1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn thích xem chương trình của Đài truyền hình nào ở Miền Tây?

Chủ đề trong 'Miền Tây' bởi onelightct, 30/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. onelightct

    onelightct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Bạn thích xem chương trình của Đài truyền hình nào ở Miền Tây?

    Hiện nay ở khu vực TP Cần Thơ có thể xem được khá nhiều đài TH trong khu vực như THTPCT, CT3, CVTV, THHG, THVL, THVL8, THĐT...

    Theo mình thì tuy TPCT là TP trực thuộc Trung ương nhưng với 2 Đài TH của CT là THTHVN tại ĐBSCL CVTV1-2, THTPCT, CT3 (HTV7) chẳng có đài nào hấp dẫn cả. Trong khi ĐTH Vĩnh Long lại có lượng người xem cao nhất, và mới ra đời sau là THHG cũng có khá nhiều khán giả thích xem.

    Sau đây là một số ý kiến của các thành vien 1 diễn đàn cũng của dân CT về 2 Đài Th của CT:

    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Hồi đó cũng đâu đến nổi nào, tại từ khi trực thuộc trung ương nên thành VCT1,2 cũng ko có gì bàn cãi nếu ko chen thêm mí bộ phim Trung Quốc vào, coi riết rồi nhàm chán, phải nói rằng nếu chỉ có 1 kênh CT chắc thà đập cái tivi còn hơn, ko bằng VL và ĐT, toàn film hay và news nóng hổi
    Tóm lại là người CT toàn xem chương trình của đài VL , ai không biết cứ tưởng CT là của VL ! he he ! mong quý đài gia nhập diễn đàn và xem topic này của anh em CT dùm cái !

    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Làm ở một công ty mà khi nghe khách hàng bình luận, ý kiến về dịch vụ cuả mình thì fải có suy nghĩ, tích cực thay đổi sao cho fù hợp với thị hiếu khán giả.
    ĐTH mà ru rú tiền nhà nước ko thì làm sao fát triển mạnh. THVL nó mạnh do nó có tiền quảng cáo nhiều > quảng cáo nhiều nhờ có khán giả nhiều > khán giả nhiều do chương trình hay.
    Mà hay thì hay, nói thẳng ra là "thu trộm". Vinh quang chỉ nhất thời. Mấy phim tối thứ 5 đi mua DVD ngoài tiệm, bỏ fụ đề, tốn công thuyết minh > phát > thu hút cả khối người. Những fim như King Kong, When Stranger Calls... Phát mà nước ngoài có biết ta fát ko? Để rồi HBO tháng 4 này chiếu King Kong, họ cứ ra rả Asian Television Premiere mà ko biết rằng một đài TH với lượng khán giả trung bình 7 triệu lượt đã chiếu rồi! HBO mà biết dám nó đem đi kiện THVL sụp tiệm, chưa kể đến những kênh khác như Discovery, MTV...

    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Hic...nge các bạn bàn tán nge đã lỗ tai thiệt!!! Các ông giám đốc Đài mà ngồi xem thì lên tăng sông mất thôi.

    Nhưng có một điều mà mình nghĩ các bạn nên xem xét cẩn thận những gì mình nói ra, biết rõ ràng chính xác thì nói sẽ có nhìu ngưòi nể trọng, còn không biết, chỉ dựa vào khách quan mà nhận xét thì lúc đó ...bạn không đáng 1 xu nào cả....

    Chuyện là như vầy, mình cũng có ngưòi quen làm trong CQ báo đài, ngồi nhâm nhi tâm sự thì mới xì vài thông tin nội bộ cho nge chơi..và đánh giá.

    + Tại sao nhìu ngưòi thích đài THVL?: vì nó chiếu toàn...giải trí, mà ngưòi dân mình đi làm về mệt mõi thì chỉ thích giải trí cho khỏe thôi, không ai thèm đá động gì đến các đài về CHÍNH TRỊ . Nhưng nếu nói về mặt Chính Trị thì đài THVL kg đc gì cả, kg có 1 điểm nào để so sánh về chất lưọng của đài. ( chất lưọng của đài là chỉ nói về: Nội dung, chứ không phải nói về số lưọng ngưòi xem) . Nhưng tóm lại thì hiếu của người xem vẫn là giải trí, thì vấn đề này các ông lớn... KHÔNG DÁM làm, vì sao??? Đài CVTV là Đài thuộc TW, nên mọi vấn đề đều do TW quản lý, muốn chiếu phim cũng không thể nào phát những bộ phim kg rõ nguồn gốc như đài VL đc, vì đài này BỊ quản lý mà, còn đài VL là đài "tự thu, tự chi" chính vì thế nó rất tự do, mặc dù có thể nó sẽ bị cảnh cáo hay gì đó, nhưng do...quá GIÀU nên kg "ai" thèm quan tâm làm chi, còn đài THTPCT cũng là đài do sự quản lý của TW, và chính bản thân nó cũng phải làm đúng nguyên tắc vì: do TPCT là TP trung tâm của DBSCL, đã là TP trung tâm rồi thì về mặt chính trị phải đi đầu, mà đã thiên về vấn đề chính trị rồi thì làm sao chiếu những bộ phim kg rõ nguồn gốc đc, do đó muốn chiếu phim thì phải phim rõ ràng, mà phim rõ ràng thì các bạn biết là mua mắc cỡ nào kg??!!! .

    + Tại sao Đài VL lại giàu: vì trứoc kia nó đã chiếu những bộ phim kg rõ nguồn do đó tài chính cảu nó rất mạnh, nhưng cũng đã dấn đến thưa kiện, hiện tại đã giảm đi rất nhiều rồi, nhưng vẫn còn...lai rai.

    + Tại sao lại có đài CVTV2, các bạn hãy ngồi xem kỹ lại, và nên tự hỏi, Đài này có phải nó đang chiếu thiên về các chưog trình Khmer, các chưong trình dành cho các dân tộc, và các vấn đề về tôn giáo, nếu 1 TP trung tâm như chúng ta, kg lấy vấn đề này ra để tuyên truyền hàng ngày thì xung đột giữa các dân tộc, các nứoc láng giềng, nứoc anh em đã xảy ra từ rất lâu rồi. Đúng không, các bạn đã vào đc CTO rồi thì chắc chắn kiến thức về tôn giáo, lịch sử chắc cũng vừa đủ xài...

    Trả lời cho bài trên:
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Những điều bạn nói là hoàn toàn có lý. Song, mình cũng cần nói thêm:
    - Đài CVTV thì trực thuộc trung ương, nên chương trình nó fải qua kiểm duyệt của VTV thì ko fải nói rồi. Nhưng còn THTPCT thì sao? Nó cũng chỉ là một đài địa phương và chịu sự quản lý từ trên xuống của Nhà nước và Bộ VH-TT, và quản lý trực tiếp là Sở VH-TT TP.CT. THVL cũng thế thôi. Nhưng chương trình người ta hay là vì người ta có gan làm. Công nhận là nó thu trực tiếp từ vệ tinh, dịch và phát lại cho bà con mình. Nhưng trong lúc điều kiện kinh tế khó khăn chưa mở cửa lĩnh vực truyền hình-báo chí, đài THVL xuất thân cũng như THTPCT, ko có cái gì mà gọi là quá giàu hay quá nghèo ở đây... người ta có cái đầu tổ chức chương trình, mạnh dạn đầu tư nên chương trình hay hơn hẳn. Ko chỉ giải trí đơn thuần, mình nghĩ các chương trình khám fá, thế giới động vật của THVL là nguồn thông tin vô cùng quý báo. Chất lượng hình ảnh và dịch thuật hơn hẳn THTPCT. Bạn có bao giờ xem hết 1 chương trình khám fá trên THTPCT chưa? Chất lượng xấu mù, dịch gì mà chán chết! Từ chỗ fát lậu, nay người ta đã từng bước bản quyền hóa rồi đó. THVL là đài duy nhất fát Mùi Ngò Gai, cũng như hàng loạt các fim của hãng TFS, Lasta (đã và đang chiếu trên HTV), "sóng sạch" đàng hoàng. Sao đài THTPCT mình ko làm thế nhỉ? Chắc câu trả lời đầu tiên là thiếu vốn... thiếu vốn do nhà nước ko đầu tư nhiều ... thì sao ko kiếm từ quảng cáo... xin thưa chương trình chưa thu hút đông khán giả thì lấy đâu mà lấy nguồn thu từ quảng cáo. Đó là mình chỉ nói về chương trình trong nước thôi. Đài THVL chắc đang học tập HTV (đài TH VN mà mình yêu thích nhất). Hãy xem HTV, luôn nắm bắt nhu cầu của khán giả. HTV7/HTV9 xin thưa với bạn là một của Đài TH TP.HCM và 2 là của Trung tâm TH VN tại TP.HCM đó bạn. Kết hợp lại với nhau làm nên 2 kênh thiệt oách. Nổi tiếng ko chỉ ở VN. Người Sài Gòn làm được thì sao dưới ĐBSCL này người ta ko làm được.
    - Công nhận là ở ĐBSCL có đông đồng bào dân tộc. Việc CVTV2 mở ra chương trình tiếng Khmer đâu có ai fàn nàn đâu nhở? Việc làm đó là đúng, các đài tỉnh khác như An Giang, Sóc Trăng, Trà Vinh cũng thế, đó là điều đáng mừng. Chỉ có điều mình thấy tại sao VTV5 ko được tiếp sóng fát cả nước mà chỉ coi được trên hệ thống TH Cáp và DTH... đó mới là điều bất công!
    - Ngẫm lai, đài THCT cũng từng là 1 đài truyền hình nổi tiếng thời xưa... Lúc nhỏ mình còn nhớ những biên tập viên như Thiên Nhi, chú Hùng gì đó... có ảnh hưởng rất lớn. Chương trình hồi đó cũng hay lém chứ, có hẳn một hãng fim Tây Đô làm fim hay lắm chứ (Người đẹp Tây Đô là một ví dụ), hay các fóng sự, fim tài liệu... Đâu có như bây giờ. Chương trình chính trị thì được, nhưng giải trí thì quá tệ. Kiểm duyệt thì kiểm duyệt nhưng cũng đừng quá gắt gao, cùng là một địa phương trên nước VN, sao nơi này nơi khác lại khác nhau?
    - CT3-một kênh mới của THTPCT... sao y 100% HTV7. Chắc hẳn đang phát thử nghiệm để thăm dò ý kiến khán giả? Sao họ ko vào những diễn đàn như thế này nhỉ? Dân tình đang tranh luận rất nhiều đây? Mà mình cũng ko hiểu một điều, thu fát lại của người ta sao lại muốn chèn quảng cáo trên sóng của người ta? Dạo gần đây, mình thấy có dòng pop-up đăng thông báo muốn quảng cáo của công ty nào đó trên CT3. Như thế có nghĩa là CT3 đang thu hút đông đảo người xem ko bắt được HTV7, song có nghĩa là thể hiện sự yếu kém khi fải vai mượn cái của người khác!


    Tiếp tục tranh luận:
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Hic...bạn có những câu tự hỏi rất hay và cũng có những câu tự trả lời rất hàon hảo: để mình trích bài của bạn nhé!


    Hỏi: - Đài CVTV thì trực thuộc trung ương, nên chương trình nó fải qua kiểm duyệt của VTV thì ko fải nói rồi. Nhưng còn THTPCT thì sao?

    Đáp: - chương trình người ta hay là vì người ta có gan làm.
    - Công nhận là nó thu trực tiếp từ vệ tinh, dịch và phát lại cho bà con mình.

    --> Bổ sung: Đó mới chính là điểm đáng nói đó bạn, Đài VL có gan nên mới dám làm, nhưng cũng chính vì nó quá gan nên chỉ có khán giả mới ủng hộ, còn các Quan lớn thì có thèm ngó tới đâu nào, di đâu ngưòi ta cũng nói đài VL chiếu hay lắm, nhưng ...kg có chất lưọng về mặt truyền thông. mà các Quan lớn mục tiêu của ngưòi ta là gì?? đó là quyền lực, và chính vì vậy phưong tiện truyền thôg của mấy ông này cũng phải đi vào nề nếp!!

    Hỏi: Nhưng trong lúc điều kiện kinh tế khó khăn chưa mở cửa ..., ko có cái gì mà gọi là quá giàu hay quá nghèo ở đây... người ta có cái đầu tổ chức chương trình, mạnh dạn đầu tư nên chương trình hay hơn hẳn.

    Đáp: Từ chỗ fát lậu, nay người ta đã từng bước bản quyền hóa rồi đó.

    --> Bổ sung: bạn nói nhưng bạn đã...kiểm duyệt bài bạn chưa nhỉ!!??? Đã nói là "nền kinh tế khó khăn", mà còn " từ chỗ phát lậu" , nếu như thế này thì làm sao đất nứoc phát triển nổi đây...


    ." Sao đài THTPCT mình ko làm thế nhỉ? Chắc câu trả lời đầu tiên là thiếu vốn... thiếu vốn do nhà nước ko đầu tư nhiều ... thì sao ko kiếm từ quảng cáo... xin thưa chương trình chưa thu hút đông khán giả thì lấy đâu mà lấy nguồn thu từ quảng cáo. "

    Cái này bạn nói chính xác, đó là do nguồn vốn, nhưng ...

    bổ sung nữa nè: Vì Đài CT không có phát lậu, dẫn đến kg thu hút ngưòi xem, dẫn đến kg có quảng cáo, thì đài ngèo, đã ngèo còn mắc cái eo đó là: Danh thu hàng năm phải trả về UB, sau đó mới đưa ngựoc trở lại đài và phát lưong, và các khoảng phí khác..., thử hỏi như vậy thì nguồn thu làm sao mà phong phú đc, làm sao mà có vốn, để mà mua phim..

    Còn đài VL, do phát lậu 1 thời gian dài, nên đã thu hút rất nhìu quảng cáo, chỉ trong vòng 1 thời gian ngắn thì nguồn vốn của nó từ quảng cáo đã đồ sộ rồi, do đó sau khi bị kiện tụng thì nó cũng có thể tự nuôi mình đc sau những khaõng lợi nhuận từ trứoc.

    Hỏi: Người Sài Gòn làm được thì sao dưới ĐBSCL này người ta ko làm được.

    Cái này thì bạn nên ngồi lại và ngẫm nghĩ.... Tại sao SG lại phát triển nhanh hơn DBSCL!!??


    Hỏi: Công nhận là ở ĐBSCL có đông đồng bào dân tộc. Việc CVTV2 mở ra chương trình tiếng Khmer đâu có ai fàn nàn đâu nhở? Việc làm đó là đúng, các đài tỉnh khác như An Giang, Sóc Trăng, Trà Vinh cũng thế, đó là điều đáng mừng. Chỉ có điều mình thấy tại sao VTV5 ko được tiếp sóng fát cả nước mà chỉ coi được trên hệ thống TH Cáp và DTH... đó mới là điều bất công!

    --> cái này potay

    Hỏi: Ngẫm lai, đài THCT cũng từng là 1 đài truyền hình nổi tiếng thời xưa... Lúc nhỏ mình còn nhớ những biên tập viên như Thiên Nhi, chú Hùng gì đó... có ảnh hưởng rất lớn. Chương trình hồi đó cũng hay lém chứ, có hẳn một hãng fim Tây Đô làm fim hay lắm chứ (Người đẹp Tây Đô là một ví dụ),

    --> Mình nghĩ bạn nên tìm 1 ngưòi nào đó làm ở Đài TH, ở TPCT này và ...cập nhật thông tin lại nhé!!

    "Thiên Nhi, chú Hùng gì đó.." Lúc trứoc là Đài THCT, và giờ là đài CVTV, nó vẫn vậy, vẫn trực thuộc TW.

    còn CT3, THTPCT ( hay CT43) là đài mới tách ra sau này, chỉ mới đây thôi. Và hãng phim Tây Đô cũng thuộc đài này nhé bạn, và đã sx ra phim gì mà bạn nói đó.

    - CT3-một kênh mới của THTPCT... sao y 100% HTV7. Chắc hẳn đang phát thử nghiệm để thăm dò ý kiến khán giả? Sao họ ko vào những diễn đàn như thế này nhỉ? Dân tình đang tranh luận rất nhiều đây? Mà mình cũng ko hiểu một điều, thu fát lại của người ta sao lại muốn chèn quảng cáo trên sóng của người ta? Dạo gần đây, mình thấy có dòng pop-up đăng thông báo muốn quảng cáo của công ty nào đó trên CT3. Như thế có nghĩa là CT3 đang thu hút đông đảo người xem ko bắt được HTV7, song có nghĩa là thể hiện sự yếu kém khi fải vai mượn cái của người khác!


    --> vụ này thì potay, để bửa nào làm quen ông GĐ hỏi thăm thử


    Nhưng nói chung, nếu muốn giải trí, khuây khỏa sau những giờ làm việc mệt nhọc thì xem đài VL.

    còn muốn đánh giá chất lưọng thì ...chúng ta kg đủ trình độ.


    Còn các bác nghĩ sao về vấn đề này? Mặc dù biết có tranh luận gì thì vẫn vậy, khó có thể thay đổi được chất lượng chương trình của các đài TH Cần Thơ. Nhưng diễn đàn cũng là 1 nơi để tranh luận mà ?
  2. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Các đài truyền hình ở miền Tây mà bác kể ở trên mang tính chất địa phương rất rõ nét. Tui cũng đã xem qua các đài đó và có 1 nhận xét [của riêng tui] như sau:
    Ngay cả với đài Vĩnh Long, hay Tiền Giang, Bến Tre, Long An,.. mà tui được xem, đa số đều chiếu phim truyền hình dài tập của Việt Nam, Trung Quốc, Hongkong, Hàn Quốc, Thái,... Và đương nhiên là để phục vụ đa số người dân là những khán thính giả bình dân. Các chương trình khác gần như ở mức đơn giản như chuyển tiếp sóng của ĐTH Việt Nam VTV, hoặc phát lại các game shows, các album nhạc của các ca sỹ nổi tiếng. Thậm chí nhiều lần tui còn thấy phát luôn cả... đĩa lậu với phim Mỹ và album nhạc.
    Nếu so sánh với các đài lớn như VTV, VTC, HTV (TP.HCM) thì các đài vẫn còn khoảng cách khá xa khi vẫn còn phụ thuộc nhiều vào các chương trình vay mượn. Ngay cả với các đài địa phương (nhưng có vai vế) là Bình Dương và Đồng Nai thì đã thấy còn phải phấn đấu nhiều. Các nhà đài ở miền Tây, ngoài hãng phim Tây Đô của Cần Thơ đã có số vốn chương trình và phim Việt kha khá lận lưng, các đài còn lại thì chưa bảo đảm.
    Ít xem các đài địa phương miền Tây nên nói thế, có gì sai mong các bác chỉ giáo thêm!
  3. onelightct

    onelightct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Hãng phim Tây Đô mấy năm trước làm phim khá hay, nhưng không hiểu sao gần đây dường như đã nghỉ làm phim, không còn thấy bộ phim nào nữa !
  4. dungsamtien

    dungsamtien Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    59
    Đài VL dân xem nhiều do đánh vào thị hiếu người dân...chiều phim hàn, Phim tàu, chôm chỉa sóng đài nước ngoài cũng nhiều,đảm bảo tới chương trình thời sự bà con lại chuyển sang đài khác cho mà xem
    Tóm lại là k có tính định hướng , giáo dục..theo Tớ nó chỉ là 1 đài giải trí tầm thường
  5. meoCara

    meoCara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Không có gì mà không phải trả giá cả. Muốn có tiền mà vẫn nhàn nhã thì phải đổi bằng chất lượng tồi hoặc đồ chôm chỉa. Kết quả phát sinh từ nhận thức rồi đi đến hành động thôi.
  6. th_tr321

    th_tr321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Hình như vài năm trở lại đây không còn hứng thú xem đài truyền hình nữa.
    Ngày trước, có sở thích rà đài, ở nhà bắt được đài nào xa thì thấy vui vui, bắt được đài Cà Mau, Bạc Liêu...thậm chí nhiều lúc bắt được cả kênh của CamPuChia thì phải, ô mà sao đài họ phát xa thế
    Đài truyền hình từng thích xem ở Miền Tây (lúc đó): Vĩnh Long rồi . Giống như anh ở trên bảo đánh vào thị hiếu giải trí của bạn xem Đài là chính. Xem phim ,đá banh (câu sóng trộm )....
  7. rickynvd

    rickynvd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    Tui thấy đài Hậu Giang mới phát triển mà hay thiệt, hay hơn cả đài TH CT...
    Mà hình như dạo này đài THTPCT chiếu nhiều phim khá hay...
    Được rickynvd sửa chữa / chuyển vào 16:35 ngày 01/08/2007
  8. onelightct

    onelightct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người xem đài thì có thị hiếu khác nhau. Người thích phim ảnh, ca nhạc, thể thao ...giải trí thì khoái xem VL, HG...,người nông dân cần kiến thức về nông nghiệp thì khoái CVTV...Nói chung là mỗi đài cũng có định hướng phục vụ khán giả khác nhau. Nhưng đa số người dân sau 1 ngày làm việc mệt mỏi, về nhà bật TV để giải trí, thư giãn đầu óc, mà THVL lại số một về mảng này nên lượng người xem đông là điều cũng dễ hiểu.
  9. Deltatoni

    Deltatoni Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng khoái coi đài Vĩnh Long dù sóng yếu, người ta coi đài nhiều khi để chỉ giải trí, còn giáo dục định hướng, xem thời sự thì đã có các kênh đài của VTV rồi, lo gì!
  10. TrexanhOnline

    TrexanhOnline Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    http://www.infotv.vn/#

Chia sẻ trang này