1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có cách nào chữa hoặc làm giảm độ cận thị mà ko phải mổ mắt không?

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi babu0205, 30/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. babu0205

    babu0205 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Có cách nào chữa hoặc làm giảm độ cận thị mà ko phải mổ mắt không?

    Đứa em gái mình bị cận nặng lắm, mà nó mới học lớp 7. Hai mắt của nó càng ngày càng lôi. Nếu mổ cũng phải chờ đến năm 18 tuổi. Mình nghe nói có thể uống thuốc hoặc ăn thức j đó để mắt đỡ bị cận. Mọi nguời có ai biết không, chỉ cho mình với? Xin cám ơn
  2. MySaturday

    MySaturday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Thật trùng hợp nhá ngay vừa cách đây mấy phút trên thời sự của VTV vừa đưa thông tin về một phương pháp mới chữa cận thị mà ko cần phải mổ. Đó là khi đi ngủ đeo một cái kính áp tròng đặc biệt gì đó là sáng hôm sau thị lực khôi phục gần tới 100% . Phương pháp đã đc thử nghiệm thành công ở Pháp hay sao ý và hy vọng sẽ sớm có ở VN
  3. babu0205

    babu0205 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Chà chuơng trình đó hay nhỉ, không biết bạn có nhớ từ khoá của chuơng trình hay tên của loại kính đó để mình search trên mạng không nhỉ. Nếu tìm đuợc có thể mình nhờ bạn bên đó mua cho?
  4. rosea7

    rosea7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    1.623
    Đã được thích:
    0
    uh, đúng rồi, tối qua thời sự 7h có đưa tin, hình như sau 1 đêm ngủ dậy là khỏi, chỉ đeo cái chính áp tròng nhỏ xíu đó.
    Chưa bít thế nào, chờ kiểm nghiệm chán chê rồi chắc 10 năm nữa mới tới VN.
  5. NGR

    NGR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Nguyên lí của phương pháp đó kiểu như tập luyện phục hồi chức năng.Có thể hình dung là ban ngày nhìn,xem,dán mắt vào vi tính nhiều làm cho cơ đỡ thủy tinh thể co lâu quá không dãn ra được,lâu ngày thành ra cận.Nay đeo cái kính áp tròng để làm giãn cơ vào ban đêm,phục hồi dần thị lực .
    Nghe chừng rất khả quan
  6. mirage2310

    mirage2310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    2.220
    Đã được thích:
    1
    cái này thấy chương trình TV có giới thiệu năm ngoái năm ngoai rồi, không biết ở HN có ko nữa, rẻ rẻ thì mình cũng làm phát, cận nhẹ thôi nhưng ko có kính thì cũng khó chịu !
  7. LangBichY

    LangBichY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Theo những gì ngày xưa mình được học thì chỉ cần buổi tối, hay 1 ngày dành ra 30ph nhìn lên bầu trời xa xa, nhìn sao, ngắm trăng...lúc ý đồng tử trong mắt bạn giãn ra,mà tâm thần cũng thoải mái. Điều này có tác dung tích cực đến việc tăng độ cận thị chậm đi. Ngay cả lớp 10 thầy giáo dạy Lý của mình cũng dạy thế. Mình thường hay làm thế, cho nên cả mấy chục năm rồi mắt mình vẫn còn tốt, không cận, không viễn mặc dù 1 ngày mình ngồi trước máy tính gần 20h liên tục.
    Bạn bảo em bạn làm thử xem.
  8. babu0205

    babu0205 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Thật không bạn! Sao cách này nghe thú vị và lãng mạn thế
    Cám ơn nhé, tớ bảo con bé nó làm thử xem
  9. nhich

    nhich Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mắt em cận đến 5o rồi, ko nhìn thấy trời đất trăng sao gì nữa bác ạ. Mọi thứ đều mờ mờ ảo ảo.
  10. hoasua2000

    hoasua2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, phương pháp đó có chữa loạn thị được không nhỉ???

Chia sẻ trang này