1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tổn thất của Nga tại Afganistan ?

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi rongbac87, 15/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. SSX

    SSX Guest

    Đọc hồi ký về CT Chechnya thấy nói lính Taliban vào Chechnya hơi nhiều, chủ yếu đến từ Ả rập, Afghan, thổ cũng có.
    Không biết CIA có còn nhúng tay vào vụ này không hay là bọn Taliban tự tổ chức theo kiểu tình nguyện.
    Còn CT Afghan thì rõ rồi.
  2. kien0989

    kien0989 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    4.157
    Đã được thích:
    1.672
    Ở Afghan thì Nga phải chống du kích, địa hình lại hiểm trở, cộng với quân đội thiếu kinh nghiệm chống du kích và chính phủ dựng lên quá yếu, lính bản địa không tham gia cùng hoạt động quân sự nên LX bị mất nhiều quân.
    Tresnia lần 1 tái diễn kiểu tấn công Berlin, quân nghĩa vụ và xe tăng ồ ạt tiến vào sau khi pháo kích, kết quả quá rõ.
    Lần 2, Putin lên, chuyển chiến thuật: tăng pháo và lính nghĩa vụ nằm vòng ngoài, lập vành đai bao vây đồng thời bịt tiếp viện, truy kích thằng nào chạy. Lấn đất chiếm phố là đặc nhiệm, trang bị vũ khí nhẹ. Khi người đánh người trong phố, trong nhà bằng AK thì phía phiến quân không lại nổi đặc nhiệm, bị đẩy lùi liên tiếp và thiệt hại nặng, cuối cùng vòng vây thít lại ở 1 khu vực nhỏ và là lá la ca chiu sa dập, hết phim!
    Có rất nhiều chê bai về Spetnaz của Nga trong các chiến dịch trị an, giải cứu con tin. Thực ra điều đó là đúng, vì Spetnaz là đặc nhiệm quân đội, như kiểu đặc công của ta, để đánh chiến trường, giết nhau là chính. Các lực lượng hợp lý để trị an lại là Alpha, đặc nhiệm bộ Nội vụ!
  3. a2p2t

    a2p2t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    2
    Nhà em chỉ đồng ý với bác về khoản trực thăng, còn mấy thứ như công nghệ cao áp dụng cho chiến tranh chưa hẳn đã phát huy tác dụng.
    U.S. Soldiers Hate New High-Tech Gear
    http://slashdot.org/articles/07/04/18/1921217.shtml
  4. SSX

    SSX Guest

    Kẻ ném đá dấu tay là đây:
    Mỹ hỗ trợ hoạt động trong chiến tranh Afghan
    Năm 1979 quân đội sô viết tấn công Afghan.
    Cuộc chiến giữa quân nổi loạn cc ("chống cộng") và chính phủ Afghan được xô viết hỗ trợ bắt đầu. Số lượng quân sv đạt đến 100,000 vào đầu năm 1980. LỰc lượng du kích cc tập hợp thành mujahidin (chiến binh hồi giáo) chống lại quân đội sv và cả chính quyền Afghan thân sv lãnh đạo bởi TT Babrak Karmal.
    Nhìn thấy sự mở rộng CT, Mỹ tìm cách giúp đỡ các lực lượng chống đối.
    Năm 1983 CIA mua súng trường, súng phóng lựu, mìn, tên lửa phòng không SA-7, tổng cộng 10,000 tấn, chủ yếu là từ Trung quốc. Chính quyền Reagan chuyển chúng đến Pakistan, nước mà tại thời điểm này khá thân với Mỹ. Khi CT gia tăng căng thẳng, TT Reagan quyết định bí mật tăng cường trợ giúp cho mujahidin. Ngay sau đó CIA bắt đầu cung cấp tin tức tình báo, huấn luyện binh lính và trang bị vũ khí hiện đại cho các lực lượng chống đối hồi giáo. Bao gồm cả thiết bị vệ tinh do thám các mục tiêu của sv tại Afghan; kế hoạch quân sự qua vệ tinh tình báo và vô tuyến; hỗ trợ thông tin liên lạc; hàng tấn vật liệu nổ C-4, súng bắn tỉa cự ly xa; hệ thống định vị mục tiêu kết nối với vệ tinh Mỹ; tên lửa chống tăng điều khiển dây dẫn. Sau đó là tên lửa phòng không Stinger. CIA huấn luyện các sĩ quan người Pakistan và gửi họ sang Afghan thiết lập các trại huấn luyện cho mujahidin. Đến năm 1987 CIA đã gửi đến 65,000 tấn vũ khí các loại cho mujahidin.
    Khi rót vũ khí, tình báo và tiền cho mujahidin, Mỹ duy trì giám sát cuộc CT bằng cách giao phó cho cơ quan tình báo Pakistan (ISI) liên lạc trực tiếp, hoạt động cùng và huấn luyện mujahidin.
    Trên tổng số, Mỹ đã cung cấp trên $2 tỉ vũ khí và tiền cho 7 nhóm mujahidin trong thập kỷ 80. là hoạt động lớn nhất của Mỹ trong thời kỳ chiến tranh lạnh.
    Khi Gorbachev rút quân đội khỏi Afghan, mujahidin tập trung vào chiến đấu với chính quyền Afghan lúc này do Mohammad Najibullah làm TT. Chính quyền này mất vào tay mujahidin khi thủ đô Kabul bị đánh chiếm đầu năm 1992. Nhưng các nhóm chiến binh không thể hợp nhất, cuộc tranh giành quyền lực bắt đầu, Afghan bị sâu xé thành nhiều vùng độc lập.
    Về sau Taliban đứng đầu là Mullah Mohammed Omar, chiến binh được CIA huấn luyện nổi lên chiếm Kabul năm 1996, thành lập chính quyền và bắt đầu quay sang chống Mỹ.
    Sợ số tên lửa Stinger bắn vào quân nhà CIA lại tung ra chiến dịch "Buy-Back" thu mua lại số tên lửa còn lại. Lúc đầu được khoảng 70 quả. Sau khi tăng giá mua thêm được khoảng 100 quả nữa.
    Số còn lại ước tính từ 300-600 quả.
    Chiến tranh Afghan thì đã kết thúc nhưng hệ luỵ với chú Sam bắt đầu từ đây.
  5. vaxiliep

    vaxiliep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    2
    Khám thế nào hả bác, cứ dùng găng tay sờ đến đâu là biết đến đó hả bác? Em tưởng khám bệnh là người khám chứ đâu phải là đồ vật khám đâu, hay bác nhầm với việc xin ý kiến chỉ thị của bác sỹ để điều trị? Khéo lại lẫn sang cầu truyền hình hay truyền thanh mất Tốt nhất bác cho xin cái nguồn...quảng cáo của nó, vì theo em biết thì bọn Mỹ không nổi trong lĩnh vực quân y, chúng nó còn phải kéo hàng đàn sang Đức học quân y cơ mà, vậy mà thằng Đức còn chả thấy khoe cái món này. Nếu có mòn này thật thì thà về nhà mở phòng khám kiếm tiền nhiều hơn!
  6. haanh88

    haanh88 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Cái găng thực chất là những bộ đồ khám bệnh trên tay y tá. Nó như cặp nhiệt độ dán (như loại dung cho trẻ con dán lên trán, không như loại cặp nách của người lớn, mất hàng phút mới cho kết quả). Đo cả mạch đập và huyết áp. Không rõ có chụp hình đồng tử không. Và kèm thêm bộ thu phát, có thể gửi đi nhận về dạng tin nhắn. Tóm lại nó là bộ đồ khám bệnh di động nhỏ gọn dùng cho y tá chiến trường có thể khám ngay khi bò trườn trên mặt đất tiếp cận thương binh.
    Thông tin này được đề cập đến khi nói đến khả năng của viễn thông tin học phục vụ đời sống và không thấy nói rõ hơn. Tôi đánh giá nó có khả năng hiện thực trong quân lực có hệ thống trruyền tin siêu nhất, mức độ tích hợp kỹ thuật IT trong vũ khí khí tài cũng cao nhất.
    Người Mỹ học đủ thứ, đủ nơi nhưng họ luôn đi đầu trong những việc phát triển những kỹ nghệ đem lại lợi ích thiết thực.
  7. kien0989

    kien0989 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    4.157
    Đã được thích:
    1.672
    Mỹ nó không thích làm theo bác haanh lắm thì phải.
    Hiện họ đang đi thứ 2 vì vừa tụt sau nhật về xe ô tô bình dân, xe sang thì chưa với được châu Âu.
    Vũ trụ thì vẫn lụt tụt sau nga.
    Điện tử dân dụng thì lụt tụt sau nhật, hàn, đài
    .....
    Họ phát triển nhất thế giới về lĩnh vực cực kỳ thiết thực là quảng cáo và làm luật
    Bằng quảng cáo, họ đánh gục LX
  8. GoBlue

    GoBlue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    1
    cái bạn nói là telemedicine hay telesurgery. Ngày nay kỷ thuật y khoa có thể làm rất nhiều thứ từ xa, bao gồm phẫu thuật hay khám bệnh. Nguời Mỹ đưa bn về Đức vì đây là căn cứ hậu cần của Mỹ tại Châu Âu. Chỉ có BS Mỹ khám bệnh cho các quân nhân Mỹ tại đây.
  9. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
    Dưng mờ vẫn thua VN, LOL
  10. kien0989

    kien0989 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    4.157
    Đã được thích:
    1.672
    Nói đúng hơn, không riêng VN mà cả Ngố và Khựa, hai thằng bẩn tưởi vĩ đại trong mắt người Mỹ, cũng đang cố học 2 ngành đỉnh cao đó
    Trong khi anh em đang thẩm du về vụ tăng Mỹ thua tăng của ông anh cả đỏ, ở bên Siberi anh em nhà Ngố cũng đang thẩm dụ về vụ Mỹ vẫn phải nhờ Ivan đèo hàng lên vũ trụ hộ
    Bên mỹ thì dù đắt lòi tói, F22 chưa kịp hoàn thiện đã phải đưa vào phục vụ, vì to mồm quảng cáo đám F15/16/18 vô địch với những lần upgrade phần mềm tần suất còn cao hơn cả Windows của chú Bin Gết, quân Mỹ vẫn run với đám Su hào xuất khẩu của ngố.
    Chết thật chết thật, mua nhanh P22 chứ Su nó áp đến nách rồi, giờ mới có Ve mua, sau Mỹ latin nó mua ầm ầm thì còn dọa được ai nữa.
    Còn các bác cựu loader và đồng ngũ đang viết đơn kiện vì nhà nước Mỹ chiếu xạ họ hơi quá liều trong chiến tranh mấy chục năm gần đây, thành ra bây giờ anh em ăn uống không được ngon miệng và tự nhiên giải quyết thêm bao nhiêu là việc làm cho bác sĩ.
    Tèn tén ten, đội ngũ luật sư hùng hậu của Mỹ quốc cũng chuẩn bị nhẩy vào vụ béo bở này như là một phần miếng bánh của cuộc chiến được Tổng thống đưa về

Chia sẻ trang này