1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HAGL: Lee Nguyễn bị đuổi rồi

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi lon_loi, 26/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. madscientist

    madscientist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    1
    tôi thì vẫn luôn ủng hộ ông Đức, ngay từ ngày đầu mua Kiatísak
    người làm Kinh Doanh ko ai lại đi làm chuyện lỗ lã bao giờ, phải có lợi thì người ta mới đầu tư chứ
    dám nghĩ dám làm thì bóng đá Gia Lai mới có khả năng đá đc ở C1 Châu Á chứ, ko lẽ cứ bì bõm ở cái ao làng V League mãi
    làm thì có thể thất bại, nhưng ko làm thì mãi mãi ko thành công
  2. madscientist

    madscientist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    1
    nếu nói như bạn rẻ quá tại sao ko 1 trung tâm, ko 1 club nào ở VN mạnh dạn đi hợp tác với 1 CLB danh tiếng ở Châu Âu đi
  3. tronxoay

    tronxoay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    4
    Tại sao mỗi HAGL làm thì tôi cũng chịu, không hiểu những DN/địa phương làm bóng đá khác ở VN bị ràng buộc gì mà không làm được. Nhưng tính ra rõ ràng là rất rẻ. Chắc chắn về mặt tài chính thì HAGL không phải trả Arsenal hàng năm đâu, cùng lắm thì mua bản quyền công nghệ đào tạo cầu thủ trẻ, mà cái này trên thế giới vô khối, từ các CLB và các viện nghiên cứu thể thao. Mà cái gì đã nhiều thì chắc chắn giá rẻ. Trong vụ này thì Arsenal lợi đơn lợi kép, vừa được nguồn tuyển cầu thủ trẻ cơ bản, vừa được quảng bá miễn phí, làm gì còn lý do mà đòi tiền HAGL nữa? Về mặt kế toán tài chính thì các học sinh bóng đá trẻ chưa làm phát sinh lợi ích kinh tế, nên càng không có nguồn thu nào hợp lý hợp lệ để mà phải trả Arsenal hàng năm.
    Hơn nữa, HAGL chỉ đào tạo kỹ chiến thuật cơ bản, nhưng cầu thủ đỉnh cao hơn kém nhau ở tư duy, tâm lý đối kháng, khả năng thích ứng... chứ không còn quan tâm quá nhiều đến những kỹ thuật cơ bản. Nó phải thành phản xạ có điều kiện rồi. Cầu thủ tương lai thì chưa có gì chứng minh là sẽ thành công, nên Arsenal càng chẳng có lý do gì đòi ăn chia khi đang đào tạo cả.
    Thế nên mới nói bầu Đức nổ giỏi. Làm sao mà nhét được bao nhiêu tỉ đồng vào mấy hs nhỏ tuổi mới là tài!
    Còn như kiểu nói "Đừng dạy người giàu cách tiêu tiền" thì tôi không thích. Người đọc mà không hiểu cái gì thì có đọc cũng như không
  4. madscientist

    madscientist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    1
    tôi nghĩ Lee về VN 1 phần cũng là vì bầu Đức, khát vọng và Quyết tâm của ông đã thuyết phục đc Lee về
    chứ tiền thì tôi ko nghĩ là lí do chính để Lee về, ở 1 CLB trung bình nào đó ở C Âu cũng có thê kiếm đc dễ dàng 10000 $ 1 tháng mà, nhất là Lee dù gì cũng là tuyển Quốc Gia Mỹ
  5. nhietmacsinh83

    nhietmacsinh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    http://vn.news.yahoo.com/vne/20090116/tbs-bau-uc-toi-chang-tu-choi-nhan-danh-h-2cb0122.html
    Ổng đây!
  6. xdvn

    xdvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2006
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Tóm lại lãng phí hay không vẫn cứ phải chờ.
    nếu bỏ 4tr đô la (mỗi bên 2tr) mà thu được một chú như beckham hay ronaldo thì lời ngay.
    hoặc nếu công vinh văn quyến thì phải tầm dăm chú mới hòa vốn.
    lỡ không may vớ phải ông nghiện Anh thi ở t&T thì lõm.
    Còn riêng chuyện ông đức thì nổ giỏi khỏi phải bàn.
    Các bác còn nhớ cái vụ lương lee nguyễn 700 triệu chứ, chả tự nhiên mà thằng dân trí nó tung cái tin vịt đấy lên để ngay hôm sau hagl được dịp tha hồ mà cải chính.
    nếu như ở nước ngoài tung tin vịt nó có thể kiện cho sạt nghiệp thì ở đây hai thằng cùng rung đùi cười, kệ mịa cho bà con cãi chửi nhau lương thấp lương cao.
  7. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    7.876
    Đã được thích:
    3.954
    Nói công bằng là Lee Nguyễn không thể đá cho tuyển VN TRÊN LÝ THUYẾT.Thực tế thì vẫn còn hi vọng 1%.
    Bởi vì trong thời đại hội nhập với tốc độ chóng mặt như bây giờ, không có gì là tuyệt đối. Có thể sau 1 thời gian nữa, FIFA sẽ chấp nhận ngoại lệ với những nước VÙNG TRŨNG để phát triển bóng đá, với một số đk kèm theo, như việc liên đoàn bóng đá bên kia ( ở đây là Mỹ) đồng ý, cầu thủ thay đổi quốc tịch không được khoác áo đội tuyển cũ ( ở đây là tuyển Mỹ) quá x lần...
    Hoặc giỏi hơn thì VN có thể tìm quan hệ để xin được ngoại lệ, với lí do Lee có nguồn máu Việt xịn,chứ không phải cựu binh nhập tịch.
    Tất nhiên, đó chỉ là hi vọng cho vui, chứ bảo cơ sở để phân tích thì chả có cơ sở gì.
    Nhưng các bác cần nhớ: tất cả với điều kiện Nguyễn phải giỏi thật sự và làm bọn chó VFF thấy thèm khát. Tất cả phải thể hiện trên sân.
    Nếu Le Nguyễn giỏi thật sự, dù không được vào tuyển quốc gia, ít ra anh ta cũng có một tác dụng rất tốt: làm dư luận chú ý mạnh tới những cầu thủ Việt kiều, và có thể anh em Lê Giang, Steven Võ.... là những người hưởng thành quả từ sự khai phá mà Le Nguyen để vào tuyển
    Chắc chắn Le Nguyen bây giờ tiếc đứt ruột. Mỹ không nên cơm cháo gì, Việt thì hết cửa
  8. au999

    au999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Nhìn bạn Lee trông ái ái thế nào ấy. Không biết có nên cơm cháo hay phở gì không?
    [​IMG]
  9. ThangUS

    ThangUS Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    6
    Hơn 70 phút gặp SG United, Lee làm 3 nháy, kỹ thuật tuyệt, không biết dùng từ gì hơn ngoài thán phục!
  10. Shevana

    Shevana Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Thằng này mới chào sân mà làm ngay quả hát trích, kinh quá. Nhất là pha ghi bàn thứ 3 tinh tế chẳng kém gì thằng Béc căm của Hà Lan thuở nào, quả này chưa chú VN nào làm dc

Chia sẻ trang này