1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ê mông Group_ Xe đạp địa hình cuối tuần

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi trunghieu28dkt, 26/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bienchieu18

    bienchieu18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Đúng đây ạ em ủng hộ ý kiến này trùng hợp với ý của em
  2. bienchieu18

    bienchieu18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Mà còn thời gian đi là khi nào nhỉ hy vọng là không vào dịp đi công tác của em. a men
  3. mouse7023

    mouse7023 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2007
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Hic hic.... nhà mình có vẻ thích vụ Cát Bà nhỉ?????? Em thì em chả khoái tí nào.
    Thứ nhất: Đi Cát Bà, chờ phà lẫn đi phà lâu khủng khiếp. Mà cứ lỡ 1 chuyến phà là mất toi 2h15'' ngồi vêu ra chờ. Chả việc gì phải khổ thế.
    Thứ hai: Vấn đề kinh phí, vì nhà mình là nhóm đi thường xuyên, tuần nào cũng đi nên vấn đề này rất đáng quan tâm đấy ạ. Bây giờ bắt đầu mùa du lịch ở CÁt Bà giá cả mọi thứ ở đó sau bao ngày mài dao giờ là lúc đem ra "chặt chém"---> chi phí ăn ở sẽ tốn kém hơn những đợt đi trước là cái chắc. Đi chuyến này còn phải nghĩ cho chuyến sau nữa ạ.
    Thứ ba: Mục đích nhà mình là đạp xe, quãng đường được đạp xe mới là quan trọng nhưng nếu đi CÁt Bà thì 2/3 đường sẽ phải đi bằng phương tiện khác. Em thấy ở Cát Bà cũng chả có gì đặc sắc đến mức phải qua mấy lần tàu, phà như vậy.
    Thứ tư: Vì 3 thứ ở trên nên em bỏ phiếu chống vụ này. Em thấy vụ đi Đá Chông của bác T hợp lý hơn.
  4. peyraq

    peyraq Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất, hic, đúng là đi phà lâu chết người. Không biết đi tàu thủy thì có được vác xe đạp lên ko.
    Thứ hai, tránh thời gian cao điểm của mùa du lịch thì oki thôi.
    Thứ ba, bản thân việc đạp xe ở Cát Bà đã đủ hứng thú (và cả vất vả) rồi, vì đường quanh đảo nhiều đèo dốc quanh có, có đoạn men theo biển rất chi là nên thơ nên có đi tàu hỏa đến HP cũng ko làm giảm được tầm quan trọng của việc đạp xe.
    Thứ tư, ăn bữa nay phải lo bữa mai chứ. Nếu thống nhất là tuần tới đi Đá Chông rồi thì bàn thêm các điểm khác cũng ko thừa, coi như là lương khô để dành ăn dần đi, lúc nào hết nạc thì vạc đến xương. Mà thật ra thì Cát Bà cũng chẳng phải là xương, có vườn quốc gia với mấy cái động cũng khá đẹp.
  5. trunghieu28dkt

    trunghieu28dkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    2 con Chuột này máu thế nhỉ?
    Tình hình là Tình hình,ta cứ nửa tuần ăn tươi,nửa tháng ăn măn.
    Ý anh là,1 tuần ta đạp xe trong ngày,2 tuần ta đạp xe đi 2 ngày.Rồi từ từ ta sẽ "gặm" hết các cô ko phải lo. Các "bác" trên Bộ Chính Trị cũng đau đầu lắm chứ,làm sao cho cả đoàn vui,và đều tham gia được.
    Mai! sẽ có lịch cụ thể đi đâu trong tuần tới này. Anh nhấn mạnh cái chính tất cả các bạn đều tham gia được,đấy là cái cần phải cân nhắc nhất.
    Thế nhé ,vì thông tin hiện tại còn đang "kiểm duyệt"
    Chả có gì bí mật cả,nhưng cân nhắc cái gì đi vào thời điểm này,cái gì lùi lại vê sau thôi. Như anh phân tíc vụ Mường Lát hôm off vừa rồi.
    Hãy vì tập thể ,chứ không vì ai cả !
    Thân !
  6. cucgach2

    cucgach2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    1.962
    Đã được thích:
    0
    em vote cho Đá CHông ạ ...
  7. peyraq

    peyraq Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    Ớ... ớ... Đá Chông thì hình như các bác ấy đã chốt cho lịch đi tuần này rồi mà, còn vote gì nữa
    @ bác Toàn: Em ko phải chuột nhé, bác đừng gọi "2 con chuột". Với lại em phản đối chủ trương găm hàng của Bộ bác ạ, mà rồi găm kiểu gì em cũng moi ra được hết
  8. bufbeer

    bufbeer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Thêm một cục gạch ném chống vào Cát bà này.
    Trung tuần tháng 6, ở Pù Luông thung lũng giữa 2 cao nguyên đá có con suối Pưng hiền hoà trôi(Thanh Hoá) lúa bắt đầu rộ, bà con nông dân chuẩn bị xúc tiến gặt. Được sự hậu thuẫn của mấy bác bên nhà Moi (check hộ người dân ở đấy tình hình đồng áng) Và sự tận tình của 2 đại hiệp Độc Cô và Lúi rừng hiện em đã lên được cung đường cho chuyến Pù Luông.
    Pác nào vốt te cho tuần này hoặc tuần tới đi.
    Dự trù mình sẽ đi theo đường đến Mai châu (tầm 130 kì lồ mét)
    đi bằng otô hay cải tiến thì tuỳ. Vào (phố đỏ)Pu Luong tầm khoảng 40km nữa(đạp đạp và đạp)
    Okê con gà đen???
  9. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Tuần này các bạn định đi Đá chông à ? Có kế hoạch cụ thể chưa cho mình xin với,
    Cuối tuần phải đi công tác hy vọng về kịp
  10. gepa

    gepa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Hay quá, các bác cho em tham gia với được không ạ, em cũng máu đi quá mà không có hội.
    Các bác có đi đá chông cho em tham gia với nhé.
    số điện thoại của em đây ạ: 0905898688 tên em là Hiếu ạ
    Được gepa sửa chữa / chuyển vào 10:33 ngày 02/06/2008

Chia sẻ trang này