1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường tới SEA GAMES 2007: các vấn đề về lối chơi và nhân sự của tuyển Việt Nam.

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi kotus, 31/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HTMobile_092

    HTMobile_092 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Bài viết thật là thâm thuý, ẩn ý thật là sâu sắc !
    Đúng là làm người Việt mà kô có tinh thần dân tộc, tự tôn thì thật là đau lòng quá, bác nhỉ !
    Vote cho bác inthebottom
    Việt Nam tiến lên !
  2. HTMobile_092

    HTMobile_092 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Thằng Thái nó khéo lắm, nó giỏi lắm, nên tình hình chính trị/ nội bộ/ an ninh của nó cứ loạn hết cả lên !
  3. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Xin các đc nhớ dùm cái tui không có, hoàn toàn không có tham gia gì về chuyện chửi nhau cá nhân trong các bài gần đây nhá.
    Tui chỉ nhận xét về bóng đá VN, có các siêu sao vẹo nhà nghệ và tổ chức thối nát SLNA. Ai thích đọc, không thôi. Ai thích khen không chửi ...tui không hề có chửi ai hay nói nặng nói nhẹ bắt buộc người khác phải nói theo mình không thì im miệng vv và vvv nhé.
    Nhớ dùm cho, các bác 2 bên không kiềm chế bức súc quá bị Mod treo đừng có kéo tui vào. Tui thấy các chú fan nghệ cố tình gây ra chửi rủa ì xèo 2 bên rồi cứ kèm kèm cái tên USA vô để ra điều có tui trong mấy vụ chửi lộn này để có gì các chú bị triệt tui cũng bị kéo lây nhằm bịt cái quyền nói lên sự thật của bè đảng bóng đá SLNA thối rửa nhà các chú. Cái trò này có vẻ hơi hèn nha....nhân kiệt là vậy ư .
    Tui không dính dáng gì tới việc cải lộn, ai chửi tui gì cũng được tui không chửi lại ....đừng có vơ tui vào OK.
    Còn chuyện này nửa, tui thấy các chú ca ngợi Minh Đức và Huy Hoàng cùng như bao biện cho cầu thủ VN được đãi ngộ và có cơ sở huấn luyện ăn uống tồi .....Cứ y như cái kiểu lấp liếm nhà SLNA.
    Cầu thủ VN là ăn lương loại cao nhất Đông Nam Á, chỉ thua Sing hơn hẳn Thái và Mã ....Trung bình họ hưởng 1000 usd/tháng ss với Thái có 400 usd . Cơ sở huấn luyện VN sân bãi tốt nhất ĐNA ....mà còn đòi hỏi gì nửa ....ss với các môn thể thao khác thì đầu tư hơn rất nhiều lần nhưng chưa từng bao giờ có 1 cái vàng ...thế mà cũng mặt dày biện luận cho lý do cái gì ?
    Có 1 lý do là dùng nhiều chú nghệ bơm đểu quá và cứ muốn tiếp tục sài cái đám vô tài vô đức này đục khoét quyền lợi không vì quốc gia. Cái đợt đi Doha thua thảm thiết với 2 thằng Huy Hoàng và Minh Đức ....mới một năm lại muốn tò te ca ngợi rồi . Cả 2 thằng này đá chung hay đá từng lúc 1 vị trí là những lúc tuyển VN thua khốn nạn nhất.
    Tui miễn xem bóng đá với loại kịch sĩ đểu cán sân cỏ như vậy.
  4. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    đài Sing
    http://5.mediacorptv.sg/index.php
    đài Indonesia
    http://blog-indonesia.com/blog.php?blogger=4803
    http://indonesia-tv.blogspot.com/
  5. AnOutsider

    AnOutsider Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Hình như có chương trình Super Internet TV hay gì đó có thể coi 800 đài trên thế giới (theo quảng cáo) không biết có coi được VTV hay không. Cách đây vài năm Outsider có thử 1 lần nhưng coi thấy chậm quá nên bỏ. Không biết bây giờ thế nào. Cũng chẳng biết nó hoạt động thế nào nữa.
    Mấy cái này mà có P2P Streaming coi là tốt nhất, chứ thường coi từ mấy trang web thấy chậm lắm.
  6. ayumi_hamasaki

    ayumi_hamasaki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    xem làm jì
    Vn toàn 1 lũ bán độ và ăn tiền
    chả có tinh thần jì cả
    chán lắm

    VIỆT NAM vô địch về NHÌ
  7. ayumi_hamasaki

    ayumi_hamasaki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    cổ vũ bọn bán độ làm đếch jì cho nó mệt người
    dân tình đóng thúê cho bọn đấy đi đá bóng cho fí cơm fí gạo đi

    VIỆT NAM vô địch về nhà,về nhì,về vườnvề chuồng
  8. Mr_elephant

    Mr_elephant Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    0
    ông nó như k... éo xem thì để anh em xem.
    Ai bít link post lên cho anh em xem cùng với nhé. đường cùng chắc phải bảo ở nhà dùng wc show vậy.
    Bùn quá.
  9. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Cơ Hội cho U23 VN tiến sâu.

    Chỉ có 1 con đường thắng Mã mà thôi chứ 2 thằng Mã và Thái chúng nó như VN và Lào...rất thân tình. Chú Sing tui nghĩ lượm VN roài ....không thắng Mã xách dép về nhà luôn. Hoà cũng gần như hết cửa .

    Đừng có quên mới giải năm nào trận mở màng (Tiger Cup) Mã dũa Thái 3-0 nhá. Mấy chú Mã đen không phải mùa Ramada nhịn đói mà Vn dễ ăn hiếp nó đâu. Nói chung thì kỳ này VN hơi căng vì nếu gặp Indo hay Miến đở hơn vì tụi Sing không thân thiện nhiều với các chú đó. Ít ra nó còn phái VN hơn tý nó còn thả cho hoà . Việc thắng VN chứng tỏ một cái gì đó cho bỏ ghét chuyện VN lọt vào 8 đội mạnh nhất Á Châu với mỗi 1 trận thắng rùa ba ba, một hoà đồi mồi còn 2 thua tan tác pháo mà rất to họng gáy gu gu khiến bọn Sing Thái, Mã làng sàng nó ghét nhiều hơn phục .

    Vn có truyền thống sung trận đầu thì Mã cũng vậy. Đừng tưởng dễ ăn rồi ôm hận.
  10. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Giờ mới hiểu tại sao chú Công Vinh này đá có dở cỡ nào cũng có suất ở đội hình chính. Các bác để ý tên mẹ chú này nhé
    Mẹ và người yêu là nguồn cổ vũ lớn của Công Vinh
    Bà Hồ Thị Tuệ và con dâu tương lai Thùy Dung đã đáp chuyến bay tối qua tới Bangkok để kịp di chuyển xuống Nakhon vào sáng nay, và xem trận ra quân của U23 VN gặp Malaysia vào buổi chiều.
    - Cảm giác của Vinh thế nào khi có người thân từ Việt Nam sang Nakhon Ratchasima cổ vũ thi đấu?
    - Tất nhiên là tôi vui mừng và hạnh phúc. Đi thi đấu xa nhà trong giải đấu quan trọng như vậy, còn gì bằng khi được mẹ và người yêu tới sân trực tiếp xem mình chơi bóng. Tôi xem đó là nguồn cổ vũ lớn lao trong các trận đấu tới.
    - Nếu anh ghi được bàn thắng, đó sẽ là quà tặng cho ai?
    - Bước vào trận đấu, tôi và tất cả đồng đội khác đều quyết tâm và nỗ lực hết sức. Việc ghi bàn không quan trọng bằng chiến thắng chung của toàn đội. Tuy nhiên, nếu may mắn có bàn thắng, đầu tiên tôi sẽ dành tặng cho người hâm mộ, những con người tuyệt vời. Nó chắc hẳn cũng làm mẹ và người yêu tôi vui sướng.
    - Mẹ và bạn gái anh sẽ theo dõi mấy trận của đội U23?
    - Hai người đi cùng một đoàn đông từ Việt Nam sang. Họ ở khách sạn tại Bangkok, đi ôtô xuống Nakhon Ratchasima xem bóng đá rồi lại trở lại Bangkok. Hai người sẽ chỉ tới sân vận động trong hai trận Việt Nam gặp Malaysia và Singapore rồi quay lại Việt Nam.
    - Vinh làm thế nào để gặp được họ khi những quy định của HLV trong thời gian này rất khắt khe?
    - Hy vọng là với kết quả thi đấu tốt đầu tiên, tôi và các đồng đội sẽ được BHL chấp thuận rời làng VĐV trong chút ít thời gian. Khi đó, tôi sẽ được gặp mẹ và bạn gái trước khi họ trở về Việt Nam.

Chia sẻ trang này