1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kỷ nguyên hậu Diego, cầu thủ nào khiến bạn thất vọng nhất?

Chủ đề trong 'Argentina (ArFC)' bởi GIA_CAT_LUONG, 06/05/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. GIA_CAT_LUONG

    GIA_CAT_LUONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    Kỷ nguyên hậu Diego, cầu thủ nào khiến bạn thất vọng nhất?

    Xếp theo thứ tự, với tôi lần lượt sẽ là:
    1. Javier Saviola (Không xem VCK 2001, nhưng với những gì người ta ngợi ca về anh, cũng như cách mà Thỏ con khởi đầu sự nghiệp, không ai trong chúng ta đã không bị huyễn hoặc về 1 thần tượng mới của bóng đá Arg sắp xuất hiện, với lối chơi giàu chất kỹ thuật, hiệu quả. Nhưng sự thực với những gì đã diễn ra, phải khẳng định rằng: Saviola không phải là 1 cầu thủ có tài)

    2. Pablo Aimar (Lối chơi rất giống với Kaka nhưng hạn chế về dứt điểm và bị chấn thương quá nhiều đã ngăn cản anh phát triển. Nếu không chấn thương, và chơi cho 1 đội bóng giàu tính ngẫu hứng, Aimar sẽ có được nhiều thứ mong đợi, và khiến người hâm mộ đỡ thất vọng hơn)

    3. Fernando ****naghi (Cũng rất được kỳ vọng bởi lối chơi kỹ thuật và hiệu quả, nhưng đáng tiếc một cuộc chuyển nhượng sang Nga đã phá hỏng sự phát triển lối chơi của anh. Cơ hội cứu vãn vẫn còn trong trường hợp ****naghi phải còn niềm tin mãnh liệt vào bản năng săn bàn bẩm sinh của mình. Dù sao anh mới chỉ 25 tuổi)

    Danh sách vẫn còn khá nhiều (Gallardo, D''Ale, Roman...) , nhưng với tôi đó là những cái tên tiêu biểu, dù có thể trong số những người kể trên, có người vẫn chưa tham gia một cúp thế giới nào.
  2. Phicanh

    Phicanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    Aimar tài năng thì thừa nhưng may mắn thì thiếu .****naghi thì vẫn còn hy vọng lắm ,đây là tiền đạo xứng đáng mang áo số 9 nhất của Ar vào thời điểm hiện tại .Hiện **** đã sang pháp ,hy vọng sẽ có chuyển biến !
  3. Dolphin83

    Dolphin83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    ...hic..theo em có lẽ là Aimar , nó gợi cho em kí ức ở vòng chung kết 2002 , bất lực và bế tắc ...
  4. GL1600

    GL1600 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    15
    ****naghi đang có một mùa bóng rất thành công với Bordeaux. Chắc là anh sẽ sớm lấy lại niềm tin. Thực ra Aimar và Saviola cũng đã có những thời điểm khá thành công. Aimar đã từng là đầu tàu của Valencia thời vô địch Liga . Saviola dù đá cho bất cứ câu lạc bộ nào cũng rất cố gắng và ghi những dấu ấn đáng kể ( Barca, Monaco, Sevilla)..
  5. BadBoy_Prez

    BadBoy_Prez Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Theo ý chủ quan thì cầu thủ mình thất vọng nhất chính là D''Alesandro.
    Saviola và ****naghi theo mình thấy vẫn còn hy vọng phát triển, điều quan trọng là các chú ấy có quyết tâm hay không thôi.
    Mà theo mình thì có lẽ các fan Argen cũng không nên để tư tưởng phân biệt giai đoạn bằng tiền Diego hay hậu Diego.
    Chúng ta không nên đánh giá và so sánh các cầu thủ trẻ với Diego nữa. Nếu tất cả fan đều như vậy sẽ tốt hơn cho chính sự phát triển của các cầu thủ trẻ.
  6. sagawavn

    sagawavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2007
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Palermo cũng là 1 cái tên thực sự thất vọng.Ngày anh tung hoành ở quê nhà, cứ ngỡ Batigol có đối, nào ngờ...
  7. MrsVia

    MrsVia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Javier Saviola. Bản lĩnh trong anh đã chết, nếu thực sự nó từng tồn tại.
  8. thangio_Argentina

    thangio_Argentina Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    1.294
    Đã được thích:
    0
    Romy.vì đây là cầu thủ tớ hy vọng nhất, thích xem nhất. Tiếc là cứ khóac lên ng áo số 10 và ở những trân quan trọng thì điệu tango của anh lại lỗi nhịp
  9. hthanhdat

    hthanhdat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Tui có ý kiến thế này nha'':đồng ý với pác BadBoy_Prez.Chúng ta ko cần nhớ ai là maradona mới,hậu maradona-->ảnh huởng đến các em đang đá bóng.D''alesandro là cầu thủ gây thất vọng nhất.ngày truớc đuợc tôn lên tận trời(tevez còn phải dự bị khi đá ở olympic) thế mà ngày càng ẻo,sai lầm lớn nhất là sang Bundesliga.Aimar,romy thì ko thất vọng đâu chỉ tại một điều các anh là ...người Arg thui(yếu thể lực,thừa thông minh) ko hợp với bóng đã châu âu tí nào.****naghi,saviola còn nhìu thời gian chứng minh khả năng mà( **** nên sang một giải đấu cao hơn,còn saviola nên về câu lạc bộ nhỏ hơn chút: zaragoza,sevilla,villareal).Nói chung là các vẫn là mình có nhìu hy vọng hơn thất vọng( giải clausura ,arpetura hay kinh khủng,đá cực kỳ thông minh).Bóng đá đâu chỉ có danh hiệu,tui xem bóng đá Arg, tây ban nha là gợi nhìu cảm hứng nhất
  10. hanoiwelle

    hanoiwelle Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2008
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Thất vọng nhất theo tớ thấy là con lừa Ariel Ortega, được kỳ vọng nhiều nhưng ko thể hiện được bản lĩnh và phẩm chất kỹ thuật.
    Điển hình là pha ăn vạ vớ vẩn năm 1998 để Argentina thua tức tưởi

Chia sẻ trang này