1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chân dung các oligarch Nga

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi conhuighe, 28/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Nga: Tuyên chiến với các tỉ phú...
    Từ trái qua phải: Khodorkovski, 39
    tuổi, 8 tỉ USD; Abramovich, 37 tuổi,
    5,7 tỉ USD; Fridman, 39 tuổi, 4,3 tỉ
    USD; Potanine, 42 tuổi, 1,8 tỉ;
    Deripaska, 34 tuổi, 1,5 tỉ USD;
    Evtuchenkov, 54 tuổi, 1,5 tỉ USD.
    --------------------------​
    Quyền lực của những ông trùm ở Nga đã chọc giận tổng thống Putin. Và Kremli đang tìm cách để "hạ đo ván" những người từng "làm mưa làm gió" trên nền kinh tế của nước Nga từ thời Eltsine.
    Gian lận, trốn thuế, ám sát: hãng dầu khí khổng lồ Ioukos, thông qua ông chủ - giàu có nhất nước Nga, Mikhail Khodorkovski - đang bị "nã đạn" dồn dập bằng những lời cáo buộc từ phía cơ quan điều tra của Nga. Khodorkovski cũng đứng đầu trong danh sách những ông trùm từ thời Eltsine, và cách đây vài năm, thực chỉ "coi trời bằng vung". Việc các cơ quan pháp luật của Nga ra tay với Ioukos đánh dấu một bước chuyển mới trong cuộc đấu tranh giữa Kremli và những trùm sò Nga. Ioukos và ông chủ của nó đã trở nên quá mạnh.
    Những ông trùm thời Putin đã khác nhiều, họ không quỳ nghe "chiếu chỉ" mà tổng thống ban ra như dưới thời Eltsine nữa và cũng chẳng ngần ngại gây sức ép với Duma hay chính quyền các vùng. Cùng với thời gian, "sức nặng" kinh tế của họ càng ghê gớm. 8 tập đoàn hàng đầu kiểm soát tới 85% giá trị tài sản tư nhân của cả nước Nga. Vladimir Potanine - ông chủ của Norilsk Nickel - làm chủ lĩnh vực nông nghiệp. Piotr Aven - nhà tài chính của tập đoàn Alfa - thì đầu tư vào dầu mỏ. Hãng dầu TNK của ông này vừa ký kết một thoả thuận có tổng trị giá tới 6 tỉ USD với Hãng dầu mỏ BP và công ty liên doanh được đăng ký ở nước ngoài... Oleg Deripaska, ông vua nhôm đã mua lại hãng sản xuất ôtô lớn nhất ở Nga, Hãng GAZ. Roman Abramovich - chủ hãng dầu mỏ Sibneft và là Thống đốc vùng Tchouktches ở eo biển Bering - vừa bỏ tiền mua Câu lạc bộ Chelsea, làm điên đầu phe siloviki vì tiền của người Nga lại chảy ngược ra nước ngoài... Cũng cần phải nói rằng Abramovich có đủ tiềm lực: chỉ riêng 3 tháng đầu năm nay ông này đã tiêu tới hơn 1 tỉ USD.
    Tới thời điểm này, những ông trùm khác đều tỏ ra cảnh giác và chăm chú dõi xem Ioukos chống đỡ ra sao. Họ chưa quên tình cảnh của hai ông trùm khác là Boris Berezovski và Vladimir Goussinsky, ngay sau khi kỷ nguyên Putine hình thành, đã phải sống lưu vong ở nước ngoài. Hiển nhiên là ông trùm nào cũng phải ngại. Một vài người, như Deripaska và Abramovich, sợ rằng tên của họ sẽ sớm xuất hiện trong danh sách bị "tấn công". Báo chí Nga còn dự đoán, không sớm thì muộn Abramovich cũng sẽ tìm cách bán thống bán tháo toàn bộ tài sản của mình nhằm thoát vòng lao lý.
    Cho đến khi đó, Khodorkovski vẫn là người đi tiên phong. Việc giá dầu tăng và quyết định cơ cấu lại bộ máy của tập đoàn đã mang lại những khoản lời khổng lồ. Ông chủ của Tập đoàn Ioukos luôn tự nhận mình là "Ngài Dầu lửa" của nước Nga tại các diễn đàn quốc tế. Say mê và mơ mộng, ông nói đến một thị trường vàng đen không cần sự điều tiết của OPEC mà chịu sự điều phối của một liên minh giữa Nga và Mỹ. Các nhà kinh doanh dầu lửa của Mỹ thấy hay hay và mỗi tháng họ mua của ông một tàu chở dầu cực lớn. Giá trị tài sản của riêng tập đoàn Ioukos đã bằng 5% GDP của Nga và đóng góp 10% vào tổng ngân sách liên bang. Nếu sáp nhập với tập đoàn Sibneft của tỉ phú Abramovich, thì một tập đoàn lớn mạnh nhất trong lịch sử của nước Nga sẽ hình thành với tổng giá trị tài sản lên tới 35 tỉ USD. Song Bộ Chống độc quyền của Nga đã không bật đèn xanh cho cuộc hôn phối này. Hơn thế, người ta còn đồn rằng Abramovich sẽ là mục tiêu kế tiếp trong cuộc "truy đuổi" của cơ quan công tố liên bang.
    Vậy thì cuộc "tấn công" vào các tỉ phú rồi sẽ đi tới đâu? Cho tới thời điểm này, cuộc tấn công kể trên đã gây thiệt hại đáng kể cho nền kinh tế. Thị trường chứng khoán Mátxcơva đã giảm 15% hồi tháng 7 vừa rồi, tỉ giá của Ioukos giảm và dự trữ ngoại tệ của Ngân hàng Trung ương Nga cũng giảm theo. Thật đáng tiếc vì nền kinh tế Nga vừa mới "ngóc" được đầu dậy với tốc độ tăng trưởng (dự báo trong năm nay) đạt 5%, tỉ lệ gia tăng đầu tư cao (có thể đạt 11,5%) và một thị trường tiêu thụ ổn định.
    oне не везло сна?ала
    <FONT color=fuchsia face="Times New Roman
  2. Sans_souci

    Sans_souci Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Arsenl có thể về tay một tỷ phú người Nga
    Tài phiệt người Nga Vladimir Potanin đã lên tiếng bác bỏ tin tức trên một số tờ báo Anh ra hôm qua về việc ông chuẩn bị mua lại Arsenal. Tuy nhiên, vụ đầu tư này rất có thể vẫn diễn ra bởi nhiều nguyên nhân khác nhau.
    Theo tờ Independent của Anh, trùm tư bản trong ngành công nghiệp khai thác kim loại của Nga đang chuẩn bị rót 120 triệu bảng vào đội bóng thành London. Có 3 lý do để nhận định rằng tin tức trên không phải là không có lý:
    - Thứ nhất, 3 tháng rưỡi trước, đồng hương của Potanin - Roman Abramovich - đã thành công trong việc mua lại Chelsea, một đội bóng cũng thuộc thủ đô nước Anh. Vung tiền chiêu mộ rất nhiều danh thủ khắp nơi, Abramovich đã biến Chelsea thành một thế lực mới tại giải Ngoại hạng.
    - Thứ hai, Arsenal đang rất cần tiền để nhanh chóng hoàn tất công trình sân vận động mới trị giá 400 triệu bảng. Lý do tài chính đã khiến cho ban lãnh đạo phải hết sức dè sẻn trong việc mua sắm cầu thủ hồi đầu mùa giải, đẩy đội bóng vào tình trạng thiếu người thay thế tương xứng như hiện nay.
    - Và cuối cùng, Potanin thuộc vào nhóm nhỏ được mệnh danh là "oligarch" (những người kiếm lợi hàng tỷ USD từ quá trình tư hữu hoá của Nga trong thập kỷ 90). Những oligarch vốn đã không được lòng các tầng lớp cư dân Nga, hiện lại phải đối đầu với nguy cơ từ phía các cơ quan pháp luật của nước này. Roman Abramovich đã khôn ngoan rời khỏi quê hương, sau khi công ty Sibneft của ông sáp nhập với Yukos để trở thành tập đoàn dầu lửa lớn thứ tư thế giới. Và hôm thứ bảy vừa qua, Mikhail Khodorkovsky, người đứng đầu Yukos và có tài sản lớn nhất trong số các tỷ phú Nga, đã bị bắt.
    Vài nét về Vladimir O. Potanin :Vladimir O. Potanin sinh năm 1961. Ông từng theo học tại Học viện quan hệ quốc tế tại Matxcơva, nơi mà sinh viên ra trường chủ yếu vào làm việc tại Bộ ngoại giao, Bộ Ngoại thương và KGB. Ông từng được tạp chí Forbes xếp là người giàu nhất nước Nga năm 1998, với tài sản trị giá 1,6 tỷ USD, đồng thời được chọn là một trong 10 nhà kinh doanh khôn ngoan nhất năm.
    Năm 1993, Potanin đã sử dụng các mối quan hệ khi làm việc trong Ngân hàng ngoại thương để thành lập và giữ vai trò Chủ tich Ngân hàng Onximbank (chuyên đầu tư vào lĩnh vực xuất nhập khẩu).
    Từ tháng 8/1996 đến 3/1997, Potanin đảm nhiệm chức vụ Phó thủ tướng thứ nhất, tức là nhân vật số hai trong chính phủ Nga. Tuy nhiên, ông phải rời bỏ vị trí này sau khi bị chỉ trích đã sử dụng quyền hạn để thu lợi cho các công ty riêng. Nhưng Potanin cũng đã trở thành người rất có ảnh hưởng nhờ xây dựng nên một đế chế công nghiệp lớn nhất quốc gia. Hiện nay, công ty đầu tư Interros của Potanin nắm quyền kiểm soát Norelsk Nickel, hãng sản xuất palladium và nickel số một thế giới; công ty viễn thông Svyazinvest; công ty dầu lửa Sidanko, hãng xe hơi Perm, hãng vận chuyển hàng hải Northwest và nhiều nhà máy luyện kim. Ông cũng là chủ của tạp chí Expert cùng các tờ báo nổi tiếng từ dưới thời Xô-viết như Izvestia, Komsomolskaya Pravda.

    Que je suis malheureux !
  3. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Chân dung các oligarch Nga

    Hưởng lợi từ công cuộc tư hữu hoá thời hậu Xô Viết, một nhóm doanh nhân xứ sở bạch dương bỗng nhiên trở thành các oligarch - đầu sỏ kinh tế. Nắm trong tay khối tài sản kếch xù, những nhà tài phiệt này vung tiền thoả mãn nhiều "sở thích" tốn kém, như Khodorkovsky cấp tiền cho các đảng tự do hay Abramovich đầu tư vào bóng đá Anh

    Mikhail Khodorkovsky - người giàu nhất nước Nga


    Tuổi: 40
    Nghề nghiệp: Chủ tịch Yukos, tập đoàn dầu khí lớn nhất nước Nga, sau khi sáp nhập với đối thủ Sibneft. Từng kinh doanh ngân hàng cuối thời Xô Viết, sau đó chuyển sang ngành dầu khí năm 1995.
    Tài sản: Khoảng 8 tỷ USD.
    Sở thích: Giúp đỡ tài chính cho các đảng phái tự do đối lập với chính phủ.
    Nơi ở hiện tại: Nhà tù ở Matxcơva.



    oне не везло сна?ала
    <FONT color=fuchsia face="Times New Roman
  4. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Roman Abramovich ?" ông trùm đa di năng
    Tuổi: 37
    Nghề nghiệp: Nhà tư bản công nghiệp và dầu mỏ, chủ sở hữu câu lạc bộ bóng đá Chelsea FC, thống đốc vùng Chukotka - cực đông bắc nước Nga. Phất lên trong kinh doanh dầu mỏ, hàng không và nhôm đầu những năm 90.
    Tài sản: Khoảng 6-7 tỷ USD.
    Sở thích: Bóng đá.
    Nơi ở hiện tại: Tây London
    oне не везло сна?ала
    <FONT color=fuchsia face="Times New Roman
  5. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Boris Berezovsky ?" nhân vật công khai chống Putin
    Tuổi: 57
    Nghề nghiệp: Trùm truyền thông. Giành ảnh hưởng những năm 90 bằng việc kiểm soát một số tờ báo và hãng truyền hình, nhưng sau đó bị Kremlin tịch thu. Từng làm phó giám đốc Hội đồng An ninh Nga trong một thời gian ngắn.
    Tài sản: 3 tỷ USD.
    Sở thích: Phát tán ?othuyết âm mưu?.
    Nơi ở hiện tại: Lưu vong ở London
    oне не везло сна?ала
    <FONT color=fuchsia face="Times New Roman
  6. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Vladimir Gusinsky - kẻ lưu lạc
    Tuổi: 51
    Nghề nghiệp: Trùm truyền thông (đã về hưu), từng kinh doanh ngân hàng trong những ngày cuối cùng của Liên bang Xô Viết và là ông chủ một đài truyền hình độc lập đầu tiên của Nga nhưng sau đó đã bị tịch thu.
    Tài sản: Không rõ.
    Sở thích: Sống ẩn mình.
    Nơi ở hiện tại: Hy Lạp, Tây Ban Nha hoặc Israel.
    oне не везло сна?ала
    <FONT color=fuchsia face="Times New Roman
  7. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Vladimir Potanin ?" ông chủ mới của Arsenal?
    Tuổi: 42
    Nghề nghiệp: Ông trùm kim loại, nắm cổ phần chính trong Norilsk Nickel, nhà sản xuất nickel lớn nhất trên thế giới và từng kinh doanh dầu mỏ và viễn thông.
    Tài sản: 1 tỷ USD.
    Sở thích: Làm từ thiện, không thích dính đến chính trị.
    Nơi ở hiện tại: Ngoại ô Matxcơva
    oне не везло сна?ала
    <FONT color=fuchsia face="Times New Roman
  8. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Mikhail Fridman - người giao tế
    Tuổi: 39
    Nghề nghiệp: Tài phiệt dầu mỏ, chuyên gia tài chính, sở hữu ngân hàng Alfa, nắm kiểm soát TNK, một công ty dầu khí hàng đầu mới sáp nhập với BP trong một vụ đầu tư nước ngoài lớn nhất ở Nga.
    Tài sản: Không rõ.
    Sở thích: PR, lôi kéo các nhà đầu tư.
    Nơi ở hiện tại: Ngoại ô Matxcơva.
    oне не везло сна?ала
    <FONT color=fuchsia face="Times New Roman
  9. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Oleg Deripaska ?" nhà tài phiệt nhôm
    Tuổi: 35
    Nghề nghiệp: Nhà tài phiệt nhôm, sở hữu công ty Base Element, nắm quyền kiểm soát 70% sản lượng nhôm của Nga và còn là nhà sản xuất ôtô có cổ phần trong hãng hàng không Aeroflot, từng kinh doanh gỗ, may mặc và bảo hiểm.
    Tài sản: 1,5 tỷ USD
    Sở thích: Mua lại các công ty công nghiệp hấp hối thời Xô Viết.
    Nơi ở hiện tại: Matxcơva.
    oне не везло сна?ала
    <FONT color=fuchsia face="Times New Roman
  10. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    ''Tập đoàn oligarch không còn tồn tại''
    Bộ trưởng Tài chính Nga Alexei Kudrin hôm qua phát biểu nhw vậy trên tờ Kommersant, đồng thời kêu gọi người dân ủng hộ Kremlin trong một nước Nga mới, không có oligarch. Ông nhấn mạnh rằng sự ra đi của chánh văn phòng tổng thống Alexander Voloshin trùng hợp với sự kết thúc của kỷ nguyên Yeltsin.
    Bộ trưởng Tài chính kiêm Phó thủ tướng Nga Kudrin khẳng định vụ Yukos không phải là sự phân phối lại tài sản hay chiến dịch chống oligarch. Ông có vẻ ủng hộ quan điểm của nhánh tư pháp đối với Yukos, trong đó hai cổ đông chính của tập đoàn dầu mỏ là Mikhail Khodorkovsky và Platon Lebedev đã bị bắt, còn chánh văn phòng Kremlin Voloshin thì từ chức. "Tình hình sẽ tốt hơn hay xấu đi? Mọi chuyện sẽ khác, như khi các kỷ nguyên thay đổi. Tôi chắc chắn rằng triển vọng kinh tế Nga sẽ tốt đẹp hơn", ông Kudrin khẳng định. "Nếu nền kinh tế Nga tiếp tục phụ thuộc vào oligarch, giá dầu cao, các ngân hàng nhiều tiền giả tạo và những vụ phá sản giả, thì điều đó sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực. Các oligarch đã được quay trở lại môi trường kinh doanh, trong đó bạn chỉ có thể thành công nếu ngay thẳng".
    Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Kompaniya cũng hôm qua, ông Kudrin cho hay Bộ Tài chính Nga đang xem xét việc đưa ra "thuế thu nhập gia tăng" để tăng thêm số thu từ ngành dầu mỏ, trong thời điểm giá dầu thế giới cao.
    Bộ trưởng Tài chính Nga cũng bảo vệ vụ tịch biên cổ phần Yukos. "Một quyết định của toà án, ơn Chúa, chịu ảnh hưởng của luật pháp, chứ không phải động cơ kinh tế", ông Kudrin nói.
    oне не везло сна?ала
    <FONT color=fuchsia face="Times New Roman

Chia sẻ trang này