1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển VN năm 2007: làm nên lịch sử khi lọt vào tứ kết Asian Cup 2007

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi vangtrangkhoc68, 20/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khakhakaka

    khakhakaka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0

    trước tiên xin mời cả nhà xem cái này
    Từ nay đến 16/7/2007 khi mua ĐT Samsung các model chụp ảnh VGA khách hàng được tặng 01 áo thun và 01 vé xem bóng đá ASIAN CUP 2007; Mua ĐT Samsung dòng chụp ảnh Megapixel khách hàng được tặng 02 áo thun và 02 vé xem bóng đá cup ASIAN CUP 2007. Vé áp dụng cho 3 trận: VN ?" UAE; VN ?" Quatar; VN ?" Nhật Bản. Chương trình áp dụng tại Hà Nội.
    Tuy nhiên, vì muốn mở rộng cơ hội nhận vé cho những khán giả yêu mến đội tuyển Việt Nam, từ ngày 5/7/2007, Công ty FPT Mobile mở rộng việc tặng vé AFC cho cả những khách hàng mua model ĐTDĐ Samsung màn hình màu(trừ máy CDMA) .
    Khách hàng sau khi mua máy, nhận phiếu bảo hành sản phẩm và mang tới các địa điểm sau tại Hà Nội để nhận vé:
    Công ty FPT Mobile, 5 Đào Duy Anh
    Samsung Mobile Plaza, 92 Hai Bà Trưng.
    2 Lý Thường Kiệt
    308 Bà Triệu
    12 Điện Biên Phủ
    14 Điện Biên Phủ
    21 Chùa Bộc
    171 Tây sơn
    39 Nguyễn Du
    Những phiếu bảo hành đã nhận vé sẽ được đóng dấu ?oĐã nhận vé?. Phiếu bảo hành này chỉ được cấp 1 lần và không được cấp lại trong bất kỳ trường hợp nào trong thời gian diễn ra AFC 2007.
    Vé AFC 2007 sẽ được tặng cho khách hàng theo thứ tự các trận đấu diễn ra. Kết thúc trận này sẽ tiếp tục phát vé cho trận sau.
    Thêm vào đó, để ủng hộ cho đội tuyển Việt Nam tham dự AFC 2007, công ty Samsung Vina tài trợ $10.000 và tặng $50.000 cho mỗi trận đấu trong đó, Việt Nam dành chiến thắng.
    vụ việc như thế này các bác ạ
    các bác xem cái thông báo của FPT mobi ở trên thì thấy là ai mua điện thoại thì được tặng vé đúng không a?
    papa em mua cái điện thoại SAMSUNG D900 ngày 5/7
    mang về nhà khoe em,em đọc được cái thông báo này em sướng như phát rồ vì biết thế là có 2 vé đi xem A cup trận mở màn VN với bạn gái em
    nhưng papa em bảo là lúc đi mua ko để ý nên không lấy phiếu bảo hành ở showroom hẳn hoi nhé
    em ra showroom thì người ta vẫn cấp phiếu cho nhưng vé thì đã có người khác lấy mất rồi,mà còn bảo là có người đã đến lấy với cái phiếu giống hệt của papa em--->>>thằng bé tức giận tràn trề nhưng ra về và vẫn thắc mắc vì sao nhỉ,hay là papa mình đánh rới giấy bảo hành,về đến nhà hỏi lại papa thi trả lời em là rõ ràng chưa lấy phiếu mà,sao lại có người có phiếu bảo hành để lấy vé của mình được nhi???thôi thì đã trót rủ bạn gái nên em đành bỏ ra gần 500k mua 1 đôi vé để đi xem
    và chúc mừng đội tuyển của chúng ta đã thi đấu thât tuyệt vời!!!VIỆT NAM VÔ ĐỊCH
    vừa mới đây thôi,em có 1 thông tin khá thú vị và em muốn tất cả mọi người cùng biết là như thế này
    có 1 số nhân viên bán hàng và nhân viên bảo hành của FPT mobi đã lợi dụng trách nhiệm và sự không nắm bắt thông tin về chuyện tặng vé cho khách hàng để
    1.cố tình không trả phiếu bảo hành cho khách hàng mua đt để dùng phiếu đó lấy vé bóng đá
    2.lợi dụng quyền hạn để in ra 1 số phiếu bảo hành của những máy đã bán ra để đổi lấy vé bóng đá
    3.những vé bống đá mà được tặng thì phải thuộc sở hữu của người mua máy nhưng họ đã làm như thế và mang ra ngoài bán để thu lợi cá nhân
    Mà theo tôi được biết thì số lượng máy SAMSUNG bán ra không phải là nhỏ,vậy đã có bao nhiêu vé được họ làm việc trót lọt và đã thu lợi được bao nhiêu???
    chuyện này là chuyện có thật nên xin mọi người hãy xem xét và cho ý kiến
    vì tình yêu bóng đá và vì giá trị của những chiếc mobile xinh xắn cùng với sự căm thù những tên ăn bẩn của xã hội tôi sẽ làm cho ra vụ việc này .
    mong mod cho it thời gian và đừng xoá bài này nhé,cũng đừng move vì mình sẽ điều tra thêm cách làm và danh tính của những kẻ chiếm đoạt này nữa!!
    VIỆT NAM VÔ ĐỊCH
  2. theduyet

    theduyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2007
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Tại vì trước đây ngoài bắt nạt mấy đội con con trong ĐNA còn mỗi khi bơi ra ngoài thì toàn mang sọt đựng banh không,...hồi vòng loại Asian cup ,World Cup toàn mang sọt đựng banh không thôi.... hết 0-4 ,0-2 1-3 ,1-4.....
    Còn về thắng thắng Korean trước kia cũng chẳng có gì đáng tự hào đá gì mà co cụm lại phòng thủ ăn hên được 1 quả...Vậy thử hỏi các bác nhá Lào thắng Cămpuchia với Lào thắng Malaysia ,Dân Lào lúc nào ăn mừng nhiều hơn....
    Nói gì thì nói Việt Nam giờ mới sang đẳng cấp mới...Đẳng cấp của PRO.......
  3. doncoi_noixaxoi

    doncoi_noixaxoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/01/2007
    Bài viết:
    1.515
    Đã được thích:
    9
    Văn Nhiên trận vừa rồi tự nhiên lại bị xếp đá cánh tra''i . Sao không để Văn Nhiên đá vị trí của Tấn Tài ,cho Tiến Thành vào có phải chắc hơn không?
  4. thanh_dn

    thanh_dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Không một HLV nào thay đổi đồi hình đang chiến thắng, tinh thần đang tốt, trừ những lý do bất khả kháng. Thanh Bình vô duyên đấy, nhưng quen chạy solo với Công Vinh rồi, Anh Đức thì không có gì xuất sắc hơn Thanh Bình. Có bác nói Tấn Tài đá kém, cái này chưa biết được, tiền vệ phải ở VN Tìm được người khá hơn Tấn Tài còn lâu lắm. Tiến Thành thì thủ kém hơm Văn Nhiên nhiều. Bóng đá khó nói lắm, có một điểm đáng chú ý là Đội Tuyển giải này có vẻ rất tự tin, điều này là đáng trân trọng nhất, thua thắng chưa biết nhưng Tuyển Việt Nam đang cháy hết mình, thế là đủ rồi. Cám ơn các anh....
  5. stillbelievehp

    stillbelievehp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    1
    vui quá.....Thằng Metsu làm gì thằng Oman thì hoá ra nó vào tận tứ kết a.....Bác này vui đáo để...lại cả thằng oman vào Tứ kết nữa...hahha. Uea lật cánh cho nhật đánh đầu ..vui đáo để hehhe
    Các bác cứ vui tính !
  6. VietSeism

    VietSeism Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    1.954
    Đã được thích:
    1
    Ông Rit-đồ đã chứng minh Văn Nhiên đá cánh trái cũng ... không đến nỗi nào ... chỉ tiếc là việc đá trái sở trường đã làm giảm đi đáng kể khả năng tham gia tấn công của cầu thủ này !
    Giữ nguyên đội hình ra quân như trận trước là điều nên làm. Nhưng với khả năng sút phạt của cầu thủ số 23 Sebastien của Qatar thì các cầu cầu thủ ta hạn chế đến mức thấp nhất những pha chuyền hỏng từ tuyền tiền vệ (nhất là tiền vệ trung tâm) ... dẫn đến việc phạm lỗi trước vòng cấm ...
    Giữ vững tinh thần - và tôn trọng đối thủ --> VN có điểm (và hơn cả là đoạt vé TK sớm ) !!!
  7. cuuduong

    cuuduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Bạn thanh_dn noi hợp với tôi lắm, ko có Thanh Bình thì mình chuyền cho ai tranh chấp đây? Bình vụng về thật nhưng hay di chuyển cắt mặt hậu vệ, rất thích hợp với những đường tạt căng ngang của Tấn Tài và Vũ Phong. Còn Anh Đức càn lướt thì hơn cả Bình đấy chứ, nhưng Đức lại hay di chuyển ra ngoài giống Công Vinh, làm dự bị cuối trận vào quấy rối tốt hơn.
    Văn Nhiên tạt bóng ko tốt bằng Tài và Phong, nhưng giờ đang sung, tranh chấp 1 -1 hiệu quả , lâu lâu dâng cao đột phá có thể gây đột biến, xếp hậu vệ là hợp rồi. Với lại đội hình đang chơi tốt, sao có thể chắc những thay đổi có tốt hơn?
    Hai tiền vệ cánh Phong và Tài vậy được rồi, còn ai nữa đâu, tôi tin họ sẽ chơi tốt hơn, nhất là cái khoảng tạt bóng, khi đó thì cũng kéo Thanh Bình chơi tốt hơn.
    Hai ông Hlv Nhật và Qatar nhận xét rất đúng, đội vn rất chặt chẽ, thông minh và đồng đều, hai ông ko hề đề cao cá nhân trong lối chơi của vn. Rõ ràng Tài Em và Minh Phương ko thích hợp với tiền vệ trung tâm nhưng lại bọc lót, hỗ trợ cho nhau tốt, cái đó quan trọng hơn nhiều. Phương trước giờ chỉ giỏi chuyền dài, tạt xoáy giờ phải hay chuyền ngắn, trông có vẻ gượng gạo, chỉ dùng có 1 chân phải, nhưng riết rồi quen, cũng thuần thục đấy chứ. Tài Em chuyền giỏi cả 2 chân, cả ngắn lẫn dài, chỉ tranh chấp là hơi yếu. Tôi tin rằng nếu Tài Em và Phương hỗ trợ tốt thì ta chẳng sợ ai.
    Tôi nghĩ điều quan trọng nhất dẫn đến thành công của đội tuyển là sực kết dính, nó đã bù đắp rất nhiều điểm yếu mà nếu nhìn từ đầu sẽ thấy rất rõ ràng là thể hình
  8. tranthedung72

    tranthedung72 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    không hoàn toàn là Văn Nhiên yếu bên cánh trái,cầu thủ này đá đa năng cả 2 cánh,trận vừa rồi lý do bên cánh đó không ổn từ 2 trận giao hữu nên điều chú ay sang,và chỉ lo phòng ngự là chính,tất cả đã nằm trong xắp xếp của BHL,cánh đó Công Vinh thường xuyên dạt trái và lùi trước vạch giữa sân + với Vũ phong tiền vệ trái do vậy Văn Nhiên đương nhiên chỉ lo phòng thủ ,tôi đánh giá khả năngphòng thủ của V.Nhiên là rất tốt .
    trận Quata tới nỗi lo nhất là làm sao chế ngự được Quintana ,cầu thủ này to khoẻ,kĩ thuật và đặc biệt có những cú đá phạt thẳng băng ,nói vậy là vì tiền vệ trụ của ta yếu tranh chấp,thường lép vế và dẫn đến phạm lỗi ,như trận hôm vừa rồi nếu giải quyết tốt UAE phải có ít nhất 2 bàn vào lưới VN,phải nói VN hôm đó đá hay và cũng Xuân nữa .tốt nhất là thay Tài Em bằng Minh CHuyên để giải quyết khau phòng ngự từ xa
    rất may là VN vẫn chưa phải đối diện với lối đá xuống biên tạt cánh đánh đầu,lối chơi này thì mệt cho 2 trung vệ và hậu vệ biên ,nguy cơ bại là cao hơn lối đá trung lộ của UAE.hy vọng Quata vẫn chơi như UAE
  9. trongthuc

    trongthuc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    3
    Hoàn toàn đồng ý với bạn này. Đội hình ko cần phải thay đổi gì cả. Mấy chú như Tiến Thành, Minh Chuyên vào đá từ đấu ko khéo khớp bỏ mịa.
    Anh Đức giờ quen đá lùi sâu hơn thật. ở Bình Dương đá lùi nhiều quá nên quên mất nghề. Anh Đức chỉ thích hợp khi C . vinh cũng là tiền đạo thôi.
    tiếc cho Việt Thắng
  10. hunghuubang

    hunghuubang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Trận tới Việt Nam thắng QATAR với tỷ số 1-0 ở phút thứ 80.
    Ngày hôm sau Nhật và UAE hoà nhau với tỷ số 0-0
    Và Trận cuối Việt Nam mình cho đội hình dự bị đá với Nhật, vì ăn chắc ngôi đầu bảng rồi. Nhưng Trận này tỷ số vẫn là 0-0.

Chia sẻ trang này