1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nước tương và kỹ sư Bách Khoa

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi quach_tinh, 31/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quach_tinh

    quach_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    hehehe Chắc đã từng có nghiên cứu nói rằng là người có dzợ quan tâm nhiều đến sức khoẻ hơn người chưa có dzợ hả?
    Nếu nghĩ theo cách thông thường thì có dzợ rùi thì...... dzợ lo chứ mình lo làm gì? Có vợ rùi đâu cần ăn cơm hộp cơm tiệm nữa, lo chi chiện này. hehe.
  2. meoconsg

    meoconsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.119
    Đã được thích:
    0
    hihi... tại mấy vụ này hơi nhạy cảm, vì có mấy tác dụng phụ liên quan đến sự có hay không next generation của các quý ông. Bắt đầu quan tâm là bắt đầu suy nghĩ dzìa cái chuyện liên quan rồi... hehehe
  3. forzet

    forzet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Vi khuẩn gây bệnh chỉ chết ở 1.0000C
    Đại tá Lương Minh Thảo - phó cục trưởng Cục Cảnh sát môi trường, Bộ Công an - cho biết: để nấu nhựa, tái chế nhựa chỉ cần nhiệt độ 3000C. Trong khi đó, theo nhiều chuyên gia y tế, có những loại vi trùng, vi khuẩn gây bệnh rất "cứng đầu", chỉ bị tiêu diệt ở nhiệt độ 1.000-1.2000C. Do đó, mầm bệnh từ các loại vi khuẩn nằm trong chất thải bệnh viện (BV) có thể tồn tại đến tận khi trở thành sản phẩm nhựa tiêu dùng.
    Qua điều tra tại 36 BV đóng trên địa bàn Hà Nội gồm 21 BV trung ương, 6 BV do TP quản lý và 9 BV chuyên ngành thì mỗi ngày trung bình 1 giường bệnh thải ra khoảng 2,27kg rác, trong đó có tới 25% là rác thải nguy hiểm. Cả nước có 1.000 BV mỗi ngày thải ra 230 tấn rác, 30 tấn trong số này là rác thải độc hại.
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=219944&ChannelID=3
    ----------------------------
    Vi khuẩn các bác nhà mình chắc làm bằng thép hoặc sắt xịn nên ở 1000 độ nó vẫn sống nhăn, kinh thật, báo với cả chí, phét kinh
  4. meoconsg

    meoconsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.119
    Đã được thích:
    0
    Xử phạt các cơ quan báo chí đăng bài liên quan đến bưởi
    00:36:52, 16/09/2007

    Bộ Thông tin và Truyền thông vừa thông báo xử phạt một số cơ quan báo chí đã đăng thông tin "ăn nhiều bưởi làm tăng nguy cơ ung thư vú", gây thiệt hại về vật chất cho những người trồng bưởi trong nước.
    Thông báo viết: "Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (theo Công văn số 4854/VPCP-TTBC ngày 29.8.2007 của Văn phòng Chính phủ - TN), Bộ Thông tin và Truyền thông đã yêu cầu các cơ quan báo chí: Thanh Niên, Khuyến học và Dân trí, Khoa học phổ thông và trang tin Thời báo Việt.com của Công ty Netnam tổ chức kiểm điểm, xử lý kỷ luật nghiêm khắc đối với những cá nhân có liên quan việc đăng thông tin nói trên.
    Chấp hành sự chỉ đạo đó, các cơ quan báo chí vi phạm đã có báo cáo giải trình vụ việc, nhận thức sâu sắc những hậu quả do các bài viết mà cơ quan báo chí mình gây ra, đồng thời tổng biên tập các cơ quan báo chí có vi phạm đã tổ chức kiểm điểm nghiêm túc đối với phóng viên, biên tập viên và coi đó là một bài học mà mỗi phóng viên cần rút kinh nghiệm". Bộ Thông tin và Truyền thông khẳng định mặc dù các báo nói trên "đã cho đăng thông tin cải chính kịp thời, tuy nhiên hậu quả mà các báo gây ra là nghiêm trọng". Căn cứ vào các quy định của pháp luật và mức độ vi phạm cũng như nhận thức của các báo, Thanh tra của Bộ đã ra quyết định "xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt bằng tiền như sau: Báo Khuyến học và Dân trí: 15 triệu đồng; Báo Thanh Niên: 14 triệu đồng; Công ty Netnam: 13 triệu đồng; Báo Khoa học phổ thông: 12 triệu đồng".
    Sự việc diễn ra trên Báo Thanh Niên như sau: Ngày 16.7.2007, BBC News và Báo Daily Mail (Anh) có đưa tin về việc ăn bưởi có liên quan đến ung thư vú. Cùng với một số báo khác, Thanh Niên đã đăng một tin ngắn trên trang 20 số báo ra ngày 17.7.2007, tuy dẫn lại nguồn tin của Báo Daily Mail, nhưng chúng tôi vẫn đặt một dấu hỏi nghi vấn tại đầu đề: Bưởi có liên quan đến ung thư vú?. Với trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ những nông dân trồng bưởi của Việt Nam, Báo Thanh Niên đã phân công phóng viên dành thời gian tiến hành thu thập thông tin, lấy ý kiến của các nhà khoa học và đã đăng một bài dài đến nửa trang báo để làm rõ sự thật. Đó là bài: Phụ nữ sẽ bị ung thư vú vì ăn bưởi? (Thanh Niên ngày 14.8.2007, trang 9). Trả lời dấu hỏi nghi vấn này, bài báo đã phân tích cơ sở khoa học và cung cấp cho bạn đọc những thông tin quan trọng sau đây:
    1- Phân biệt rõ loại bưởi liên quan đến ung thư vú mà BBC News và Báo Daily Mail đưa tin là hoàn toàn khác với bưởi trồng ở nước ta. Bưởi liên quan đến ung thư vú mà báo chí nước ngoài đưa tin là bưởi chùm, loại bưởi này hoàn toàn không có ở nước ta.
    2- Khẳng định bưởi ở nước ta hoàn toàn khác nguồn gốc, khác về tính chất và không liên quan gì với loại bưởi chùm nói trên. Bài báo cũng phân tích thành phần cấu tạo các hợp chất trong bưởi trồng ở nước ta, ?onếu dùng thường xuyên sẽ giúp chắc xương, chắc răng, tăng đề kháng, giảm cholesterol xấu trong cơ thể...? và kết luận ?ochúng ta có thể an tâm dùng trái bưởi trồng trong nước - một loại trái cây rất ngon và có nhiều vị thuốc mà không phải lo lắng gì !?.
    Theo yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông, Báo Thanh Niên đã giải trình, kiểm điểm rút kinh nghiệm nghiêm túc.
    T.N

    http://www1.thanhnien.com.vn/Xahoi/2007/9/16/208874.tno
    ________________________________________
    gây thiệt hại nặng nề như vầy mới bị xử lý công khai, còn không cứ viết và dịch nhăng cuội, làm người đọc quáng cả lên.
  5. forzet

    forzet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    http://www.tuoitre.com.vn/tianyon/Index.aspx?ArticleID=154672&ChannelID=17
    Môi trường trên Mặt trăng là một môi trường khá khắc nghiệt khi ở cực nam chỉ toàn bóng đêm và nhiệt độ xuống dưới -385 độ C. Với môi trường này, con người gặp rất nhiều khó khăn khi muốn thám hiểm chị Hằng. Các robot cũng vậy. Bởi không như các hành tinh khác, Mặt trăng hoàn toàn không có nguồn nhiên liệu nào để cung cấp cho các robot hoạt động.
    Ôi nhà báo, sao mà ... ngu thế hả trời.

Chia sẻ trang này