1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức quân sự thế giới - phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi hanuman2008, 02/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangkeo5

    hoangkeo5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2009
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    2
    Hệ thống FELIN của Pháp hấp dẫn quân đội Nga


    Nga đang xúc tiến các cuộc đàm phán với Pháp để mua hệ thống FELIN, bao gồm các thiết bị chủ yếu: quần áo giáp tích hợp, mũ bảo hiểm tích hợp, súng trường tấn công và một máy tính bảng cầm tay…

    Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga, Vladimir Popovkin, cho biết: “Nga sẽ có một số bộ FELIN, chúng tôi đang đàm phán với đối tác của chúng về vấn đề này”.
    [​IMG]

    Bên cạnh đàm phán mua FELIN, các nhà sản xuất vũ khí của Nga cũng đang xúc tiến hoạt động hợp tác để tạo ra một sản phẩm tương tự tại Nga.

    Ông Popovkin cho biết: “Chúng ta cần có các hệ thống vũ khí tương đương với các hệ thống đang được nghiên cứu tại Mỹ, Đức, hay một số quốc gia khác”.

    Đảm bảo an toàn cho người lính nơi chiến trường là điều quan trọng nhất, đó là lý do tại sao Nga ký kết một thỏa thuận hợp tác với IVECO của Italy để sản xuất các xe bọc thép mới tại Nga.

    Thời gian qua, giới chức quân đội Nga có xu hướng nhập khẩu vũ khí từ nước ngoài, điển hình là việc mua tàu đổ bộ trực thăng Mistral từ Pháp, ký hợp đồng mua xe bọc thép từ Italy. Ông Popovkin bày tỏ sự thất vọng chiếc xe bọc thép tương tự đã không được một nhà sản xuất quốc phòng nào của Nga sản xuất. Bây giờ đến lượt hệ thống FELIN.

    Thậm chí, có người còn đề cập đến việc loại biên các súng AK trong quân đội Nga. Tất nhiên, ý kiến này gây ra sự bất bình rất lớn (>> xem thêm). Hiện chưa rõ FELIN xuất khẩu cho Nga sẽ dùng súng trường của Pháp hay của Nga.

    Tuy nhiên, khi Nga đang quan tâm mua các hệ thống vũ khí từ nước ngoài, thì vẫn còn nhiều nước mong muốn sở hữu các hệ thống vũ khí của Nga.

    [​IMG]
  2. hoangkeo5

    hoangkeo5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2009
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    2
    Trung Quốc tấn công Ấn Độ trong năm 2014?

    Ngày 15/2, nguồn tin giấu tên từ BQP Ấn Độ cho biết, các chuyên gia nước này tỏ ra lo ngại và cảnh báo Trung Quốc sẽ tấn công Ấn Độ vào năm 2014.
    Theo các chuyên gia Ấn Độ, mục đích thực sự của cuộc tấn công là để chuyển hướng chú ý của những người bất đồng chính kiến trong nước khỏi các vấn đề về tài chính, đe doạ đến sự cầm quyền của Đảng Cộng Sản ở Trung Quốc.

    Bên cạnh đó, Trung Quốc mong muốn đảm bảo thị uy quyền lực tối cao ở khu vực châu Á. Bởi, Bắc Kinh ngày càng lo lắng về sự hợp tác quân sự thân mật giữa Ấn Độ và Mỹ.

    Quân đội Ấn Độ đang phụ thuộc vào mua sắm vũ khí của Nga, sau đó là Israel, nhưng cuối cùng Mỹ mới là nguồn cung quan trọng nhất cho việc mua sắm trang bị quân sự của Ấn Độ.

    Trung Quốc lo ngại rằng các nước như Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Australia, và nhiều quốc gia Đông Nam Á đang cố gắng kiềm chế sự trỗi dậy của Trung Quốc. Bởi lẽ, không ít thì nhiều, các quốc gia này có một số xung đột lợi ích với Trung Quốc, đặc biệt là Ấn Độ.

    [​IMG]

    Ngân sách quân sự của Trung Quốc chính thức được thông báo là khoảng 78 tỷ USD nhưng theo dự đoán của chính phủ Mỹ thì có thể tới 150 tỷ USD. Nhưng điều quan trọng hơn cả là giống Trung Quốc, Ấn Độ cũng đang không ngừng xây dựng và hiện đại hóa quân đội. Điều này được Ấn Độ coi là vấn đề sống còn. (>> xem thêm)

    Trong nhiều năm qua, mối đe doạ từ Trung Quốc đã leo lên mức có khả năng xảy ra xung đột đối với Ấn Độ, do Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền khu vực Arunachal Pradesh. Ấn Độ từng yêu cầu Trung Quốc và Pakistan chấm dứt ngay lập tức sự chiếm đóng lãnh thổ bất hợp pháp.

    Vấn đề biên giới khu vực Kashmir và Tây Tạng đã được tiến hành đàm phán nhiều vòng. Nhưng bên cạnh đó, Ấn Độ đã bắt đầu cải thiện cơ sở hạ tầng dọc theo biên giới với Trung Quốc và đang xây dựng nhiều tuyến đường bộ và các sân bay mới. (>> xem thêm)

    Đồng thời, New Delhi không ngừng tăng cường binh lính và mua sắm vũ khí trang bị trên tuyến biên giới này. Chính quyền Ấn Độ cũng đã lên tiếng bày tỏ mối quan ngại của mình đối với chi tiêu quốc phòng của Trung Quốc ngày càng tăng.

    Ấn Độ còn yêu cầu minh bạch trong lĩnh vực hợp tác hạt nhân giữa Trung Quốc với Pakistan. Mới đây, thông tin cho rằng Trung Quốc và Pakistan gần đây đã ký kết một hiệp định chung, theo đó Trung Quốc sẽ xây dựng 4 lò phản ứng hạt nhân tại Khushabin thuộc tỉnh Punjab của Pakistan.

    Hoàng Ngân (theo The times of India)

    http://quocphong.baodatviet.vn/Home/QPCN/Trung-Quoc-tan-cong-An-Do-trong-nam-2014/20112/132637.datviet
  3. Khoam

    Khoam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2011
    Bài viết:
    1.572
    Đã được thích:
    841
    Nga sẽ đưa 1 hoặc 2 chiếc tàu mua của Pháp tới quần đảo mà Nhật đang đòi lại từ Nga.
  4. hoangkeo5

    hoangkeo5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2009
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    2
    Nga chính thức lùi thời gian thử tên lửa Bulava
    VIT - Ngày 25/2, Nga chính thức thông báo hoãn vụ thử nghiệm tên lửa đạn đạo liên lục địa Bulava vào cuối mùa xuân do điều kiện thời tiết trên biển Barents.
    Vụ thử nghiệm tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Bulava của Nga tiếp theo của sẽ được tiến hành vào cuối mùa xuân, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nga, Tướng Nikolai Makarov, cho biết.

    Trước đó, vụ thử nghiệm tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Bulava lần thứ 15 từ tàu ngầm hạt nhân Yury Dolgoruky đã được lập kế hoạch vào ngày 17 tháng 12, nhưng bị hoãn lại do điều kiện băng ở biển Barents.

    “Vụ thử nghiệm tên lửa Bulava có thể được tiến hành vào cuối mùa xuân hoặc vào đầu mùa hè, do tình hình băng ở biển Barents không cho phép,” Tướng Makarov cho hay.

    Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga thông báo kế hoạch đưa tên lửa đạn đạo liên lục địa ICBM Bulava vào biên chế phục vụ từ cuối năm 2011.

    Theo Chủ nhiệm thiết kế tên lửa, ông Yuri Solomonov, Lực lượng Chiến lược Nga muốn tiến hành thử nghiệm thêm năm vụ trên biển đối với tên lửa đạn đạo liên lục địa Bulava.

    Tên lửa Bulava, được cho là sẽ trở thành tên lửa chiến lược chính của Hải quân Nga, có khả năng mang 10 đầu đạn với tầm bắn 8.000 km.

    Trước đó, hãng tin Nga RIA Novosti dẫn lời lãnh đạo Viện nhiệt Moscow Yuri Solomonov cho hay, trong năm 2011, Nga sẽ tiến hành khoảng 4-5 vụ phóng thử nghiệm tên lửa đạn đạo liên lục địa Bulava từ tàu ngầm.

    Ông Y. Solomonov tiết lộ: “Chúng tôi đã lên kế hoạch tiến hành 4-5 vụ phóng dòng vũ khí chiến lược này trong năm tới”.

    Tính tới thời điểm hiện tại, Nga đã tiến hành tổng cộng 14 vụ phóng thử tên lửa Bulava, trong đó có 7 lần phóng thử được ghi nhận là thành công. Ông Y. Solomonov cho biết thêm, quá trình sản xuất hành loạt dòng tên lửa đạn đạo hải quân mới nói trên của Nga nói trên sẽ được tiến hành bắt đầu từ năm 2016.
    A.T (Theo Xinhuanet)

    http://vitinfo.vn/Muctin/Quansu/THSK/LA85566/default.htm
  5. hoangkeo5

    hoangkeo5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2009
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    2
    Bán 4 máy bay MiG-31 với giá...450.000 đồng



    Ông Andrei Silyakov khi còn là một nhân viên của Cục dữ trữ liên bang của Nga đưa bốn máy bay chiến đấu MiG-31 vào danh sách tài sản quốc gia cần thanh lý với giá rẻ mạt: 110.000 đồng một chiếc.

    Bốn máy bay phản lực siêu âm tầm xa này khi đó được rao bán với giá 153 rouble (tương đương 110.000 đồng) một chiếc. Đây là vụ thanh lý có nhiều sai lầm nghiêm trọng bởi dù máy bay được tháo động cơ và vũ khí thì giá của mỗi chiếc cũng là khoảng bốn triệu USD (tương đương 83 tỷ đồng).

    Ngoài ra, ông Andrei Silyakov còn phạm sai lầm khi bán máy bay cho một công ty không có quyền được mua bán vũ khí.

    iải thích cho hành động của mình, ông Silyakov khẳng định các máy bay chỉ là sắt vụn nên mới bán rẻ như vậy.

    Tuy nhiên, tòa án ở Nizhny Novgorod không đồng thuận với lời khai của ông Silyakov. Kết hợp với việc ông Silyakov biển thủ 30.000 tấn dầu, tòa tuyên án cựu nhân viên của Cục dữ trữ liên bang của Nga 11 năm tù giam do gây ra thiệt hại 69 triệu USD (tương đương 1.400 tỷ đồng).

    Theo Telegraph, vụ việc cho thấy mức độ gian lận, tham nhũng, tắc trách…nghiêm trọng trong các lực lượng vũ trang ở địa phương của Nga, tạo thành trở ngại lớn cho Nga trong tiến trình cải tổ, hiện đại hóa quân đội.

    Theo tính toán của quân đội Nga, tham nhũng trong lực lượng này làm họ mất 220 triệu USD (tương đương 4.600 tỷ đồng) chỉ riêng trong năm 2010

    Những vụ này chắc chỉ ở Nga mới có [:P]=))
  6. Khoam

    Khoam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2011
    Bài viết:
    1.572
    Đã được thích:
    841
    Nga sắp điều tàu chiến hiện đại tới đảo tranh chấp
    25/02/2011 23:37
    [​IMG]
    Tàu đổ bộ Mistral - Ảnh: Wikipedia
    Lead
    Nga có thể điều tàu chiến đa năng Mistral vừa mua của Pháp tới quần đảo đang tranh chấp với Nhật Bản ở Thái Bình Dương. Interfax dẫn lời Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Nikolai Makarov hôm qua cho hay: “Chúng tôi không loại trừ khả năng 1 hoặc 2 tàu Mistral sẽ được triển khai nhằm giải quyết vấn đề an ninh tại quần đảo Kuril”.

    Nội dung
    Hồi tháng 1, Nga và Pháp chính thức ký hợp đồng trị giá 1,37 tỉ euro, theo đó, Paris bán 2 tàu Mistral và hỗ trợ công nghệ để Moscow tự đóng thêm 2 chiếc nữa. Ông Makarov khẳng định kế hoạch của Nga là điều những tàu mua trực tiếp từ Pháp chứ không phải những chiếc sẽ đóng sau này.
    Tranh chấp chủ quyền xoay quanh 4 hòn đảo phía nam quần đảo Kuril mà Nga gọi là Nam Kuril còn Nhật gọi là Vùng lãnh thổ phía Bắc. Căng thẳng gia tăng từ sau chuyến thăm các đảo này của Tổng thống Nga Dmitry Medvedev hồi tháng 11.2010.
    Mới đây, ông Medvedev ra lệnh tăng cường vũ trang cho các lực lượng đóng trên quần đảo còn chính quyền Tokyo liên tục khẳng định chủ quyền. AFP dẫn lời một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Nhật cảnh báo Tokyo xem quyết định của Moscow gửi tàu Mistral đến vùng tranh chấp là “một hành động thù địch”.
    Lê Loan
  7. SSX100

    SSX100 Guest

    Nguồn tổng hợp: Gadhafi không giống TT Ai-cập Mubarak cũng không giống TT Iran Ahmadinejad

    Al-qaeda tuyên lập nhà nước ở đông Lybia, http://bee.net.vn/channel/1987/201102/al-Qaeda-thanh-lap-nha-nuoc-o-ngay-Libya-1790972/

    Vậy Gadhafi chiến đấu chống Al-qaeda thì Gadhafi là đồng mình của Mỹ. Còn nếu không phải là đồng minh, thì Mỹ là chủ của đám Al-Qaeda. Abdelkarim al-Hasadi cựu tù nhân Guantanamo đứng đầu nhà nước mới thành lập. Mỹ thả tù nhân Guantanamo để lật đổ Gadhafi thành lập nhà nước khủn g bố.


    Libya không giống Ai cập, một bù nhìn của Mỹ. Libya là một nước độc lập. Kể từ khi giành độc lập cho Libya, Gadhafi đã không ngừng chống Mỹ và tư bản. Ông đuổi các căn cứ quân sự của Mỹ và Anh, ông quốc hữu hóa nghành dầu khí, sử dụng tiền thu được để phát triển kinh tế đất nước. Trong thời kỳ cầm quyền đời sống dân chúng được cải thiện mạnh mẽ, cho đến khủng hoảng thế giới gần đây.


    Tuy không khôn khéo nhưng cũng giống Ahmadinejad, Kadifi rất quyết liệt chống Mỹ và tư bản. Do đó mà hiển nhiên Gadhafi là một vật cản Mỹ muốn nhổ bỏ. Thời Reagan, năm 1986 Mỹ đã tiến hàng ám sát hụt Gadhafi bằng cách không kích vào vị trí cho rằng Gadhafi đang ở. Ông không chết nhưng 60 người dân Libya đã thiệt mạng, trong đó có cả con gái mới sinh của Gadhafi. Sự kiện khủn g bố này hiếm khi được phương Tây đưa tin. Còn sau đó là lệnh cấm vận của cả Mỹ và UN nhằm đánh gục kinh tế Libya.

    Kể từ sau chiến tranh Iraq 2003, áp lực quốc tế quá lớn cùng cấm vận ngặt nghèo khiến Gadhafi phải nhượng bộ. Để hóa giải thế đối đầu bằng cách hợp tác kinh tế chính trị với tư bản, mở cửa tự do kinh tế và cộng tác, cho đám tài phiệt quốc tế đầu tư, đồng ý với các thể chế tài chính về điều chỉnh kết cấu hạ tầng, tư nhân hóa các lĩnh vực kinh tế trước đây do nhà nước kiểm soát, cắt giảm trợ cấp nhà nước đối với các hàng hóa như xăng dầu. Vào trước lúc này, Libya thuê hàng trăm ngàn nhân công nước ngoài, cả Libya là một công trường không lồ với rất nhiều công trình đang dang dở.


    Nhưng Libya có điểm yếu, đất đai sa mạc phải nhập khẩu lương thực và nhiều hàng hóa khác. Cùng với khủng hoảng là giá cả tăng cao, tình trạng thất nghiệp, phe phái chia rẽ nổi lên. Kích động từ bạo lo ạn Tunisia và Ai cập, cổ súy bạo l ực từ các phần tử bên ngoài. Những kẻ cầm đầu nổi loạn đang cư trú ở phương Tây và đã từ lâu nằm dưới trướng phương Tây. BBC hôm 22/2 phát hình ảnh đám đông ở Benghazi kéo lá cờ xanh Libya và giương cờ của tên vua bù nhìn Anh-Mỹ King Idris đã bị lật đổ hơn 40 năm trước.

    Phương Tây đang cổ súy cho nhóm lưu vong Libya có tên là Mặt trận dân tộc Salvation, đã bị Gadhafi đánh bại và lưu vong, nhưng lại tiếp tục được huấn luyện và nuôi nấng bởi CIA, không còn ai xa lạ bởi điều này.

    Tờ Wall Street Journal hôm 23/2 viết rằng: "Mỹ và EU cần phải giúp đỡ dân chúng Libya lật đổ chế độ Gadhafi." Trong khi không có bất cứ bàn luận nào về việc giúp đỡ dân chúng Kuwait, Saudi Arabia hay Bahrain làm những việc tương tự như thế, lý do duy nhất, 3 nước trên độc tài nhưng là bù nhìn Mỹ. Cũng chẳng có bất cứ lời nào về việc giúp đỡ dân chúng Palestine đang hàng ngày bị khủn g bố và chiếm đất.

    Theo Bloomberg.com. Libya là nhà sản xuất dầu lớn thứ 3, dự trữ lớn nhất châu Phi. Rõ ràng, loại bỏ Gadafi là không đủ với đám tài phiệt quốc tế. Chúng còn muốn sở hữu những giếng dầu ở đây.

    Đứng trước trại lính và hố bom Mỹ ném năm 1986, Gadhafi nói: Tôi đang chống Mỹ và dựng lại Benghazi từng viên gạch đây, thế các người ở đâu?

    Thế khó cho Gadhafi bởi bọn chúng quá đông và hung hãn.

    Bù nhìn như Mubarak thì thất sủng.
    Khôn ngoan luồn lách như Ahmadinejad thì vững vàng.
    Cứng rắn như Gadhafi thì...
  8. arrow2

    arrow2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2010
    Bài viết:
    2.197
    Đã được thích:
    1.411
    Nhật trang bị máy bay trinh sát chống ngầm "khủng"
    Theo Tân Hoa Xã, Hải quân Nhật Bản hôm 28/12 đã chính thức cho biên chế loại máy bay quân sự tự sản xuất mới có tên gọi là "máy bay cảnh báo P1". Đây là loại máy bay trinh sát có khả năng phát hiện và chống ngầm vô cùng cao.
    Facebook Twitter 0 bình chọn Viết bình luận Lưu bài này
    Hải quân Nhật Bản hiện đang sở hữu 94 chiếc máy bay trinh sát chống ngầm P-3C Orion do Mỹ sản xuất nhưng sắp hết tuổi thọ. Do đó, quân đội Nhật Bản gần đây đã cho chế tạo "máy bay cảnh báo P1" để thay thế cho P-3C và đáp ứng yêu cầu cần một loại máy bay trinh sát chống ngầm mới có hiệu quả cao hơn.

    Theo tiết lộ của báo giới Nhật Bản, P1 có chiều dài 38m, rộng 35,4m và trọng lượng 79,7 tấn. P1 được trang bị thiết bị dò sóng sâu dưới đáy biển và máy dò hồng ngoại do Nhật sản xuất, giúp nó tăng khả năng phát hiện và nhận dạng chính xác tàu ngầm lớn, các vật thể có hình dạng của tàu ngầm, tàu lặn, bí mật theo dõi chúng...

    Các phương tiện truyền thông Nhật Bản đánh giá, máy bay trinh sát chống ngầm P1 sẽ là "kẻ thù" mới và đáng sợ nhất đối với tàu ngầm của Trung Quốc. Một số nhà phân tích còn lên tiếng ngợi ca rằng "P1 là kẻ săn tàu ngầm ghê gớm nhất hiện nay".

    Trong khi máy bay trinh sát P-3C sử dụng động cơ cánh quạt thì P1 được trang bị 4 động cơ phản lực mạnh. Tuổi thọ của pin nguồn và tầm bay của P1 lớn hơn 1,3 lần so với máy bay trinh sát cũ của hải quân Nhật. P-1 cũng có tính cơ động cao, có thể được triển khai nhanh chóng tới khu vực cần phải trinh sát.

    P1 đã bắt đầu được biên chế trong lực lượng hải quân Atsugi nằm tại thành phố Ayase, Kanagawa từ nay cho tới giữa năm 2011 và sau đó bắt đầu triển khai dần dần cho những binh chủng khác.

    Việc biên chế P1 vào lực lượng hải quân Nhật Bản là một trong những động thái tích cực nhằm tăng cường khả năng phòng ngự của quân đội nước này để bảo vệ chủ quyền đảo Senkaku mà Trung Quốc gọi là đảo Điếu Ngư - hòn đảo hai nước đang tranh chấp.

    Trong cùng ngày 28/12, chính phủ Nhật Bản đã chính thức thông qua "Đại cương Kế hoạch Phòng vệ" mới của Bộ quốc phòng. Đại cương mới không những đặt ra yêu cầu cần phải phát triển "khả năng phòng ngự động thái" mà còn muốn tăng cường lực lượng phòng ngự ở vùng biển phía tây nước này để "cảnh báo và giám sát" đối với Trung Quốc.

    Để phù hợp với tiêu chí trên, quân đội Nhật Bản đã công khai các thông tin về một căn cứ do thám của hải quân nước này đặt tại đảo Miyako, nằm cách đảo Senkaku (Điếu Ngư) 160 km để theo dõi động thái của hải quân Trung Quốc.

    Đảo Miyako có diện tích 158 km2, dân số khoảng 50.000 người, có sân bay với đường bay dài 2000 m. Và vùng biển giữa đảo Miyako và đảo Okinawa là "con đường mà hải quân Trung Quốc phải vượt qua để ra Thái Bình Dương. Bởi vậy, nó có một vị trí chiến lược rất quan trọng.

    Căn cứ Miyako là một phần của căn cứ Naha trên đảo Okinawa của Lực lượng phòng vệ trên không Nhật Bản. Đây là căn cứ trinh sát vô tuyến lớn nhất của Nhật ở khu vực biển tây nam nước này. Căn cứ có hệ thống radar và do thám vô tuyến FURAFP mới nhất, phạm vi có thể bao phủ đến khu vực duyên hải của Trung Quốc và Đài Loan.
    [​IMG]
  9. LaBatChap

    LaBatChap Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2010
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    2
    Phương Tây bắt đầu can thiệp quân sự vào Libya

    27/02/2011 07:40:18
    [​IMG]- Hãng tin AFP ngày 27/2 dẫn các nguồn tin quân sự địa phương cho biết hàng trăm cố vấn quân sự của Anh, Pháp và Mỹ đã tới miền Đông Libya.

    Đây là lần đầu tiên Mỹ và châu Âu can thiệp quân sự vào tình hình Trung Đông kể từ khi xảy ra bất ổn hồi tháng 11/2010.

    Các cố vấn quân sự, trong đó có các sỹ quan tình báo, được tàu chiến và xuồng cao tốc đưa vào bờ tại các thành phố duyên hải Benghazi và Tobruk từ hôm 24/2. Họ có nhiệm vụ giúp các lực lượng đối lập đối sử dụng vũ khí, đối phó với Tổng thống Libya Gaddafi và tạo cơ sở để đưa quân vào Libya.


    [​IMG]
    Xe tăng của quân đội Libya bị người dân chiếm giữ ở thành phố Benghazi ​


    Trước tình trạng bất ổn leo thang và an ninh ngày càng xấu đi tại Libya, hàng loạt nước đã đóng cửa đại sứ quán và tiếp tục sơ tán khẩn cấp công dân của mình khỏi quốc gia Bắc Phi này.

    Trong ngày thứ Bảy (26/2), Anh đã quyết định đóng cửa đại sứ quán nước này tại thủ đô Tripoli và di tản toàn bộ nhân viên khỏi Libya. Cùng ngày, một máy bay quân sự cũng đã được Anh điều đến vùng sa mạc Libya để đưa 150 người Anh hiện đang làm việc trong lĩnh vực dầu khí tại đây sơ tán đến Malta.

    [​IMG]
    Nhân viên Đại sứ quán Anh tại Libya đang chờ đợi được sơ tán ​



    Canada và Pháp cũng đưa ra quyết định tương tự khi đóng cửa các phái bộ ngoại giao và đưa người rời khỏi Libya. Nhiều nước trên thế giới như Anh, Pháp, Mỹ, Canada, Đức, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, Việt Nam… tiếp tục sơ tán khẩn cấp công dân của mình khỏi Libya bằng mọi phương tiện có thể, như đường bộ, đường thủy và đường hàng không.

    Trước đó, hôm thứ Sáu (25/2), Mỹ đã quyết định đóng cửa đại sứ quán tại thủ đô Tripoli. Tổng thống Mỹ Barack Obama đã ký lệnh đơn phương áp đặt lệnh trừng phạt Tổng thống Libya Muammar Gaddafi cùng 3 người con trai và 1 người con gái của ông. Theo đó, Mỹ sẽ thu giữ toàn bộ tài sản của 5 người trên ở Mỹ, cũng như tài sản của họ do các thể chế tài chính của Mỹ giám sát trên toàn cầu.

    [​IMG]
    Đại sứ quán Mỹ tại Libya ​
    [​IMG]
    Các nhân viên Đại sứ quán Mỹ tại Libya cùng gia đình họ được sơ tán khẩn cấp sang Thổ Nhĩ Kỳ ​



    Lý do mà Mỹ đưa ra cho lệnh trừng phạt trên là do ông Gaddafi cùng các con trai đã “tẩu tán” tài sản quốc gia khỏi Libya, căng thẳng tại quốc gia này vẫn tiếp diễn gây “mối đe dọa bất thường và đặc biệt” đối với an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại của Mỹ.

    Trong Cuộc họp của Hội Đồng Bảo An ngày hôm qua ở New York, Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon cho biết đã có 22.000 người Libya bỏ chạy sang Tunisia và 15.000 người khác sang Ai Cập. 15 thành viên của Hội Đồng Bảo An họp kín để thảo luận biện pháp trừng phạt Libya, trong đó có cấm vận vũ khí, phong tỏa tài sản của Tổng thống Gadhafi và những người thân cận và thậm chí sử dụng hành động quân sự. Bản dự thảo nghị quyết do Anh, Pháp, Đức và Mỹ cùng soạn thảo.

    [​IMG]
    Phiên họp của Hội đồng bảo An LHQ về vấn đề Libya hôm 26/2 ​



    Trước đó, ngày 25/2, Liên minh châu Âu (EU) cũng đạt được đồng thuận về việc áp đặt lệnh cấm vũ khí, phong tỏa tài sản và cấm nhập cảnh đối với nhiều quan chức của Libya.

    Bảo Minh (Tổng hợp)
  10. huyphuc1981_nb_aaah

    huyphuc1981_nb_aaah Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/12/2010
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    53
    Phương Tây đã can thiệp, bước đầu là võ mồm vào Lybia. Già dầu đúng như mình nói trước đây, nó không lên đều, mà lên xuống thất thường, đây là dấu hiệu của nạn đầu cơ, chỉ vài ngày người ta có thể có 9% giá dầu trước các cổ đông nhỏ lẻ, thức ăn của công nghiệp đầu cơ và độc tài kinh tế, phần lớn các "nhà đầu tư" nhỏ lẻ này là các giun sán giòi bọ khác nhau của xã hội, lạm phát-đầu cơ là quy luật khai mào của mọi loại khủng hoảng kt. Thối nát thì phải lạm phát, mà thức chất là cướp tiền toàn dân. CHúng ta đã biết, cái nhà nước yêu dấu của chúng ta. Năm nào tết đến người dân + công ty cũng gửi tiền ngập ngân hàng vì lương thưởng thanh toán không kịp tiêu, là nhà nước ta lạm phát, năm nào cũng thế, in tiền lạm phát lúc đó là thu hoạch sướng nhất trong năm, giun sán giòi bọ bội thực tiền cạo được của toàn dân, từ thằng ăn mày đến con thị nở lận tờ 2 ngàn nơi cạp quần cũng bị cạo, thế mới hoành tráng. Tiền bạc đang nhiều bà con đổ xô rút ra mua hàng, thế là giá cả tăng, và à lê á lề a lế, gâu gâu gâu, chúng ta đầu cơ, rồi bị các con cá mập đầu tư chuyên nghiệp chúng làm thịt.

    Chúng ta cũng nhắc lại cái WW3 không tiếng súng. CHâu Âu chỉ xích nhau vào kỷ luật sắt, tức Đức bài trừ lười biếng ngu si khỏi phần còn lại trong EU mà nó mới xích cổ, mới chỉ nửa sau 2010. CIA bị gia đình Bush phản bội, liên minh với Al Queada và các nông trường thuốc phiện Afgsnisstan, quân đội Mỹ đã thua, nhưng hèn hạ không muốn rút quân trong nhục nhã (và cũng là rút khỏi kinh phí chiến tranh), cũng cộng sinh với Mujahiddin. Một phần của đám hỗn quân này biến thành lê dương đánh thuê cho mọi chủ, từ độc lập Kosovo, đến BT chống cải cách Pháp 2010, đến những chiêu bắn trộm dân bt đổ cho cảnh sát đậm tính Nam Việt nam tái diễn ở Kirghi, tất tần tật đều mang đậm tính chuyên nghiệp của CIA.

    Nhiều con chó điên như Lý Minh Bác bên NTT tưởng là WW3 cũng dùng súng như xa xưa, bị BM-21 ốt tin mõm, tịt không dám sủa, nhưng vẫn còn ư ử.

    Chúng ta biết rằng, cốt lõi của WW3 không tiếng súng là Nga - Đức và một số nước như Đan Mạch, Phần Lan, Thuỵ Điển... có quỹ công tốt, sẽ dùng văn minh của hộ mà xâm lă ng các nước quỹ công thối, mà trung tâm là Mỹ Nhật Hàn và xa hơn là khựa, điều không thể tránh nổi. Khựa chưa bị tấn công mạnh vì nó chưa phát triển, các mâu thuẫn đã đậm, nhưng bị át đi. CŨng không phải người Nga người Đức xâm lă ng, mà thiên hạ bị cạnh tranh, bị đói... và bản chất là văn minh đi xâm lă ng chứ không phải người đi xâm lă ng.

    Người Mỹ không ủng hộ cnxh, không phát triển phần + sản của xã hội, tức tài sản công, không hoàn thiện khoa học quản lý và kinh doanh tài sản công, đến 2009 mới chớm có y tế công cộng.... nhưng buộc phải lạm phát móc túi toàn dân lấy quỹ công là "gói cứu trợ", dùng gói ấy một cách cưỡng thiên nghịc đạo, là cứu những đứa đáng chết theo quy luật tự nhiên như GM. Căn nguyên khủng hoảng không mất đi mà được bảo vệ bằng độc tài chính trị, và quỹ công càng thối nát hơn, vì thế, khủng hoảng kép như 29-33/33-36/36-39 là không thể tránh khỏỉ và không có lối thoát, hay chỉ có lối thoát là đại chiến WW.

    Để cạnh tranh xuất khẩu, các nước khác cũng lạm phát theo. Và sự lạm phát này tạo ra một đoàn quân chính trị hùng hậu đi theo Mỹ ở các nước cũng thối nát chính trị, sự lạm phát móc túi toàn dân nuôi bẽo những binh đoàn chó điên lợn thối, giun sán giòi bọ hùng hậu. Điều này phân thế giới thành hai cực, cực thiối quỹ công nhanh chóng bị nén chặt áp lực bởi bất công, ngu si ăn bám hoá, những người giỏi và trọng danh dự không có đường sống, điểm khủng khiếp nhất của chính trị từ thượng cổ mà Mèo Hoang trốn chúa lộn chồng thường quyên đi do điên rồ.

    Sự tan vớ khối giun sán giòi bọ trước sự tấn công của liên minh Nga-Đức đến sớm hơn người ta tưởng.

    http://ttvnol.com/quansu/1100497/page-161#post18570784
    Bạn SSX đã đề cập đến những dữ liệu nguy hiểm. Đó là, việc Mỹ và LHQ đã ủng hộ đối lập ở Lybia, chí ít là võ mồm. BT ở Lybia đã thật sự là nội chiến với việc Al Queada đãc thành lập nhà nước riêng có vũ trang. Như vậy, sự phi lý là nước ngoài không cho Kadafi bắn lại quân đối lập và ngược lại, nổi loạn vũ trang là chính đáng !!!

    Và quan trọng nhất, Mỹ và Anh đã ủng hộ Al Queada. Đây là điều không thể tránh khỏi mà người Nga đã tiên đoán trước, đâm lao phải theo lao theo chính cách ứng xử của mình. Châu Âu tinh khôn thì người Nga tiên đoán sẽ ứng xử đa thái độ, thằng theo lao với Al Queada cứ theo, còn người khôn ngoan vẫn im lặng. Điều này dẫn đến những rắc rối mới, sự đổ vỡ toàn diện trong "hệ thống tư tưởng" của các chó điên, tinh chất của phái chính trị diều hâu chó điên bên Mỹ. Và vì thế, sự đổ vỡ tăng lên theo cấp số nhân ở chính quê hướng của lạm phát và chó điên, căn nguyên của khủng hoảng, là nước Mỹ.



    Theo dòng
    http://ttvnol.com/quansu/1100497/page-158#post18548223
    http://ttvnol.com/quansu/1100497/page-158#post18550532
    http://ttvnol.com/quansu/1100497/page-158#post18552268
    http://ttvnol.com/quansu/1100497/page-159#post18552469
    http://ttvnol.com/quansu/1100497/page-159#post18556855
    http://ttvnol.com/quansu/1100497/page-159#post18559820
    http://ttvnol.com/quansu/1100497/page-160#post18562769

    Nguồn tổng hợp: Gadhafi không giống TT Ai-cập Mubarak cũng không giống TT Iran Ahmadinejad. Al-qaeda tuyên lập nhà nước ở đông Lybia, http://bee.net.vn/channel/1987/20110...Libya-1790972/


    =======================

    Từ ngày 22-2 gần như mỗi ngày một lần lên một lần, giá dầu lên xoấp xỉ $120 rồi xuống xấp xỉ $110, dầu nhẹ Mỹ $95 và $103. Hôm nay, dầu nhẹ đã lại vượt 100 sau khi xuống 96 cuối tuần trước. Vàng tăng không ngừng trong tháng từ 1300 nay là 1410.
    http://markets.on.nytimes.com/research/markets/overview/overview.asp?src=busfn

Chia sẻ trang này