1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bác sĩ gia đình NTC

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi CrescentDay, 06/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. shoaphi

    shoaphi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2008
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Sau khi cho bé bú, nên ẵm bé tư thế đứng khoảng 10p (tất nhiên đầu bé tựa vào vai mình). Khi ngủ nên cho bé nằm nghiêng một bên, có thể kê một gối ôm cho bé thoải mái, đề phòng trớ sữa trong khi ngủ, nằm ngửa dễ sặc vào phổi, nguy hiểm.
  2. tranvietanhtuan

    tranvietanhtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    1.404
    Đã được thích:
    0
    hix hix, hỏi từ lúc mới sinh, giờ cháu nó qua 3tháng 10 ngày rồi, hết trớ .
  3. CrescentDay

    CrescentDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    NTC bây giờ, kinh nghiệm làm cha, làm mẹ không ít.
    Vậy có ai có kinh nghiệm về vấn đề này chưa?

    Làm thế nào để PHÒNG VIÊM HỌNG, SỔ MŨI cho bé?. Con nít, đứa nào cũng bị cái dzụ này thường xuyên. Rồi sốt, ho, ói là chuỗi hệ luỵ tiếp theo. Bệnh vặt nhưng mẹ vất vả, thức đêm, ảnh hưởng công việc, sức khoẻ. Chẳng lẽ không có cách Phòng Bệnh nào cho rốt ráo ? :-??
  4. CrescentDay

    CrescentDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Phương thuốc đơn giản dành cho bé
    (Phòng viêm họng)

    Vật liệu :

    15 trái tắc xanh
    Mật ong hoặc đường phèn
    7 lát cam thảo


    Chuẩn bị
    :

    Chén sành (để khỏi vỡ)
    Tắc bỏ hột
    Cam thảo xé nhỏ
    Đổ mật ong 3/2 chiều cao chén nguyên liệu (đã có tắc và cam thảo)


    Chưng cách thuỷ

    Chưng khoảng 2h30 bằng nồi cơm điện Sharp (khoảng 5 lần rồi, chưa thấy hư nồi :P )

    Xong đổ vào hũ thuỷ tinh bỏ vào tủ lạnh ngăn mát dùng được 2 tháng

    Mỗi sáng và tối trước khi đi ngủ, cho bé 1 muỗng cafe (khoảng 3ml) có cả xác tắc
    Dùng đều đặn có thể ngừa viêm họng cho bé (dĩ nhiên phải kết hợp với các phương pháp giữ ấm cổ khác cho bé)

    Các dấu hiệu đầu tiên khi bé chớm bị viêm họng
    - Thỉnh thoảng ho
    - Có hơi nóng từ miệng bé (đủ khác biệt để nhận ra so với khi bé khoẻ mạnh bình thường)
    - Hơi ấm ấm đầu hoặc lòng bàn tay, bàn chân ấm hơn bình thường

    Lúc này nên đi bác sĩ sớm để bé không trở nặng, sốt cao, quá trình lành bệnh được diễn ra nhanh hơn.

    Người lớn khi bị đau họng, dùng 3 lần là khỏi, nhưng liều lượng nhiều gấp 5 lần và có thể ăn tuỳ thích nên rất hao vì ăn thấy ngon [:D]

    Có thể theo tỉ lệ mà làm cả lọ lớn (khi có người lớn tham gia dùng chung).

    Nếu siêng hơn nữa thì làm thành 2 hũ, 1 buổi sáng, 1 buổi tối. Hũ buổi sáng có thể cho vô 1 khúc 3cm gừng, rất tốt, thoải mái ăn hàng quán bên ngoài không sợ đau bụng >:).


    Hy vọng bài viết hữu ích @}

Chia sẻ trang này