1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi - đáp về du lịch TRONG NƯỚC và phương tiện giao thông (đời 3)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi zorzo, 30/04/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chiaki77

    chiaki77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà cho em hỏi đường làng Cự Đà với ạ!!!!
    Em cám ơn lắm lắm!
  2. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1

    ---------------------------
    Làng Cự Đà thuộc xã Cự Khê, Thanh Oai, Hà Nội. Làng Cự Đà nổi tiếng nghề làm tương nếp và thịt mèo. À mà không phải bạn vào ăn thịt Mèo đấy chứ! Nếu vậy mình không chỉ chỗ đâu. Chó và mèo mình rất qúy nên không ăn bao giờ. Thôi thì tùy tâm bạn vậy, đã hòi đành trả lời.
    Có 2 cách đi:
    - HN - chợ Hà Đông - Lê Lợi rồi đi thẳng theo đường liên làng qua làng rèn Đa Sĩ. Qua đây đặt luôn con kiếm và nghịch, thợ rèn tốt phết. Tiếp tục qua chỗ đường sắt cắt đường bộ là làng Cự Đà, sau làng Cự Đà là làng Khúc Thủy (đường này chỉ đi bằng xe máy được thôi)
    - HN - Hà Đông - Ba La Bông Đỏ - Cầu Thạch Bích rẽ trái đi thẳng đển 1 cái ngã 3 mà bạn có thể nhìn thấy trạm bơm Cự Khê thì trái tiếp là đến làng Khúc Thủy (đường này thì đi ô tô đi đến đầu làng Khúc Thủy dc nhưng hơi xa)
  3. dung1985

    dung1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    0
    em muốn đi Sapa chơi,các bác nào rành đường xá,khách sạn cho em gợi ý xem nên đi tàu hay đi xe,số điện thoại(nếu là đi otô)số điện thoại khách sạn và địa điểm đi chơi trên đấy càng tốt thanks các bác trước
  4. denroidking

    denroidking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    700
    Đã được thích:
    0
    Mình xũng muốn hỏi chút thông tin về Sa Pa, bạn nào tốt bụng cho mình xin với:
    - Khách sạn nào ngon lành và số phone?
    - Về chỗ chơi ở Sa Pa?
    Đa tạ !!!
  5. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Bác xadieu_2000 hay bác kilotu có thể mách cho em một vài khách sạn giá rẻ, sạch đẹp, gần biển ở Nha Trang được không ạ? Tầm 200k/đêm trở xuống. Chủ nhật này em vào Nha Trang rồi ạ, đi bụi nên tiêu chí tiết kiệm được đặt lên hàng đầu. Các bác có địa chỉ và số đt của các khách sạn đó thì cho em xin luôn nhé. Tiện thể em xin luôn cả số đt của chỗ cho thuê xe máy uy tín ở Nha Trang nữa.
    Em vừa hỏi Khánh Duy, Trúc Hương,... nơi thì hết phòng, nơi thì giá cao quá nên phải vào đây nhờ các bác giúp đỡ.
    Ở Nha Trang 2 ngày em sẽ vào Đà Lạt. Các bác giúp em vài thông tin về khách sạn giá rẻ ở Đà Lạt luôn nhé. Giá thuê phòng ở Đà Lạt rẻ hơn Nha Trang phải không ạ? Có phòng nào tầm 100k/đêm thì tốt quá.
    Cảm ơn các bác trước nha. Em tặng hoa các bác nè
  6. xoanquay68

    xoanquay68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2009
    Bài viết:
    1.222
    Đã được thích:
    0
    Bạn có thể gọi 0913287912 - Mr Thực, anh ấy có thể hướng dẫ bạn mọi chuyện trên Sapa.
  7. cloud118

    cloud118 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2008
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Có ai có thể giúp tụi em không?
  8. O9xx19xx29

    O9xx19xx29 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Sáng sớm mai em đi Vườn Quốc Gia Ba Vì ( solo thôi ạ ) nên đi giày hay đi dép nhỉ ? Đi giày thì dễ leo bậc, dễ đi xe, phanh... còn đi dép thì nó thoáng mát nên phân vân ko bít chọn loại nào .

  9. thang2404

    thang2404 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    đi giầy nhưng cho thêm đôi dép vào balô nữa là xong !
  10. denroidking

    denroidking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    700
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh xoanquay nha
    Nếu lớp bạn đi tàu hỏa thì chỉ có cách ra bến phà gần cảng Hải Phòng mua vé tàu cao tốc Cánh Ngầm ra Cát Bà (nhưng giá hơi đắt) hoặc mua vé tàu thường thỉ rẻ hơn.
    Nếu lớp bạn đi xe máy thì nên chạy xuống phà Đình Vũ (20km) bắt 2 lần phà transit qua đảo Cát Hải rồi sang Cát Bà để thưởng thức một trong những con đường đèo đẹp nhất Việt Nam. Tuy nhiên hơi mệt. Sr vì không giúp được gì nhiều
    Chúc vui
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này