Hải quân Nga - Mỹ

aircraft carrier Kuznetsov


Hải quân Nga được tổ chức như sau: Hạm đội Biển Bắc đóng tại Severomorsk, Hạm đội Thái Bình Dương đóng tại Vladivostok, Hạm đội Biển Baltic đóng tại Kaliningrad và Hạm đội Biển Đen đóng tại Sevastopol. Trong số này Hạm đội Biển Bắc được coi như quan trọng và mạnh nhất. Quy mô các hạm đội và các hoạt động đều giảm sau năm 1991. Tàu ngầm hạt nhân vẫn là tàu chủ lực quan trọng đối với Hải quân Nga. Tuy nhiên, do thiếu tài chính, lực lượng này đã co lại gấp bốn so với trước.
Tàu chiến mặt biển: Tàu sân bay vận hành bằng dầu còn một chiếc: Kuznetsov, hoạt động năm 1991, thuộc Hạm đội Biển Bắc. Tuần dương chiến đấu hạm vận hành bằng năng lượng hạt nhân lớp Kirov/Ushakov. Tuần dương hạm lớp Slava/Moskva. Khu trục hạm lớp ?~Udaloy II?T chỉ còn 1 chiếc: Đô đốc Chabanenko (1999, Hạm đội Biển Bắc). Khu trục hạm lớp Nikolayev/?~Kara?T cải tiến cũng còn lại 1 chiếc: Azov (1975, Hạm đội Biển Đen). Khu trục hạm lớp Sovremennyy còn 12 chiếc, lớp Udaloy có 7 chiếc
Tàu ngầm hạt nhân các loại: Tàu ngầm hạt nhân tên lửa đạn đạo SSBN Typhoon. Tàu ngầm hạt nhân tên lửa đạn đạo SSBN Delta IV. Tàu ngầm hạt nhân tên lửa đạn đạo SSBN Delta III. Tàu ngầm hạt nhân tên lửa hành trình SSGN Krasnodar (Oscar II). Tàu ngầm hạt nhân tấn công SSN Akula/ Akula II. Tàu ngầm hạt nhân tấn công Nizhniy Novgorod.

USS Belleau Wood

Abraham-Lincoln Battlegroup
còn đây là mấy em khu trục


Hải quân Mỹ có: Hạm đội 6 ở Địa Trung Hải, Hạm đội Đại Tây Dương gồm có Hạm đội 1 và Hạm đội 2 và Hạm đội Thái Bình Dương gồm có Hạm đội 3, Hạm đội 7 và Hạm đội 5 vùng Vịnh, sử dụng 12 tàu sân bay, 116 tàu chiến mặt biển, 14 tàu ngầm hạt nhân tên lửa đạn đạo SSBN, 52 tàu ngầm hạt nhân tấn công SSN gần 1.000 máy bay các loại.

(source: www.mofa.gov.vn)
Được 450nm sửa chữa / chuyển vào 02:21 ngày 23/08/2006
Được 450nm sửa chữa / chuyển vào 02:26 ngày 23/08/2006
Được 450nm sửa chữa / chuyển vào 02:28 ngày 23/08/2006