1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mở rộng thủ đô- Hoàng đế cởi truồng- KTS Hoàng Phúc Thắng

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi TEU, 13/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. arcvubale

    arcvubale Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.676
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi nghĩ thì cờ đã vào thế rồi , bởi vậy giới KTS nhất là các KTS đang làm việc ở HN nên ủng hộ quyết dịnh sát nhập này để tránh nạn đói việc ( thiết kế) đang được dự báo là sắp xảy ra.
    Các bạn thử xâu chuỗi dữ kiện phần ?o Vượt chướng ngại vật? trong chương trình Đường lên đỉnh Ôlim-pizza để tìm câu trả lời nhé:
    -Thị trường chứng khoán VN index giảm dưới mức 500 điểm sau 2 lần can thiệp.
    -Giá nguyên vật liệu xây dựng leo thang dẫn đến thị trường BĐS đóng băng.
    -Thị trường BĐS đang tụt dốc thảm hại làm biến mất hàng ngàn tỷ đồng của các nhà đầu tư.
    -Các ngân hàng cho vay tín dụng BĐS rất lớn, nhiều trường hợp cho vay đến 90% giá trị thành phẩm BĐS.
    -Lượng tiền vay từ ngân hàng sau 1 năm để kinh doanh BĐS sắp đến thời điểm đáo hạn
    -Các ngân hàng cũng tự đổ một lượng tiền rất lớn vào chứng khoán dẫn đến khả năng lỗ nặng sau những đợt giảm giá kéo dài.
    -Dự báo sự sụp đổ của nhiều ngân hàng trong năm nay khi các khoản nợ tới hạn không có khả năng thực hiện
    -Nhập siêu từ tháng 1- tháng 4 : > 10tỷ

    Ô chữ mạo hiểm ở đây là : Giải cứu binh nhì Ryan
  2. the_sign

    the_sign Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    1
    đợt này quốc hội đang họp mà nhiều chuyện xảy ra quá nhỉ, vụ 2 nhà báo bị bắt mà cũng không là cho vụ mở rộng Hà nội bớt sôi lên, thế là thế nào
  3. win_arc

    win_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2004
    Bài viết:
    3.483
    Đã được thích:
    0
    Anh Lê ơi, đừng làm em thất vọng vì anh....
  4. thanhvantvt

    thanhvantvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2007
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Tập đoàn Mafia đã quyết định rồi thì còn giới nào có thể phản đối chứ, các Kiến nhà mình thấp cổ bé họng thì làm đc gì đâu, đc mỗi cu thảo to nhất thì nghị gật từ lâu rồi, chán.
  5. TEU

    TEU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Win đặt hi vọng linh tinh quá ! :D
    Những việc như thế này, thì người trong nghề có trách nhiệm lên tiếng là đúng đắn. Không thể có thái độ thờ ơ với thời cuộc được. Nếu ai cũng cho rằng không phải việc của mình hoặc mình lo cũng chả làm được gì, thì sẽ là thảm họa.
  6. TEU

    TEU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Thời buổi thông tin mà tin tức cũng như ma trận, chả biết tin ai :) :
    http://www.tuanvietnam.net/vn/thongtindachieu/3754/index.aspx
    Phản hồi bài báo "Chiếc long bào của vị Hoàng đế cởi truồng!"
    15/05/2008 17:09 (GMT + 7)
    Nhà thầu thi công tháo dỡ các hạng mục kiến trúc trong khuôn viên Hội trường Ba Đình đã có phản hồi về bài báo "Chiếc long bào của vị Hoàng đế cởi truồng!". Để đảm bảo tính thông tin đa chiều, chúng tôi xin đăng nguyên văn văn bản này.
    Sau khi đọc bài báo "Chiếc long bào của vị Hoàng đế cởi truồng!" được đăng tải trên Báo điện tử VietNamNet ngày 9/5/2008, liên quan đến việc tháo dỡ Hội trường Ba Đình, chúng tôi - Công ty Cổ phần xây dựng và phát triển hạ tầng Thăng Long là nhà thầu thi công tháo dỡ các hạng mục kiến trúc trong khuôn viên Hội trường Ba Đình, có một số ý kiến xin được trao đổi như sau:
    1. Cho đến nay sau khi đã hoàn thành hạng mục công việc đã nêu trên, nhà thầu chúng tôi chưa bao giờ được tác giả bài báo yêu cầu chính thức cung cấp thông tin về chi phí của hạng mục công việc này.
    Do đó thông tin trong bài viết nêu trích dẫn từ nguồn thông tin của chúng tôi: "Được biết chi phí cho công việc đập bỏ công trình lên tới hàng trăm tỉ đồng (bằng tiền có thể xây dựng được hai hội trường tương tự). Lý do chi phí đập bỏ Hội trường Ba Đình đắt đến như vậy vì theo nhà thầu thì công trình Hội trường Ba Đình là loại công trình đặc biệt, được thi công với hệ thống kết cấu hết sức vững chắc, phá được 1m3 bêtông ở Hội trường Ba Đình khó khăn và tốn kém gấp mười lần so với công trình khác" là không có cơ sở.
    2. Trên thực tế kết cấu của Hội trường Ba Đình là hết sức bình thường như đối với các công trình được xây dựng từ những năm 1960, phần mái được cải tạo lại vào năm 1997 cũng sử dụng các vì kèo thép thông thường.
    Cũng vì trích dẫn nguồn tin không có cơ sở nên con số chi phí "hàng trăm tỷ đồng" của hạng mục công việc nói trên chỉ là sự tưởng tượng của tác giả, với những người có chuyên môn xây dựng cơ bản trung bình cũng có thể hình dung được con số thực tế sẽ khác xa con số này. Và trên thực tế giá trị hợp đồng chúng tôi đã ký với đại diện chủ đầu tư là 1.616.400.000đ (Một tỷ sáu trăm mười sáu triệu bốn trăm nghìn đồng).
    Chúng tôi với tư cách là nhà thầu được trích dẫn thông tin, xin được thông tin lại một số nội dung trên đây và trước công luận chúng tôi thấy cần phải được làm rõ các nội dung này để tránh các hiểu lầm gây xáo động, mất lòng tin, nhất là trong lúc tình hình kinh tế đất tước đang có nhiều khó khăn như hiện nay.
    Đồng thời chúng tôi đề nghị được công bố rộng rãi nội dung văn bản này trên báo điện tử VietNamNet như một ý kiến phản hội đối với bài báo nói trên.
    *
    Giám đốc Công ty Cổ phần xây dựng và phát triển hạ tầng Thăng Long - Nguyễn Đình Chiền

  7. quangart111

    quangart111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Mịa,chả hiểu thế đé0 nào nữa,sáng đúng,chiều sai,sáng mai lại đúng.....
    cái vụ này cũng giống vụ ku Nguyễn V Tiến nhà mình,đang nhục thế ,lại vinh vái đái....mấy nhá báo đang được coi những ngọn bút tiên phong trên mặt trận chống tiêu cực,oạch cái,tù mịa rồi....
    Mịa,xã hội đảo lộn hết cả,chả biết đường đé0 nào mà lần,thôi quay ra làm Cad man tiếp.
  8. imsilicat

    imsilicat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2008
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Sưu tầm:
    Chiều buông, tắt nắng.
    Sói nói với các lòai thú rừng: lát nữa mặt trời sẽ lặn.
    Hai con Thỏ nói: nhưng mặt trời sẽ lại mọc.
    Đêm xuống, bóng tối bao trùm. Sói hả hê: thấy chưa? Thỏ là kẻ dối trá, phải bị trừng trị, ta thay mặt luật (pháp) rừng, ta ăn thịt chúng mày.
    Sáng hôm sau, mặt trời lại mọc, rực rỡ, tươi đẹp.
    Con rùa nói: vấn đề là, không chỉ biết trước mặt trời sẽ mọc, mà còn là, phải sống cho đến cái lúc thấy điều ấy nữa...
    Các lòai thú khác cũng nghĩ như Rùa, thế nên hai con Thỏ không còn thấy ánh mặt trời...
    Và hằng đêm từng con thú rừng lần lượt vào mồm sói...
  9. quyhoachhn

    quyhoachhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Hà nội mới bé bằng cái mắt muỗi quản lý đã lộn xộn rồi. Các sở ban ngành đều đã quá tải. Hồ sơ thẩm định quy hoạch, kiến trúc chậm muộn là chuyện bình thường ở huyện.
    Mở rộng gấp mấy lần thì cái bộ máy quản lý có kham nổi không? Quy hoạch, kiến trúc Hà nội sẽ đi đến đâu?
  10. dinerless

    dinerless Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    ơ, anh Dũng ký quyết định phê duyệt qui hoạch vùng thủ đô hôm mùng năm tháng năm dương lịch rồi cơ mà, hình như Thắng quên đọc.
    http://www.luatvietnam.vn/default.aspx?tabid=615&ItemID=4621

Chia sẻ trang này