1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Alexander Rodtschenko

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi dau_khong_co_toc, 29/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dau_khong_co_toc

    dau_khong_co_toc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Alexander Rodtschenko (1981 ?" 1956) được giới nhiếp ảnh nhiều nước trên thế giới ngưỡng mộ bởi ông nổi tiếng trên nhiều lĩnh vực sáng tác ảnh, kể cả ảnh chắp ghép, ảnh đồ hoạ và lý luận phê bình nhiếp ảnh. Ông được đánh giá là một nghệ sỹ đa tài của nước Nga và Liên Xô cũ những năm 20,30 ở thế kỷ XX. Giải thưởng A.Rodtschenko là một trong những giải thưởng có uy tín trên thế giới.

    Thoạt đầu Rodtschenko có thiên hướng hội hoạ. Từ năm 1910 ?" 1914 ông học tại Trường nghệ thuật Kasan dưới sự hướng dẫn của những nghệ sỹ bậc thầy như Nikolai Feshin, Geogri Medvedev. Tại đây ông quen thân với cô Warvara Stepanova cũng là một tâm hồn nghệ sỹ và sau đó trở thành người bạn đời của ông, đồng thời cũng là một đồng nghiệp ăn ý. Sau năm 1914 A. Rodtschenko chuyển về Moscow và tiếp tục nghiên cứu hội hoạ tại trường nghệ thuật Stroganov.

    Là một hoạ sỹ thích đi sâu vào đồ hoạ, Rodtschenko vẽ tranh quảng cáo cho các rạp chiếu bóng, các cửa hàng, nhà máy. Ông tham gia cả công việc trang trí bìa sách. Vẽ minh hoạ và chắp ghép ảnh minh hoạ cho sách báo, các tập thơ, tạp chí. Ông còn thiết kế tạo dáng cho các hãng sản xuất đồ dùng nội thất. Năm 1921, Rodtschenko sử dụng 3 màu nguyên đỏ, vàng, xanh tạo nên bức tranh xếp 3 tấm được coi là tuyệt tác của trường phái hội hoạ tuyệt đối thời đó.

    Rodtschenko say mê với nghệ thuật đồ hoạ và trang trí sách. ôngthường sử dụng ngày càng nhiều tư liệu ảnh để chắp ghép theo kiểu Photomongtage. Nổi tiếng phải kể đến những bức ảnh chắp ghép minh hoạ cho tập thơ nổi tiếng cuả đại thi hào Nga Vladimir Maiakovski có tên Proéto (Về nàng), trong đó nhà thơ thổ lộ tình yêu tha thiết của mình với nàng Lilia Brik xinh đẹp. Bằng những tấm ảnh ghép minh hoạ, A. Rodtschenko làm cho bạn đọc, người xem cảm nhận rõ hơn tình cảm, tư tưởng của nhà thơ lớn Maiakovski. Qua đó cũng cho thấy mối quan hệ tương hỗ giữa ảnh chắp ghép với ý tưởng trình bày của tác phẩm. Giống như các tác phẩm chắp ghép ảnh trước đó, những minh hoạ cùng loại cho tập thơ này, A. Rodtschenko không sử dụng ảnh của chính mình. Chỉ từ sau nằm 1924, khi ông cảm thấy ngày càng thiếu nhiều ảnh tư kiệu thích hợp và cần thiết cho việc thể hiện các bức ảnh chắp ghép , A. Rodtschenko mới tự mình lao vào việc chụp ảnh. Ông chụp những gì ông muốn và qua đó phát hiện ra rằng với nhiếp ảnh, người ta có thể tạo ra không gian nghệ thuật đương đại của mình. A. Rodtschenko cho rằng nhiếp ảnh phản ánh đích thực con mắt nhìn của người đời, bởi vì từ một chiếc máy ảnh người ta có thể chụp được rất nhiều bức ảnh ở nhiều góc độ với nhiều tầm nhìn khác nhau của đối tượng. theo ông tiên đoán, nhiếp ảnh thẩm định được những ấn tượng của con người hiện đai sống trong các thành phố lớn. Năm 1928 Rodtschenko viết tiểu luận mang tính tuyên ngôn với tiêu đề ?oCon đường của nhiếp ảnh đương đại??, trong đó ông khẳng định ?omuốn tạo cho con người có cái nhìn mới, người ta phải xuất phát từ những góc nhìn đa dạng để quan sát những sự vật không bình thường, và muốn chỉ ra những tình huống không bình thường thì các sự vật phải được nhìn từ góc độ đặc thù để có thể hình dung đầy đủ tất cả các khía cạnh của đối tượng?.
  2. dau_khong_co_toc

    dau_khong_co_toc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0

    minh hoạ cho sách của Maiakovski
    Năm 1928, A. Rodtschenko mua một chiếc máy ảnh Leica với nhiều tính năng khá ưu việt, với nó ông đã thể hiện được những ý tưởng độc đáo của mình bằng ảnh. Rodtschenko chú trọng nhiều đến phương diện tạo hình của nhiếp ảnh. Ông đặc biệt quan tâm đến những chi tiết cũng như ánh sáng, bóng tối của vật thể, như mảng lưới, bậc thang hay đường nét, ống dẫn, những thứ mà ông có thể sử dụng trong việc hình thành tác phẩm nhiếp ảnh của mình.
    Năm 1930. Alexander Rodtschenko là một trong thành viên sáng lập nhóm ảnh ?oTháng mười?, tổ chức quan trọng nhất dẫn tới sự phát triển của nhiếp ảnh và điện ảnhthời đó ở Liên Xô. Năm 1933 đến 1941 ông làm việc cho nhiều tạp chí ảnh, trong đó có tờ ?oCCCP ?" Stroike? do ông và vợ Warvara Stepanova sáng lập.

    "Oh, I got plenty o'''' nuttin''''
    An'''' nuttin''''s plenty for me.
    I got the sun, got the moon, got the deep blue sea..."


    Được dau_khong_co_toc sửa chữa / chuyển vào 10:18 ngày 29/07/2003

Chia sẻ trang này