói chung hoàn cảnh như vậy chúng ta phải biết thích nghi và phát hiện, tận dụng, đào tạo tài năng trẻ thôi
    Mình yêu Milan, nhưng mình thấy nếu cứ tình hình này thì thành tích mùa tới của Milan quả là dấu hỏi quá lớn khi lực lượng của chúng ta tiếp tục già đi 1 t uổi mà không có nhân tố mới chất lượng
  4. Mr_Khoaitay

    Mr_Khoaitay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Milan: 11 triệu Euro cho Rossi
    Rossoneri vẫn đang tìm kiếm cho mình một tiền đạo mới sau khi để Oliveira quay lại TBN. Mục tiêu mới nhất của Milan theo tiết lộ của báo chí Italia là tiền đạo trẻ của MU Giuseppe Rossi.
    Kể từ khi thị trường chuyển nhượng mở cửa trở lại hồi đầu tháng 6, Milan liên tục tìm kiếm những cầu thủ tấn công chất lượng để bổ sung cho hàng tiền đạo của mình. Hàng loạt các tên tuổi được nhắc đến như Pato, Sheva, Etoo hay Ronaldinho nhưng tất cả những ngôi sao trên vẫn là một giấc mơ viển vông của Rossoneri.
    Ngày hôm nay, cái tên mới nhất xuất hiện trong danh sách mục tiêu chuyển nhượng của Milan là tiền đạo trẻ Giuseppe Rossi. Thời điểm hiện tại, Rossi được coi là tài năng trẻ sáng giá nhất của bóng đá Italia.
    [​IMG]
    Rossi hiện đang thuộc sở hữu của MU. Tháng 1/2007, tiền đạo này trở lại Italia đầu quân cho Parma theo một bản hợp đồng cho mượn của đội bóng chủ sân Old Trafford. Tại đây, Rossi thi đấu rất ấn tượng, ghi được 9 bàn thắng, góp công lớn vào thành tích trụ hạng của Parma. Với thành tích nổi bật như vậy, Rossi hiện đang là món hàng ?onóng? trên thị trường chuyển nhượng hè năm nay.
    The Gialloblu sẵn sàng trả 8.5 triệu Euro (11.5 triệu USD) để mua đứt tài năng trẻ của MU nhưng theo tiết lộ của báo chí Italia, ngày hôm nay, Rossoneri đã chính thức nhảy vào cuộc đua giành chữ ký của Rossi. Mức giá Milan đưa ra cho tiền đạo đội tuyển U21 Italia là 11 triệu Euro (15 triệu USD), cao hơn hẳn mức giá của Parma.
    Vào thứ 6 tuần trước, chủ tịch của Parma, ông Ghirardi đã thừa nhận đội bóng của mình đang phải đối đầu với một đối thủ đáng gờm trong cuộc đua giành Rossi (ý nói Milan). Nhưng Ghirardi cũng cho biết không vì vậy mà Gialloblu dễ dàng từ bỏ mục tiêu của mình.
  5. comodus

    comodus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    527
    Đã được thích:
    0
    Thằng cha Berlusconi này điên rồi:
    Milan sẽ thực hiện một bản siêu hợp đồng
    Chủ tịch Milan Silvio Berlusconi tiết lộ, ông đang lên kế hoạch thực hiện một bản siêu hợp đồng cho đội bóng của mình. Theo báo chí tiết lộ thì bản hợp đồng đó mang tên Ronaldinho với mức giá: 89 triệu bảng.
    Sau khi tuyên bố từ bỏ thương vụ Ronaldinho, giờ đây Milan lại bắt đầu nối lại những cuộc đàm phán với Barca trong nỗ lực đưa ngôi sao người Brazil về San Siro.
    Theo Channel4, cuối tuần qua, Roberto de Assis, anh trai và cũng là đại diện của Ronaldinho, đã có chuyến đi bí mật đến thành phố Milano. Và nhiều khả năng mục đích của anh này là gặp gỡ với các quan chức Milan để thương lượng về Ronaldinho.
    [​IMG]
    (cầu thủ giá chát nhất thế giới)
    Trong khi đó, ngày hôm nay, Milan cũng đã gửi đến Barca một lời đề nghị khác về Dinho. Theo đó, Milan sẽ trả cho Barca 89 triệu bảng (178 triệu USD) đồng thời mức lương của Dinho là 6 triệu bảng (12 triệu USD) mỗi mùa.
    Khả năng cầu thủ này chuyển về Milan là rất lớn bởi chính HLV Rijkaard thừa nhận: "Rất khó để có thể giữ chân Ronaldinho nếu cậu ấy muốn đi. Dường như Ronaldinho đang trên đường tới Milan."
    Trước đó, bản thân Ronaldinho cũng có chuyến đi đến Milano, nhưng theo lý giải của ngôi sao người Brazil thì anh đến đây chỉ là để... shopping. Lời giải thích này thật vô lý bởi nếu chỉ để mua sắm thì không phải bay đi bay lại Milan liên tục như vậy?
    Hiện tại, hợp đồng của Ronaldinho với Barca còn thời hạn đến năm 2010. Anh đang được đội bóng này thương lượng gia hạn hợp đồng đến năm 2014. Berlusconi đang rất ao ước được nhìn Kaka đá cặp với Ronaldinho trên hàng tiền vệ của mình trong mùa giải tới.
  6. F-SONGOKU

    F-SONGOKU Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    *** hiểu BLĐ AC nghĩ gì. Hàng thì cứ vơi dần. Còn mồm các bố thì cứ ngoạc ra: Còn 2 tháng nữa mới hết chuyển nhượng có mà, làm gì mà cuống cả lên thế. Thương thảo thì như ***, mất Suazo trước mũi, ký hợp đồng với Ba, lại còn định mua Rô răng hô với giá trên trời, lấy về Sheva. Pato có 17tr eu mua về cho tuơng lai thì tiếc. Thà tuyên bố không tăng cường nhân lực cho mùa sau còn đỡ tức.
  7. DONGBAI

    DONGBAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    nhân sự AC chắc sẽ khép lại với bản hợp đồng mang tên Pato ....
  8. Mr_Khoaitay

    Mr_Khoaitay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Sao không rình mua chú chivu nhỉ ? . Chú này đá trung vệ rất hay bổ xung cung nesta thành 1 cặp lá chắn thép . Chứ chú Ronal "răng vô" về Ac chưa chắc đã đá dc hay đâu mà đốt tiền lắm . Theo cá nhân tôi thì thích 1 chú tiền vệ Hà Lan Van de Vaart là 1 cái tên hợp lý .Nếu có thể lấy Zambrotta về ( chú này đang chán Barca ). Theo thông tin mới thì khả năng chú Canavaro bây h cũng ko nơi nương tựa .
  9. shevalz

    shevalz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    chẳng hiểu đến bao giờ mới được thấy 1 mercato hoành tráng của MiLan, toàn thấy các bố chém gió..
    đúng là hàng thi cứ vơi dần .. toàn những ông mơ mộng..
    bỏ từng ấy tiền ra mua thằng răng hô về , thì cũng có mạnh lên được bao nhiêu, trong khi hàng hậu về già nua mới là vấn đề...
    chắc nghĩ đầu tư tiền cho thằng đó để kiếm tiền quảng cáo và truyền hình..kể cả thế cũng phải vài mùa mới bù lại được..
    ko đầu tư hậu vệ năm tới ko vồ được CsL thì húp cháo, bao giờ mới có xiền..
    điên hết cả người ...
  10. TTVNBK

    TTVNBK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    1
    các bác sốt ruột giống tôi
    Ko biết các bác thế nào chứ tôi ngày nào cũng vào xem tin chuyển nhượng để xem AC của mình có động tĩnh gì ko?
    Xem nhiều lại thất vọng nhiều.Chẳng hiểu mấy thằng cha chuyển nhượng làm cái gì trên thị trường.Trong khi thằng Inter lởm thế mà mua được bao nhiêu.
    Nhìn mấy hàng ngon cứ hết qua Barca, Real, Man, BM, Inter mà thèm quá.
    Tôi chẳng biết là còn ai mà mua đây, trong khi đó cái đáng quan tâm nhất là hàng hậu vệ với các Cụ tầm 33t trở lên thì chẳng được chú ý gì cả.Chắc mùa tới đá bằng niềm tin và kinh nghiệm chắc.
    KO TIN VÀO CÁC CẦU THỦ TRẺ THÌ CHẲNG HIỂU ĐẾN KHI NÀO HỌ CÓ CƠ HỘI RA SÂN NHƯ maldini ngày xưa nhỉ?

Chia sẻ trang này