1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy cứu trợ khẩn cấp tới đồng bào miền Trung

Chủ đề trong 'Hoạt động xã hội.' bởi jimmy_coltech, 09/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jimmy_coltech

    jimmy_coltech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Hãy cứu trợ khẩn cấp tới đồng bào miền Trung

    (VietNamNet) - Thông tin từ miền Trung chuyển về ngày càng nhiều: Hàng ngàn người dân đang tuyệt vọng trên mái nhà, đang sống trong cảnh màn trời chiếu đất, lực lượng cứu hộ nhiều nơi bất lực. Miền Trung đang chìm trong đau thương, khốn khổ lũ lụt. VietNamNet kêu gọi người dân sẻ chia lòng nhân ái tới đồng bào miền Trung...

    Cứ đến mùa mưa bão, khúc ruột miền Trung lại canh cánh nỗi lo thường trực chống chọi với sự khốc liệt của thiên tai. Miền Trung vừa thoát khỏi những đợt hạn hán khốc liệt lại oằn mình chống đỡ lũ dữ.

    Bão số 2 đã qua, nhưng cơn lũ lịch sử lại tràn về. Những cơn mưa xối xả suốt mấy ngày qua đã nhấn chìm nhiều vùng đất ở Quảng Bình, Hà Tĩnh...

    Những thông tin, hình ảnh về trận lũ do PV, CTV VietNamNet từ các tâm lũ miền Trung chuyển về đã gây xúc động với nhiều độc giả. Tại Tuyên Hóa, Quảng Trạch (Quảng Bình), hàng ngàn người dân đang kêu cứu trên mái nhà. Nhiều vùng sâu xa bị cô lập. Thiếu lương thực, thiếu an toàn. Lực lượng cứu hộ không thể đến hết tất cả các điểm.

    Các xã Văn Hóa, Phong Hóa, Tiến Hóa, Mai Hóa... thuộc huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) đang ngập chìm trong biển nước từ đêm qua (7/8) đến trưa nay (8/8). Chưa có thông tin về thiệt hại, nhưng dự đoán số người chết và mất tích, số tài sản bị hư hỏng sẽ rất lớn.

    Nhà cửa bị ngập lên tận nóc, trâu bò, lương thực, hoa màu bị cuốn trôi. Tính mạng nhiều người dân nghèo đang phải "treo" lên nóc nhà, cành cây chờ nước rút. Cái đói, cái khát đang vây quanh hàng ngàn người dân vùng lũ Quảng Bình.

    Một gói mì tôm, một bộ quần áo hay những đồng tiền gửi về Quảng Bình, Hà Tĩnh lúc này là mong đợi, là khát khao thường trực của người dân vùng lũ.

    VietNamNet kêu gọi độc giả hãy sẻ chia lòng nhân ái, cứu trợ khẩn cấp tới vùng tâm lũ. Báo điện tử VietNamNet sẽ làm cầu nối chuyển hàng, tiền cứu trợ tới đồng bào Quảng Bình, Hà Tĩnh.

    Mọi đóng góp xin gửi về: Báo điện tử VietNamNet, số 04, phố Láng Hạ, quận Ba Đình, Hà Nội; điện thoại 04.7722729.
  2. jimmy_coltech

    jimmy_coltech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai, thứ 7(11/0802007), Báo điện tử VietNamNet có chuyến đi cứu trợ bão lụt tỉnh Quảng Bình. VietNamNet kêu gọi độc giả hãy sẻ chia lòng nhân ái, cứu trợ khẩn cấp tới vùng tâm lũ. Báo điện tử VietNamNet sẽ làm cầu nối chuyển hàng, tiền cứu trợ tới đồng bào Quảng Bình, Hà Tĩnh. Mọi đóng góp xin gửi về: Báo điện tử VietNamNet, số 04, phố Láng Hạ, quận Ba Đình, Hà Nội; điện thoại 04.7722729
  3. cuncon79

    cuncon79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Chao cac ban!
    Minh duoc biet cac ban tham gia rat nhieu cac hoat dong tinh nguyen co viec minh muon nho cac ban day: Minh co nguoi ba con la nguoi Viet Nam muon nhan mot em be trai khoang 1-2 tuoi lam con nuoi, Vay co ban nao biet cac Trung tam cho con nuoi thi bao cho minh voi nhe
    Tran trong cam on cac ban va mong nhan duoc su giup do
    Moi chi tiet xin lien he
    Le Thanh Tam
    0914 2602 56

  4. Toukichi

    Toukichi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    * Bây h đang có tai nạn sập cầu ở Vĩnh Long kia kìa, các bạn có thấy chúng ta nên phát động phong trào hiến máu tình nguyện hay ko ???
  5. cuoideunhatvinh

    cuoideunhatvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ là phải làm thế thật, tội nghiệp những công nhân xấu số quá đi.
  6. socnhofpt

    socnhofpt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Cho hỏi chương trình còn không ạ ?
  7. vulavua

    vulavua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    có còn chương trình này không
  8. cuoideunhatvinh

    cuoideunhatvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ lại thêm lũ lụt ở mấy Tỉnh Bắc Trung Bộ nữa, có lẽ ủng hộ vũng lũ tiếp đi anh em ơi.
  9. hoalyly

    hoalyly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    1
    Ngày 10/10 sau trận lũ lụt lịch sử 5 ngày nhóm Tình Nguyện Thanh Hoá đã đi cùng chùa Thanh Hà về 3 xã Vĩnh phúc, Vĩnh khang, Vĩnh hưng của huyện Vĩnh Lộc để chuyển tiền, mì tôm, gạo, sửa hộp, bánh, vở học sinh cứu trợ đồng bào bị thiệt hại do lũ, trong đó nhóm TNTH đã ủng hộ 500 quyển vở học sinh cho trường học của xã Vĩnh Phúc _ Vĩnh Lộc ( kinh phi được lấy từ quỹ của nhóm và tài trợ từ nhóm giúp đỡ người bệnh của Hà trong TP Hồ Chí Minh )
    Chưa bao giờ mình đuơc tận mắt nhìn thấy lũ, trước đây thì cũng chỉ được xem qua đài, báo, ti vi, thấy sót xa, và giờ khi được về tận vùng lũ, cảm giác không thể tả nổi. Đập vào mắt mình hình ảnh đầu tiên là lúa, trong nhà chất đầy những bì lúa, ngoài sân phơi đầy lúa, sân uỷ ban xã và đường cái cũng được rãi đầy lúa, những hạt lúa dùng để xát gạo và nuôi sống cả gia đình cho đến tận vụ mùa sau, lúa còn được bán đi để mua sách vở cho những đứa trẻ đi học, rồi những đồ dùng cần thiết ho cuộc sống, người dân trông chờ hoàn toàn vào những hạt lúa đó, nhưng nhìn kỹ mới thấy toàn bộ lúa mà người dân mang ra phơi đều bị lên mần, bị mốc đen " lúa này trâu cũng không ăn " một người dân đã chua chát nói thế, biết là phơi rồi cũng chả dùng được việc gì ngoài cho lợn ăn, nhưng vẫn phải phơi, vì tiếc lắm
    xã Vĩnh Hưng, 5 ngày sau cơn lũ, vẫn chỉ là nuớc, đường đi vào xã nuớc cao quá đầu gối, rất nhiều người dân vẫn trú ngụ trên đê, nhà dân nước vẫn chưa rút hết, vì bị cô lập nên việc cứu trợ ở đây gặp rất nhiều khó khăn, các sư thầy và thành viên trong đoàn phải sắn quần lội bì bỏm trong nước mỗi người ôm theo mỗi người 2 gói mì tôm đẻ vào xã
    - hôm nay mày có đi học không ?
    - tao chả còn bộ quần áo nào tử tế, trôi hết rồi, nên ngại đi
    - thế mày có đi học không ?
    - có ! nhưng sách vở tao cũng trôi hết rồi
    Trên đây là đoạn đối thoại tôi vô tình nghe được của hai học sinh cấp 3 ở xa Vĩnh Hưng
    - Hôm nay mới về à? dân chết hết rồi, mấy ngày lụt chả thấy ai về cứu trợ cả ( một người đàn bà đã thốt lên khi thấy đoàn )
    - mấy hôm sống trên mái nhà chỉ được máy bay cứu trợ một lần, họ ném mì tôm xuống dọc đê nên nhà cô cũng không bắt được gói nào, ai nhanh thi kiếm được một gói không thì cũng trôi mất
    - mấy hôm nay may có mì tôm mà ăn, ướt hết rồi chẳng có gì để nấu cả
    - 3 hôm lụt cả nhà 3 nhân khẩu được 2 gói mì tôm v.v.. rất nhiều những câu nói của dân mà tiếc rằng tôi không có máy ghi âm để ghi lại
    Ngày 13/10 nhóm TNTH đã mang 9 bì quần áo củ về xã Thiệu Dương của huyện Thiệu Hoá, vừa nhìn thấy đoàn bà con đã tập trung rất đông
    - mấy ngày lụt, mưa, trông có được bộ quần cáo khô để mặc mà không có
    - giờ nói có khi mọi người lại không tin, nhà tôi mất hết rồi chả còn gì cả
    - cô ơi cho con bé này bộ quần áo, của nó bi trôi hết rồi v.v...
    Trường cấp II Thiệu Dương có 218 em mất 70% sách vở trong đó có 51 em mất toàn bộ sách vở, 6 em mất toàn bộ quần áo
    Trường cấp I Thiệu Dương có 420 em mất sách vở trong đó có 53 em mất toàn bộ sách vở
    Nhóm TNTH đã tặng 654 quyển vở học sinh cho trường cấp II và 265 quyển vở cho trường cấp I
    Được hoalyly sửa chữa / chuyển vào 20:48 ngày 17/10/2007
  10. cuoideunhatvinh

    cuoideunhatvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Cơn bão số 5 đi qua các tỉnh Miền Trung, kèm theo mưa lớn gây lũ lụt trên diện rộng, Nghệ An và Hà Tĩnh là hai trong số các tỉnh bị thiệt hại nặng nề nhất.
    Đội TNTN " Kết Nối Tình Thương" TP. Vinh - Nghệ An phát động cuộc vận động ủng hộ đồng bào Nghệ An, Hà Tĩnh bị bão lũ. Các bạn có thể ủng hộ bằng tiền, sách vở, giấy bút, quần áo hay những những vật dụng thiết thực khác. Ngoài sự đóng góp của chính mình, các bạn có thể vận động thêm từ những cá nhân hay đơn vị khác.
    Thời hạn: từ ngày 07-10-2007 đến ngày 20-10-2007
    Xin trân trọng cảm ơn sự ủng hộ của các bạn.
    Các bạn vui lòng liên hệ hoặc gửi đến chúng tôi tại các địa chỉ sau:
    Tại Vinh: Nguyễn Thanh Chương - UBND Phường Lê Mao - Thành phố Vinh - Nghệ An. Số tài khoản: 0101000439280 Vietcombank Nghệ An.

Chia sẻ trang này