1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồng quân Liên Xô

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi RandomWalker, 29/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. RandomWalker

    RandomWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    5.360
    Đã được thích:
    1
    Hồng quân Liên Xô

    QUÂN KỲ

    Lá quân kỳ của Hồng quân Liên Xô là một lá cờ đỏ với ngôi sao đỏ năm cánh viền vàng.



    Quốc huy:



    Mời các bác cùng chia sẻ thông tin về lực lượng quân sự hùng mạnh nhất thế kỷ 20.




    Được randomwalker sửa chữa / chuyển vào 02:23 ngày 29/10/2003
  2. RandomWalker

    RandomWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    5.360
    Đã được thích:
    1
    Quân phục từ 1918-1945



    --------------------
    Fix the bayonet, gentlemen !!!
    Được randomwalker sửa chữa / chuyển vào 02:02 ngày 29/10/2003
  3. n23

    n23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Chà , đợi topic này lâu rồi. Tui có mấy số này nè : 53000 tăng , Phần lớn T-55,-T-62, gần nửa còn lại là T-64, T-72 và T-80. Mành nhất về không quân là 14000 máy báy . 2 ngàn chiếc Mig-29 va Su-27(Thu cong cac chiec cua Nga , ucraina lai.. ). Hải quân có một số tàu : khoảng 15 tuần dương hạm , vô số các tàu khác. Nhiều tàu ngầm
    Còn có một đội quân để điều hành rất nổi tiếng ở kremlin nửa.Nhìn đấy là biết Liên Xô liền .Tiếc là tui không biết post ảnh
    Có 3750000 quân , 2/3 ở tây âu, 1/3 ở phía đông.Các vủ khí khác: SA-10, SA-18 , Mi-28 , Ka-50 (các loại này được phát triển từ thời liên xô rồi, tuy chua duoc su dung nhung tui van cu de thu ), T-80 , Pt. Mig-31. Vủ Khí chống phi đạn là các phi đạn gắng đầu đạn hạt nhân ( boc hoi cac ten lua khac, )Co that . 65000 xe ifv, afv . ( một nửa là các loại BMP-1, BMP-2 (chiếc tui thích nhất)
    .
    có khoảng 200 sư đoàn , 150 cơ giới ,50 xe tăng .Đây là một điểm mạnh của liên xô , cũng là một điểm yếu vì lính quá lệ thuộc vào xe tăng , it khi rời xe 50 m (that ra quy dinh khong duoc qua 500 m).Khi hết đạn là tiêu
    Pháo binh khoảng 30 ngàn , 5 ngàn là tự hành ( có một số mortar loại lớn được tính kèm . Vủ khí đáng chú ý : hầu hết các loại pháo tự hành ,một số loại pháo kéo như D-46 và một số loại sau này khá tiện lợi . Vasilek 82mm mortar .
    còn nửa, lính liên xô luôn rất trẻ, 18-19,20 la chuyện thường.Nhiều khi không huấn luyện đầy đủ , càng sợ ( vi tre qua , nhat la may anh linh qua àghanistan), sức chiến đấu càng giảm . liên xô mạnh về vủ khí nhưng nhân lực thì........Lúc tổng động viên mới thấy điểm mạnh của liên xô , cũng thấy luôn điểm yếu.Vủ khí không gian : vệ tinh có gắn đầu đạn ICBM , hạt nhân (trạm Mir hau het của liên xô, tui noi de cho thay ky thuat khong gian cua lien xo ) . Bảo đảm không bao giờ thiếu dầu , nhiên liệu ( như mấy bố Bắc hàn ) , vùng câusacú là một biển dầu , đường xá rộng thêng thang . tên lửa chống tàu không được dẩn đường tốt lắm , hệ thống xử lý của máy tính yếu xìu , chiến tranh điện tử hơi bị nghi ngờ (bởi tui ) .Khả năng điều quân hơi kém , có mấy triệu quân nhưng tới Afghanistan chỉ có hơn 100 000 ngàn. Vủ khí đòi hỏi phải có công nghệ liên Xô mới phát triển được ( khó cho các nước đồng minh ). Máy tính bị giới hạn bởi vì không tiếp cận được với máy tính của tây âu . Phát triển cao nhưng hệ thống cu thanh hi-tech ( Mig-25 không có được cái ban dan( transitor ).đấy là những điểm yếu của liên Xô.
    em đã bỏ thời gian ra thêm dấu vào bài của bác ,một số chổ thì em không biết phải thêm như thế nào
    Được antey2500 sửa chữa / chuyển vào 13:16 ngày 29/10/2003
    Được n23 sửa chữa / chuyển vào 01:08 ngày 30/10/2003
  4. RandomWalker

    RandomWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    5.360
    Đã được thích:
    1
    Cầu vai:
    Cầu vai Hồng quân Liên xô có 2 chữ cái ký hiệu
    SA, PV, VV và GB
    : SA, cầu vai của quân đội
    : PV , cầu vai của lính biên phòng
    : VV, cầu vai bộ nội vụ
    : GB, cầu vai của tình báo
    --------------------
    Fix the bayonet, gentlemen !!!
    Được randomwalker sửa chữa / chuyển vào 02:18 ngày 29/10/2003
  5. spirou

    spirou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    2.819
    Đã được thích:
    1
    Vào những ngày tháng gian khổ nhất năm 1917, Lenin và dân uỷ quốc phòng Leon Trostky quyết định thành lập lực lượng quân đội nhằm đối phó với kẻ thù khắp phía bủa vây nước công hoà Soviet non trẻ.
    Hồng quân ra đời tại điện Smonui, nơi bộ chỉ huy cách mạng đóng. Họ là những thành viên của đội cận Đỏ, công nhân Petrogad vũ trang, cựu binh Nga hoàng cũ nhiệt tình với Cách mạng.
    Người chỉ huy của họ, Trostky dy chuyển khắp nước Nga trên một chiếc tàu bọc sắt nhằm tổ chức và cổ vũ tinh thần Hồng quân.
    Thời kỳ đầu, Hồng quân cực kỳ vô tổ chức, các cấp chỉ huy được binh lính bầu ra bằng các cuộc mit tinh lớn. Nếu thua trận thì họ lại tổ chức mit tinh lôi chỉ huy ra đá đít, thậm tệ hơn là bắn, hay xé xác bằng những lưỡi lê nhọn hoắt. Chính vì thế thời kỳ đầu Hồng quân chiến đấu khá tệ, chủ yếu là do lòng nhiệt tình chứ ko có tổ chức chu đáo. Lực lượng nhiệt tình CM nhất chính là thuỷ binh.
    Trostky và binh lính​
     Sỹ Phú
  6. RandomWalker

    RandomWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    5.360
    Đã được thích:
    1
    Hehe được anh em ủng hộ nhiệt tình quá. Ko chơi lính Nga hiện đại đâu nhá.
    Lá cờ chiến thắng WW2 của Hồng quân Liên Xô:
    --------------------
    Fix the bayonet, gentlemen !!!
  7. spirou

    spirou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    2.819
    Đã được thích:
    1
    Hồng quân tổ chức thành các binh đoàn, lấy kỵ binh làm chủ lực, nhất là quân cô dắc. Bộ binh lấy từ nông dân mugic nghèo, công nhân. Hoả lực yểm trợ chính là khẩu đại liên Macxim đặt trên xe giàn- xe ngựa 4 bánh 2 ngựa kéo- với 1 ít lựu pháo 102mm. Thêm 1 ít xe bọc thép, ko nhiều lắm.
    Đến 1918, sau những vụ binh biến, tinh thần quân đội không ổn định, Lenin và Trostky quyết định xây dựng chế độ chính uỷ , lấy từ những thành viên đảng Xả hội cánh tả Nga cũ, chủ yếu là công nhân. Thành lập Hội đồng quân sự tối cao nước công hoà Nga, các hội đồng quân sự ở địa phương. Vì dụ như hội đồng quân sự Kuban hạ lưu sông Volga, hội đồng quân sự Petrograd......... Lấy nguyên tắc tập thể lãnh đạo, nhằm ngăn chặn tình trạng phản bội, độc tài.
     Sỹ Phú
  8. RandomWalker

    RandomWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    5.360
    Đã được thích:
    1
    Súng tiểu liên:
    Súng trường:
    Nón sắt ( sơn con đại bàng của Ba Lan )
    --------------------
    Fix the bayonet, gentlemen !!!
  9. spirou

    spirou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    2.819
    Đã được thích:
    1
    Chiếc lược của Hồng quân không khác bao nhiêu so với thời Sa hoàng, do đa số cấp chỉ huy lấy từ hạ sỹ quan quân đội cũ. Nước Nga thời gian này giao thông rất kém, chủ yếu phụ thuộc vào hệ thống đường sắt, nên các trân đánh cũng diễn ra ở các đầu mối giao thông đường sắt.
    Ban đầu 1 đoàn tàu bọc thép, vũ trang đại bác và đại liên xông vào thị trấn hay vị trí địch dùng hoả lực đè bẹp sức phòng thủ. Kỵ binh cô dắc kẹp 2 bên đánh vu hồi, ép địch quân vào gần đường ray cho hoả lực tàu bọc thép diệt. Sau đó là bộ binh xung phong cường tập bằng lưỡi lê.
    Cũng nhiều trận chỉ có kỵ binh cô dắc trắng hay đỏ đánh nhau, lúc đó vai trò xe giàn với khẩu Mắcxim rất quan trọng. Kỵ binh trang bị cacbin dành cho kỵ binh, giáo dài và nhất là cây gươm cong.
    Đoàn tàu bọc thép thường ko dài, chỉ có 2,3 toa . Toa đi đầu che cho đầu máy trang bị đại liên gọi là toa dĩa. Các toa giữa gắn đại bác, đôi khi chở thêm bộ binh.
    Mother cái mạng chứ
     Sỹ Phú
  10. spirou

    spirou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    2.819
    Đã được thích:
    1
    Năm 1918, bão tố nổi lên khắp nơi. Phía bắc, quân Anh phong toả cảng Muôcmancxo, bạch vệ mưu chiếm Petrograd. Nhưng Trostky đã phòng thủ chặt chẽ, đẩy lui chúng.
    Phía tây, quân Đức tấn công như vũ bão, lợi dụng tình trạng đào ngũ hàng loạt của binh lính Nga. Lenin buộc phải lý hoà ước Brest-Lytov, nhượng Ukraina và vựa lúa sông Don, mỏ than Donbat cho Đức.
    Phía Nam, quân Bạch vệ nhen nhóm lại (do 1 viên tướng mà tôi quên tên, tìm sau). Sau này do Deninkin chỉ huy, được tàu Pháp viện trợ võ khí. Dân cô dắc giàu có nổi dậy giúp đỡ. Hồng quân bại trận khắp nơi. Quân Deninkin tiến đánh bán đảo Taman và Crưm. Phía tây quân Đức tràn tới. Hạm đội Hắc hải tự đánh đắm chứ nhất quyết không giao tàu cho địch. Thuỷ thủ thành bộ binh phòng thủ thành phố. Nhưng bị vây đánh 2 mặt nên tan vỡ. Quân bạch vệ chiếm Taman, trả thù dã man, khiến bến cảng ngập xác người . Thành phố toàn giá treo cổ.
    Phía Đông, tù binh Tiệp nổi loạn. Nguyên tù binh Tiệp được chính phủ Nga hoàng hứa giúp đỡ xây dựng nước Tiệp độc lập từ tay Áo -Hung. Khi thấy Lenin ký hoà ước với Đức nên họ sợ và nổi loạn, phần đông do bị tình báo bạch vệ tung tin là họ sẽ bị trao cho quân Đức. Quân Tiệp tuy ít, khoảng 5000-7000 nhưng thiện chiến, đánh cho Hồng quân tan tác. Bắt được mấy chục tấn vàng và máy in tiền của chính phủ Soviet tại Tula. Chiếm Samara trên bờ sông Volga.
    Mạn Sebiri, đô đốc Konsắc thành lập chính phủ, kéo 30 vạn quân đánh về Moskva.
    Tại Moskva, bất bình vụ Lenin ký hoà ước với Đức. Bọn Mensevik và vô chính phủ lôi kéo các đơn vị Hồng quân tại đây nổi loạn. Bắn chết đại sứ Đức, bắt Dzeczinsky, người đứng đầu Checka làm con tin và tấn công Kremlin. Nhưng may mắn cuộc nổi loạn bị dẹp tan.
    Để đối phó, chính phủ nước cộng hoà ban hành sắc lện:"Khủng bố Đỏ". Bắt và xử tử hình không cần tra hỏi tất cả phần tử bị coi là bạch vệ. Việc này giao cho Checka. Củng cố sức mạnh Hồng quân.
    Trostsky, cha đẻ của Hồng quân

    Được spirou sửa chữa / chuyển vào 03:28 ngày 29/10/2003

Chia sẻ trang này