1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyên đề về máy bay chiến đấu không người lái (UCAV)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi abtomat47, 27/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minh_mai

    minh_mai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    72
    Trước đã bàn nhiều về UAV. Mình đã nói rõ những nhược điểm của UAV Mỹ, một nhược điểm lớn nhất là huy động tài nguyên cấp quốc gia đi làm việc tiểu đội. Điều đó nay đã thể hiện. Thật là muối mặt cho cả Pakistan và Mỹ, đồng minh anh em gì mà đi giết dân nhau và chắc chắn vụ này sẽ không bao giờ ra toà. Chỉ có mỗi toà án duy nhất, và khốn nạn nhất cho hai nước, là Mỹ lại một lần nữa mất đồng minh Pakistan. Mất mát lớn nhất của Pakistan là lại quay về thế cô lập, tuyên chiến với Ấn và bị cả Nga Mỹ cho ra rìa.
    Còn thế nào nữa, bất cứ chính phủ nào của Pakisstan đều có thể sụp đổ nếu không đưa vụ này ra công lý. Nhưng bất cứ chính phủ nào của Paklisstan đưa vụ này ra công lý đều phải chọn một trong hai, mất đồng minh Mỹ hoặc lôi lính Mỹ ra toà. Và dĩ nhiên cái phải chọn là vế trước, tức điều dĩ nhiên là như vậy.
    CHung quy chỉ vì UAV cận thị, lấy tài nguyên quốc gia ra làm việc tiểu đội, hội đồng anh ninh ở WC đang bàn xem đó có phải là du kích không thì đã sập nhà.
    Thật ra, nhược điểm lớn nhất của hệ thống này chưa thể hiện, đó là nó hết sức dễ dàng bị bắn rơi. Cho đến nay mới chỉ dùng chống du kích, chưa bị bắn rơi lần nào thỉ phải, nhưng rụng lại ở mức không thể chấp nhận được.
    Đặc tính dễ bị bắn rơi thì thể hiện ở Ossetia nhưng may cho Mỹ là không phải máy bay của nó. Israel rụng hàng loạt, thậm chí có thể nói là không thể thoát, động đến vùng trời đối phương là bị bắn rơi.
    Trong khi đó Nga nó dùng UAV từ chec 1994 chả thấy í ới gì cả. Thể loại UAV không trang bị máy ảnh quét như của Mỹ nó chỉ dùng cho dân sự đi tuần rừng.
    Tuy nhiên, thời gian này UAV hơi đặc dụng.
    Thời khắc mỹ cút nguỵ nhào đã điểm ở Iraq, Bush và cộng hoà bán xới chỉ còn tính theo ngày. Phá sản quốc gia vẫn chưa lên đến đỉnh điểm. Quan trọng nũa là nguồn thu từ dầu lậu Iraq đã bị Quốc Hội Mỹ kiểm soát.
    Mất nguồn thu trên toàn cầu, diều hâu điên loạn đang gây hấn khắp nơi, tấn công loạn xị trong cơn điên cuồng loạn xị. Giết dân đồng minh Pakisstan, vô cớ vượt biên giết dân Syria, trong khi đó lại nhục nhã chạy vạy với Bắc Hàn. Trong con cuộc dại dãy giạu này, UAV khá đặc dụng, cứ ngồi một chỗ vượt biên bắn phá giết người.
  2. vaputin

    vaputin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    5.351
    Đã được thích:
    133
    Những tử thần trên không của Israel
    Máy bay không người lái, những tử thần trên không, là vũ khí chính của Israel trong những cuộc tấn công gần đây nhất ở Gaza làm gần 120 người thiệt mạng kể từ tháng 3/2008.
    [​IMG]
    Máy bay không người lái Heron (Ảnh AP)
    Người Palestine nói, họ biết khi nào một máy bay không người lái của Israel đang bay trên trời. Đó là khi điện thoại di động ngừng hoạt động, tín hiệu truyền hình bị đứt quãng và họ nghe thấy tiếng vù vù từ xa. Dân Palestine cũng biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo - một vụ nổ có sức công phá lớn trên mặt đất.
    Theo người dân Palestine, các máy bay không người lái của Israel là vũ khí chính của nước này trong những cuộc tấn công gần đây nhất ở Gaza làm gần 120 người thiệt mạng kể từ tuần trước.
    "Kinh nghiệm của chúng tôi cho thấy tên lửa được phóng ra từ máy bay không người lái đều bắn trúng mục tiêu và gây thương vong", Tiến sĩ Mahmoud Assali, một bác sĩ người Palestine làm việc trong phòng cấp cứu tại một bệnh viện ở bắc Dải Gaza - nơi thường xuyên chữa trị cho các tay súng Palestine bị máy bay không người lái bắn trúng, cho biết.
    "Máy bay không người lái bay khoanh vùng bán kính 15m và phá hủy mọi thứ. Nó nhằm vào người dân và xé họ ra thành từng mảnh", ông Assali cho hay.
    Israel hiện đứng đầu về công nghệ máy bay không người lái, vốn đang được dùng nhiều tại các điểm nóng trên toàn thế giới. Phương tiện này cho quân đội một lựa chọn tối ưu về chi phí, về tính chí mạng nhằm vào kẻ thù mà không phải mạo hiểm mạng sống của phi công và giảm được sự thương vong cho dân thường tại các khu vực đông dân.
    Máy bay không người lái được điều khiển từ xa. Ngoài ra, do nó nhỏ và bay chậm nên những tên lửa được phóng từ máy bay nhằm mục tiêu rất chính xác.
    Việc sử dụng máy bay không người lái vẫn được giữ kín bí mật và các quan chức quốc phòng Israel từ chối bình luận công khai về việc họ có sử dụng phương tiện này trong các cuộc không kích ở Gaza hay không. Tuy nhiên, trong các cuộc nói chuyện riêng, giới chức Israel xác nhận có dùng loại vũ khí này.
    Để phát hiện máy bay không người lái của Israel, các chiến binh ở Gaza thường dùng ống nhóm. Khi phát hiện có máy bay, các chiến binh thông báo cho nhau qua điện đài xách tay, cảnh báo đồng đội tắt điện thoại di động và tháo pin vì sợ công nghệ mà Israel đang dùng có thể biết họ đang ở đâu.
    Một chiến binh của tổ chức Hồi giáo Jihad tại nam Dải Gaza nói, máy bay không người lái thường được dùng để nhằm vào một ai đó chứ không phải nhắm vào công trình kiến trúc nào. Theo nhân vật này, máy bay không người lái của Israel thường bay liệng ở độ cao cao hơn máy bay có người lái và các tên lửa đi kèm thường phá hủy mạnh hơn, bỏ lại những vết cắt sâu ở những nơi chúng rơi xuống.
    Chiến binh trên nói, máy bay không người lái thường được dùng để tiêu diệt những mục tiêu di chuyển chậm, như người đang đi, xe đi chậm trên đường để tránh ổ gà.
    "Có vẻ như nó thường lượn những vòng tròn nhỏ trên trời nhưng trước khi phóng tên lửa, nó sẽ bay chậm lại", nhân vật trên đề nghị giấu tên cho hay, vì sợ bị Israel nhận dạng. "Nó không giống bất cứ máy bay nào khác. Bạn không thể thấy tên lửa được phóng từ đó vì nó rất nhẹ nhàng".
    Damian Kemp, biên tập viên mục hàng không của tạp chí quốc phòng Jane cho biết, "Israel có lẽ là nước đầu tiên trên thế giới dùng các thiết bị trên không không người lái (UAV) để do thám và bắn tên lửa. Israel là nước đi đầu thế giới trong lĩnh vực này và có khả năng làm từ thứ rất nhỏ đến thứ rất lớn".
    Theo Kemp, máy bay không người lái bay chuẩn hơn, sinh lợi hơn và an toàn hơn máy bay chiến đấu có người lái F-16 và trực thăng Apache.
    "Điểm mấu chốt trong một chiếc UAV là nó thực thi những sứ mệnh ngu đần, bẩn thỉu và nguy hiểm. Nó có thể bay lâu và đến khu vực mà bạn không muốn phi công tới đó vì nguy hiểm".
    Jaber Wishah, phó giám đốc Trung tâm nhân quyền Palestine cho hay, nhóm của ông đã nhận được các báo cáo rằng máy bay không người lái của Israel đã bắn tên lửa trong suốt hơn ba năm qua. "Loại tên lửa có vẻ là nhỏ, dựa trên những mảnh vụn mà chúng tôi thu thập được. Nhưng liệu chúng tôi có tài liệu hay hình ảnh gì về một chiếc máy bay không người lái không? Chúng tôi không có", Wishah nói.

  3. vaputin

    vaputin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    5.351
    Đã được thích:
    133
    Duma quốc gia Nga phản đối kế hoạch mua UAV của Israel

    [​IMG]
    Máy bay không người lái Skat của Nga (Ảnh: www.airwar.ru)
    VIT - Interfax dẫn lời Mikhail Babich, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng của Đuma quốc gia Nga cho biết kế hoạch mua máy bay không người lái (UAV) của Israel sẽ không được thực hiện vì lựa chọn này không có lợi cho các nhà sản xuất quốc phòng trong nước.

    Theo lời ông, kế hoạch mua UAV của Israel được Tổng Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga Nikolai Makarov tán thành trong phiên họp mở rộng của Ủy ban Quốc phòng thuộc Hạ viện Nga hôm 13/11. Như ông Babich khẳng định, các thành viên tham gia phiên họp đã đi đến kết luận chung rằng Nga chỉ có một con đường duy nhất ?" phát triển ngành công nghiệp và khoa học nội địa, ngoài ra không còn phương án nào khác.
    Như tin đã đưa, một nghị sĩ thuộc Ủy ban Quốc phòng của Hạ viện Nga Mikhail Musatov hôm 13/11 thông báo, Bộ Tham mưu Nga đã quyết định mua máy bay không người lái (UAV) từ Israel trong vòng 2-3 năm tới.
    Cuộc họp của Ủy ban Quốc phòng bàn về chiến lược xây dựng Lực lượng Vũ trang của Liên bang Nga giai đoạn trước năm 2020. Tham gia hội nghị có các đại biểu thuộc Hạ viện Nga, các thượng nghị sĩ và lãnh đạo Bộ Quốc phòng.
    [Israel công nhận UAV của Nga đã lỗi thời

    Một quan chức cấp cao của Israel cho biết, trong cuộc chiến Nam Ossetia, người Nga hiểu rằng những chiếc UAV trong nước đã lạc hậu rất nhiều so với những máy bay không người lái hiện nay. Bên cạnh đó, UAV Hermes 450 của Israel hiện trang bị cho quân đội Gruzia còn hiện đại hơn nhiều.

    Nhật báo Jane?Ts Defense cho biết, Israel đang cố gắng nhận được sự tán thành của chính phủ Mỹ về việc bán cho Nga những máy bay không người lái (UAV).
    Được biết, một nghị sĩ thuộc Ủy ban Quốc phòng của Hạ viện Nga Mikhail Musatov đã từng tuyên bố về kế hoạch mua UAV của Israel trong vòng 2-3 năm tới. Theo lời ông, dự định này được Tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Nga Nicolai Makarov đưa ra tại phiên họp mở rộng của Ủy ban Quốc phòng thuộc Hạ viện Nga hôm 13/11. Các chuyên gia trên cho rằng cần phải thực hiện bước đi này vì Nga không sản xuất được những UAV do thám tương tự như vậy.
    Tuy nhiên cùng ngày, ông Mikhail Babich, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng của Duma quốc gia Nga cho biết kế hoạch mua máy bay không người lái (UAV) của Israel sẽ không được thực hiện vì lựa chọn này không có lợi cho các nhà sản xuất quốc phòng trong nước. Như ông Babich khẳng định, các thành viên tham gia phiên họp đã đi đến kết luận chung rằng Nga chỉ có một con đường duy nhất ?" phát triển ngành công nghiệp và khoa học nội địa, ngoài ra không còn phương án nào khác.
    Ngày 14/11, một quan chức giấu tên của Bộ Quốc phòng Nga đã khẳng định trong cuộc trả lời phỏng vấn hãng thông tẫn RIA Novosti rằng trên thực tế Bộ đã xem xét khả năng mua của Israel máy bay không người lái do thám nhưng quyết định cuối cùng về vấn đề này vẫn chưa được thông qua. Ông không loại trừ khả năng có thể Nga sẽ mua một vài loại UAV trong khuôn khổ hợp tác kỹ thuật quân sự với Israel.

    (Theo Lenta)
    Được vaputin sửa chữa / chuyển vào 01:12 ngày 27/11/2008
  4. hanuman2008

    hanuman2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0

    Mỹ dự kiến những nhiệm vụ mới trong năm 2009 dành cho phi đội UAV

    UAV Global Hawk của không quân Mỹ
    VIT- Defensenews đưa tin: Quân đội Mỹ sẽ đưa ra những nhiệm vụ mới trong năm 2009 cho các phương tiện bay không người lái (UAV), bao gồm chống khủng bố và chiến tranh du kích tại Châu Phi, Nam Mỹ và Afghanistan.

    Phó quản lý dự án UAV của quân đội, ông Tim Owings phát biểu: ?oChúng tôi cho rằng vấn đề lớn tiếp theo sẽ là sự kết hợp giữa bộ chỉ huy quân sự Châu Phi (AfriCom) và bộ chỉ huy các lực lượng phía Nam (SouthCom), được cho là sẽ có sự khác biệt về những nhiệm vụ hiện tại (khu vực do bộ chỉ huy trung tâm CentCom đảm trách). Chúng tôi sẽ tính đến những tình huống thực hiện nhiệm vụ theo dõi trong rừng sâu?.
    Được biết, UAV cũng sẽ được tích hợp thiết bị điện tử nhằm quét hình ảnh trên những địa hình khác nhau.
    Thêm nữa, quân đội Mỹ đang dự kiến mở rộng phạm vi kết nối giữa UAV với trạm kiểm soát mặt đất và các trực thăng. Sử dụng một hệ thống phần mềm có tên Tactical Common Data Link, quân đội có thể tăng tốc độ truyền tải thông tin giữa UAV và trạm điều khiển.
    Ông Owings thông tin thêm: ?oTôi nghĩ các bạn sắp được chứng kiến một thành tựu mới. Các bạn có thể liên kết những thiết bị nhạy và máy cảm biến tấn công (do con người điều khiển) với những phương tiện không người lái. Nó có khả năng hợp nhất các hệ thống khác nhau. Chúng tôi cũng sẽ sử dụng phần mềm này cho các trực thăng Black Hawk và Kiowa.?

    DD (theo Defensenews)
  5. conpas

    conpas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    13
    Israel giữ bí mật thông tin bán UAV cho Nga

    nterfax dẫn lời một quan chức cấp cao Bộ Quốc phòng Israel, ông Amos Gilad cho biết, Bộ Quốc phòng Israel vẫn chưa đưa ra thông tin chính thức về khả năng Nga mua máy bay không người lái (UAV) của nước này.

    Theo lời ông Gilad, ?otrong vấn đề an ninh, Israel giữ bí mật, không có gì khẳng định hoặc không bác bỏ điều gì?, vì quan điểm như thế tỏ ra là tối ưu nhất đối với an ninh của cả hai nước. Được biết, cuối tháng 11/2008, một nguồn tin giấu tên thuộc Bộ Quốc phòng Israel cho biết, Bộ đang cố gắng thuyết phục chính phủ Mỹ đồng ý bán UAV cho Nga.
    Về phía mình, Nga không ít lần khẳng định và bác bỏ dự định sở hữu UAV của Israel. Được biết, một nghị sĩ thuộc Ủy ban Quốc phòng của Hạ viện Nga Mikhail Musatov đã từng tuyên bố về kế hoạch mua UAV của Israel trong vòng 2-3 năm tới. Theo lời ông, dự định này được Tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Nga Nicolai Makarov đưa ra tại phiên họp mở rộng của Ủy ban Quốc phòng thuộc Hạ viện Nga hôm 13/11. Tuy nhiên, cùng ngày, ông Mikhail Babich, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng của Duma quốc gia Nga cho biết kế hoạch mua máy bay không người lái (UAV) của Israel sẽ không được thực hiện vì lựa chọn này không có lợi cho các nhà sản xuất quốc phòng trong nước.
    Nhưng một vài ngày trước đây, các phương tiện thông tin đại chúng Nga cho biết Nga đang tiến hành hội đàm mua UAV do Israel sản xuất. Quyết định về hợp đồng dường như đã được thông qua và hai bên đang tiến hành thảo luận chi tiết. Hợp đồng được đánh giá đạt khoảng từ 10-20 triệu USD. Đại diện Bộ Quốc phòng đã từ chối đưa ra bình luận chính thức về thông tin này.

    Huy Linh (Theo Lenta)
  6. conpas

    conpas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    13
    UAV Israel sẽ bay đến Nga
    Tờ Kommersant đưa tin: quân đội Nga chuẩn bị mua máy bay không người lái (UAV) của Israel. Tại thời điểm này, Bộ Quốc phòng Nga và Israel đang tiến hành các cuộc hội đàm tích cực về hợp đồng cung cấp UAV.
    Tuy nhiên, quân đội Nga không đưa ra lời bình luận nào về thông tin này.
    Kommersant dẫn nguồn tin từ Tổ hợp công nghiệp quốc phòng Nga cho biết, vào cuối tháng 11/2008, đoàn đại biểu của Bộ Quốc phòng Nga, dẫn đầu là Thứ trưởng - tướng Vladimir Popovkin và Thứ trưởng Alexander Gorburnov phụ trách về ngành công nghiệp quốc phòng, đã có mặt tại Israel. Mục đích của chuyến đi chính là thực hiện các cuộc hội đàm về việc sở hữu máy bay không người lái do thám và chiến đấu của Israel.
    Kommersant cho hay, đại diện của Bộ Quốc phòng Israel ?ođã thông qua quyết định về vấn đề này ở cấp cao nhất nhưng ?osố phận? tiếp theo của hợp đồng dù sao vẫn còn đang được thảo luận?. Thư ký của Ủy ban hợp tác quân sự Nga-Israel cho biết: ?oChúng tôi không bác bỏ thông tin này nhưng cũng không khẳng định?.
    Khối lượng UAV cũng như giá trị hợp đồng đến giờ vẫn chưa được tiết lộ. Theo báo chí Israel, giá trị hợp đồng ước đạt 20-30 triệu USD. Tuy nhiên, theo đánh giá của các chuyên gia, đối với quân đội Nga, số tiền này là không đủ. Số tiền này, theo những tính toán khiêm tốn nhất, chỉ đủ mua 3 chiếc UAV và 1 tổ hợp điều khiển.
    Được biết, một nghị sĩ thuộc Ủy ban Quốc phòng của Hạ viện Nga Mikhail Musatov đã từng tuyên bố về kế hoạch mua UAV của Israel trong vòng 2-3 năm tới. Theo lời ông, dự định này được Tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Nga Nicolai Makarov đưa ra tại phiên họp mở rộng của Ủy ban Quốc phòng thuộc Hạ viện Nga hôm 13/11. Các chuyên gia trên cho rằng cần phải thực hiện bước đi này vì Nga không sản xuất được những UAV do thám tương tự như vậy.
    Tuy nhiên, cùng ngày, ông Mikhail Babich, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng của Duma quốc gia Nga cho biết kế hoạch mua máy bay không người lái (UAV) của Israel sẽ không được thực hiện vì lựa chọn này không có lợi cho các nhà sản xuất quốc phòng trong nước. Như ông Babich khẳng định, các thành viên tham gia phiên họp đã đi đến kết luận chung rằng Nga chỉ có một con đường duy nhất ?" phát triển ngành công nghiệp và khoa học nội địa, ngoài ra không còn phương án nào khác.
    Huy Linh (Theo Kommersant, Lenta)
    Một UAV dùng tuần tra biển
    [​IMG]
    Được conpas sửa chữa / chuyển vào 01:22 ngày 20/01/2009
  7. nemesisgau

    nemesisgau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    bác này nóng quá...toàn nói tùm lum thui...nếu UAV ko hữu dụng trong chiến đấu thì có thăng nào ngu tới độ bỏ tiền ra phát triển nó như đồ chơi ko??
  8. conpas

    conpas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    13
    Chùm ảnh: Triển lãm UAV tại Moscow
    Hôm 27/01, Nga đã tổ chức Triển lãm và Diễn đàn quốc tế Các hệ thống phương tiện đa năng không người lái UVS-TECH 2009 tại Trung tâm triển lãm của Moscow.
    Triển lãm giới thiệu các phương tiện bay không người lái; các hệ thống khí cầu không người lái; hệ thống thiết bị lái, kiểm soát, định hướng, do thám, định vị và xử lí dữ liệu...
    43 công ty của Nga tham gia triển lãm.
    6 công ty của Nga ?" bao gồm ENICS Kazan, Vega Moscow, Viện nghiên cứu Kulon, Cục thiết kế Luch, nhà máy chế tạo dụng cụ nhà nước Ryazan, và Tổ hợp nghiên cứ và sản xuất Avionika - đã trưng bày các sản phẩm liên quan đến quốc phòng.
    Trên 160 công ty đến từ 25 quốc gia được mời tham dự triển lãm.
    Triển lãm đã bế mạc vào ngày hôm qua (29/01).
    Triển lãm và Diễn đàn quốc tế Các hệ thống phương tiện đa năng không người lái thứ ba tại Moscow.
    Triển lãm UVS-TECH 2009 thu hút sự quan tâm của nhiều nhà nghiên cứu và các quan chức quốc phòng.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    NM (Theo RIA Novosti)
    Được conpas sửa chữa / chuyển vào 09:33 ngày 01/02/2009
  9. conpas

    conpas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    13
    Chính trị gia ?ochoảng nhau?, Thổ Nhĩ Kỳ không từ chối UAV của Israel
    Tháng 2 năm nay, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ nhận được phương tiện bay không người lái tấn công đầu tiên Harpy 2 do công ty Elbit của Israel cung cấp. Theo nguồn tin MIGnews, việc lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ, Israel "choảng nhau" tại Davos hôm 29/1 không ảnh hưởng tới kế hoạch này.
    Ngoài ra, cũng trong tháng này, Israel cũng có kế hoạch tiếp tục cung cấp cho Ankara máy bay không người lái Heron mà quân đội nước này đã nhận được vào tháng 12 năm ngoái.
    Nguồn tin cho biết rõ hơn, trong chuyến thăm tới Israel vào tháng 10/2008 ,Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Vecdi Gönül đã rất ấn tượng về tính hiệu qủa của UAV Harpy. Ngoài ra, việc Mỹ nấn ná không thể quyết định có bán máy bay không người lái Predator cho Thổ Nhĩ Kỳ hay không đã buộc Ankara quan tâm nhiều hơn đến UAV của Israel. UAV Predator đã được Mỹ sử dụng trong cuộc chiến tại Iraq và Afghanistan. Về phần mình, Harpy đã được Israel sử dụng trong các cuộc tấn công quân sự vào Gaza vốn chính là nguyên nhân gián tiếp dẫn đến sự va chạm giữa Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ và Tổng thống Israel.
    Thỏa thuận cung cấp UAV Heron trị giá gần 180 triệu USD đã được Thổ Nhĩ Kỳ và Israel kí kết năm 2005. Tuy nhiên, do sự phức tạp về mặt kỹ thuật nên việc cung cấp đã bị lui lại 1 năm. Kết quả là, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ nhận được 2 UAV đầu tiên vào tháng 12/2008, còn 3 chiếc sẽ được cung cấp cho Ankara vào tháng 2/2009. Theo một số nguồn tin khác, Thổ Nhĩ Kỳ và Israel còn có một số thỏa thuận khác trong lĩnh vực kỹ thuật quân sự.
    Thụy Du (Theo Lenta)
    UVA Heron do Israel sản xuất
    [​IMG]
    Được conpas sửa chữa / chuyển vào 17:40 ngày 04/02/2009
  10. conpas

    conpas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    13

    Hơn 200 UAV được trưng bày tại triển lãm UVS-TECH 2009
    Interfax đưa tin: Có hơn 200 phương tiện bay không người lái dân dụng, quân sự và lưỡng dụng được giới thiệu cho khách đến tham quan triển lãm ?oNhững tổ hợp không người lái đa mục tiêu? ("UVS-TECH 2009") tại Moscow.
    Diễn đàn quốc tế Moscow lần thứ ba và triển lãm "UVS-TECH 2009" sẽ diễn ra từ ngày 27-29/01 tại tổ hợp triển lãm Trung tâm Expocentr, Moscow. Các nhà tổ chức triển lãm cho biết, trong năm nay, tham gia diễn đàn quốc tế và triển lãm sẽ có các nhà sản xuất và các công ty đến từ Australia, Anh, Iran, Latvia, Hà Lan, Na Uy, Thụy Sỹ, Mỹ và Nga.
    Triển lãm thứ hai diễn ra từ ngày 29-31/1/2008 và đã trưng bày rất ít mặt hàng. Trên website chính thức "UVS-TECH" đưa tin: năm ngoái các nhà sản xuất nước ngoài chỉ có doanh nghiệp của hai nước là Pháp và Israel. Trong khuôn khổ diễn ra triển lãm có khoảng 100 mẫu máy bay không người lái được giới thiệu.
    Sau 3 ngày diễn ra, triển lãm đã thu hút gần 2.000 người đến tham quan, phần lớn là các chuyên gia và những khách hàng UAV tiềm năng từ các quốc gia khác trên thế giới.
    Triển lãm là sân chơi duy nhất để các chuyên gia trong lĩnh vực máy bay không người lái gặp gỡ, trao đổi thông tin, kinh nghiệm và xây dựng chiến lược phát triển tiếp theo. Triển lãm được tổ chức nhằm giới thiệu những dự án, trưng bày thành tựu của các doanh nghiệp sản xuất, chế tạo, giới thiệu các dịch vụ trong lĩnh vực chế tạo và sử dụng những tổ hợp không người lái.
    Thụy Du (Theo Lenta)

Chia sẻ trang này