1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DÂN LÀM "YẾU CƠ" ĐÂU KHÔNG LÊN TIẾNG?

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi luoihocqua, 07/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nvhungntg

    nvhungntg Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Bác đọc truyện hồi ức một binh nhì (người ta chuyển thành phim bản tình ca trong đêm) chưa ? xem người ta có lo lắng về nó ko ?
    Được nvhungntg sửa chữa / chuyển vào 14:21 ngày 21/01/2008
  2. Topol

    Topol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    1
    Các bạn ở đây hầu hết đều không hiểu tý gì về cơ yếu cả. Để tìm hiểu ngành cơ yếu là gì theo tôi các bạn tìm cuốn "tình báo điện tử", không nhớ rõ tên lắm, trong đó người ta có nói về các cơ quan tình báo điện tử của các cường quốc đó chình là cốt lõi của ngành cơ yếu ví dụ cơ quan NSA khét tiếng của Mỹ quy mô còn lơn hơn cả CIA. Công việc của ngành CY cũng rất đa dạng từ người gõ bản tin đơn giản đến những nhà toán học, đại học lớn để phá mã hoặc thiết lập mật mã mới.
    Cơ quan cơ yếu thường hoạt động trong vòng bí mật nên bà con cũng ít khi hiểu được quy mô cũng như cong việc.
  3. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    Ko đến nỗi thế nhưng cũng gần như thế, dân cơ yếu lấy từng tốp, cùng vào, cùng ra 1 lúc. Khi nào 1 tốp ra, thay tốp mới thì người ta cũng đổi luôn khoá mã. Cũng ko vất vả gì lắm vì chuyện đổi khoá mã này là thường xuyên, chả cần thay tốp thì người ta vẫn đổi liên toọc.
    Chào thân ái và quyết thắng!
  4. free1

    free1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    6 tháng bắt buộc đổi mã toàn bộ 1 lần
    có xuất ngũ cũng chỉ theo từng đợt ( 1 năm 2 đợt xuất ngũ ). khi dến thời han được phép xuất ngũ => giữ tạm ở cơ quan đơn vị => thay mật mã xong => cho phép signout
    nếu là nhân viên bình thường thì chẳng cần chích thuốc gì cả, vì nếu đã chuyển mã mới thì không thể nào mà lần ra được
    nếu là chuyên gia biên mã , dịch mã , thì được hưởng chế độ bảo mật cao cấp suốt đời , ex; đến khi chết cũng có người kiểm tra xem chết thật chưa mới được đem chôn )
  5. langbavibo

    langbavibo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    2.810
    Đã được thích:
    1
    Ặc ặc !
    Nó cũng là một nghành nghề bình thường thoai, website của nơi đào tạo nó đây nè, nghe các bác phán như trích trong mấy cuốn trinh thám rẻ tiền ra !
    www.kmasecurity.net
  6. luoihocqua

    luoihocqua Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/10/2007
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    3
  7. linhdo75

    linhdo75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2007
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    @bac badinh: Học viện KTMM không đào tạo trực tiếp ra sỹ quan cơ yếu, cái đó là trách nhiệm của trường trung cấp cơ yếu quân đội ở Phủ Lý, còn trường trung cấp an ninh 3 thuộc Bộ Công an đào tạo nguồn sỹ quan cho cơ yếu Công an (khi tốt nghiệp trung cấp trường này ra chỉ là trung sỹ như các trường trung cấp khác của công an). Học viện đào tạo chính quy theo ba cấp học: Trung cấp chỉ đào tạo theo chỉ tiêu của các ngành ngoài quân sự, công an như: VKS, BNG, Tỉnh uỷ, huyện uỷ, Hải quan; Cao đẳng chỉ đào tạo cho bên Quân sự các đối tượng; Đại học lấy học sinh thi tuyển, đôi khi cũng có một số bên Quân sự thi vào. Còn cấp đào tạo không chính quy có chuyên tu, tại chức dành cho tất cả các đối tượng đã học qua trung cấp hoặc cao đẳng.
    Người làm công tác cơ yếu khi chuyển ngành hoặc nghỉ theo chế độ sẽ được nghỉ dưỡng sức trước 18 tháng. Còn việc thay đổi khoá mã cũng tuỳ vào từng ngành quy định như đối với Quân đội, công an 6 tháng đổi một lần, các ngành khác ít sử dụng hơn thì không nhất thiết phải đổi liên tục như thế.
    Tạm thời thế đã, các bác nhỉ?
  8. luoihocqua

    luoihocqua Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/10/2007
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    3
    Bác này hinh như là dân cơ yếu hay sao mà rành dữ vậy ta?
  9. Topol

    Topol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    1
    Chuyện thay mã theo định kỳ là chuyện bình thường trong công tác bảo mật chứ không phải vì thay đổi người. Các mã tuy đã dùng rồi nhưng vẫn phải được bảo mật vì nó có liên quan đến công tác phản gián và gián điệp. Tuỳ mức độ của mật mã mà độ bảo mật khác nhau VD vụ các nhà tình báo nguyên tử Liên Xô tại Mĩ và bộ 5 Cambride bị phát hiện đầu những năm 50 la do Liên Xô bị mất quyển mật mã được sủ dung năm 1940, đấy các bác thấy độ quan trọng bảo mật của mật mã đã dùng rồi như thế nào. Về công tác cơ yếu nguyên tắc càng ít người biết về mật mã càng tốt nên có thể 1, 2 ngươi phản bội cũng chưa chắc đã có ảnh hưởng gì. Còn những người tiếp xúc với mật mã thì có chế độ an ninh nghiêm ngặt đặc biệt những người công tác ở đại sứ quán nước ngoài, họ gần như bị giam lỏng muốn ra ngoài thì có nhân viên an ninh đi cùng.
  10. linhdo75

    linhdo75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2007
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    @Bác Topol: Tình báo điện tử khác công tác cơ yếu bác ạ! Tình báo điện tử hay còn gọi là trinh sát kỹ thuật chuyên thu các bản tin, các cuộc điện đàm, sóng radio ... của đối phương rồi về giải mật, bộ phận này thuộc TC II.
    Năm 2003 khi Mẽo đánh Iraq thì các bác to nhất của nhà mình biết trước mấy tiếng đồng hồ do các anh, em làm công tác này cung cấp tin đấy.

Chia sẻ trang này