1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHICKEN FAN - Vivu Hà Giang 30/4, cưỡi cá voi ra thăm Hải Đăng Hòn Dáu 15-16/3 (thứ 7 + chủ nhật)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi tophit, 10/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aoisuiren19m

    aoisuiren19m Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Chít thật, đầu em quen gội cách ngày rùi. Nếu chỉ cần quá mấy giờ la bít ngay.
    Còn về việc mang đài đĩa, em thấy ý kiến của bác nikonian la hoàn toàn hợp lý. Mang rất nhiều đồ đi rùi làm sao vác thêm đài đĩa cồng kềnh vậy. Thêm nữa, cta đi leo núi, đi thưởng thức hương vị thiên nhiên, cái hương vị âm u, "rợn người" của núi rừng chứ có phải đi nghe nhạc đâu.
    Các bác mang áo mưa giấy hay áo mưa bộ. Áo mưa giấy thì tiện nhưng em sợ nó ngoắc vào cành cây rùi tiêu luôn. Các bác cho em xin ý kiến nhé. Thanks các bác nhiều.
    Được aoisuiren19m sửa chữa / chuyển vào 18:41 ngày 19/12/2007
  2. Ikebana_bk

    Ikebana_bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Ôi mọi người ơi, đem nhiều thế vác sao nổi ? Em ko vác được quá 3-4kg đâu, leo núi mà. Hic, quần áo và nước đã đủ ngần ấy rồi, lại còn lặt vặt linh tinh. Nhỡ ko vác nổi thì sao??? :(
  3. learnonline

    learnonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Hi Hải,
    Update danh sách các bạn đóng tiền cho mình nhé, có 2 người đã đóng đủ cho mình là anh Hai-Thuỷ Điện và Hải Hà.
    Các bạn khác vui lòng đóng tiền sớm nhé.
    Từ T6 tuần này là mình không có ở HN đến tận cuối tuần sau. Hy vọng là về HN kip leo Fan. Các bạn vui lòng đóng tiền cho Hải giúp mình nhé.
  4. Rong_Di_Lac

    Rong_Di_Lac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác,
    Bọn tớ ở SG cũng định làm quả leo núi chuyến này, tuy giờ vẫn chưa liên hệ được ai để nhờ mua vé tàu nhưng kiểu gì cũng phải mò được lên ấy, quyết tâm lắm rồi. Vào đây thấy các bác rèn luyện ghê quá và cũng tự thấy sức khỏe cũng thuộc hàng sên nên cũng hơi ái ngại chút đỉnh, tuy thế nhưng chúng tớ vẫn hy vọng cũng leo được đến nơi đến chốn cho bằng các bác.
    Bọn tớ dự kiến đi sớm hơn các bác 1 ngày và về sớm hơn 2 ngày để còn dạo phố phường Hà Nội nữa chứ.
    Nếu được các bác tư vấn hộ là nên mua tour ở Hà Nội hay mua tour ở Sapa, bọn tớ đi 3 đứa, toàn là thị mẹt, thời gian thì cũng không xông xênh mà lại muốn đi nhiều nơi nữa. Và bây giờ mua tour thì liệu có kịp không nhỉ . Túm lại là nhờ các bác giới thiệu nhà tour cho bọn tớ luôn
    Thanks các bác
  5. nikonian

    nikonian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Nếu bây giờ các bạn mới quyết định đi Fansipan thì nên để tới sau Tết âm lịch sẽ có nhiều đoàn đi hơn, nghe nói là Fan trong thời gian đó sẽ có rất nhiều loại hoa nở rất đẹp (rừng Đỗ Quyên,...). Mình biết Hội Du Khảo TPHCM có kế hoạch đi Fan vào khoảng thời gian đó, nếu các bạn quan tâm thì PM nick Yahoo cho mình.
    Các bạn nên có thử sức trước với các ngọn núi nhỏ ở phía Nam (núi Langbian - 2069m - khoảng 7km đường núi - leo khoảng 4h thì lên tới đỉnh, núi Taku, núi Bà Đen,...) để biết sức khỏe của mình đang ở mức nào, cần thời gian bao lâu để chuẩn bị, cần chuẩn bị những kỹ năng gì.
  6. nikonian

    nikonian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Bác bacplus ới ời, thời tiết ở Sapa dạo này thế nào vậy bác? Mùa này ở đó còn mưa không bác?
    Bác ở trên đó theo dõi tình hình thời tiết và cập nhật thông tin thường xuyên giúp bọn em nhé.
    Nếu bác bacplus không vô forum thường xuyên thì nhờ các bạn chuyển giúp câu hỏi ở trên tới bác ấy nếu liên lạc được giúp mình.
  7. Rong_Di_Lac

    Rong_Di_Lac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bác đã trả lời,
    Khổ cái là chúng tớ hứng đột xuất quá, định bụng đi Lào nhưng lại rẽ đột ngột sang hướng Tây Bắc, lại mua vé máy bay ngay (Tối 27/12 ra tới HN tối 1/1 lại bay vào SG).
    Langbiang thì tớ cũng leo rùi, nhưng chỉ tới lưng chừng thôi thì mọi người đã tung tăng nhảy vào ăn uống nhậu nhẹt thịt rừng các kiểu rồi (tớ cũng không ngoại lệ ). Thế giờ mới mong được đi cùng các bác để cùng chinh phục nóc nhà Đông Dương và để còn lưu lại vài pô ảnh dọa mấy chú ở nhà nữa ạh.
    Tiếc quá, thời gian của chúng tớ không phù hợp với các bác rồi.
    Nhưng tớ vẫn tham gia topic này để cùng chia sẻ những cảm nhận trước trong và sau chuyến đi của các bác.
    Chúc các bác năm mới vui vẻ trên đỉnh Fan
  8. rikikuto

    rikikuto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    nhà mình ới, nô-én có tổ chức gì ko a?
    mình ai cũng tưởng bác gì gì trên sapa là con zai thế mới chít
    Tình hình in duy băng, do chưa có time nên em chưa đi in được nhưng cái này in nhanh lắm ạ. em sẽ hoàn thành nhiệm vụ này đảm bảo đến lúc leo mọi người đều có bẳngôn ạ
    Được rikikuto sửa chữa / chuyển vào 20:47 ngày 20/12/2007
  9. moretolife

    moretolife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Chúc hội Fan gà thượng lộ bình an nhé, mong chờ ảnh của các cậu, bọn tớ tết âm mới đi(FAN LOVE). Mong được chia xẻ kinh nghiệm
  10. chieucongvien_nho

    chieucongvien_nho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    1
    Tuần sau leo rồi mà tuần này không thấy chốt danh sách, chốt lịch đi lại và rủ nhau off cái nhỉ

Chia sẻ trang này