1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tớ cần các bạn giúp đỡ

Chủ đề trong 'Tìm bạn/thày/lớp học ngoại ngữ' bởi Cao_Hunghoi_new, 26/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cao_Hunghoi_new

    Cao_Hunghoi_new Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    1
    Tớ cần các bạn giúp đỡ

    Tiếng Anh của tớ kém quá mà tớ ko biết phải bắt đầu từ đâu
    Nhờ các bạn và các thầy tư vấn giúp
    Ai đó có lớp thì cho tớ vào với ...
  2. phu_xe84

    phu_xe84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2005
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Úp hộ bạn nè
    Tớ cũng có nhu cầu luôn
  3. quy_du

    quy_du Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Trước hết bạn nên xác định trình độ của bạn đang ở mức nào
    Tốt nhất là nên là 1 bài test tổng thể để đánh giá cho chính xác
    Khi biết được mức trình độ của mình rồi thì nên tham gia 1 khoá học đáp ứng theo nhu cầu của mình
    Ví dụ bạn cần nâng cao khả năng nghe nói giao tiếp thì chỉ nên học các giáo trình giao tiếp
    Tất nhiên để giao tiếp tốt thì bạn cũng cần học cả ngữ pháp để nói sao cho chuẩn,kèm theo đó là 1 vốn từ kha khá để giao tiếp,v..v..
    Chúc bạn học tốt và thành đạt
  4. Viemtoikho

    Viemtoikho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Hồi học cấp 2 mình cũng sợ Tiếng Anh lắm nhưng mà bây giờ không sợ nữa. Hồi đó mình bắt đầu cùng với các bạn luyện thi khối D bạn ạ. Kiểu thi hồi đó thì chủ yếu là học ngữ pháp. Mình học trong khoảng 1,5 năm. Sau này mình thấy nắm chắc ngữ pháp rồi thì học các thứ khác dễ dàng hơn. Trong bài thi TOEFL có những câu mình không hiểu từ ngữ nhưng mà dựa vào ngữ pháp vẫn làm được.
  5. Cao_Hunghoi_new

    Cao_Hunghoi_new Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn các bạn
    Thế bây giờ tớ muốn test tổng thể thì test ở đâu ạh
    Tớ đang mún học giao tiếp, chỉ cần nghe Tây nói hiểu được 30-50% là được rùi
  6. tranganhfut

    tranganhfut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    2
    Thứ nhất, phân tích một chút cho bạn hiểu về học ngôn ngữ tiếng Anh gọi là Linguistic.
    Việc bạn học 1 ngoại ngữ là việc bạn mong muốn mình có thể giao tiếp được với 1 người khác ko cùng ngôn ngữ với bạn. Như vậy mục đích chính đó là GIAO TIẾP. Nhưng có một vấn đề là, GIAO TIẾP không phải là NGHE NÓI đơn thuần mà là quá trình TIẾP NHẬN THÔNG TIN và CHUYỂN TẢI THÔNG TIN. Như vậy, VIÊT và ĐỌC cũng là một kỹ năng GIAO TIẾP. Giao tiếp có một quá trình là bắt buộc bạn phải "nạp" thông tin và "phát" thông tin, thì quá trình đó mới thành công.
    Tư duy như vậy cho việc học Tiếng Anh, muốn giao tiếp thành công bạn phải:
    Nghe được, rồi mới nói được ( nó tương tự việc nghe là nạp thông tin, và việc nói là truyền thông tin )
    Đọc được, rồi mới viết được ( nap thông tin - truyền thông tin )
    Như vậy, việc học Tiếng Anh gồm có 4 kỹ năng chính : NGHE - NÓI - ĐỌC - VIẾT.
    Trong 4 kỹ năng chung lớn nhất đó, còn rất nhiều kỹ năng nhỏ khác: như phát âm, ngữ pháp, từ vựng... Tất cả đều phục vụ cho mục đích bạn là có thể giao tiếp được.
    Kết luận, để học tốt Tiếng Anh bạn cần phải học đều và chắc tất cả các kỹ năng trên, nếu không, bạn khó có thể có một buổi giao tiếp thành công.
    Thứ hai, về câu hỏi của bạn, bạn tham gia lớp học nào, ng ta cũng sẽ có test đầu vào cho bạn. Còn để nghe đến 50% ng bạn xứ nói, cũng đòi hỏi quá trình luyện tập lâu dài, mà bạn cần đầu tư vào cả 4 kỹ năng trên. Rất khó để bạn nghe được đến 100% ng ngoại quốc nói ( nếu tiếng anh là Second language của bạn)

    Nên nhớ 1 điều là: Học Ngoại ngữ bạn cần chăm chỉ, có phương pháp và kiên nhẫn trong 1 thời gian dài.

    Được tranganhfut sửa chữa / chuyển vào 14:55 ngày 27/07/2007

Chia sẻ trang này