1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức từ quê hương

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Dark_Wizard, 06/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. it_tb

    it_tb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Nghe có vẻ trái ngược một chút, nhưng tết này về ra biển Tiền Hải có đường ra cồn Vành rồi, các bác về nhắn nhé.
    Mình có ý kiến, anh em Thái Bình mình lập hội đồng hương IT bà con ơi, mọi người cho nich Yahoo nhé. Thanks
    YM:trankhuonghv
  2. hue_minh

    hue_minh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Ban it_tb dung ra thanh lap hoi it thai binh di. Minh dang ki lam thanh vien luon.
  3. hue_minh

    hue_minh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    YM: huongnuoc_honque_tb
  4. vuduongvu

    vuduongvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Một cô gái chết khi đua xe trên quốc lộ



    Hồi 13 giờ 20 phút ngày 14/1, tại Km 96, Quốc lộ 10, thuộc địa phận xã Tam Quang, huyện Vũ Thư (Thái Bình) đã xảy vụ tai nạn giao thông do đua xe làm 1 người chết và 1 người bị thương nặng.
    Vũ Văn Thắng (SN 1986) trú tại phường Tiền Phong, TP Thái Bình, điều kiển xe mô tô mang biển kiểm soát 16K5-6322, đèo bạn gái là Nguyễn Thị Như Quỳnh (SN 1987) trú quán xã Vũ Phúc, TP Thái Bình cùng với nhóm bạn (khoảng 5- 6 xe mô tô) tổ chức đua xe chạy hướng Nam Định - Thái Bình.
    Do phóng nhanh và không làm chủ được tốc độ, Thắng đã đâm vào xe ô tô mang biển kiểm soát 18N- 2700 đi ngược chiều do anh Ngô Văn Tuyến trú tại thị trấn Liễu Đề, huyện Nghĩa Hưng (Nam Định) điều khiển. Hậu quả, Nguyễn Thị Như Quỳnh bị chết ngay tại chỗ, Thắng bị thương nặng đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình.

  5. tbprince

    tbprince Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Tin này cũ roài . Nói chung đi đường vẫn nên cẩn thận, nhìn những cảnh như thế đau lòng lắm
  6. ngotrantrung

    ngotrantrung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    1
    Một kiểm sát viên hành hung nhà báo
    Một kiểm sát viên thuộc Viện KSND tỉnh Thái Bình vừa hành hung nhà báo Nguyễn Trọng Thắng khiến ông này bị ngất xỉu, phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình.
    Theo thông tin ban đầu, nhà báo Nguyễn Trọng Thắng đã bị ông Đặng Đình Yêm, kiểm sát viên, điều khiển xe máy đâm vào trên đường Hai Bà Trưng. Sau đó, ông Yêm cùng một số cá nhân đã hành hung nhà báo này. Cho đến đêm qua, ông Thắng vẫn chưa hồi tỉnh và phải nằm cấp cứu.
    Nhà báo Nguyễn Trọng Thắng đã có nhiều bài viết liên quan đến tiêu cực của ngành kiểm sát địa phương. Ông Thắng có bài viết về việc kiểm sát viên Đặng Đình Yêm làm sai lệch hồ sơ vụ án, bảo kê cho đối tượng hình sự và chiếm đoạt nhà của bị hại trên địa bàn tỉnh.
    Dù bị cơ quan chức năng yêu cầu xin lỗi, nhưng ông Yêm vẫn chưa xin lỗi những cá nhân trong các vụ án ông này thực hiện kiểm sát điều tra có sai phạm và cũng chưa bị hình thức kỷ luật nào.
    Vũ Văn Thắng (SN 1986) trú tại phường Tiền Phong, TP Thái Bình, điều kiển xe mô tô mang biển kiểm soát 16K5-6322, đèo bạn gái là Nguyễn Thị Như Quỳnh (SN 1987) trú quán xã Vũ Phúc, TP Thái Bình cùng với nhóm bạn (khoảng 5- 6 xe mô tô) tổ chức đua xe chạy hướng Nam Định - Thái Bình.
    Do phóng nhanh và không làm chủ được tốc độ, Thắng đã đâm vào xe ô tô mang biển kiểm soát 18N- 2700 đi ngược chiều do anh Ngô Văn Tuyến trú tại thị trấn Liễu Đề, huyện Nghĩa Hưng (Nam Định) điều khiển. Hậu quả, Nguyễn Thị Như Quỳnh bị chết ngay tại chỗ, Thắng bị thương nặng đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình.

    [/quote]
    Tin này cũ roài . Nói chung đi đường vẫn nên cẩn thận, nhìn những cảnh như thế đau lòng lắm
    [/quote]
  7. tbprince

    tbprince Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Vào lúc 6 giờ 20 phút ngày 23.1, tại km 858+50 QL1A, đoạn qua xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc, tỉnh thừa Thiên Huế đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông thảm khốc làm 4 người chết, 43 người bị thương nặng.
    Xe khách mang biển số 17K-4229 do Nguyễn Văn Trãi (sinh năm 1977, trú tại Nam Trung, Tiền Hải, Thái Bình) điều khiển chạy hướng Bắc- Nam, khi đến địa điểm trên đã đâm mạnh vào xe khách mang biển số 36L-7750 do Mai Thanh Sơn (sinh năm 1962, quê ở Nga Tiến, Nga Sơn, Thanh Hoá) chạy ngược chiều.
    Cú va chạm đã làm 2 xe văng ra xa cách nhau khoảng 40m. Hậu quả, làm chết 4 người (trong đó có 2 tài xế và một cháu nhỏ 4 tuổi), có 6 người bị thương nặng đang cấp cứu tại Bệnh viện T.Ư Huế (trong đó có 2 người trong tình trạng nguy kịch, được chỉ định mổ ngay), gần 30 người khác bị thương nhẹ; hai xe khách hư hỏng nặng.
    Trao đổi với VP Lao Động tại Bệnh viện T.U Huế, ông Trần Xuân Bùi, một hành khách đi trên xe 36L -7750, có vợ đang cấp cứu tại bệnh viện do đập đầu vào thành xe - cho biết: "Lúc gần tới điểm xảy ra tai nạn, xe tôi ngồi chạy tốc độ khoảng 60 -70km/h, xe ngược chiều chạy còn nhanh hơn. Hành khách trong xe chưa kịp kêu la cảnh báo thì đã nghe đánh rầm một cái, sực tỉnh thì đã thấy mọi thứ tan tành, quanh mình toàn người chết và bị thương...". Theo cơ quan công an, nguyên nhân ban đầu là do xe 17K-4229 chạy lấn đường sang trái.
    Ngay sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng công an và các lực lượng khác đã có mặt tại hiện trường, cùng với xe cứu thương đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Phú Lộc và Bệnh viện T.Ư Huế; đồng thời, bảo vệ tài sản của hành khách và phân phối giao thông. Tại Bệnh viện TƯ Huế, tất cả các y-bác sĩ trực đêm chuẩn bị giao ca đã được huy động phối hợp cùng lực lượng làm ca sáng tập trung cứu người. Trước mắt, bệnh viện chưa thu phí cấp cứu, điều trị cho các nạn nhân vụ tai nạn trên.
    Đây là vụ tai nạn giao thông thứ 2 xảy ra trên địa bàn huyện Phú Lộc trong vòng hai tuần trở lại. Vụ trước (xảy ra hôm 10.1), cũng hai xe khách tông nhau làm 5 người chết tại chỗ và 8 người bị thương nặng.
    Danh sách những nạn nhân chết:
    1. Nguyễn Văn Trãi (30 tuổi, Nam Trung, Thái Bình lái xe 17K -4229)
    2.Mai Thanh Sơn (45 tuổi, Nga Tiến, Thanh Hoá - lái xe 36L -7750)
    3. Trương Ngọc Cẩn (sinh năm 1957, ở Phù Cát, Bình Định)
    4. Trần Lệ Thuỷ (4 tháng tuổi, ở Nga Sơn, Thanh Hóa).
    Danh sách những người bị thương nặng đang cấp cứu tại Bệnh viện T.Ư Huế:
    1. Phạm Văn Hạnh (43 tuổi, Thanh Hoá)
    2. Mã Văn Thạnh (27 tuổi, Thanh Hoá)
    3. Mai Xuân Trường (Thanh Hoá)
    4. Đinh Thị Vui, (48 tuổi, Đồng Nai)
    5. Bùi Thị Dung (24 tuổi, Vĩnh Phúc)
    6. Hà Duy Em (chưa xác định)

    [​IMG]
  8. ngotrantrung

    ngotrantrung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    1
    em ở huế nên biết chỗ đó cách đèo hải vân chùng 20km, dưòng rất xấu , công nhận đuờng củat vietnam làm tốt thật, chỉ khoảng 2 nam là bet nhòe ra rồi, ở đấy thì còn tai nam nhiều , ổ trâu, ổ gà , ổ voi nhiều như quân nguyên, tai nạn suốt cả ngày, phat chpâóng luuonn,
  9. LDH_az

    LDH_az Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    uh ! vì đường wa đẹp mà mình được ấp trứng 1 số lần jui
  10. ttcn

    ttcn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Các pác có bản đồ Thái Bình pos giúp em đi, cám ơn các pác nhiều nhiều!!!!![​IMG]

Chia sẻ trang này