1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

survival guide: chuẩn bị gì trước khi sang, những việc cần làm ngay .

Chủ đề trong 'Úc (Australia)' bởi myrian123, 03/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wuzhies

    wuzhies Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Hồi em đi mang 1 cái hơn 10 kí, 1 cái 21 kí, 2 cái đeo, ở VN lên máy bay k vấn đề gì. Đến chừng từ Mel quá cảnh qua Can chúng nó bảo lố thế là đi mất 10$ của em.
    Em có đúng 1 buổi sáng và trưa để dọn đồ, tối bay. Thứ tư có Visa, thứ 5 đi liền.
  2. CrazyDiamond

    CrazyDiamond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2009
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Có gì khó nhỉ? Cháu được cái giống tính " sư phụ" nhà cháu , đã được mời nhậu thì " năm núi cũng lội, chín đèo cũng leo" Tinh thần tập thể trong làm việc lẫn vui chơi là hết ý đấy ạ !
    Cháu tự hỏi box Úc nhà ta có tổ chức offline trên toàn lãnh thổ không nhỉ? Như là lễ tết hội hè tụ lại ở 1 vùng ( thổ dân ở đấy lãnh nhiệm vụ làm chủ nhà ý) Vui chơi , ăn uống và làm vài cái giải thưởng vui vui ... ( Các bác thông cảm..cháu hay daydream ... )
  3. Adamour

    Adamour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Vì chầu nhậu (nếu có dịp) đành hát lại bài ca con ... dzịt vậy:
    "Cháu" chỉ cần "thật thà, dũng cảm" như Bác Hồ dạy là xong. Có đồ ăn, đồ gỗ, thuốc, cây cỏ hạt quả, sữa trứng, thịt thà ... như trong tờ khai hỏi thì cứ khai ra là "có", nhiều khi họ cũng chẳng thèm xét, có thấy cũng ko phạt, nhưng nói "không" mà khám thấy có thì bị phạt ngay. Tiền mang nhiều hơn 10000 chẻ ra cất được thì cất, đừng thừa nhiều quá.
    Đồ trong valy nên cho vào túi nylon trong suốt, khi họ mở valy ra liếc qua họ thấy hết thì sẽ không bắt mình mở từng túi ra xem.
    HQ Việt giờ xét dĩa CD/DVD kỹ hơn, tốt nhất chép vào laptop cho khỏe.
    Hàng quốc cấm thì có vài thứ thông dụng cần tránh: ma túy, đồ cổ, cây giống, phim ảnh văn hóa phẩm đồi trụy (dành cho người lớn).
  4. CrazyDiamond

    CrazyDiamond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2009
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Văn hoá phẩm "người lớn" là nhất định không rồi.
    Cháu có bộ đĩa Silence of the Lamp này, bộ Desperate Wiveshouse để luyện nói cùng 5 cái album của PinkFloyd ...không biết có được qua cửa không...
    Cháu muốn mang thêm cái đàn guitar nữa...làm sao nhỉ?
    ( Bác tốt bụng đang học ở đâu thế? hihi có dịp qua đa tạ bác lun)
  5. alexanderthegreat

    alexanderthegreat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    4.053
    Đã được thích:
    0
    Đĩa thường mang theo được không sao đâu, cho vào ký gửi.
    Đàn chắc khoảng 5-6 kg, lại cồng kềnh nữa, không xách tay được đâu ==> đóng hộp và cho vào ký gửi nốt. Tuy nhiên đàn là đồ gỗ, khả năng có mấy em mọt Viêt nam là khá cao nên nhập cảnh phải khai để nó kiểm dịch. Nếu fát hiện em mối mọt nào thì đàn sẽ bị trưng dụng để đun bánh chưng. Trừ khi đàn quá xịn hoăc có quá nhiều kỷ niệm (đàn nhiều kỷ niệm thì khả năng có mọt lại càng lớn ), nên sang đây mua cho đỡ mất công. Đàn bên này gặp đợt sale cũng không quá đắt. Hôm nọ cuỗm được cái Washburn mới tinh 119$.
    Được alexanderthegreat sửa chữa / chuyển vào 14:28 ngày 22/04/2009
  6. Adamour

    Adamour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Bác đang trốn học ở Sydney, dĩa ko phải của VN thì ko sao đâu. Đàn mang theo chắc hẳn đồ xịn rồi, cứ lau cho sạch sẽ và đóng gói gừi là ok.
  7. CrazyDiamond

    CrazyDiamond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2009
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Hihi Đàn cháu cũng chẳng phải đàn mới tinh hay nhiều kỉ niệm đâu...chơi được nửa năm rồi, tiếng nó vỡ roi nên cũng khá hay ... bỏ lại thì tiếc..mang đi thì sợ quá cân, vướng víu
    Cháu có cái ước mơ này rất hay ( mà viển vông lắm) ^^ Cháu đang dành dụm $ để hè toi đi du lịch khắp nước Úc đấy !
    .... Remember when you were young, you shone like a sun...Shine on you crazy diamond
  8. CrazyDiamond

    CrazyDiamond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2009
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Thế bác đang học ở Curtin ạ ? Bác học ngành gì thế?
    Cháu hỏi bác tí nhé ? Cháu nên mang tiền mặt sang đấy rồi làm bank account hay là làm cái thẻ Visa đút tiền rùi mang sang đấy?
    Cái loại thẻ gì mà người nhà cầm thẻ chính còn cháu cầm thẻ phụ để nhận tiền người nhà gửi sang chống đói đấy ạ ? Làm ở ngân hàng nào được ạ ?
  9. wisecracks

    wisecracks Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Bác học B.C major Finance& banking
    Ngày trước bác cũng mang cash sang rồi lập bank acc bên này, còn làm ở nhà cũng dc, làm thẻ mẹ thẻ con thì rút tiền bên này mất fee, còn làm thẻ bên này rút ko mất fee . Nếu ở HN thì làm ANZ hoặc Commonwealth bank cũng mới mở chi nhánh .
    Làm 1 tài khoản debit bình thường thôi, còn thích thì làm hẳn 1 cái cre*** cho máu , vì sau này có khi phải dùng ý kiến cá nhân sang bên này làm tiện hơn, làm 1 cái cre*** ở nhà rồi sang đây lập 1 acc rồi nhét tiền vào thôi
    Cheers !
  10. Adamour

    Adamour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Cháu gái mở 1 thẻ tín dụng ở nhà (Cre*** Card, Visa/Master cho dễ dùng). Lấy 2 thẻ, cầm sang 1 cái, 1 cái người nhà giữ. Để dự phòng thôi chứ không nên dùng, phí chuyển tiền tốn lắm.
    Tiền mặt thì mang cả sang đây mở tài khoản, miễn phí hết, làm Keycard (ATM) tại đây cho cho dễ quản lý. Mở 2 tài khoản, 1 tài khoản để rút tiền, 1 cái saving lấy lãi.
    Nếu may mắn cháu gái có thể xin được thẻ tín dụng của ngân hàng Úc, loại dành cho sinh viên cũng được. Nhưng ko phải dễ xin.

Chia sẻ trang này