1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Olympic 2008: Arg vô địch, Messi xuất sắc nhất giải, Di Maria phát hiện lớn nhất ...

Chủ đề trong 'Argentina (ArFC)' bởi GodMaradona, 26/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Dolphin83

    Dolphin83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    ARGENTINA 0 - 0 USA
    ...có bác nào xem trận hôm nay ko nhỉ , đá thế éo nào lại để Mỹ cầm hoà thế nhỉ ?
    (sáng nay lên cty mạng lởm quá đíu bắt đc , chán
  2. giangbatigol

    giangbatigol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Đá như dở hơi chứ sao nữa.Dù sao cũng chỉ là vòng loại WC, đá sao dzo là được,chứ đá hay quá,lại không biết mình là ai...Có điều chú Cruz lởm quá, các ST khác lại không ai biết đá trung phong...N
    Nan giải thật.............
  3. lynguyenduy

    lynguyenduy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Đội hình này cũng được, nhưng mà có 1 số thằng thì vừa thi đấu xong, chắc là mệt lắm đây.
  4. GodMaradona

    GodMaradona Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Nghe bảo Ba Tây gọi thêm chú Rô vẩu và thằng oắt con ngông nghênh Robinho!
    Tí oẹ vì 2 thằng này!
  5. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    Gặp thằng Mỹ nó cũng đá chặt đó chứ , 0-0 coi là đc
    Được redbuttlerkt sửa chữa / chuyển vào 22:23 ngày 11/07/2008
  6. Dolphin83

    Dolphin83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Bóng đá Thế vận hội 2008: Điểm mặt anh tài
    TP - Ngay sau khi ra đời (năm 1930 tại Urugoay), bóng đá Thế vận hội đã có một quy định bất di bất dịch: Các đội tuyển quốc gia sẽ không được thi tài tại các Thế vận hội.
    Riquelme - cầu thủ nhà nghề Áchentina được phép tham dự giải lần này
    Đơn giản vì thế vận hội là ngày hội thể thao của quảng đại quần chúng. Các đội tuyển tới tham dự Thế vận hội đều là những đội tuyển trẻ, U.23, dưới 23 tuổi.
    Để bóng đá Thế vận hội hấp dẫn hơn, gần đây Liên đoàn Bóng đá Quốc tế FIFA và Ủy ban Olympic Quốc tế IOC đã đi đến nhất trí cho phép mỗi đội tuyển U.23 được có không quá 3 cầu thủ ngôi sao nhà nghề trên 23 tuổi. Quyết định này đã làm hồi sinh bóng đá Thế vận hội.
    Thế vận hội Bắc Kinh khai mạc ngày 8/8/2008 giải nam sẽ có 16 đội tuyển bóng đá quốc gia U.23 tham dự. Giải sẽ thi đấu từ ngày 7 đến 24/8. Giải vô địch Thế vận hội dành cho các đội tuyển nữ gồm 12 đội tuyển U.23. Giải nữ sẽ đấu từ ngày 6 đến 21/8.
    Vòng chung kết bóng đá nam của Bắc Kinh 2008 năm nay chia thành 4 bảng, mỗi bảng 4 đội, thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm. Hai đội dẫn đầu các bảng sẽ lọt vào tứ kết.
    Sau đây là khái lược tình hình các bảng:
    BẢNG A: Bờ Biển Ngà - Áchentina - Ôxtrâylia - Sécbia.
    U.23 Áchentina ở bảng này là một trong những đội tuyển mạnh nhất thế giới. Trong số 3 cầu thủ nhà nghề được phép tham dự giải có chân sút Riquelme. Người ta đánh giá Áchentina sẽ bảo vệ thành công chức vô địch Olympic lần này như họ từng làm đựơc 4 năm về trước.
    Bảng này Bờ Biển Ngà và Sécbia là hai đội tuyển sẽ giành chiếc vé còn lại do Ôxtrâylia bị cho là đội tuyển yếu nhất bảng.
    BẢNG B: Hà Lan - Nigiêria - Nhật Bản - Mỹ.
    U.23 Hà Lan là đội tuyển có nhiều nhà đương kim vô địch châu Âu U.21. Hà Lan được coi là một trong 3 đội tuyển có thể giành chức vô địch Thế vận hội Bắc Kinh sắp tới cùng với hai ứng viên Nam Mỹ khác là Áchentina và Braxin.
    Nigiêria là đội tuyển thứ hai của bảng có khả năng lọt vào tứ kết. Trên giấy tờ Nhật Bản và Mỹ bị coi là yếu như nhau, nhưng Nhật Bản có thể sẽ mạnh hơn các cầu thủ Mỹ.
    BẢNG C: Niu Dilân - Braxin - Bỉ - Trung Quốc.
    Đội tuyển chủ nhà Trung Quốc rơi vào bảng rất khó khăn. Trung Quốc chắc chắn không thể đánh bại được Braxin. Họ chỉ còn hy vọng cuối cùng là tranh chiếc vé tứ kết thứ hai với U.23 Bỉ.
    Niu Dilân bị coi là đội tuyển lót đường, khó có thể gây được bất ngờ. Braxin được cho là đội tuyển mạnh nhất bảng C này.
    BẢNG D: CHDCND Triều Tiên - Camơrun - Hônđurát - Italia
    CHDCND Triều Tiên là ?ongựa ô? của bảng này. Họ khó có thể chiến thắng được U.23 Italia nhưng CHDCND Triều Tiên chắc chắn sẽ không ngán Camơrun.
    Thậm chí U.23 Italia đến với Bắc Kinh không được xếp vào ứng viên sáng giá nhất của bảng D nên cuộc tranh chấp hai suất tứ kết của bảng D sẽ là hấp dẫn và nhiều kịch tính nhất. Hônđurát bị coi là kẻ ngoài cuộc.
    ( http://www.tienphong.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=130470&ChannelID=11 )
    ....anh em có vẻ yên ắng quá nhỉ ? ....up
  7. hthanhdat

    hthanhdat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Danh sách chính thức đã có từ lâu rùi(cái này chắc ai cũng biết) nhưng cứ post lên ko thừa
    Thủ môn :
    Oscar Ustari (Getafe - España)
    Sergio Romero (AZ Alkmaar - Holanda)
    Hậu vệ này:
    Hậu vệ phải: Pablo Zabaleta (Espanyol de Barcelona - España)
    Trung vệ:Ezequiel Garay(Real Madrid - España),Federico Fazio(Sevilla - España), Nicolás Burdisso (Internazionale - Italia
    Hậu vệ cánh trái:Luciano Monzón (Boca Juniors)
    Chỉ có 5 hậu vệ tất cả.sao ít thế nhể.chả hỉu nữa
    Tiền vệ này: chưa thấy đội nào lắm tiền vệ hộ công như đội này
    Tiền vệ phòng ngự:Fernando Gago (Real Madrid - España)
    Javier Mascherano (Liverpool - Inglaterra)
    Ever Banega (Valencia - España)
    Tiền vệ hộ công này:
    Juan Román Riquelme (Boca Juniors);
    José Sosa (Bayern Munich - Alemania)
    Lautaro Acosta (Sevilla - España)(ko hiểu sao vị trí của anh này kiểu j` êh'':lúc thì thấy tiền vệ tấn công lúc thì thấy tận hậu vệ
    Tiền đạo này:ko hề có 1 số 9 thực thụ nào cả toàn số 9.5
    Sergio Agüero (Atlético Madrid - España)
    Lionel Messi (Barcelona - España)
    Ezequiel Lavezzi (Nápoli - Italia)
    Diego Buonanotte (River Plate):bạn này cao có 1m50 sốc
    Angel Di María (Benfica - Portugal)
    Ngoài ra thì còn các cầu thủ dự bị :
    Nicolás Navarro (Nápoli - Italia):thủ môn
    Lucas Biglia (Anderlecht - Bélgica):tiền vệ phòng ngự
    Nicolás Pareja (Anderlecht - Bélgica):tiền vệ giữa
    Emiliano Insua (Liverpool - Inglaterra):hậu vệ phải ,trung vệ
  8. hthanhdat

    hthanhdat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Vụ Olympic này các a có định Off ko.Chỉ còn tầm hơn 2 tuần nữa thui. Tính sớm để có đi thì còn lên lịch chứ nhỉ
  9. nhnnhn

    nhnnhn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Có thông tin gì về vụ Messi chưa nhỉ? mình nghe nói là vẫn chưa chắc chắn cậu ta sẽ có mặt ở Bắc Kinh đâu.
  10. Dolphin83

    Dolphin83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    ..cũng là một lí do hay ho để off đấy chứ , nhưng cậu thủ xem liệu có đủ thành viên không đã nhé , còn tụ họp anh em thì mình luôn ủng hộ !!!

Chia sẻ trang này