1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các dự án, chương trình Tình nguyện (Mời các tổ chức cập nhật chương trình của mình vào topic này)

Chủ đề trong 'Hoạt động xã hội.' bởi anhtuanonline, 10/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhtuanonline

    anhtuanonline Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    7
    [​IMG]


    THƯ NGỎ

    “Cuộc sống ở đây quá nghèo khổ, nước không, điện không, người dân không biết tiếng phổ thông. Là con gái của một gia đình tiểu thương, tôi chưa bao giờ phải sống thiếu thốn. Nhưng ước mơ mang cái chữ đến cho học sinh miền núi đã khiến tôi bỏ lại sau lưng dòng nước mắt của mẹ để lên vùng cao dạy học…”
    . Đó là lời chia sẻ của một cô giáo vùng cao sau ba năm gắn bó với học sinh ở xã Lũng Chinh, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang.


    Xã Lũng Chinh – nằm cách trung tâm thị trấn Mèo Vạc 21km về phía Tây, điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.


    Xã Lũng Chinh – 90% diện tích là đồi núi đá, không có điện, không có nước, thu nhập bình quân dưới 3 triệu đồng/người/năm, trình độ dân trí rất thấp. Những căn nhà bé nhỏ, lụp xụp không có gì đáng giá ngoài những bao ngô để ăn cả năm.


    Xã Lũng Chinh – vào mùa đông, nhiệt độ xấp xỉ 30C, học sinh thường xuyên không có đủ áo ấm để mặc và phải đi bộ tới trường từ lúc tờ mờ sáng. Hình ảnh học sinh ngất xỉu vì lạnh và đói dường như chẳng còn lạ lẫm.


    Xã Lũng Chinh – 256 học sinh mầm non, 460 học sinh cấp I, 266 học sinh cấp II. 340 học sinh ở bán trú dân nuôi với số tiền trợ cấp là 160.000đ/tháng cho mỗi em. Trường học và ký túc xá lọt thỏm giữa đại ngàn.


    Gần 1.000 học sinh đang rất cần áo ấm, giày dép, chăn ấm
    và đồ dung học tập

    Lại một mùa đông nữa, mùa đông thứ năm liên tiếp, nhóm tình nguyện Mùa Đông Ấm viết thêm hành trình nối dài vòng tay yêu thương của những tấm lòng hảo tâm trên mọi miền Tổ quốc.


    Mùa Đông Ấm - Hà Giang 2011
    Quyên góp, phân loại, đóng gói tại Hà Nội từ tháng 11 đến giữa tháng 12/2011
    Trao quà trực tiếp tại xã Lũng Chinh vào cuối tháng 12/2011

    Chương trình do nhóm tình nguyện Mùa Đông Ấm, Ban quản trị Vicongdong.vn và Cao đẳng thực hành FPT phối hợp tổ chức, với sự bảo trợ của Tỉnh đoàn Hà Giang và Sứ giả là Hoa hậu Việt Nam 2010 - Đặng Thị Ngọc Hân.
    Hãy cùng chúng tôi giúp học sinh Lũng Chinh vượt qua mùa đông khắc nghiệt.

    Mọi đóng góp hiện vật vui lòng liên hệ:


    - Nguyễn Ngọc Hằng Minh - 0948335748
    - Bùi Tùng Sơn - 0979233537


    Đóng góp tài chính:

    Số TK: 001 100 130 7784
    Chủ tài khoản: Vũ Hồng Hạnh
    Tại Ngân hàng: Vietcombank chi nhánh sở giao dịch Hà Nội



    Thông tin chung vui lòng liên hệ:

    Phụ trách truyền thông:
    Nguyễn Hoàng Quỳnh Hương – 0982848996 – huongnhq@gmail.com

    Website nhóm: http://muadongam.vn/
    Facebook: http://www.facebook.com/pages/MÙA-ĐÔNG-ẤM/116409075039?ref=ts


    ĐỊA CHỈ NHẬN ỦNG HỘ TRỰC TIẾP TẠI HÀ NỘI
    [​IMG]

    [​IMG][​IMG]
  2. HP.FTU

    HP.FTU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2011
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    2
    Chương trình tình nguyện “Xuân về no ấm
    [​IMG]
  3. Seiz

    Seiz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2011
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Nội dung hoạt động chương trình
    "Đem Niềm vui đến điểm trường Tam Đường"


    [​IMG]


    Cuộc sống của mỗi chúng ta chắc khó mà ai có được sự hài lòng trọn vẹn, song thiết nghĩ những điều mà chúng ta đang có về một cuộc sống ấm no theo đúng nghĩa đen của nó cũng đã là niềm hạnh phúc vô giá nếu so với biết bao những con người, những số phận đang dầm mình dưới giá rét ngoài kia. Cơm chẳng đủ no, áo không đủ mặc và bất hạnh hơn nữa khi số phận đó đang lại rơi vào những đứa trẻ, đặc biệt là những đứa trẻ vùng cao. Cuộc sống của chúng quẩn quanh với mong ước được ăn no, được mặc ấm, được tới trường và được đùa vui. Không bánh cũng không quà, không quần áo xúng xính, chúng vẫn lớn lên và không ngừng mơ ước, nhưng ước mơ ấy liệu có trở thành hiện thực, điều đó phụ thuộc hoàn toàn vào những điều mà người lớn chúng ta có thể làm được cho chúng ngày hôm nay.

    Bạn có chờ không? Hãy cùng chúng tôi hành động ngay lúc này. Hãy mở rộng tấm lòng và những việc làm thiết thực để đem lại niềm vui cho các em học sinh bán trú dân nuôi tại hai điểm trường xã Tà Lẻng và xã Bản Hon, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu


    Hãy cùng chúng tôi, Quỹ Umove Care thực hiện chương trình hành động “Đem niềm vui tới điểm trường Tam Đường” vào dịp lễ Noel 2011.



    I. Mục đích ý nghĩa:
    1. Mục đích

    Chương trình từ thiện “Đem niềm vui tới điểm trường Tam Đường” được xây dựng nhằm mục đích kêu gọi sự đóng góp về tiền mặt và hiện vật từ tất cả các cá nhân, tập thể có lòng hảo tâm, quyên góp mua tặng chăn ấm, áo ấm, làm đường ống nước cho 2 điểm trường xã Tả Lèng và xã Bản Hon, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu.
    Tiền và hiện vật thu được từ chương trình sẽ do các Tình nguyện viên tham gia chương trình gửi đến tận tay các em học sinh trong hai ngày 24 và 25 tháng 12 năm 2011


    2. Ý nghĩa

    Dưới chân dãy Hoàng Liên Sơn hùng vĩ, huyện Tam Đường đang vươn lên mạnh mẽ nhưng vẫn nằm trong danh sách 6 huyện nghèo nhất tỉnh Lai Châu. Ở nơi ấy, hai điểm trường Tả Lèng và Bản Hon được xếp vào danh sách những điểm trường khó khăn nhất cả huyện, nhưng lại có tỉ lệ chuyên cần cao nhât cả huyện, bất chấp biết bao thiếu thốn, khắc nghiệt.
    Với chút đóng góp nhỏ bé, những người làm chương trình hy vọng sẽ phần nào giảm bớt những thiếu thốn về mặt vật chất, mang tới cho các em thêm nguồn động viên, khích lệ ấm áp, và niềm vui được quan tâm, chia sẻ.
    Chương trình cũng mong muốn qua đó, những thành viên trực tiếp tham gia đoàn tình nguyện sẽ có cơ hội trải nghiệm, giao lưu, hiểu biết hơn về những điểm trường nơi Tây Bắc xa xôi mà ấm áp tình người, giúp các bạn có thêm niềm tin vào ý nghĩa tích cực của cuộc sống, và tạo cơ hội cho các cá nhân, tổ chức có lòng hảo tâm được đóng góp vào một hoạt động có ý nghĩa hết sức thiết thực.


    II. Đối tượng hướng tới:

    Đối tượng chính mà chương trình tài trợ hướng tới là 300 Học sinh bán trú tại 02 điểm trường khó khăn nhất huyện Tam Đường tỉnh Lai Châu, trong đó có 18 em có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi, khuyết tật.

    1. Điểm trường đầu tiên

    Thuộc xã Tả Lèng, cách đường quốc lộ gần 10km, có 195 em học sinh bán trú dân nuôi, hiện các em đều ở trong nhà tạm, hoặc bán kiên cố nhưng trần đã thủng lỗ chỗ những miếng to, bao quanh là những tấm bạt phủ, vài em chung một tấm chăn mỏng manh.

    2. Điểm thứ thứ 2

    Thuộc xã Bản Hon, một trong những trường cách đường quốc lộ xa nhất và khó tiếp cận nhất của Huyện Tam Đường. Con đường đất nối từ trung tâm huyện vào tới điểm trường dài khoảng 14 km, nắng thì bụi, mưa thì trơn. Hầu hết học sinh thuộc điểm trường đều là con cháu dân tộc Lự, một trong những dân tộc ít người nhất trong 54 dân tộc ở nước ta, hiện cả nước chỉ còn dưới 10 vạn người. Tuy còn nhiều khó khăn nhưng các em học sinh tại đây được xếp hạng chuyên cần tốt nhất cả huyện. Số học sinh bán trú dân nuôi nơi đây là hơn100 em. Có những em phải băng rừng gần 15km để tới được điểm trường. Vấn đề khó khăn nhất mà các thầy trăn trở cho tới nay là đường ống nước cho các em. Trước giờ các em muốn có nước sinh hoạt, nước tưới rau cho khu vườn rau trường tự trồng đều phải đi xách bộ hơn 200m.

    III. Thời gian và địa điểm thực hiện chương trình
    1. Thời gian

    Thời gian thực hiện chương trình: từ 23/12/2011 đến 25/12/2011
    2. Địa điểm

    - Trường Tiểu học xã Tả Lèng, huyện Tam Đường, Tỉnh Lai Châu
    - Trường THCS bán trú xã Bản Hon, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu


    IV. Đối tượng kêu gọi tài trợ và hình thức tham gia
    1. Đối tượng kêu gọi tài trợ

    - Các bạn yêu thích hoạt động xã hội, công tác từ thiện, tình nguyện
    - Mọi cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và những nhà hảo tâm


    2. Hình thức tham gia
    a. Đăng kí ******** nguyện viên trực tiếp

    - Các cá nhân có thể đăng ký tham gia trở thành tình nguyên viên của chương trình, tham gia vào công tác vận động quyên góp, kêu gọi tài trợ, chuẩn bị hàng hóa và tổ chức chuyến đi,..
    - Đăng ký tham gia trực tiếp tại 3 địa chỉ tiếp nhận tài trợ, hoặc thông qua địa chỉ Email của trương trình hay điện thoại cho người quản lý chương trình theo các thông tin phía dưới.
    - Thời gian đăng ký tình nguyện từ ngày 20/11/2011 – 20/12/2011

    b. Quyên góp và tài trợ

    • Quyên góp bằng hàng hóa:

    - Thời gian nhận quyên góp: từ 19/11/2011 đến ngày 16/12/2011 đối với quyên góp hiện vật
    - Hàng hóa được quyên góp bao gồm: chăn, màn, quần áo rét, khăn ấm, sách vở, đồ dùng học tập…
    (lưu ý hàng hóa tài trợ phải có giá trị sử dụng, không rách nát và phải được làm sạch trước khi mang quyên góp)
    - Địa điểm tiếp nhận: Tại 1 trong 3 địa chỉ tiếp nhận của chương trình
    + Số 74 Phạm Huy Thông, Ba Đình, Hà Nội
    + Số 111 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
    + Số 13 Hàng Điếu, Hoàn Kiếm, Hà Nội

    • Tài trợ bằng tiền

    - Thời gian nhận quyên góp: từ 19/11/2011 đến ngày 16/12/2011
    - Tiền mặt: Trực tiếp tại 1 trong 3 điểm tiếp nhận của chương trình
    - Chuyển khoản: chuyển số tiền tài trợ vào 1 trong 3 số tài khoản của chương trình
    ( lưu ý ghi rõ “ chuyển tiền tài trợ chương trình Tam Đường”


    Các tài khoản tiếp nhận tài trợ:


    1. Tài khoản tại ngân hàng Vietcombank

    Chủ TK:Nguyễn Thế Hưng
    Số TK 0611 001 728 061
    Tại Ngân hàng Vietcombank CN Ba Đình-Hà Nội



    2.Tài khoản tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn

    Chủ TK: Nguyễn Thế Hưng
    Số TK: 1400 205 2625 58
    Mở tại: Ngân hàng NN và PTNT chi nhánh Láng Hạ



    3.Tài khoản tại ngân hàng Vietinbank

    Chủ TK: Nguyễn Thế Hưng
    Số TK: 1010 1000 279 3192
    Mở tại: Ngân hàng Viettinbank-Thanh Xuân




    VI. Dự trù kinh phí:


    [​IMG]

    VII. Lịch trình dự kiến
    1. Phương tiện đi lại

    Hàng hóa: ô tô tải
    Tình nguyện viên: Xe máy, ô tô, xe khách, tầu hỏa, tùy theo sắp xếp số lượng


    2. Lịch trình thực hiện
    a. Đêm thứ nhất, ngày 23/12/2011

    Xuất phát tại HN, 18h30 có mặt tại bến xe Mỹ Đình, đi xe Bus giường nằm lên Sapa, sáng sớm hôm sau có mặt tại Sapa thuê xe máy.
    b. Ngày thứ 2 , ngày 24/12/2011

    Buổi sáng

    Di chuyển: Lào Cai - Ô Quy Hồ - Bình Lư – Huyện Tam Đường (~80km)
    11h00: Làm việc với huyện ủy Tam Đường
    12h00: Ăn trưa
    12h30: Xuất phát đi điểm trường Tả Lèng
    13h00: Trao quà tại điểm trường Tả Lèng
    14h00: Đi điểm trường Bản Hon
    15h00: Trao quà tại điểm trường, sau đó thành viên chia thành 2 nhóm:
    - Nhóm 1: tham gia lao động cùng học sinh và giáo viên lắp đặt đường ống nước
    - Nhóm 2: dựng trại, chuẩn bị đồ ăn tối cùng giáo viên địa phương

    Buổi chiều và tối

    Tham gia sinh hoạt giao lưu văn hóa văn nghệ cùng thầy cô và học sinh, ngủ đêm trong lều

    c. Ngày 3, ngày 25/12/2011

    Di chuyển Bình Lư – Sapa – Hà nội
    Nghỉ tại Sapa, tối trả xe, lên xe bus về Hà Nội
    6h30 sáng ngày 26/12 có mặt tại Hà Nội


    VII. Đơn vị quản lý và tổ chức chương trình
    1. Đơn vị chính chịu trách nhiệm tổ chức

    Quỹ Umove care – Công ty cổ phần Umove

    2. Ban liên lạc quản lý và thực hiện chương trình

    - Ms Đào Thanh Dung - Phụ trách chính- ĐT : 0903 233 969 - Email: dung.dtt@umove.com.vn
    - Ms Quách Thanh Thủy – Thành viên – ĐT: 093 645 3257 - Email: thuy.qtt@umove.com.vn
    - Số điện thoại chương trình: 043.771 3305/06
    - Email: Umovecare@umove.com.vn


    Tải thư ngỏ và nội dung chương trình:
    http://www.mediafire.com/?q0jobe3c2udyb7u
  4. Froggy-team

    Froggy-team Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2012
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Xin được giới thiệu mình là Thanh Hà, đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh của Frogsleap Global, tổ chức sinh viên quốc tế được thành lập và cố vấn bởi sinh viên Việt Nam tại Học Viện Hoàng Gia - Imperial College, Anh Quốc.
    Frogsleap đã và đang thực hiện một số dự án cộng đồng với mục đích giới thiệu văn hóa Việt Nam đến với bạn bè thế giới, đồng thời chung tay vun đắp cho một cộng đồng sinh viên quốc tế thân thiện – gắn kết – nhân ái. Nhóm mong muốn đưa nhiều sinh viên quốc tế hơn nữa đến Việt Nam qua hình thức lưu trú tại gia (home stay) và du lịch tình nguyện (voluntourism)


    Thông báo tuyển tình nguyện viên làm Gia chủ cho chương trình Home Stay
    .

    Homestay là gì?


    Đây là một loại hình “du lịch xanh” lý tưởng đối với các bạn trẻ quốc tế yêu thích khám phá văn hóa tại các nước bản địa. Thay vì ở khách sạn hoặc nhà nghỉ các bạn sẽ ở ngay tại nhà của dân địa phương để có thể có một góc nhìn gần gũi và thực tế hơn với cách sống và nền văn hóa nước bạn thông qua các hoạt động hằng ngày.
    Trở thành một gia chủ (host family) cho sinh viên quốc tế, bạn có cơ hội được gặp gỡ, kết bạn và giới thiệu về đất nước và con người Việt Nam một cách gần gũi và chân thật nhất. Đặc biệt đây có thể xem là phương thức hiệu quả nhất để các bạn có thể rèn luyện ngoại ngữ, giao tiếp và vốn kiến thức về các nền văn hóa khác nhau. Những tình bạn qua những lần home stay không chỉ là nhất thời mà thường lâu dài bền chặt. Gia chủ và khách vẫn có thẻ thường xuyên liên lạc qua điện thoại, email và những chuyến du lịch để thăm nhau.


    Điều kiện tham gia làm Gia chủ (Host family)
    -Bạn đang là sinh viên?
    -Bạn yêu thích các hoạt động gặp gỡ và giao lưu với các bạn sinh viên quốc tế?
    -Muốn trau dồi khả năng tiếng Anh của bản thân?
    -Có thể tiếp đón và để các bạn ở cùng với gia đình mình?

    Nếu bạn trả lời “” cho cả 3 câu hỏi trên, bạn còn chần chờ gì mà không tham gia cùng Frogsleap, để cùng nhau giới thiệu văn hóa Việt Nam đến các bạn trẻ Anh Quốc, và góp sức tạo nên cộng đồng sinh viên quốc tế thân thiện, gắn kết hơn.

    Đăng kí
    Các bạn có thể tải đơn đăng kí được đính kèm dưới đây và gửi về email: volunteer@frogsleap-social.com.
    Download đơn đăng kí: http://www.mediafire.com/?3llil30oa6l86hs

    *Ngoài ra, các bạn yêu thích các hoạt động tình nguyện và giao lưu văn hóa nhưng không thể làm Host family cho nhóm, vẫn còn rất nhiều các hoạt động khác dành cho các bạn, đừng ngần ngại tham gia cùng Froggy Team.
    Download đơn đăng kí: http://www.mediafire.com/?3llil30oa6l86hs

    * Các nhóm tình nguyện, câu lạc bộ tiếng Anh có nhu cầu liên kết hợp tác cùng Frogsleap để tổ chức các dự án cộng đồng khác có liên quan đến trao đổi văn hóa và họat động xã hội xin gửi email đến cho info@frogsleap-social.com hoặc đt 01286378961 (gặp Thanh Hà).
    Thân mến

    The Froggy Team

    FrogsLeap

    [​IMG]
  5. pinkdream

    pinkdream Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    CTRẠM TẤU - NGÀY SẺ CHIA



    Có ai đó đã nói rằng “ Hạnh phúc chính là chìa khóa của cuộc đời “ và chúng tôi hay các bạn cũng đang trên con đường đi tìm kiếm thứ “hạnh phúc” có thể thật đơn sơ, nhỏ nhoi ngay từ những công việc hàng ngày ta làm, từ những con người ta đối diện, những điều từ cuộc sống, từ những chuyến đi sẽ dạy ta – thiết tha lắm và chân thực lắm.

    Chúng tôi – Children Smile không mong muốn gì hơn là tìm thấy niềm hạnh phúc trong từng ánh mắt, từng nụ cười của các em trên một hành trình mới.

    Sau đây là thông tin về hành trình mới của Children Smile :

    1. Tên event : Trạm Tấu – Ngày sẻ chia.

    2. Địa điểm : xã Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái.

    3. Thời gian : 12 & 13 tháng 5.

    4. Số lượng TNV : 15 người.

    5. Mục đích tổ chức chương trình : Lập kế hoạch quyên góp các nhu yếu phẩm cần thiết và tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ giáo dục thường thức giúp đỡ cho 172 em học sinh xã Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu,tỉnh Yên Bái cùng 57 em bé dân tộc mồ côi + 11 cụ già tại trung tâm bảo trợ xã hội Tp. Yên Bái, 80 em khuyết tật tại Làng trẻ SOS Yên Bái.

    *** Tiến hành quyên góp và mua tặng các em những thứ được liệt kê sau ( xuất phát từ nhu cầu thực tế sau khi đã trao đổi thông tin với địa phương mà cụ thể ở đây là ban giám hiệu nhà trường tiểu học xã Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái )

    - Quần áo : cả đồ mùa đông và mùa hè ( vì trên vùng núi nhiệt độ giữa ngày và đêm khá chênh lệch ).
    - Lương thực : gạo, dầu ăn loại 1l, gia vị.
    - Đồ dùng học tập : bút bi, bút chì, bút mực, mực, giấy viết, vở, cặp sách, thước kẻ, bút tô màu…
    - Đồ dùng giảng dạy : các dụng cụ hỗ trợ giảng dạy trực quan cho các em học sinh ( xuất phát từ nhu cầu thực tế thiếu thốn đồ dùng giảng dạy của các thầy cô giáo nơi bản xa ).
    - Đồ dùng gia đình : Chăn, màn…
    - Đồ chơi : các loại đồ chơi, ô tô, bóng nhựa, cầu nhựa…
    - Giày, dép, ủng ( ở các vùng cao đa số các em bé đi ủng nhựa cỡ nhỏ ).
    - Các loại chất đốt : nến, đèn dầu, bao diêm, bật lửa…
    - Đồ dùng vệ sinh : xà phòng, kem đánh răng, bàn chải đánh răng, lược, kéo, đồ cắt móng chân, móng tay.
    - Truyện : truyện tranh, truyện chữ, báo thiếu nhi, truyện cười phù hợp với lứa tuổi thiếu nhi.

    *** Lên kế hoạch tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ tặng quà và giáo dục thường thức cho các em :
    - Tổ chức các trò chơi vận động mang tính tập thể cao.
    - Xen kẽ là những mẩu đố vui giáo dục các em về đời sống sinh vật xung quanh
    - Chia nhóm nhỏ các em học sinh, chỉ cho các em biết những kiến thức cơ bản về giữ gìn sức khỏe và an toàn giới tính.
    - Tổ chức cho các em giao lưu vẽ tranh (tại Trung tâm bảo trợ)
    - Tặng quà cho các em học sinh.


    ***Thông tin thêm : Trường tiểu học xã Trạm Tấu có tất cả 321 em học sinh , trong đó có 172 em bán trú còn lại 149 em ở rải rác các bản lẻ. Tất cả các em 100% là người dân tộc H’mông – hộ nghèo hết sức khó khăn. Vì đoàn di chuyển bằng ô tô , điều kiện đi lại khó khăn nên ta chỉ có thể tặng quà cho 172 em học sinh bán trú tại đây.

    Mỗi một hành động quyên góp bằng tiền hay hiện vật của mọi người dù nhỏ thôi nhưng sẽ mang lại ý nghĩa lớn cho tất cả trẻ em dân tộc miền núi có điều kiện sống thiệt thòi và còn nhiều gian khó.

    ***Hồ sơ xin tài trợ (mọi người có thể download để tham khảo nội dung cụ thể)
    http://www.mediafire.com/?6dkbg7ubkt6kt8x


    *** Hoàn cảnh khó khăn của trẻ em dân tộc Trạm Tấu:
    http://giaoduc.net.vn/Tam-long-Viet-.../119218.gd?i=9

    -----------------------------------------------------------------------------------
    Mọi sự hỗ trợ các bạn có thể liên hệ với chương trình qua các contact sau:

    **Facebook chính thức của nhóm :

    http://www.facebook.com/chidlrensmile.vn hoặc Facebook Group : Children Smile

    **Số tài khoản nhận quyên góp.

    1. Techcombank
    CTK: Đinh Phương Thanh
    STK: 1382-182-952-7017
    Branch: Bà Triệu

    2. Vietcombank
    CTK: Đinh Phương Thanh
    STK: 049-100-180-1710
    Branch: Lạc Long Quân

    ** TNV CS

    Cao Nhật Quang : 093.468.1983 Email: nhatquang.arch@gmail.com
    Đinh Phương Thanh : 098.909.7413 Email: thanhdp.vn@gmail.com
    Đào Lê Thanh Tùng : 0914657430 Email:Daotunghb@gmail.com
    Nguyễn Hồng Nhung : 092.909.5980 Email: nhnhung65@gmail.com

    Địa điểm nhận đồ quyên góp :

    1. 21 Phù Đổng Thiên Vương
    2. Cafe Studio - 86 Đông Các
    3. Số 26 ngõ 189 đường Nguyễn Ngọc Vũ - Cầu Giấy.
  6. khucmuathu178

    khucmuathu178 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/05/2012
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    THƯ NGỎ - Về việc quyên góp sách

    Nhằm tạo cho các em có một những ngày cuối tuần bổ ích, thiết thực trong sự vui chơi có định hướng và tạo cho các em có thói quen đọc sách và và nuôi dưỡng tâm hồn mình qua những trang sách thú vị. Câu lạc bộ Vòng tay thân ái có kế hoạch thành lập những tủ sách mini như 1 thư viện nhỏ lưu động đi tới các trường tiểu học và trung học trong địa bàn tỉnh Thái Bình vào những ngày cuối tuần.
    Trên tinh thần đó chúng tôi xin được phát động đợt quyên góp sách từ các tổ chức và cá nhân.
    Các loại sách quyên góp:
    _ Sách giáo khoa và tham khảo.
    _ Sách khám phá khoa học.
    _ Truyện tranh, truyện cổ tích và truyện sáng tác dành cho thiếu nhi.
    _ Sách tâm lý giáo dục, hạt giống tâm hồn
    _ Các loại băng đĩa khoa học, ca nhạc và truyện phim phù hợp.
    _ Tập vở.
    _ Cặp sách và dụng cụ học tập.
    _ Các loại sách báo cho thanh thiếu niên.

    Thời gian nhận quyên góp: Từ nay đến hết ngày 15/7/2012

    Rất mong sự quan tâm và đóng góp của các bạn để chúng tôi phân loại sách và hoàn thành tủ sách và mang tới các em trong thời gian sớm nhất.
    Các bạn thân mến!
    Một quyển sách hay là một người bạn tốt. Hy vọng các bạn sẽ cùng chúng tôi đem đến cho các em thật nhiều người bạn tốt.
    Thay mặt các em xin gửi lời chúc sức khỏe và lời cảm ơn chân thành đến sự quan tâm của các bạn cho công việc này.

    *Mọi thông tin trao đổi xin liên hệ:
    1. Chủ nhiệm: Phạm Thị Ngát Tel: 036 3 615 018.
    Email: phamngat.87@gmail.com. Y!M: thebeautyfullife_vn

    2. Phó CN đối ngoại: Bùi Thanh Tùng Tel: 0165 555 2060

    3. Thủ quỹ CLB: Đào Thị Khuyên Tel: 0974 162 647
    Email: hoacomay_4990@yahoo.com Y!M: hoacomay_4990
    Tài khoản ngân hàng Đông Á chi nhánh Thái Bình: 0105272282
    (Chủ tài khoản: Đặng Thị Ngân)

    (Sẽ update chương trình cụ thể sau ạ :) )
  7. becony

    becony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Một chương trình diễn ra 2 lần hàng tháng, đem những niềm vui tới bệnh nhân đang điều trị ở các bệnh viện. sẽ có sự góp mặt của rất nhiều nghệ sĩ.
    Cả nhà cùng tham gia nhé! Điểm đến tiếp theo sẽ là Bệnh viện Việt Đức HN:
    GS Cù Trọng Xoay mang âm nhạc tới bệnh viện Việt Đức


    Tiin.vn - Không chỉ GS, mà Đăng Quân, Bảo Ngọc, Phương Anh, Song Vũ... cũng tham gia chương trình ngày 6/6 tới.
    Xuất phát từ ý tưởng dùng những giai điệu yêu thương để xoa dịu những lo âu, mệt mỏi của bệnh nhân, đồng thời động viên tinh thần người nhà bệnh nhân và y bác sĩ, từ tháng 12/2011 đến nay “Mang âm nhạc đến bệnh viện” đã đi qua nhiều bệnh viện như: Bệnh viện Nhi TW, Bệnh viện K Tam Hiệp, Bệnh viện 198, Viện huyết học truyền máu TW, Bệnh viện mắt, Bệnh viện phụ sản TW, Bệnh viện bỏng Quốc gia… Nối tiếp hành trình đó, chương trình thứ 13 diễn ra tại Bệnh viện Việt Đức hứa hẹn sẽ mang đến nhiều tiếng cười, niềm hạnh phúc vô bờ cho các bệnh nhân, thân nhân và các y bác sĩ.
    Trong chương trình lần này, không chỉ có các ca sĩ, mà còn có sự xuất hiện của các ngôi sao Vietnam's Got Talent và giáo sư Cù Trọng Xoay Đinh Tiến Dũng. Với sự thông minh, hóm hỉnh của mình, chắc chắn anh sẽ khiến “người hâm mộ” được phen nghiêng ngả.
    [​IMG]
    Không biết giáo sư Cù Trọng Xoay sẽ thể hiện tài năng “đáp xoay” hay là tài năng ca hát​
    Không thi thố tài năng, không hồi hộp chờ nghe kết quả xếp hạng, Đăng Quân, Bảo Ngọc, Phương Anh, Song Vũ… những gương mặt đình đám của Vietnam's Got Talent mùa giải đầu tiên sẽ cùng nhau trải nghiệm cảm xúc ở một “sân chơi” mới, với “ban giám khảo” và “khán giả” rất đặc biệt: các y bác sĩ, người nhà bệnh nhân và các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Việt Đức.
    [​IMG]
    Quán quân Viet Nam Got Talent sẽ tiếp tục đồng hành cùng MTH số 13​
    Ấn tượng sâu đậm về chương trình Mang âm nhạc đến Bệnh viện bỏng Quốc gia ngày 1/6 là động lực để Đăng Quân tiếp tục tham gia chương trình. Sự xuất hiện của “em gái” Bảo Ngọc chắc chắn sẽ tạo ra “cặp đôi hoàn hảo” của Mang âm nhạc đến bệnh viện.
    [​IMG]
    “Nàng tiên” Phương Anh cũng được coi là một “ẩn số” tạo nên không khí của chương trình Mang âm nhạc đến bệnh viện số 13.
    [​IMG]
    Song Vũ cũng sẽ mang đến ca khúc tạo nên độ 'hot' của em ở Vietnham's Got Talent.​
    Chương trình lần này cũng được sự quan tâm của các nghệ sĩ khác như: Ca sĩ Minh Vương nhóm M4U, ca sĩ Minh Chuyên, nhóm Phù sa, MC Nguyễn Hữu Chiến Thắng.
    [​IMG]
    Quyên góp, sẻ chia yêu thương vẫn luôn là hay nhất trong các chương trình MTH​
    “Mang âm nhạc đến bệnh viện” không chỉ là “liều thuốc giảm đau” hữu hiệu mà còn mang đến những đóng góp thiết thực về vật chất dành cho các bệnh nhân thông qua sự đóng góp của các nhà hảo tâm. Đặc biệt, số tiền quyên góp được ngay trong chương trình sẽ được trích, ủng hộ cho 3 bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn nhất và trao lại cho Quỹ bệnh nhân nghèo của bệnh viện Việt Đức. Có thể nói: “Tiết mục” hay nhất của Mang âm nhạc đến bệnh viện chính là sự sẻ chia tấm lòng với những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn.
    Theo Tiin Mẹ Xù/Đất Việt

    http://tiin.vn/chuyen-muc/thien/dan-sao-hoi-tu-mang-am-nhac-toi-benh-vien-viet-duc.html
  8. Hoimau

    Hoimau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2012
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Xin chào các mem. Hội thanh niên vận động hiến máu Hà Nội xin được gửi tới các bạn lời chúc sức khỏe. Hôm nay, mình xin phéo được gửi tới các bạn một lời mời tham gia Ngày hội "Giọt hồng tri ân".

    Hưởng ửng đợt cao điểm thực hiện các chương trình hành động đền ơn đáp nghĩa kỷ niệm 65 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7 do của Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam phát động, tích cực triển khai chiến dịch “Mùa hè thanh niên tình nguyện 2012”. Hội Thanh niên vận động hiến máu Hà Nội, Thành đoàn - Hội LHTN Thành phố Hà Nội và Viện Huyết học - Truyền máu TW tổ chức ngày hội “Giọt hồng tri ân” lần II/2012, ngày hội mong muốn cộng đồng cùng chung một hành động- HIẾN MÁU CỨU NGƯỜI mang lại sự sống cho hàng ngàn người bệnh với thông điệp “Mỗi trái tim - một ngọn lửa anh hùng”. Ngày hội sẽ được diễn ra vào ngày 22/7/2012 tại sân vận động Mĩ Đình.

    Dưới đây là những thông tin mới nhất về ngày hội:



    1. Chương trình hiến máu kết nối “Dòng máu lạc hồng”

    Thời gian: Từ 7h00 đến 17h00 ngày 22 tháng 7 năm 2012

    Địa điểm: Khu nhà nhân ái - Sảnh B, Sân vận động Mỹ Đình

    Với dự kiến tiếp nhận 2000 đơn vị máu kịp thời phục vụ cấp cứu và điều trị cho người bệnh trong tháng 7 – tháng cao điểm khan hiếm nguồn người hiến máu, trong đó có việc điều trị cho nhiều bệnh nhân là cấc thương bệnh binh, gia đình chính sách. Chương trình sẽ là nơi hội tụ của những nghĩa cử cao đẹp.



    2. Chương trình “Kết nối đỏ” - xếp hình giọt máu màu đỏ, có hình ngôi sao vàng ở giữa, lớn nhất thế giới với sự tham gia của 4.000 người.

    Thời gian: Từ 9h00 đến 11h00 ngày 22 tháng 7 năm 2012

    Địa điểm: Quảng trường - Phía trước Sân vận động Mỹ Đình



    Việc xếp hình lần này sẽ phá kỷ lục thế giới hiện tại thuộc về Hàn Quốc với 3.000 người với dự kiến không khí chuẩn bị sẽ được tường thuật trực tiếp trên VTV1.Hiện tại công tác chuẩn bị đang tiếp nhận đơn đăng ký, thành lập 10 nhóm điều phối viên và 110 đội tình nguyện viên, hướng dẫn tổ chức tập luyện cho các Tình nguyện viên theo các đội hình

    Các Tình nguyện viên có thể đăng ký theo các hình thức: theo đơn vị, qua email, trực tiếp qua ban tổ chức hoặc đăng ký trực tuyến qua website www.mau.vn. Ban tổ chức mong muốn được mời các đơn vị, tổ chức tham gia tài trợ, hỗ trợ đồng phục, cùng tham gia xếp hình giọt máu có sự đồng hành của các ca sĩ, nghệ sĩ cùng thể hiện bài hát “Lá Cờ”.



    3. Chương trình giao lưu “Mỗi trái tim - một ngọn lửa anh hùng”

    Thời gian: Từ 7h00 đến 16h00 ngày 22 tháng 7 năm 2012

    Địa điểm: Sân khấu trung tâm - Phía trước sảnh B, Sân vận động Mỹ Đình



    Là cơ hội giao lưu cùng ca sĩ nghệ sĩ: Khắc Hiếu, Tạ Quang Thắng (tác giả bài hát Lá Cờ), Minh Vương…, hoa hậu Nguyễn Thị Loan… Đặc biệt là giao lưu, chia sẻ, chụp ảnh với các cựu chiến binh, Anh hùng Lực lượng Vũ trang như: Anh hùng Lê Mã Lương, Anh hùng Phạm Tuân, Đại tá, Họa sĩ Lê Duy Ứng…với những ca khúc đi cùng năm tháng và những câu chuyện cảm động không thể nào quên về cuộc đời vinh quang “anh bộ đội *****”, về những người mẹ, người vợ “anh hùng - đảm đang”.



    4. Chương trình “Thông điệp tri ân” - Thăm hỏi, tặng quà Thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ, Mẹ Việt Nam anh hùng và các cựu chiến binh

    Thời gian: Từ 9h00 đến 10h00 ngày 22 tháng 7 năm 2012

    Địa điểm: Sân khấu trung tâm - Phía trước sảnh B, Sân vận động Mỹ Đình

    Tại ngày hội, Ban tổ chức mời các cơ quan, đơn vị tham gia phát biểu ý kiến và tặng những phần quà cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng và gia đình chính sách hưởng ứng các hoạt động cao điểm đền ơn đáp nghĩa (20 gia đình, 30 cá nhân), đồng thời tiếp tục tặng quà, gửi thiệp chúc mừng tới những người hiến máu nhiều lần (100 người từ 5 lần trở lên) nhân hưởng ứng ngày “Thế giới tôn vinh người hiến máu”.



    5. Chương trình triển lãm “Kết nối cộng đồng”

    Thời gian: Từ 7h00 đến 16h00 ngày 22 tháng 7 năm 2012

    Địa điểm: Khu kết nối cộng đồng - Trước sảnh B, Sân vận động Mỹ Đình

    Triển lãm được dành cho các tổ chức xã hội, doanh nghiệp giới thiệu các hoạt động của mình hướng về cộng đồng và vì cộng đồng, giao lưu với các tập thể, doanh nghiệp nhân ái tiêu biểu đồng hành cùng chương trình. Chương trình dự kiến có sự tham gia của các Tình nguyện viên Quốc tế đến từ nhiều nước khu vực châu á Thái Bình Dương và các doanh nghiệp xã hội.



    6. Chương trình “Big game - mùa hè sôi động”

    Thời gian: Từ 8h00 đến 15h00 ngày 22 tháng 7 năm 2012

    Địa điểm: Khu Big game - Sân Vận động Mỹ Đình

    Nhiều game show đang dạng, phong phú với nhiều hoạt động hấp dẫn, các trò chơi trí tuệ, các trò chơi với sự khéo léo và cả sức mạnh thể hiện sự sôi động của mùa hè, không chỉ chơi, người tham gia cũng có học, tìm hiểu về kỹ năng tổ chức cộng đồng ngay tại chỗ với sự hướng dẫn của các chuyên gia và các huấn luyện viên có kinh nghiệm.



    7. Chương trình không gian “Hương mùa hè”

    Thời gian: Từ 8h00 đến 16h00 ngày 22 tháng 7 năm 2012

    Địa điểm: Khu không gian ẩm thực mùa hè - Sân Vận động Mỹ Đình

    Cùng tham gia và thưởng thức hương vị các món ăn của mùa hè đến từ nhiều vùng miền và nhiều nước trên thế giới.



    Liên hệ:

    Chị Lê Thanh Hằng

    SĐT: 0975 566 587


    Ban tổ chức

    Mọi thông tin chi tiết các bạn có thể xem tại http://mau.vn/giot-hong-tri-an-red-connection/ hoặc comment tại toipc này, Mình sẽ trả lời mọi thắc mắt của các bạn trong thời gian sớm nhất.
  9. trinhthuy

    trinhthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2012
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Em chào anh Tuấn - vicongdong. Em nhận thấy anh khá tích cực cho các hoạt động của vicongdong trên ttvnol, hầu như topic nào anh cũng tham gia và khơi mở. Em rất hân hạnh nếu dự án bên em được hợp tác với vicongdong. Chúc chúng ta luôn vui tươi với những mục tiêu chung vì sự phát triển xã hội và cộng đồng Việt Nam.
  10. NiceArise

    NiceArise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Bạn mong muốn được sống, thử sức và làm việc trong môi trường quốc tế năng động?
    Bạn luôn tìm cách làm mọi việc đóng góp cho cộng đồng?
    Bạn muốn có một mùa hè thật ý nghĩa và đáng nhớ?


    Hè 2012, Tổ chức sinh viên quốc tế AIESEC Hanoi triển khai sự kiện đặc biệt:

    Global Youth Networking Event​






    GYNE là gì?
    -Đây là một sự kiện đặc biệt được diễn ra mỗi năm 1 lần của tổ chức AIESEC Hanoi
    -Mục địch của chương trình tạo nên môi trường đa văn hóa cho tất cả sinh viên Việt Nam và quốc tế tham gia học hỏi và trau dồi hiểu biết lẫn nhau, về vẻ đẹp của các dân tộc cũng như các vấn đề thế giới.

    Tại sao nên tham gia GYNE?
    -Nâng cao khả năng Tiếng Anh
    -Giao lưu với các bạn sinh viên đến từ nhiều trường đại học khác nhau trên địa bàn Hà Nội và các sinh viên quốc tế đến từ trên 20 quốc gia như: China, Australia, Czech, Russia, German, Poland, Korea, Egypt, Dutch, Bulgaria, French, Brazil, Malaysia, Japan, Spain, Kadahstan, The Nerthelands, Turkey, Indonesia...
    -Hiểu biết về các vấn đề thế giới
    -Tận hưởng một mùa hè ý nghĩa và đặc biệt !!!!!!

    Làm sao để đăng ký?

    Nộp online Application Form trước 23:59, ngày 22/7/2012:
    https://docs.google.com/spreadsheet/...QUVRbnl5R3c6MQ

    Xem thông tin ở đâu?
    -Qua website: http://aiesechanoi.wix.com/gyne
    -Download Delegate Booklet với rất nhiều chi tiết về nội dung chương trình http://www.mediafire.com/?dc6nfpod3om07nz


    Nếu bạn có thắc mắc, xin vu lòng liên hệ:
    Ms Le Thu Nga - Phụ trách công tác truyền thông
    Mobile phone: +84 983 941 318
    Email: le.nga@aiesec.net


    CHANCE IS HERE, CHOICE IS YOURS !!!

Chia sẻ trang này