1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HAGL: Lee Nguyễn bị đuổi rồi

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi lon_loi, 26/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. GDTLA05

    GDTLA05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2010
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    tớ kết ĐVR cực, thằng này thuộc type ngoan hiền, ít nói, nhưng chiến đấu rực lửa, cứ hướng về trước mà chạy, ít khi nhả bóng về. Mấy trận vừa rồi nó đá cũng quá khá
    Sáng nay đọc báo Bóng đá thấy bình luận việc Lee về Bình Dương là "1 rừng 2 hổ". con hổ còn lại là Philani. Hy vọng chú BD sẽ giải quyết ổn thỏa tránh tình trạng Leandro với Aniekan.
  2. luugu68

    luugu68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2008
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0

    Nên thông cảm với nó, tôi đồng tình bài báo này ở TTVN:

    Góc nhìn nhà phân tích

    CÔNG BẰNG VỚI LEE NGUYỄN
    Chuyện CLB bóng đá phố Núi ?otrảm? Lee Nguyễn đã được nâng lên đặt xuống khá nhiều, mỗi người một ý. Bây giờ, sau khi anh chàng Việt kiều này đã đến với thày trò ông Mai Đức Chung, sự bất nhất trong cách nhìn vẫn là thực tế và chúng tôi xin tham gia đôi lời.
    Tài năng của Lee Nguyễn là khỏi phải bàn, chỉ xem anh ta đá bóng một lúc, tôi và nhiều người dám chắc chàng có kỹ thuật cơ bản nhất so với các cầu thủ Việt Nam hiện đá bóng ở V-League. Được đào tạo ở Mỹ và từ rất sớm, điều này là hiển nhiên với một ngôi sao vì nếu không có cái phẩm chất ấy, làm sao anh ta có thể đứng dưới cờ các CLB châu Âu và cả tuyển Mỹ? Chưa xem Lee Nguyễn đá nhiều song tôi thấy anh ta không có động tác thừa, như với các sao nội, kể từ Công Vinh, thậm chí với đàn anh Vinh là Văn Quyến. Rất khập khiễng song Lee Nguyễn chơi hiện đại hơn Thonglao, dù có thể còn thiếu chất quái, nhưng chính anh chàng này tỏ ra thiếu kỹ năng sống, nói đúng là kỹ năng giao tiếp và tài ứng xử nên tự chuốc lấy nỗi đau không đáng có.
    Nên công bằng với anh ấy. Nếu ai nói vì kém cỏi nên Lee Nguyễn buộc phải về vùng trũng đá bóng là chưa chuẩn, e là có chút tàn nhẫn. Dòng máu Việt vẫn chảy trong con người anh ấy cơ mà! Luận về sự dứt áo ra đi của Lee Nguyễn thật không sự khó khăn gì. Bầu Đức là tay am hiểu bóng đá và biết nhìn người, vì thế mới rước Lee Nguyễn về và chỉ vì to tiếng với tân binh này mà Agoustino bị ?otrảm?. Nhưng Lee Nguyễn tỏ ra không tâm phục HLV ?oSắc?, có lẽ vì anh ta đã quen với lối quản lí và cách hành binh của những HLV Tây, có chuyên môn và có lối sống hiện đại, nên dị ứng với thày ?oSắc? rồi bồng bột phản pháo?Và khi đó, là vị tướng đứng giữa phong ba nên bầu Đức tất phải ?otrảm? Lee Nguyễn mà không thể tự chặt tay mình. Sự nghiệp của CLB ?oGỗ? đã quá gắn bó với triều đại những cầu thủ Thái Lan ở phố Núi, từ bộ ba Kiatisak, Dusit và Tawan cho đến hậu vệ Chukiat rồi thày trò Chaiman sau này hay nhóm Thonglao, Sakda?thi nhau đổ bộ lên đó khiến bà con đã ví phố Núi như là chốn Lương Sơn Bạc khi xưa, nơi tề tựu những hảo hán trọng nghĩa khinh tài. Trước sau bầu Đức phải bảo vệ cái gọi là tư duy Thái chứ! Cũng chưa có ai luận cho trúng về tài cầm quân của ?oSắc?, từ ưu đến nhược, chính Calisto khi được hỏi về hiện tượng này cũng tế nhị hướng câu chuyện đi chỗ khác.
    Có thể, khi đã về với B.BD và sống với một HLV có cá tính như Mai Đức Chung, Lee Nguyễn sẽ rút được kinh nghiệm để tỉnh táo và điềm đạm hơn. ?oHọc phí? đã được trả bằng nỗi uất hận và cả niềm kiêu hãnh, biết đâu Thủ Dầu Một sẽ lại là đất phát của Lee!
    Ama Lâm
  3. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    tôi nghĩ là Lee Nguyễn cũng sẽ tương tự Mai Đức Chung sẽ gắn bó lâu và toả sáng cùng BD. Có thể họ sẽ giúp BD doạt cup C2 Á Châu đầu tiên . Chĩ cần 1 cú tỉa, hoặc 1 cú dốc bóng và làm bóng Lee có thể đặt Kesley và trạng thái hết liểu đối phương . Như thế cơ hội thắng các đội Đông Á và Tây Á cao hơn. Chờ xem. Thậm chí nếu có cơ hôi LN cũng có thể nã pháo . Nói cung em Quyến và em Vinh chưa bao giờ đủ tình này ...họ chỉ tới trên đầu gối Lee một tý ...đâu đó ta gọi là bẹn.
  4. kienan43

    kienan43 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2010
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Thằng nầy hay tự ái vặt nhưng đá hay lắm. Nên thông cảm với nó và nếu so sánh thì mới thấy nó hơn thằng Vinh xứ Nghệ quá nhiều phải không các bác?
  5. nemchua08

    nemchua08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2009
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0

    Mới ghé thăm topic này, thấy bài Ama Lâm chuẩn và bài Tuấn US hóm lắm. Tôi cũng nghĩ về Lee Nguyễn là như thế mà.
  6. beyengiang

    beyengiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2008
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0

    Công Vinh so sao được với Lee Nguyễn!
  7. haohoacongtu

    haohoacongtu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    3.736
    Đã được thích:
    5.410
    Kĩ thuật, thể lực, tư duy chơi bóng của Lee tốt hơn CV vì từng thi đấu ở Châu Âu mà. Nhưng mỗi tội trận hay trận giở. Nếu Lee mà ổn định thì không thua gì Leandro nếu không muốn nói là còn có phần nhỉnh hơn về tốc độ và thể lực.
  8. tetthieunhi

    tetthieunhi Guest

    vẫn thấy Lee hay
  9. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    7.888
    Đã được thích:
    3.968
    Chẳng lẽ bầu Đức duy trì mô hình hiện tại 5 năm nữa chờ lứa học viện lớn nhỉ?


    Hôm nay HA.GL tập trung: Riêng một góc trời





    (TT&VH) - Đội bóng của bầu Đức hôm nay tập trung trong bầu không khí trầm lắng chưa từng có trong lịch sử. Không có bất cứ bản hợp đồng khủng nào, và cũng chẳng có tuyên bố gây sốc nào của bầu Đức, HA.GL đang khiến cho người ta dần dần lãng quên sự có mặt của mình.

    “Bóng đá mà trụ hạng thì đi nhậu sướng hơn. Nếu tôi không cố tình khích bác như thế thì bóng đá Việt Nam nguội ngắt, chán lắm. Chính vì tôi nói thế, nhiều đội bóng mới… ghét và ra sân chơi hết mình, coi mới đã. VFF phải cảm ơn tôi mới phải”.

    Bầu Đức gần đây đã nói thế. Trước đó, rất nhiều lần ông đã có những tuyên bố gây sốc. Kể cả thị trưởng chuyển nhượng, ông bầu này mới là người đi tiên phong trong việc thực hiện những vụ “bom tấn”, như từng trải thảm đón hàng loạt ngôi sao của bóng đá nhà cùng Thái Lan. Việc đưa Kiatisuk về phố núi thời điểm đó không ai đủ dũng khí như ông chủ HA.GL.


    Kể cả khi HA.GL đã đạt đỉnh cao quyền lực trong làng bóng đá nội, và sa sút thì bầu Đức vẫn thi thoảng làm nóng phố núi với một số bản hợp đồng gây chú ý, như Agostinho, Kesley, Thonglao, Thanh Bình, Việt Cường, Lee Nguyễn, Văn Trương.


    Thế nhưng, khi chuẩn bị cho mùa giải 2011, bầu Đức chưa có một “lời khích” nào khiến thiên hạ chú ý cả. Không có thêm bản hợp đồng nào được coi “có chất” mà bầu Đức đặt bút vào. Bắt đầu trên băng ghế chỉ đạo, một lần nữa HLV Dusit Chalermsaen lại bị ấn vào ghế thuyền trưởng thay Kiatisuk. Lại một cái vòng luẩn quẩn, Dusit thành công thì quá khó nhưng có thất bại thì người ta cũng chẳng ngạc nhiên, hoặc đánh giá thấp về năng lực của Dusit. Tân binh mới nhất lại là người cũ: thủ môn Thanh Tú vừa được gọi về từ XSKT.Cần Thơ sau 1 năm bị thanh lý.


    [​IMG]
    Niềm vui chiến thắng ở V-League với HA.GL giờ đây đã trở thành một cái gì đó khá xa xỉ


    Một chiến dịch sử dụng lực lượng tự thân được triển khai mạnh mẽ. 7 gương mặt cũ bị thanh lý, trong đó đáng kể là Đình Việt, Nirut, A Huỳnh, Ngọc Nguyên, Tiago, Michal. 8 cầu thủ trẻ được đôn lên từ đội U21 HA.GL như Văn Long, Út Cường, Hoàng Thiên, Trần Vũ, cộng thêm Đoàn Văn Sakda, Benjamin, Evaldo, Mario vẫn nằm trong kế hoạch chuẩn bị ở mùa giải mới. Tuy nhiên, mọi kế hoạch có thể thay đổi nếu HA.GL thi đấu không thành công ở Cúp Navibank mở rộng tại TP.HCM tới đây.

    Không có cảnh thử việc ngoại binh ầm ỹ như đầu mùa giải 2010, HA.GL thể hiện sự cẩn trọng khi sắp tới sẽ cho người đích thân qua Nam Mỹ để tuyển quân. Sau Cúp Navibank mở rộng, đội bóng phố núi sẽ có chuyến tập huấn tại Thái Lan.


    Dường như, sau khi lên đỉnh và sa sút, tất cả mọi nỗ lực đánh bóng lại tên tuổi để rồi thất bại liên tiếp đã khiến bầu Đức giảm nhiệt. Có thể thấy rất rõ, nếu như cảm thấy không có cửa làm nên chuyện lớn, ông “thả” luôn. Hay nói cách khác, chỉ đầu tư vào một số trận để đá chết bỏ nhằm giúp thiên hạ khỏi quên đội bóng phố núi.


    Làm bóng đá ở thời điểm hỗn mang này, khối đội đầu tư cả núi tiền mua cầu thủ giỏi lẫn thưởng nhưng vẫn không thành công. Trong khi đó, HA.GL không còn tạo sự khác biệt rõ ràng về vị thế như 7 năm trước. Việc họ xếp ở vị trí thứ 7 mùa giải vừa rồi đã phản ánh chính xác thực lực của đội bóng này.


    Với người đi tiên phong trong cách làm bóng đá chuyên nghiệp kiểu VN, hẳn bầu Đức dễ dàng nhận ra việc để đưa HA.GL trở thành “thiên nga” như những năm 2003, 2004 là không thể. Thế nên, có thể thấy ông đặt hết cả hy vọng vào lớp trẻ của Học viện bóng đá HA.GL- Arsenal JMG nhanh chóng trưởng thành, và ông cũng duy trì bản sắc bằng việc năm nay đôn lên hàng loạt cầu thủ gốc địa phương.


    Để đến ngày bầu Đức hái quả ngọt từ bóng đá trẻ sẽ phải thêm dăm năm nữa. Còn bây giờ, không khí bóng đá ở phố núi vẫn buồn lắm, ngay cả VCK U21 vừa diễn ra ở Pleiku cũng không còn háo hức như năm 2004.

    Hôm nay, Pleiku hội quân chuẩn bị cho mùa giải 2011, vẫn chưa thấy tín hiệu nào khả quan ở đội bóng phố núi.

  10. Reinforcce

    Reinforcce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2009
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này