1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia sẻ mọi kinh nghiệm trong cuộc sống (học hành, công việc, sức khoẻ, nghề nghiệp, ăn chơi, giải t

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi kimikamo, 17/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ một kinh nghiệm trong học hành:
    Nếu:
    1/ bạn có một deadline.
    2/ bạn đang lười không muốn ngọ ngoạy ngón chân
    3/ và đang lâm vào tình trạng burned
    Và:
    4/ tối thiểu là bạn còn lại chừng 1/8 thời gian tới deadline
    Thì:
    1/ cứ ăn chơi cho đến khi nào cảm thấy mọi trò tiêu khiển không khiến bạn vui lên được nữa.
    2/ chuẩn bị mì gói, cơm nguội, ruốc, chả...
    3/ đi ngủ lúc 4h chiều đến 10h tối.
    Sau đó:
    4/ Ngồi vào bàn và làm việc bạn phải làm.
    Lưu ý:
    5/ Tránh xa giường ngủ. Nếu nhà bạn có phòng khách thì hãy dọn ra phòng khách ngủ!
    6/ Chỉ ăn sau khi bắt đầu công việc được khoảng 1,5 giờ.
    7/ Chỉ đi ngủ sau khi hoàn thành công việc. Không xong không đi ngủ!
    Thành quả:
    1/ Bạn sẽ đốt công việc với năng suất tăng từ 4 đến 12 lần bình thường.
    Hệ quả:
    2/ Bạn phải đi ngủ vào 5 giờ sáng đến 12 giờ trưa.
    3/ Mệt mỏi và sinh bệnh.
    4/ Không thể kéo dài kiểu học này liên tục quá 2 tuần. Mỗi tuần chỉ nên học như vậy khoảng 4 ngày.
    5/ Bạn sẽ mất một thời gian để thích ứng lại giấc ngủ ban đầu.
    Kết luận:
    1/ Cứ áp dụng là bạn sẽ thấy hệ quả sẽ tệ hại hơn thành quả.
    2/ Cứ áp dụng là bạn sẽ thấy bạn sẽ làm được điều kỳ diệu, sẽ tìm đến giới hạn chịu đựng của bản thân, phát huy những năng lực tiềm ẩn.
    3/ Đây không phải là quảng cáo cho ma túy mặc dù nghe có vẻ giống như vậy!
    Free_Wing
    (Lưu ý: Nhớ ghi tên tác giả nếu trích dẫn lên blog!)
  2. linhkhuong

    linhkhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0




    Hôm nay là Thứ Tư, 3 Tháng Mười 2007
    Nhịp sống số



    Thứ Tư, 03/10/2007, 00:07 (GMT+7)
    Pin chạy laptop 30 năm không cần sạc

    Pin Betavoltaic
    TTO - Phòng nghiên cứu của Lực lượng Không quân Mỹ tuyên bố thí nghiệm thành công một công nghệ mới để sản xuất pin Betavoltaic. Với pin này, bạn có thể sử dụng trên laptop trong thời gian 30 năm mà không cần phải sạc.
    Pin được làm từ các chip bán dẫn và sử dụng đồng vị phóng xạ làm nguồn năng lượng. Khi vật liệu đồng vị phóng xạ này phân hủy, nó sẽ phóng ra các phần tử siêu nhỏ có thể chuyển thành năng lượng điện đủ để cho các thiết bị điện tử như máy tính xách tay hoạt động trong nhiều năm.
    Mặc dù nghe có vẻ giống như hạt nhân nguyên tử, nhưng pin này lại không phải như vậy. Vì vậy, bạn hãy yên tâm rằng chiếc máy tính xách tay của mình sẽ không nổ và phá tung cả một vùng lân cận.
    Loại pin này rất nhỏ và mỏng. Một vật liệu silicon được dùng để thu thập các chất đồng vị tritihydro được tạo ra trong quá trình tạo năng lượng. Phản ứng này không tỏa nhiệt nên các thiết bị nhỏ như ĐTDĐ có thể sẽ mát hơn so với khi chạy bằng pin lithium-ion. Lý do khiến pin này có thể sử dụng được trong thời gian dài là vì việc phân hủy các noron thành proton chính là nơi tập trung nhiều nhất năng lượng điện, theo đúng công thức của nhà bác học Einstein E=MC2.
    Ngoài ra, sau khi chạy liên tục trong 25-30 năm, pin sẽ trở thành chất trơ và không độc hại. Sản phẩm này dự định sẽ có mặt trên thị trường trong 2-3 năm tới. Nếu được sử dụng cho máy tính xách tay thì chắc chắn có thể người ta sẽ sản xuất ra pin đủ lớn để cung cấp năng lượng cho ôtô chạy khoảng 1.500-2.000 dặm mà không phải sạc.
    Hiện nay, nhược điểm lớn nhất của máy tính xách tay hay bất cứ sản phẩm nào chạy bằng pin là người sử dụng phải thường xuyên sạc pin. Nếu sản phẩm trên xuất hiện trên thị trường quả là tin vui đối với nhiều người sử dụng. Hiện nay, pin Fuel cells có thời gian sử dụng lâu nhất trên máy tính là 40g liên tục.



Chia sẻ trang này