Vào giai đoạn cuối, tuy kô còn cơ hội chiến thắng, nhưng Nhật vẫn quyết định thực hiện kế hoạch quyết tử trên đất Nhật, Nhật tập trung 5 triệu quân trên đất Nhật, biến 100 triệu dân Nhật thành cảm tử quân, tuy hải quân coi như tiêu tùng (sau trận Leyte), Nhật vẫn còn 7.000 máy bay cho các đợt tấn công theo kiểu Kamikaze. Ngoài ra Nhật còn khoảng 3 triệu quân ở TQ, TT và ĐNA tuy nhiên gặp khó khăn lớn về hậu cần, tiếp trợ vì đường không và đường biển bị Mĩ khống chế, riêng đạo quân QĐ là có thể sử dụng nguồn tài nguyên và cơ sở hậu cần tương đối tốt của Mãn Châu.
Về việc Mĩ sử dụng bom nguyên tử, thì người Mĩ lý giải có ba nguyên nhân chính sau:
- Để đánh bại Nhật theo cách thông thường, Mĩ tính toán cần một lực lượng tối thiểu phải gấp đôi lực lượng đổ bộ lên Châu Âu. Kế hoạch hành quân Olympic-Coronet dự định đổ bộ lên Nhật 7 triệu quân, cần huy động 20.000 tàu thuyền phương tiện đổ bộ, tập trung 70 HKMH. Để bảo vệ cuộc đổ bộ và yểm trợ tấn công, Mĩ cần huy động 42.000 máy bay trong đó có 3000 pháo đài bay B.29, ném 4 triệu tấn bom vào toàn bộ hệ thống dự trữ Nhật đã phân tán vào hệ thống hầm ngầm trong núi. Kế hoạch này đòi hỏi Mĩ phải tập trung cao độ nền công nghiệp, chi phí cho chiến dịch 140 tỷ đôla (tính theo thời điểm 1945, bao gồm chi phí xây dựng cơ sở hậu cần ở các đảo quanh Nhật mà Mĩ mới chiếm), đây sẽ là gánh nặng khổng lồ cho kt Mĩ. Chưa kể địa hình Nhật sẽ gây cản trở lớn cho việc huy động một đội quân lớn như vậy.
- Để chiến thắng, quân Mĩ sẽ có 500.000 người chết, số lượng bị thương sẽ lên đến 1 triệu, đây sẽ là con số kinh hoàng cho dân chúng Mĩ. Người Mĩ cũng ước tính với cách đánh cảm tử của Nhật, sẽ có khoảng 3 triệu người Nhật cả dân lẫn lính thiệt mạng, toàn bộ vùng bình nguyên Tokyo sẽ thành tro.
- Để huy động lực lượng, Mĩ sẽ tập trung toàn bộ quân đội sẵn có ở TBD, huy động cả 2/3 lực lượng VBQG, rút 2 triệu quân Mĩ ra khỏi Châu Âu. Khi đó, lực lượng ĐM ở CÂ sẽ rất yếu; quân đội Xô Viết ở Đông Âu có 4 triệu quân, 10.000 xe tăng, 50.000 khẩu pháo sẽ nhanh chóng chiếm lấy CÂ chỉ trong vòng 2-3 tháng. Nếu chiến tranh Xô-Mĩ diễn ra, thì viễn cảnh sẽ vô cùng tồi tệ.
Do đó tổng thống Truman chọn giải pháp hạt nhân. Nhưng để giảm thiểu số dân thường chết, từ 27/7 đến 5/8, các máy bay B.29 đã rải 1.5 triệu truyền đơn và 3 triệu bản tối hậu thư vào các thành phố Nhật ( trong đó có Hiroshima và Nagasaki ) cảnh báo dân chúng về một cuộc ném bom cường độ lớn của Mĩ vào các thành phố này.
Ngày 6/8, Mĩ ném bom nguyên tử xuống Hiroshima, 90.000 người chết tại chỗ; 9/8 Mĩ ném bom nguyên tử xuống Nagasaki, 25.000 người chết tại chỗ. Đến lúc này, Nhật không còn con đường nào khác là phải đầu hàng.
Cuộc ném bom nguyên tử xuống Hiroshima và Nagasaki đã gây ra cái chết thảm khốc tức thì cho hơn 100.000 người dân Nhật, nhưng nó gián tiếp cứu hàng triệu mạng người Nhật và Mĩ sẽ phải chết nếu Mĩ đổ bộ Olympic và Coronet lên đất Nhật. Việc ném bom cũng là tính hiệu gửi đến người Nga, khiến LX không thực hiện cuộc tổng tấn công ở châu Âu, dập tắt nguy cơ về cuộc chiến tranh thế giới thứ 3 nổ ra tiếp ở CÂ vào năm 1945.