1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm hiểu về đất nước Singapore

Chủ đề trong 'Singapore' bởi nhochaycuoi7, 05/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhochaycuoi7

    nhochaycuoi7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2007
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Tìm hiểu về đất nước Singapore

    Mọi người có thể cho mình biết cuộc sống ở Sing thế nào không? Con người và thiên nhiên ý. Cám ơn nhiều
  2. khonglobexiu

    khonglobexiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Rất sạch, văn minh, cái gì cũng có, nhưng hơi buồn. Đi chơi mãi cũng chỉ có mấy chỗ giông giống nhau.
    Người dân có vẻ kô niềm nở với người lạ như VN mình đâu, muốn làm quen thì nên bắt chuyện trước.
    À, còn tùy thuộc vào mỗi người, có người thấy đẹp nhưng người khác kô thích thì sao.
  3. blackkid1983

    blackkid1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    vào mấy trang về du lịch Sin là có hết :
    www.visitsingapỏe.com
    hoặc vào gôgle sẻach 1 phát là ra ngay mà em , bọn sin nó làm MK đất nước tốt cực !
  4. umbala8X

    umbala8X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Thế môi trường sống và làm việc ở Sing có ganh đua hay áp lực như ở Nhật hay sóng gió chính trị như ở Thái Lan, hay lạnh lùng như ở Pháp ko ạ? Nó cũng là 1 đất nc châu Á, nhưng Sing trọng nhân lực, khai thác chính là nguồn năng lực của con người chứ ko phải thiên nhiên, nhưng nó làm việc và sống theo phong cách Châu Á hay Châu Âu ạ?
  5. havatage

    havatage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    phong cách tàu khựa : bẩn và ko thân thiện
  6. blackkid1983

    blackkid1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Singapore mang tiếng là rất thân thiện nhưng thật ra chỉ thân thiện với khách du lịch , người mang lại tiền cho họ thôi .
    thật ra nó cũng gặp vấn đề của một quốc gia đa chủng tộc , đó là sự phân biệt chủng tộc khá rõ . cộng với những vấn đề của một đất nước phát triển khá rõ rệt .
    Tuy nhiên , ý thức của dân Singapore cực cao , nhờ giáo dục và tác động tâm lý từ pháp luật mà họ có một xã hội rất ngăn nắp và công bằng .
  7. sleep_in_the_starlight

    sleep_in_the_starlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Ủa, họ phân biệt chủng tộc kiểu gì vậy? Em ở đây lâu lâu rồi mà có thấy đâu. Bác kể em nghe cái.
    Em thì lại thấy người Sing rất thân thiện, từ ở trường đến chỗ làm thêm, ai cũng nhiệt tình giúp đỡ mình mà.
    Thực ra nói họ không thân thiện với người lạ giống như người VN cũng đúng vì ở đây mà thân thiện với người lạ chắc hết cả ngày quá. Dân số có 4.5 tr, khách du lịch hàng năm 10tr người, gấp đôi cả dân số thì hỏi làm sao mà thân thiện với tất cả mọi người được.
    Nói chung là ở đây cũng nhiều loại người lắm, không có một đánh giá mà áp dụngcho tất cả được, và cũng phụ thuộc cả vào thái độ của chính bản thân nữa. Cứ sang đây sẽ tự khắc biết.
  8. traixaxu

    traixaxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Với 6 năm làm việc ở Singapore và quyết định cắm rễ ở đây (mua nhà, sinh con), tôi có một số nhận xét thế này:
    - Nếu dùng từ "phân biệt chủng tộc" (theo cách hiểu như ở Trung Đông hay châu Phi) thì có hơi quá để mô tả. Singapore là một quốc gia đa chủng tộc với 75% người Hoa, 13.6% người Malay, 8.8% người Ấn và 2.6% là các chủng tộc khác. Người Hoa nói chung không có thiện cảm với người Ấn nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức độ là "không có thiện cảm" thôi. Vì trong môi trường làm việc, họ vẫn cộng tác rất tốt với nhau. Hơn nữa, các chính sách tạm gọi là "hòa hợp dân tộc" được Singapore thực hiện khá tốt. Mỗi một khu nhà HDB đều có quota cho các chủng tộc, để bảo đảm rằng sẽ không bao giờ có việc một khu nhà chỉ toàn Tàu, toàn Ấn hay toàn Mã. Hơn nữa, với hơn 2 năm nghĩa vụ quân sự bắt buộc cho nam giới, người Sing cũng đã hiểu và học cách sống chung với nhau.
    - Nói về "thân thiện", nếu hiểu thân thiện là hàng xóm láng giềng gặp nhau ngoài ban công chung hoặc thang máy thì chào hỏi nhau, hỏi thăm sức khỏe; là đồng nghiệp giúp đỡ lẫn nhau không cần biết ngưới đó là người nước ngoài hay bản xứ, là người Hoa, người Mã hay người Ấn, thì tôi thấy Singapore là một đất nước thân thiện. Tất nhiên là quốc gia nào, sắc tộc nào cũng có người thế này, người thế khác (như ngay ở VN, nếu bạn ở nhà mặt phố, bạn có biết được là nhà hàng xóm mình có bao nhiêu người, làm nghề gì, ...). Hơn nữa, bản thân mình cũng phải hiểu văn hóa của họ, phải thân thiện với họ thì họ mới thân thiện với mình chứ.
  9. vitcapcap

    vitcapcap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Các bạn ơi, hãy cùng tham gia trao đổi và giao lưu với hội viên Câu Lạc Bộ Du Học Sinh tổ chức LM8QT nhé. http://venuslenguyen.xlphp.net/forum/
    Blog: http://360.yahoo.com/lienminh8quocte
  10. vietyouth007

    vietyouth007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Nếu chỉ so sánh Singapore với Sài Gòn thì sao?

Chia sẻ trang này