1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà trên đường - Ý tưởng độc đáo hay sự điên rồ?

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi khoinguyen_kts, 16/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khoinguyen_kts

    khoinguyen_kts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Nhà trên đường - Ý tưởng độc đáo hay sự điên rồ?

    Hôm nay vừa đọc 1 tin "giật gân" trên báo Vnexpress về ý tưởng nhà trên đường của KTS Trần Đình Bá, ý tưởng đã được giải cao nhất của cuộc thi "Kiến trúc nhiệt đới với vấn đề bảo vệ môi trường và sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả" do trường ĐH Kiến trúc Hà Nội chủ trì.

    http://www.vnexpress.net/Vietnam/Khoa-hoc/2008/04/3BA01538/

    Tóm lược lại, KTS Trần Đình Bá cho rằng không gian trên các con đường hiện nay có thể được sử dụng để XD nhiều công trình nhà ở, CC, VP, bãi đỗ xe, cũng như lắp đặt hệ thống pin mặt trời và tua bin gió.

    Các CT XD như vậy vừa an toàn, cao ráo, sạch sẽ, lại tạo cảnh quan cho đô thị, và quan trọng nhất là tiết kiệm đất. Nếu thực hiện nguyên tắc này, HN không cần mở rộng vẫn chứa đủ 10 triệu dân; còn riêng Tp. Sông Hồng sẽ chứa được 2-3 triệu dân....

    Chuyện thật hay đùa vậy???? một ý tưởng như vậy liệu có thể trao giải thưởng cao nhất?

    Khát vọng hiện nay với nhiều người HN là có một khoảng không để thở -Thử tưởng tượng nó sẽ thế nào khi các con đường bị bịt kín phía trên bởi những toà nhà cao tầng?

    Không gian các con đường không hề phí phạm vì nó là không gian chính để nắng gió điều hoà Tp cũng như góp phần tạo cảnh quan đô thị. Thủ tiêu nốt không gian này, thì Tp còn lại gì nhỉ?

    Lạ một cái là nhiều người đang thấy ý tưởng này hay và độc đáo!
  2. imsilicat

    imsilicat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2008
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0

    Ai cũng có quyền đưa ra ý tưởng, rồ hoặc prồ, đây là mặt tích cực của xã hội.
    Dưng mà cả 1 BGK nhất trí gắn mề đay cho cái ý tưởng thần kinh tọa kia thì...
    Giật gấu vá vai, phát rồ phát dại.
    BGK nhòm thấy mấy cái tua-bin gió là biếu ngay giải môi trường, chả cần biết dân 2 bên đường không còn cái lỗ thở.
    Lại bảo tận thu từng mét vuông đô thị, đỡ bao nhiêu là mét vuông rừng (liên quan gì đến nhau nhờ?) tệ hơn trại gà công nghiệp nhà em, nhìn đâu cũng chuồng là chuồng, nhưng em cũng còn chừa cái lối đi không làm chuồng trên ấy, tham vừa thôi, kẻo gà nó ấy trên đầu.
  3. un_arc

    un_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Chán vô cùng tổ quốc ta ơi .
    Giống như thằng hấp này , sao ta không làm nhà chung cư trên các khu dân cư khác , hay là làm đường ngầm bên dưới rồi xây nhà lên còn kinh tế hơn . Nếu mà có các cái nhà này thật cho thằng này nó ở bên mấy tầng dưới tha hồ nghe xe cộ chạy ầm ầm . Nếu có tiền thì nên làm đường tầng giải quyết vấn đề giao thông trước . Còn với kiểu nhà này ,nếu giao thông bùng nổ như bây giờ thì lấy đâu không gian để phát triển đường xá . Thế mà cũng trao giải đc . Vãi c***.
  4. newbvn

    newbvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Thêm một ý kiến :
    http://www.kienviet.net/tin-tuc/thu-ngo-gui-cac-em-sinh-vien-kien-truc-nhan-mot-cuoc-thi
  5. khongcanbiet

    khongcanbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Em các bác vẫn đang bị shock không ăn uống ỉa đái được gì sau khi đọc bài được giải thưởng kiến trúc nhiệt đới bảo vệ môi trường của thằng kiến trúc sư mặt nhồn Bà dịa vũng tàu.
    Dme...nó lại còn thế này nữa.
    Ông Bá cũng ước tính, nếu theo phương pháp này, Hà Nội có thể đáp ứng được chỗ ở cho 10 triệu dân mà không cần phải mở rộng diện tích (làm mất đất nông nghiệp). Thậm chí, ông cũng tính toán giải pháp này sẽ giúp dự án thành phố sông Hồng hiện nay trở nên khả thi, vừa an toàn, vừa có đủ chỗ cho 2-3 triệu dân.
    Nói chung, em các bác cũng rất lấy làm kinh ngạc khi trường đại học kiến trúc hà đông, cùng hội kts viet-nam với bao nhiêu giáo sư tiến sãi học tây tàu đủ cả mà lại đi công nhận cái ý tưởng nhồn buoi dai kặc của thằng kts bà dịa vũng tàu này.
    Lại còn được cả cái thằng mặt **** này nữa:
    Theo phó giáo sư Nguyễn Minh Sơn, Viện trưởng Viện Kiến trúc nhiệt đới, thuộc Đại học Kiến trúc Hà Nội, với việc môi trường bị tàn phá nặng nề và cạn kiệt năng lượng như hiện nay, đã đến lúc con người phải tìm kiếm những kiến trúc có khả năng tự điều tiết, loại bỏ bê tông hóa, kính hóa, đảm bảo an toàn môi sinh, giữ gìn sức khỏe mà không cần hao phí quá nhiều năng lượng và gây ô nhiễm.
    Vào trường kiến trúc hà đông mà xem cái viện kiến trúc nhiệt đới cắm chi chít điều hòa như cái bọng dai.
    Ồi thồi, em đi nôn tiếp đây...
  6. TEU

    TEU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Ban giám khảo thế này thảo nào mà kiến trúc sư nước mình toàn thợ vẽ.
    ..... Nói nhứ đồng chí KTS đoạt giải này thì chúng mình xem xây chung cư trên nóc sân vận động đi nhỉ, vừa có mảgn xanh ở dưới. vừa có không gian ở trên, lại được xem thể thao miễn phí. Hơn nữa, tần suất sử dụng của sân vận động ít hơn hẳn đường cao tốc .
    Anh em nào góp vốn xây chung cư trên nóc sân vận động với tớ không? Trịnh Hoài Đức hay Mỹ Đình nàoooooooooooooooooo???
  7. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    hi hí ý tưởng của chú Teu hay phết, thôi góp vốn xây CC trên nóc SVĐ THĐức cho nó xô bồ và đông vui lại còn được ngắm cảnh người người đi thăm lăng Bác.
    Không biết "chương trình" công viên của bạn khoinguyen_kts đi đến đâu rồi nhỉ?,một đợt rầm rộ trên ti vi làm mình hí hửng theo dõi , bây giờ rồi tắt ngúm thất vọng quá!.

  8. daysleeper__

    daysleeper__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Dẫu sao cũng là một ý tưởng trẻ con ngô nghê vô tình được một hội đồng giám khảo con trẻ thông qua thôi . Lâu lâu cũng phải có chuyện vui vui cho bọn trẻ chơi chứ . ACE ở đây không cần phải bức xúc và đánh hội đồng bọn trẻ ! Cứ để chúng chơi . Trẻ em hôm nay là thế giới ngày mai mà
  9. dinerless

    dinerless Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Hình như bác này có tên tục là Sơn "dít", tức là bác ấy có thể "hát theo yêu cầu", bất cứ lúc nào cũng có thể "dít" được. Đám già cơ quan em ngày xưa kể lại thế.
    Lịt mịa, cái tin này nó cho thấy toàn bộ trí tuệ của giới quản lý Kiến trúc Việt Nam. Toàn giáo sư, trường ĐH, Hội, lại còn có thằng từng làm QLNN.
    Cái gì mà nhân loại không có thì ở Việt Nam sẽ có!
  10. newbvn

    newbvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Thấy cái LIÊM SỈ của các Nhà đại trí thức KTS bay mẹ đâu hết. Đẻ ra được một cuộc thi như thế này để Kỷ niệm 60 năm Hội KTS việt nam.
    Ai nhìn được tư cách của người thầy ở đây...Buồn

Chia sẻ trang này