1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc thời sự và bình luận quốc tế

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi vusonviet, 25/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vusonviet

    vusonviet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Góc thời sự và bình luận quốc tế

    Tình hình Nga hiện nay ra sao? Chechnya như thế nào rồi? Bầu cử sắp tới phần thắng nghiêng về ai? Liệu Tổng thống Putin có quay trở lại chính trường vào năm 2014? Quan hệ Nga - Mỹ sao rồi? Tương lai của Kaliningrad sẽ đi về đâu?

    Ôi, bao nhiêu là vấn đề nóng bỏng, nổi cộm và có lẽ cũng thu hút nhiều người quan tâm. Nhưng sao chẳng thấy box ta có thông tin gì vậy? Nguồn thông tin thì nhiều lắm, nhiều vô tận. Chúng ta hãy dịch, biên tập và post lên cho mọi người cùng nghiên cứu nhé.

    </hr>

    MỤC LỤC CÁC BÀI VIẾT

    (trang 1)

    Chiến dịch tổng truy quét và cơn hấp hối của phiến quân Chechnya
    Elena Zubtsova (từ Mátxcơva) viết riêng cho Lao Động

    Nước Nga không để khủng bố xỏ mũi
    Elena Zubtsova (từ Mátxcơva) viết riêng cho Lao Động

    Người Nga muốn đến Nga phải quá cảnh Châu Âu...
    Elena Zubtsova (từ Mátxcơva) viết riêng cho Lao Động

    Đại tá Nga bị xử tù vì giết một phụ nữ Chechnya

    Nga mua tên lửa đạn đạo của Ukraina

    Nhà lãnh đạo không làm đất nước hổ thẹn



    Được vusonviet sửa chữa / chuyển vào 21:09 ngày 26/07/2003
  2. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Bài sau đây phù hợp hơn với tên chủ đề (về vấn đề thời sự quốc tế), so với nội dung vusonviet gợi mở (chỉ về nước Nga).
    sажд Hasta La Vista
  3. vusonviet

    vusonviet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Xin lưu ý thêm: tốt nhất là ta nên dịch các thông tin ra tiếng Việt rồi post lên đây. Bởi vì không phải tất cả các thành viên của box đều rành tiếng Nga. Vả lại, các thành viên ở nơi khác (khách khứa) cũng có nhu cầu đọc, tìm hiểu, vì vậy, nên dịch ra tiếng Việt rồi post lên. Các admin cũng sẽ tiện lợi hơn trong việc quản lý bài viết nếu chúng được trình bày bằng tiếng Việt.
    Tôi nghĩ đa số trong chúng ta đều rất muốn quảng bá thông tin về Nga, vì vậy quảng bá bằng tiếng Việt thì tốt hơn cả.
  4. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Thiết nghĩ các admin của box Nga phải biết tiếng Nga, nhưng tất nhiên điều này không nhất thiết áp dụng cho admin của các box khác. Razdjony polzatch, letatch nhe mozhjet (M.Goorki)
    Và những thông tin bình luận về một bài viết gưỉ lên như thế này ta nên gửi và mục góp ý, hơn là gửi trực tiếp vào một chủ đề...
    Hasta La Vista
  5. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Putin lại một lần nữa nhắc tới ba nhiệm vụ
    Tổng thống Nga gặp mặt với các thủ lĩnh chính trị và các nhà doanh nghiệp tại Kremlin và ông tuyên bố những điều giống như là khẩu hiệu cho một cuộc vận động tranh cử.
    Cuộc bầu cử tổng thống Nga sẽ được tiến hành vào mùa xuân năm 2004.
    Trong cuộc gặp gỡ tại Kaliningrad vào tháng 06, Putin tuyên bố rằng ông chưa quyết định có tái bầu cử vào chức vụ tổng thống Nga nhiệm kỳ thứ hai không. Tuy nhiên, ở Nga, hầu như không có ai lại nghi ngờ rằng ông sẽ tham gia vào cuộc bầu cử tổng thống sắp tới. Hiện tại, không ai có thể là đối thủ nặng ký với Putin trong cuộc đua này.
    Ba nhiệm vụ
    Phát biểu trước các đại biểu Duma quốc gia, các thống đốc và đại diện của các doanh nghiệp lớn - những người thứ ba đến để phản đối hành động của các cơ quan bảo vệ pháp luật - Putin một lần nữa khẳng định 3 nhiệm vụ chính được đặt ra trước mắt nước Nga. Đó là tăng tổng sản phẩm quốc nội lên gấp đôi, xóa nghèo và hiện đại hóa quân đội.
    3 nhiệm vụ này ông đã nhắc đến ở bài diễn văn trong cuộc họp thường kỳ hàng năm của liên bang vào tháng 05. Khi đó rất nhiều nhà quan sát đã cho rằng đây chính là khẩu hiệu mà Putin sẽ sử dụng trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới.
    Putin một lần nữa kêu gọi các phe phái chính trị trong nước thống nhất lại tạo ra một lập trường duy nhất cho tất cả các thành phần xã hội trước những vấn đề mấu chốt.
    Thêm nữa theo lời của tổng thống, "chủ yếu phải dựa vào sự phát huy năng lực và sự sáng kiến của các cá nhân, đảm bảo quyền lợi tư nhân, tăng trình độ nghiệp vụ cho các quan chức lãnh đạo".
    Các nhà tài phiệt bị xúc phạm
    Tuy nhiên theo ý kiến của các nhà doanh nghiệp lớn, chính quan điểm "đảm bảo quyền lợi tư nhân" đang được thể hiện rất tồi tệ, mà bằng chứng là vụ bắt giữ chủ tịch tập đoàn MENATEP - Platon Lebedev và việc lục soát tại YUKOS và Sibneft.
    Các nhà tài phiệt cử đại diện của mình, chủ tịch hội các nhà công nghiệp và doanh nghiệp Nga - Arkady Volsky chuyển thông điệp của mình lên tổng thống Putin.
    Arkady Volsky đã đưa cho tổng thống một bức thư, theo tin đã đưa của các hãng thông tin đại chúng Nga, có nội dung phản đối hành động của các cơ quan bảo vệ luật pháp. Còn bản thân Arkady Volsky chỉ tiết lộ rằng bức thư kêu gọi "giữ sự ổn định của đất nước trước bầu cử".
    Bức thư của hội các nhà công nghiệp và doanh nghiệp Nga là cố gắng công khai đầu tiên nhằm đạt được sự can thiệp của tổng thống vào vụ bắt giữ Lebedev và một số hành động điều tra nhằm vào hãng dầu lửa YUKOS. Các nhà bình luận chú ý đến việc ở hội nhà công nghiệp và doanh nghiệp Nga không có sự đồng thuận. Bức thư kiến nghị không được tất cả các hội viên ký tên.
    Thủ tướng Nga - Kasyanov, và người phát ngôn của chủ tịch thượng viện Nga - Sergei Mironov đã có tuyên bố không trực tiếp thể hiện sự phản đối việc bắt giữ Lebedev. Cả hai người đều cho rằng một biện pháp quá cứng rắn đã được thi hành với nhà doanh nghiệp.
    Các luật sư của Lebedev nhấn mạnh rằng trong một số ngày đầu chỉ có các điều tra viên mới có quyền tiếp xúc với nhà doanh nghiệp và họ gọi đó là sự trắng trợn chà đạp lên luật pháp. Tuy nhiên, các hãng thông tấn Nga cũng nhận xét số những nhà chính trị ủng hộ viện công tố tối cao nhiều hơn là số chống.
    (BBC)
    Hasta La Vista
  6. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Chiến dịch tổng truy quét và cơn hấp hối của phiến quân Chechnya
    Elena Zubtsova (từ Mátxcơva) viết riêng cho Lao Động
    Phiến quân Hồi giáo Chechnya bắt đầu cơn hấp hối. Đại bại trong chiến dịch tuyên truyền về tính bất hợp pháp của cuộc trưng cầu dân ý mà LB Nga tiến hành mới đây, phiến quân chuyển từ khuyến dụ sang sách lược doạ dẫm, giết chóc và phá hoại. Nào đặt mìn trên các tuyến giao thông, nào đọ súng với quân đội liên bang... Đó là những chủ đề mà hầu như ngày nào các phương tiện truyền thông của Nga cũng đề cập.

    Trẻ em từ trại tị nạn ở Ingushetia
    trở về đang hoà nhập với cuộc sống
    mới ở Chechnya

    Chiến dịch tổng truy quét
    Giọt nước cuối cùng làm tràn ly khiến chính quyền liên bang không còn kiên nhẫn được nữa là vụ phiến quân đánh chiếc xe hơi chứa đầy chất nổ đến đỗ sát toà nhà chính phủ ở thủ phủ Grozny hôm chủ nhật vừa qua. Đương nhiên là chỉ có kẻ đánh bom liều chết mới đủ dũng cảm để chở cỗ xe thần chết chứa 120kg thuốc nổ này. Nhưng rất may các nhân viên thuộc Cơ quan An ninh Liên bang (FSB) đã phát hiện ra và vô hiệu hoá được món quà chết chóc, bảo toàn tính mạng của hàng trăm con người.
    Chính quyền Nga đã quyết định tiến hành một chiến dịch tổng truy quét phiến quân Hồi giáo và các phần tử thuộc những băng đảng tội phạm. Tổng thống và các "cơ quan sức mạnh" đã ngay lập tức trấn an dư luận rằng chiến dịch này sẽ diễn ra một cách chuẩn xác và không ảnh hưởng đến dân thường. Với sự yểm trợ của các cộng sự Chechnya, các đơn vị đặc nhiệm liên bang đã giáng những đòn chí tử vào các băng đảng có vũ trang. Và họ đã gặt hái được một số thành công. Chỉ trong vòng ba ngày, hàng chục nhóm khủng bố đã bị tiêu diệt, nhiều nơi cất giấu vũ khí đã được phát hiện và một số âm mưu khủng bố mới đã bị đập tan. Đáng kể nhất là vụ thủ tiêu tên Rustam Arsanukaev, tay chân thân cận của cựu Tổng thống Chechnya tự xưng Alan Maskhadov. Arsanukaev bị bắn chết khi lực lượng đặc nhiệm tấn công vào sào huyệt của hắn tại một quận của thủ phủ Grozny. Theo các nguồn tin an ninh, Arsanukaev là tác giả của vụ sát hại vị tướng công an Gennadi Shpigun và vụ ám sát ông Valentin Vlasov, đại diện toàn quyền của Tổng thống Nga tại Chechnya.
    Nhưng các cơ quan bảo vệ luật pháp của Chechnya chưa hài lòng với những gì đạt được. Họ cho rằng các nhóm phiến quân đang tích cực chuẩn bị để tăng cường hoạt động trong thời gian trước và trong cuộc bầu cử tổng thống nước cộng hoà dự định tiến hành vào ngày 5.10. Bọn phiến quân hiểu rất rõ rằng tương lai tồn tại của chúng rất mù mịt sau khi Chechnya có được vị tổng thống và quốc hội do dân bầu. Lúc đó chính phủ mới hợp pháp lên nắm quyền sẽ không dành cửa thoát cho chúng. Vì vậy, chúng đang điên cuồng phá hoại, gây mất ổn định ở nước cộng hoà. Tuy nhiên, chúng sẽ khó lòng làm được việc đó - công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đang diễn ra theo đúng kế hoạch với việc lựa chọn nhân viên nhà nước cho các khu vực bỏ phiếu địa phương. Trong vòng 2-3 tuần nữa, Uỷ ban Bầu cử trung ương của Nga sẽ nhận được họ tên của những người ra ứng cử vào chức vụ tổng thống.
    Cuộc sống trở lại
    Cuộc sống đang trở lại bình thường ở Chechnya. Những người chạy tị nạn đang lục tục rời khỏi các khu trại tị nạn dựng ở nước cộng hoà láng giềng Ingushetia. Thời gian gần đây công việc này được thúc đẩy rất mạnh. Theo lời tuyên bố của ông Stanislav Ilyasov, Bộ trưởng phụ trách vấn đề Chechnya của LB Nga, từ nay cho đến trước khi mùa đông bắt đầu, một bộ phận đáng kể trong tổng số 18 nghìn người tị nạn Chechnya đang sống ở Ingushetia sẽ trở về Chechnya và được nhận nhà cửa đàng hoàng. Chính quyền liên bang và địa phương không chỉ xây dựng cho họ nhà cửa mới, mà còn tìm kiếm khả năng tạo công ăn việc làm cho họ trong khu vực kinh tế tư nhân.
    Những người dân Chechnya còn bắt đầu nhận được tiền bồi thường cho tài sản và nhà cửa bị mất trong thời gian chiến sự. Từ 15.8 tới đây, chính quyền sẽ nhận kê khai của công dân, tiền bồi thường sẽ được chuyển qua tài khoản của từng người ở ngân hàng. Những biện pháp thận trọng như vậy được áp dụng kể từ sau khi phát hiện ra những vi phạm nghiêm trọng trong việc phân bổ tiền từ ngân sách liên bang dùng cho công cuộc tái thiết Chechnya.
    Ví dụ sinh động nhất về sự hồi sinh cuộc sống ở Chechnya là chiến thắng của các cầu thủ trẻ người Chechnya, đại diện cho LB Nga, thi đấu tại giải bóng đá quốc tế ở Đan Mạch mới đây. Những chàng trai trẻ lớn lên trong khói lửa chiến tranh đã cho khán giả Châu Âu thấy rằng đất nước của họ xứng đáng được nhắc đến như một mảnh đất giàu tài năng, chứ không phải là lò lửa của xung đột và bạo lực. Q
    oне не везло сна?ала
    ~ даже ,ак б<вало
  7. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Nước Nga không để khủng bố xỏ mũi
    Elena Zubtsova (từ Mátxcơva) viết riêng cho Lao Động
    Vụ khủng bố tại liên hoan nhạc rock "Cánh bay" ở Mátxcơva hôm thứ bảy tuần trước khiến người Nga sống lại những thời khắc khủng khiếp trong vụ bắt giữ con tin ở Nhà hát Dubrovka hồi năm ngoái. Họ dường như không còn xa lạ với những hành động khủng bố ở khu vực Kavkaz, đặc biệt là Chechnya nữa. Nhưng chẳng nhẽ có thể quen được với cái chết của những con người vô tội, với sự tàn phá các trường học, bệnh viện và những đôi mắt đau đớn của những đứa trẻ bị mất cha mẹ?
    Tưởng niệm những nạn nhân
    trong vụ khủng bố ở Tushino.
    Nhổ cỏ tận rễ
    Chính quyền Nga đã từ lâu tuyên bố cuộc chiến tranh ở Chechnya đã kết thúc và quân đội liên bang chỉ còn tiến hành những đợt truy quét các băng nhóm thổ phỉ. Nhưng bọn khủng bố lại chứng minh rằng chúng không chỉ còn sống, mà còn thay đổi chiến thuật để tăng cường hoạt động. Từ cài mìn trên các tuyến đường, đặt thuốc nổ vào những ngôi nhà chung cư, chúng chuyển sang sử dụng chiêu thức đánh bom liều chết. Được sự ủng hộ tài chính từ nước ngoài và trong chính nước Nga, những tên trùm thổ phỉ đã chiêu mộ hàng chục phụ nữ trẻ sẵn sàng tấn công liều chết với nụ cười trên môi.
    Vụ khủng bố kép ở sân bay Tushino hôm thứ bảy tuần trước đã khiến chính quyền Nga phải đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống khủng bố. Ngày 7.7, Tổng thống Nga V. Putin đã triệu tập phiên họp khẩn cấp với các cơ quan sức mạnh và nhấn mạnh: "Nước Nga sẽ không bao giờ để bọn khủng bố xỏ mũi, bởi nếu không, đây sẽ là bước đi đầu tiên trên con đường làm tan rã nhà nước. Khi đó con số nạn nhân sẽ tăng gấp hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn lần". Theo Tổng thống Putin, tiến hành chính sách phòng ngự chỉ uổng công vô ích, cần phải nhổ bật bọn khủng bố ra khỏi các hang động nơi chúng ẩn náu để tiêu diệt. Tổng thống Putin yêu cầu phải khẩn trương tiến hành việc dẫn độ những tên khủng bố đã gây tội ác ở Nga về nước. Ông ra lệnh cho Bộ Ngoại giao, các cơ quan phản gián và bảo vệ luật pháp phải thông qua các kênh đối tác của mình thực thi điều này trong khuôn khổ liên minh quốc tế chống khủng bố.
    Cả người đứng đầu nước Nga lẫn lãnh đạo các cơ quan sức mạnh của Nga đều biết chắc chắn rằng phiến quân ở Kavkaz có liên kết với các tổ chức khủng bố quốc tế. Đến nay, theo lời ông Putin, một sự thực đã trở nên rõ ràng: Chúng là một bộ phận không thể tách rời, thậm chí có thể là bộ phận nguy hiểm nhất trong mạng lưới khủng bố toàn cầu". Chứng thực cho điều này là cách thức tiến hành tội ác, các kênh và nguồn tài chính. Hơn nữa, mục tiêu của tội ác là chống lại dân thường. Những kẻ không muốn khôi phục Chechnya đã chiêu mộ đám thuộc hạ trong dân chúng Chechnya, nhưng nhiệm vụ của chúng chẳng có gì chung với lợi ích của nhân dân nước này.
    Chấm dứt một chính sách thiển cận
    Chính phủ Nga vẫn trước sau như một thực hiện chính sách theo đuổi lâu nay là bình thường hoá cuộc sống ở nước cộng hoà này. Tổng thống yêu cầu bộ trưởng các bộ sức mạnh phải tiến hành những chiến dịch chống khủng bố ở Chechnya một cách "hiệu quả, chính xác, sắc bén và có chọn lọc". Phải làm sao để thu hút mạnh mẽ những cơ quan sức mạnh ở địa phương vào cuộc đấu tranh chống khủng bố. Mới đây, tại Chechnya đã thành lập trung tâm chống khủng bố với toàn bộ biên chế là cảnh sát và nhân viên an ninh người Chechnya.
    Các biện pháp chính trị đã được áp dụng để bình thường hoá tình hình ở nước cộng hoà. Tiếp theo cuộc trưng cầu dân ý với đại đa số người dân ủng hộ một hiến pháp mới, đã ban hành luật ân xá những công dân chỉ phạm các tội nhẹ. Ngày 8.7, Sắc lệnh của Tổng thống LB Nga về bầu cử vị tổng thống đầu tiên của Chechnya đã có hiệu lực. Cuộc bầu cử được ấn định vào ngày 5.10 năm nay. Chính Hội đồng Nhà nước Chechnya đã đưa ra hạn định này và Tổng thống Putin đã ủng hộ sáng kiến ấy. "Phải làm sao để chiến dịch tranh cử được diễn ra một cách dân chủ, không vượt quá giới hạn luật pháp và mọi công dân được phát biểu chính kiến của mình mà không phải chịu bất cứ áp lực nào. Chính quyền liên bang sẽ chấp thuận bất cứ người nào được nhân dân bầu ra" - ông Putin khẳng định tại cuộc gặp với Akhmad Kadyrov, người đứng đầu bộ máy hành chính lâm thời Chechnya.
    Hiến pháp mới của Chechnya sẽ trao cho tổng thống được bầu những quyền lực rộng lớn, trong đó có việc lập lại trật tự ở nước cộng hoà. Còn nhớ một kinh nghiệm đáng buồn trong lịch sử nước Nga hậu Xôviết là cựu Tổng thống Boris Yeltsin đã cho phép những người đứng đầu các chủ thể của liên bang được phép "nuốt được bao nhiêu quyền lực thì lấy bấy nhiêu". Chính quyết định đó đã dẫn đến cuộc chiến tranh thứ nhất ở Chechnya và khởi đầu cho cuộc khủng hoảng Kavkaz kéo dài đến tận bây giờ. Chính sách thiển cận đó đã sản sinh ra làn sóng ly khai và tư tưởng dân tộc chủ nghĩa mà những kẻ đứng đầu các tổ chức khủng bố tận dụng. Chính quyền hiện nay hiểu được thực tế mà những người tiền nhiệm đặt ra. Giờ đây số phận không chỉ của Chechnya, mà của cả nước Nga đang phụ thuộc vào sự thông tuệ và hành động có cân nhắc của họ. Quỳnh An dịch
    oне не везло сна?ала
    ~ даже ,ак б<вало
  8. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Người Nga muốn đến Nga phải quá cảnh Châu Âu...
    Elena Zubtsova (từ Mátxcơva) viết riêng cho Lao Động
    Việc đi lại của người dân Kaliningrad về nước Nga "lục địa" là viên đá cản đường trong quan hệ Nga và các nước Liên minh Châu Âu (EU) suốt mấy năm qua. Vấn đề này ngày đang dần được tháo gỡ với việc áp dụng quy chế quá cảnh mới cho công dân Nga từ 1.7 tại Ba Lan và Latvia, những nước bao bọc quanh Kaliningrad, đồng thời là những nước sắp gia nhập EU.
    Tổng thống Putin nói chuyện với
    người dân Kaliningrad cuối tháng 6 vừa qua.

    Giấy thông hành giản tiện
    11 năm qua, thông thương giữa ốc đảo này với nước Nga được thực hiện chủ yếu trên tuyến đường sắt dài 260km theo chế độ miễn thị thực. Khi EU quyết định mở sang phía đông, Kaliningrad bị lọt thỏm trong không gian thống nhất về kinh tế, hải quan và thị thực, nơi không cho phép sự đi lại tự do của những công dân không nằm trong Hiệp ước Schengen (miễn thị thực giữa một số nước Châu Âu). Từ năm 2001, Nga và EU đã tích cực thảo luận về quy chế thị thực cho người dân Kaliningrad. EU tuyên bố áp dụng thị thực cho mọi sự đi lại của công dân Nga và các nước thứ ba quá cảnh lãnh thổ EU. Nhưng Nga yêu cầu phải tính đến lợi ích hợp pháp của người dân Kaliningrad: Họ có quyền được đi lại tự do giữa Nga và tỉnh này. Cuối cùng thì hai bên cũng đạt được thoả hiệp tại Hội nghị thượng đỉnh Nga - EU ngày 11.11.2002. EU đã chi cho Litva 12 triệu euro để thực hiện kế hoạch này.
    Theo quy chế mới có hiệu lực từ ngày 1.7, phần lớn những người muốn đến Kaliningrad không cần phải xin thị thực ở các lãnh sự quán của Litva nữa mà chỉ cần có những loại giấy tờ được gọi là "giản tiện hoá" là có thể qua được biên giới. Những ai đi bằng đường sắt có thể nhận được giấy tờ này ngay trên tàu. Hành khách gặp nhiều thuận lợi hơn, nhưng những người bán vé tàu thì bận rộn hơn. Họ phải làm thêm nhiệm vụ phát các tờ khai để hành khách điền tên tuổi, số hộ chiếu, ghi chú của công an biên phòng Litva và số điện thoại liên lạc. Những dữ liệu này được truyền qua mạng máy tính thẳng đến lãnh sự quán của Litva. Hành khách được biết kết quả sau 28 giờ qua điện thoại hoặc tại bất cứ điểm bán vé nào. Nếu bị từ chối, hành khách sẽ được hoàn trả toàn bộ tiền vé. Nhưng cho đến giờ với 16 nghìn vé được bán ra, chỉ có 2 trường hợp bị từ chối. Gần đến biên giới, hành khách kê thêm một bản khai nữa trước khi được nhân viên lãnh sự Litva cấp giấy quá cảnh miễn phí. Sau đó họ hoàn toàn yên tâm đi tiếp.
    Những người Nga thường xuyên đến Kaliningrad chỉ cần trả 5 euro (180 rúp) là có thể nhận tại Lãnh sự quán Litva giấy quá cảnh nhiều lần có thời hạn 3 năm. Với giấy thông hành này, họ có thể đi bằng bất cứ phương tiện giao thông nào. Người Nga có thể sử dụng chứng minh thư để đi qua Litva trước ngày 31.12.2004. Sau thời hạn này, giấy thông hành sẽ chỉ có tác dụng nếu đi kèm với hộ chiếu. Hãng Hàng không quốc tế Nga Aeroflot đã không chịu đứng ngoài cuộc: Tăng thêm 4 chuyến bay hàng ngày đến Kaliningrad. Đó là chưa kể giá vé tuyến bay này rẻ hơn vé giường nằm ở khoang tàu hoả.
    Vẫn còn lộn xộn
    Có cảm giác là vấn đề đã được giải quyết một cách khá ổn thoả. Tuy nhiên trong ngày đầu tiên tại ga biên giới Belarus - Litva, 47 người Nga đã không lên được tàu vì không hoàn thành đúng thủ tục cần thiết. Ông Dmitri Rogozin, đại diện của Tổng thống Nga về vấn đề Kaliningrad đã phải đích thân đến nơi để giải quyết tình hình. Nhưng hiện tượng này vẫn còn lặp lại trong hai ngày sau đó. "Nạn nhân" là những hành khách Nga khởi hành từ Ukraina, Siberia hay những vùng khác của nước Nga. Do việc can thiệp từ cấp cao không thể ngày nào cũng xảy ra, nên Bộ Giao thông Vận tải Nga đã phải dựng "khách sạn di động", tức hai toa tàu để hành khách chưa đáp được tàu đi Kaliningrad có thể ngủ qua đêm trong khi chờ giải quyết.
    Sự lộn xộn này còn có thể tiếp diễn trong vài ba tuần tới. Nguyên nhân chính là do nhiều người dân ở các tỉnh thành không được thông tin đầy đủ. Tuy nhiên, vị đại diện của tổng thống đã không nói rõ ai phải chịu trách nhiệm để xảy ra tình trạng đó. Và vấn đề này có lẽ còn lâu mới được giải quyết vì các bộ, ngành đổ trách nhiệm cho nhau
    oне не везло сна?ала
    ~ даже ,ак б<вало
  9. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Đại tá Nga bị xử tù vì giết một phụ nữ Chechnya

    Yuri Budanov.
    Yuri Budanov trở thành sĩ quan cấp cao nhất bị kết án (10 năm tù) vì có hành vi phạm tội đối với dân thường trong thời gian Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Chechnya. Toà án tối cao còn tước quân hàm và Huân chương vì Lòng can đảm của nhân vật này.
    Hồi tháng 3 năm 2000, cô Kheda Kungayeva, 18 tuổi, bị bắt cóc khỏi nhà ở làng Tangi-Chu (Chechnya) và đưa tới một trại lính Nga. Ở đây, cô bị đánh đập, cưỡng hiếp và bóp cổ. Thủ phạm Budanov khai rằng ông ta tưởng cô là một tay súng bắn tỉa và đã nổi điên trong lúc thẩm vấn. Lời khai này đã được toà án ở thành phố Rostov (bên bờ sông Don) chấp nhận hồi tháng 12 năm ngoái. Khi đó, Budanov được tha bổng.

    Budanov kiểm tra giấy tờ ở làng Tangi-Chu hồi tháng 3/2000.
    Tuy nhiên, vào tháng 2, toà án tối cao bác bỏ phán quyết trên và mở lại phiên toà. Vị thẩm phán trong phiên xử mới đã kết luận hôm thứ sáu rằng Budanov hoàn toàn tỉnh táo lúc gây án, ông ta phạm tội bắt cóc, giết người và lạm dụng quyền lực.
    Phiên toà được coi là phép thử lòng quyết tâm của Nga trong việc trừng trị nghiêm minh các hành động vi phạm nhân quyền của binh lính ở Chechnya. Những người theo tư tưởng dân tộc cực đoan đã đứng bên ngoài toà án để bày tỏ sự ủng hộ về mặt đạo đức đối với Budanov. Luật sư của Budanov tuyên bố ông ta sẽ kháng án.
    oне не везло сна?ала
    ~ даже ,ак б
  10. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Nga mua tên lửa đạn đạo của Ukraina
    Bất chấp những khó khăn về tài chính, hợp đồng chuyển giao giữa Matxcơva và công ty Ukrspet***port của Ukraina đã được hoàn tất. Nga cũng chuẩn bị sản xuất thế hệ tàu ngầm hạt nhân mới.
    Thông tin trên được giới chức Nga tiết lộ hôm qua. Tuy nhiên, hiện chưa rõ số tên lửa SS-19 mà Ukraina chuyển cho Nga là bao nhiêu.
    Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Ivanov cho biết hải quân nước này sẽ nhận được một tàu ngầm hạt nhân mới mang tên Yuri Dolgoruky được trang bị thế thệ tên lửa đạn đạo xuyên lục địa vào năm 2006.
    Alexander Pikayev, nhà phân tích vũ khí hạt nhân của Carnegie Endowment, bình luận rằng vụ làm ăn với Ukraina là lựa chọn đỡ tốn kém nhất của Nga nhằm tăng cường kho vũ khí chiến lược.
    Ukraina thừa hưởng kho vũ khí hạt nhân lớn thứ ba thế giới sau khi Soviet sụp đổ năm 1991 nhưng sau đó chuyển toàn bộ 1.300 đầu đạn hạt nhân sang Nga để phá huỷ. Họ cũng tháo dỡ hầu hết số tên lửa chiến lược nhờ sự hỗ trợ tài chính từ phía Mỹ.
    Năm 1999, Kiev chuyển cho Matxcơva 11 máy bay ném bom chiến lược và hàng trăm tên lửa hành trình để đổi lấy gas tự nhiên.
    SS-19 là một trong số những loại tên lửa hiện đại và mạnh nhất đồng thời có khả năng mang 6 đầu đạn hạt nhân, được sản xuất từ thời Soviet.
    oне не везло сна?ала
    ~ даже ,ак б

Chia sẻ trang này