1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

các bác giúp em phương pháp tính & vẽ đường tuyến hình

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi mig21vie, 05/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mig21vie

    mig21vie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    các bác giúp em phương pháp tính & vẽ đường tuyến hình

    Em muốn tìm tài liệu hướng dẫn vẽ đường tuyến hình vỏ tàu thuỷ. Mục đích của em là tính và vẽ được các đường sườn cho bề mặt cong trơn với 3-4 đường biên (ví dụ như vỏ tàu chẳng hạn).
    Mà em tìm bao lâu nay vẫn không ra được.
    Bác nào rành cái món này giúp em với !
    Em cảm ơn trước !
  2. buratino296

    buratino296 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/05/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    2
    sao bạn không vào BK, hỏi bộ môn Tàu Thủy ở C5 là chắc chắn có
  3. mig21vie

    mig21vie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo bác em đang công tác ở tận Vũng tèo, nên đành dùng cách này, hy vọng có bác nào chuyên vỏ tàu chỉ giáo giúp
  4. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Tôi không rõ ý bạn cụ thể về một bài toán hình học như thế nào
    nên không giúp được bạn, nhưng nếu muốn thiết kế vỏ tàu
    thuỷ, vỏ xe hơi, bạn có thể xài UniGraphic NX, một loại CAD
    trong đó bạn có thể làm được những mặt cong dựa trên những
    đường Sinh của nó . Sau khi thiết kế được mặt cong theo ý
    muốn rồi, bạn có thể xài NX mà tìm được bất cứ toạ độ của
    điểm nào trên mặt cong đó, và tuỳ ý đổi giá trị của toạ độ để
    nắn lại mặt cong theo toạ độ mới của mình.
  5. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Khoái Bác nhất trên ttvnol.com này , kiến thức rộng , hiểu biết nhiều , nhiệt tình. Tất cả các bài Bác viết rất chất lượng .
  6. mig21vie

    mig21vie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bác CoDep, em sẽ dùng thử xem thế nào. Nếu bác có thông tin hướng dẫn gì thì giúp em nhé.
    Đúng là vấn đề em cần giải quyết là :
    _Dựng mặt cong từ 3 hoặc 4 đường biên
    _Xác định toạ độ các điểm để dựng các đường biên dạng của mặt cong đó ở một số mặt cắt nhất định.
    Rất mong các bác hỗ trợ
  7. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Uni Graphic khá đắt, nhưng có thể mua ở SaiGon với giá mồi
    CD chỉ 1 đôla thôi . Cái quan trọng ở chỗ nó là môt Package
    bao gồm nhiều features lắm, mà mỗi feature thì lại có licience
    riêng, phải trả thêm tiền vào cái basic . Ví dụ, các công ty chế
    tạo máy thì không mua cái licience làm vỏ tàu, vỏ xe hơi, nhưng
    bộ đĩa ở SaiGon thì có. Nếu không có licience thì trên Manu nó
    hiện lên Dim, không thể clich mouse được .
    Ngoài ra, máy để chạy UniGrahics cần có Video Card thật tốt thì
    mới chạy được . Video Card tốt bây giờ từ 100 đô la trở lên .
    Máy của tôi Pentium III, nhưng Videl Card không có tên tuổi, nên
    mỗi lần làm một động tác, phải chờ máy vài chục giây thì màn
    hình mới cho phép làm động tác tiếp theo.
  8. mig21vie

    mig21vie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    vậy các bác có biết phương pháp toán xác định toạ độ các điểm nút trên đường sườn của vỏ tàu thuỷ không ? không hiểu người ta đã dùng phương pháp nào để xác định các biên dạng con trơn của vỏ tàu từ hồi máy tính còn chưa phổ biến hả các bác.
    Bác nào biết mách em với. máy tính của em cũng xì quẻn lắm. sợ không chạy nổi Uni ghraphic. chi sai dc auto cad la cung.
  9. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Bạn nói như máy tính đẻ ra môn Toán vậy .
    Nên hiểu chúng ta biết làm Toán rồi, mới viết các code thành
    program, thì máy mới chạy được .
    Còn làm Toán thế nào, thì cần phải có đề bài, gọi là Giả Thiết .
    Khi ta làm ra đáp số thì gọi đó là Kết Luận.
    Ví dụ Giả Thiết cho a = 2, và b = 2, rồi hỏi tích của chúng là
    bao nhiêu, thì Kết Luận là 4.
    Bạn không biết đưa ra Giả Thiết cho tôi, thì làm sao tôi làm
    được bài? Bạn cứ đưa ra Giả Thiết, nếu tôi không làm nổi,
    thì tôi đưa sang box Toán Học mà hỏi, chả lẽ không ai làm
    được sao? Nghe chừng bài nài không khó đâu.
  10. mig21vie

    mig21vie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề của em là thế này:
    - Em có các đường biên màu xanh (có thể xác định phương trình hoặc toạ độ tuơng đối của các điểm nút của nó luôn)
    - Em cần tìm các đường biên dạng màu vàng (ứng với các mặt cắt màu đỏ). hay nói cách khác là xác định toạ độ các nút màu hồng, sao cho mặt cong là mặt cong trơn (các đường màu vàng đều là spline).
    ở đây em chỉ vẽ ít nút cho dễ nhìn.
    Bác xem có phuơng pháp nào giúp em cái.
    em loay hoay mãi chưa ra huhuhu...
    [​IMG]
    Được mig21vie sửa chữa / chuyển vào 11:22 ngày 14/11/2007

Chia sẻ trang này