1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà trên đường - Ý tưởng độc đáo hay sự điên rồ?

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi khoinguyen_kts, 16/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. leo_archi

    leo_archi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    chưa rõ người thiết kế giải quyết các vấn đề về sinh thái môi trường cụ thể thế nào. Nghe sơ qua thấy nhiều bất hợp lý được cái sinh viên kiến trúc với quy hoạch sau này học nhàn cứ việc xếp khối rồi cho đường ngang ngõ dọc chạy ngầm hết- thế là xong
  2. MisterN

    MisterN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2008
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    1
    Mới đọc sơ qua thấy ý tưởng này cũng lạ nhưng hơi ngờ ngợ có gì đó không ổn. Vô đây mới thấy các bác chửi ghê thế, ngẫm lại thấy đây đúng là tối kiến, lợi trước mắt nhưng hại lâu dài. Đúng là phải về học lại qui hạch thôi . Không biết các bác giám khảo có bạn bè hay người thân nào vô đây đọc những ý kiến phản biện này không nhỉ?
  3. hau19

    hau19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    E đọc cái bài này của vnexpress lâu rồi, cũng cách đây mấy tháng nói chung là *éo thể chấp nhận được cái phương án này, ý tưởng chả có gì gọi là điên rồ mà nói cách khác là ngu khi mà có bao nhiêu thứ nguy hiểm ở dưới cũng như chỗ để xe???? không xây được tầng hầm thì lại bố trí bãi đất khác để để xe à??? thế thì lấy cái bãi đất đấy mà xây chung cư rồi đút mẹ cái tầng hầm phía dưới có phải là ngon không?. mà cái giải này toàn những ông đầu ngành trong ngành kiến trúc xây dựng trao gải thì không hỉu là cái trình độ của kiến trúc VN này có thể khá hơn được không, chả giấu gì các bác, e vừa bảo vệ tốt nghiệp xong ra trường mà thất vọng vl, trước khi ra trường bị dội cho mấy gáo nước lạnh. cái bảo vệ tn trong trường chả có tí *éo nào gọi là khách quan cả e không tiện để nói chi tiết ra nhưng các bác cứ học đến năm thứ 5 ra trường rồi cũng muốn ra trường để mà học tiếp của trường đời. e ví dụ 1 câu hỏi của tiểu ban 14 tức xưởng 7:
    - Thường e vẫn thấy trên thế giới do nhu cầu khác nhau nên người ta không thể bố trí 1 căn hộ với diện tích lớn được nên cùng diện tích đó người ta sẽ thông lên tầng trên hoặc mua 2 căn hộ ghép đôi thì thầy Hân (Hay thầy Luyện không nhớ) có hỏi là: " người ta đã leo lên tân tầng mười mấy rồi sống trong đó lại bắt người a leo len nữa à" xong cả hội đồng gật gù tán thưởng câu hỏi hay đó.
    - Thứ 2 lần này nhớ tên thầy Hân có hỏi là: " mặt bằng của cậu quá phức tạp và ziz zac cậu thử lấy ví dụ trên thế giới này có ai làm cái mặt bằng phức tạp như cậu không??? thực sự là e ngồi ngay đằng sau mà suýt ngất vì câu hỏi vl này. Mặt bằng mà cứ vuông chằn chặn thì 10 thằng làm thì chí ít có vài ba cái la lá nhau. Thiết kế mặt bằng ?ozic zac?(tạm gọi là như vậy cho cùng nội dung đang nói ở trên) thì sẽ có nhiều mặt được tiếp xúc với không khí và ánh sang hơn mà lại giấu được không gian loogia phơi phóng (mất mĩ quan bây h ở VN) và cả điều hòa nữa (Đây là đề tài nhà ở được nghiên cứu rất kĩ của kts.THS. VŨ HỒNG CƯƠNG mà e may mắn được tiếp cận).
    Còn có rất nhiều tình huống như vậy mà bọn e mắc phải trong khi bảo vệ, thậm chí là dở khóc dở cười. Có bài của e cũng làm về CCCT thì trong lúc bv mấy thầy chỉ hỏi về tầng hầm còn cái chính là khối văn phòng và khối ở ở trên thì không đả động 1 tẹo nào. Bao công lao mình làm mà chỉ được đánh giá bởi cái nhìn nông cạn của toàn KTS bậc thầy trong ngành kiến trúc. Thử hỏi cách giảng dậy như vậy sv kt sau này ra trường sẽ có những suy nghĩ ntn. Trước khi vào trường đang còn là hs trong sáng sau khi ra trường thì biến thành lũ què quặt về cả tinh thần lẫn thể chất. *** tình hình là do e đã bức xúc vl lại vào được topic của ae và vào chia sẻ, biết rằng e có thể hơi quá nhời nhưng thực sự đây là những gì mà e gặp phải và sau khi ra trường e đã nghĩ rất nhiều xin được chia sẻ cùng anh em.
  4. henaREBEL

    henaREBEL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    1.398
    Đã được thích:
    0
    thấy vui vui....vì 2 lý do
    thứ nhất, cách thể hiện đồ án của những năm 90,91
    thứ hai, ý tưởng không có gì lạ vì thời Frank Lloyd Wright đã có những ý tưởng tương tự, không dám so sánh với ông vì quá khập khiểng nhưng ngày xưa ý tưởng còn hay hơn giờ, nói chung chả hiểu lý do vì sao lại đựơc đánh giá cao, chắc tại mình còn kém....
  5. haohaoarch

    haohaoarch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    nhập Hà Tay+1/x Hoà Binh+1/x Vĩnh Phúc rồi, em ra lấy hết ruộng xây nhà rồi đổ đất lên mái cấy lúa, nuôi trâu bò, nuôi chó đẻ... rồi mang phương án ấy đi thi... có đứa chít.
  6. Bitmapshell

    Bitmapshell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Cứ thế này chắc mấy con chim sẻ hết chỗ bay quá.....
    Cứ bay là kiểu gì cũng va vào bêtông>>ngất xỉu>> nên anh em ta chỉ việc đi lụm là có bữa nhậu, mấy cái cong trình đó ta cứ coi như là cái bẫy chim thui mà.....có lợi phết..................
  7. Competition

    Competition Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2005
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Cái ý tưởng "Nhà Ngồi Ị Trên Đường" này thực ra là hậu quả của nhiều nguyên nhân: quy hoạch chậm tiến, cơ chế lạc hậu, chuyên môn ngu dốt và ếch ngồi đáy giếng.
  8. Jimmy1234

    Jimmy1234 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/06/2008
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    1
    tranh luận ghê quá!
  9. GoBlue

    GoBlue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    1
    Thật ra ý tưởng nhà trên đường cũng có tại Mỹ lâu rồi. Đây là hình của KS Sheraton trên xa lộ I-90, khu vực Boston, MA. Các vấn đề cách âm và kết cấu được giải quyết khá tốt. Xa lộ I-90 với 8 làn xe bên dưới KS.
    [​IMG]
  10. virusHiV

    virusHiV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0

    Tư tưởng lớn gặp nhau
    [​IMG]
    http://dothi.net/News/Tin-tuc/Doi-song-do-thi/2008/04/3B9ADCA9/

Chia sẻ trang này