1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói về Nga đê!!!!!!

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi hoibihay, 04/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoibihay

    hoibihay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Nói về Nga đê!!!!!!

    Nga phóng thử thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa RS-18

    Nga đã thử nghiệm thành công tên lửa xuyên lục địa RS-18 tại sân bay vũ trụ Baikonur (Kazakhstan). Người phát ngôn lực lượng không quân Nga Mikhail Deryagin cho biết, trong lần phóng thử này, mọi thao tác chuẩn bị, phóng, bay và hướng vào mục tiêu của tên lửa RS-18 đều diễn ra đúng trình tự. Tên lửa đã bắn trúng mục tiêu định trước tại bãi tập Kura nằm trên đảo Kamchatka thuộc vùng viễn đông nước Nga.

    Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa RS-18 lần đầu tiên được trang bị cho quân đội Nga vào nZm 1975, tới nZm 1980 tên lửa này được cải tiến với những đặc tính kỹ thuật-chiến thuật ưu việt hơn. Đây là loại tên lửa hai tầng dùng nhiên liệu lỏng, trọng lượng 105,6 tấn, có tầm bắn xa 10.000 km, có hệ thống điều khiển mới và có thể mang được 6 đầu đạn hạt nhân. Đến nay, Nga đã phóng thử thành công 90 lần loại tên lửa này.

    Giới quân sự phương Tây nhìn nhận, RS-18 là một trong những chủng loại vũ khí "đáng sợ nhất" trong kho vũ khí của LB Nga.






    Bạn trưởng thành thực sự vào ngày đầu tiên bạn cười chính mình.
  2. hoibihay

    hoibihay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Nga ưu tiên phát triển khả năng phòng thủ vũ trụ

    Ngày 5/4, phát biểu trong chuyến thăm Trung tâm chỉ huy thuộc Bộ tư lệnh Lực lượng vũ trụ Nga đóng tại Tây Nam Mát-xcơ-va, Tổng thống Nga Vla-đi-mi-a Pu-tin tuyên bố nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu hiên nay của Nga là phát triển khả năng phòng thủ vũ trụ hiệu quả, nâng cấp hệ thống cảnh báo sớm nhằm kịp thời chống lại các vụ tấn công hạt nhân và củng cố cơ chế cấm phổ biến vũ khí hạt nhân quốc tế.
    Ông Pu-tin nhấn mạnh Lực lượng vũ trụ Nga cần chuyển sang sử dụng những vệ tinh rẻ tiền hơn nhưng có tuổi thọ cao hơn, các hệ thống công nghệ thông tin chi phí thấp hơn song "hiệu quả hơn theo quan điểm quân sự".
    Lực lượng vũ trụ của quân đội Nga (chiếm 5% quân số lực lượng vũ trang Nga) được tái lập theo sắc lệnh ngày 24 tháng 3 năm 2001 của Tổng thống Nga Pu-tin với nhiệm vụ duy trì hoạt động của các vệ tinh quỹ đạo, phóng tên lửa vũ trụ, kiểm soát khoảng không vũ trụ và cảnh báo nguy cơ tấn công bằng tên lửa hạt nhân vào Nga và các nước Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG).
    Theo Tư lệnh Lực lượng vũ trụ Nga, Thượng tướng A-na-tô-li Péc-mi-nốp, hiện Nga có 98 vệ tinh trên quỹ đạo Trái đất, trong đó 62 vệ tinh quân sự và 36 vệ tinh dân sự. Nga đang chế tạo vệ tinh do thám thế hệ mới để đưa lên quỹ đạo. Năm 2003, lực lượng vũ trụ Nga dự kiến thực hiện 36 vụ phóng tên lửa vũ trụ đưa vệ tinh lên quỹ đạo, trong đó 12 vệ tinh phục vụ nhu cầu của Bộ Quốc phòng Nga, 24 vệ tinh phục vụ nhu cầu dân sự. Năm ngoái, Lực lượng vũ trụ Nga đưa lên quỹ đạo 11 vệ tinh quân sự và 22 vệ tinh dân sự.
    Tướng Péc-mi-nốp khẳng định Nga sẽ tiếp tục các chương trình phát triển lực lượng vũ trụ của mình vì điều này cho phép Nga duy trì quy chế cường quốc hạt nhân và tạo thế cân bằng lực lượng trên thế giới./.


    Bạn trưởng thành thực sự vào ngày đầu tiên bạn cười chính mình.
  3. hoibihay

    hoibihay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Vũ khí trang bị cho lực lượng đặc nhiệm Nga

    Nhà máy chế tạo vũ khí Tu ?" la (Nga) mới phát triển thế hệ súng tiểu liên mới nhất VAL. Súng chỉ nhẹ gần 2,5kg, lắp kính ngắm quang học và kính ngắm hồng ngoại dùng để tác chiến trong đêm. Tiểu liên VAL có tầm bắn hiệu quả trong phạm vi 400 mét. Ở cự ly này, đạn của súng có khả năng xuyên áo giáp hoặc các mục tiêu bọc thép hạng nhẹ. Tốc độ bắn của tiểu liên VAL đạt từ 700 đến 900 phát/phút. Súng tiểu liên VAL chủ yếu được trang bị cho lực lượng đặc nhiệm, tác chiến hiệu quả trong điều kiện rừng núi, địa hình chật hẹp. Nga đã trang bị tiểu liên VAL cho các lực lượng biên phòng, trinh sát, đặc biệt là cho đội đặc nhiệm An ?" pha?

    Bạn trưởng thành thực sự vào ngày đầu tiên bạn cười chính mình.
  4. hoibihay

    hoibihay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Thiết bị chống tên lửa cho máy bay

    Nhà máy chế tạo thiết bị quân sự tại thành phố Xa-ma-ra (Nga) đã phát triển hệ thống ra-đa mới Kolchuga trang bị cho máy bay lên thẳng Ka-mốp K-50. Hệ ra-đa tiên tiến này có khả năng phát hiện và chế áp các loại tên lửa phòng không tầm thấp sử dụng đầu tự dẫn hồng ngoại hoặc theo nguyên lý quang-nhiệt. Ra-đa cũng có khả năng phát sóng kích nổ các loại đạn pháo phòng không trước khi chúng bắn trúng máy bay. Nga còn phát triển hệ thống gây nhiễu bằng la-de nhằm chống lại các loại tên lửa phòng không tự dẫn bằng nhiệt và lắp cho các máy bay lên thẳng.

    Bạn trưởng thành thực sự vào ngày đầu tiên bạn cười chính mình.
  5. hoibihay

    hoibihay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Nga phát triển các hệ vũ khí mới

    Mới đây, Nga đã thử nghiệm thành công mẫu đầu tiên của hệ thống giàn phóng hỏa lực Kirovograd-U, đây là hệ vũ khí nằm trong chương trình quốc gia về chế tạo vũ khí mới, tiên tiến đến năm 2010. Hệ thông dựa trên khung gầm của xe tăng T-72 nên có sức cơ động rất cao. Giàn phóng Kirovograd-U sử dụng đạn tên lửa phản lực, tiêu diệt được mục tiêu bằng nhiệt độ cao và năng lượng sóng xung kích cực lớn.
    Bạn trưởng thành thực sự vào ngày đầu tiên bạn cười chính mình.
  6. hoibihay

    hoibihay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Tên lửa đất đối không của NGA
    -đất đối không SA7

    -đất đối không HN5(Hongying 5)
    -đất đối không MK-1
    -đất đối không Ayn as Saqr
    Bạn trưởng thành thực sự vào ngày đầu tiên bạn cười chính mình.
  7. hoibihay

    hoibihay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Tàu ngầm 667A-YANKEE 1 mang tên lửa đạn đạo

    -dài:132m
    -trục thân tàu:11,6m
    -lặn sâu 400m
    -chở 120 người
    -tốc độ nổi lên:12 dặm/h
    -tốc độ lặn: 25 dặm/h
    -thời gian lặn:70 ngày
    -mang tên lửa đạn đạo 16R-27U
    Bạn trưởng thành thực sự vào ngày đầu tiên bạn cười chính mình.

Chia sẻ trang này